Saturday, March 23, 2024

"ÁP LỰC" PHƯƠNG TÂY KHIẾN NHIỀU NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC NGỪNG GIAO DỊCH THANH TOÁN VỚI NGA (Trọng Thành / RFI)

 



‘‘Áp lực’’ phương Tây khiến nhiều ngân hàng Trung Quốc ngừng giao dịch thanh toán với Nga

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 22/03/2024 - 14:22

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240322-%C3%A1p-l%E1%BB%B1c-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y-khi%E1%BA%BFn-nhi%E1%BB%81u-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-trung-qu%E1%BB%91c-ng%E1%BB%ABng-giao-d%E1%BB%8Bch-thanh-to%C3%A1n-v%E1%BB%9Bi-nga

 

Điện Kremlin hôm qua, 21/03/2024, tố cáo ‘‘các áp lực’’ từ phương Tây khiến nhiều ngân hàng Trung Quốc từ nhiều tháng nay không còn chấp nhận các khoản thanh toán từ Nga, cho dù được trả bằng chính đồng nhân dân tệ.

 

https://s.rfi.fr/media/display/b5712544-b128-11ee-bbae-005056a90284/w:980/p:16x9/2024-01-11T101145Z_466008944_RC2JHW9P4102_RTRMADP_3_RUSSIA-ECONOMY-FINMIN.webp

Ảnh minh họa: Tờ bạc nhân dân tệ Trung Quốc và đồng rúp Nga. REUTERS - FLORENCE LO

 

Nhật báo Nga Izvestia hôm qua nêu tên một số ngân hàng Trung Quốc, như Ping An Bank, Ngân hàng Ning Ba (Ningbo), Ngân hàng DBS, Ngân hàng Great Wall West China, hay Ngân hàng Zheshang…, ngừng nhận các khoản thanh toán từ phía Nga kể từ giữa tháng 1/2024. Nhật báo Nga nhấn mạnh là tình hình hiện vẫn tiếp diễn. 

 

AFP dẫn lời phát ngôn viên phủ tổng thống Nga, Dmitri Peskov, cho biết ‘‘các áp lực chưa từng có từ phía Hoa Kỳ và Liên Âu đối với Trung Quốc tiếp tục, kể cả trong các quan hệ song phương’’, nhưng đồng thời bảo đảm đây ‘‘không thể là một cản trở đối với sự phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước.’’ 

 

Trước đó ngày 07/02, điện Kremlin đã thừa nhận vấn đề này, và bảo đảm sẽ tìm được giải pháp. Theo AFP, nếu các ngân hàng Trung Quốc tiếp tục từ chối việc các thanh toán từ Nga, Matxcơva có thể sẽ phải gánh chịu ‘‘nhiều hậu quả nặng nề’’. 

 

Để lách các trừng phạt của phương Tây, Nga từ bỏ đồng đô la Mỹ để chuyển sang thanh toán bằng đồng tiền quốc gia các nước bạn hàng, trong đó có đồng nhân dân tệ. Nhân dân tệ chiếm 34,5% tổng số tiền hàng xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc, so với chỉ 0,4% trước cuộc chiến xâm lăng Ukraina. 

 

Hiện tại Trung Quốc nhập khẩu đến gần 50% lượng dầu thô của Nga. Về phần mình, Matxcơva nhập nhiều từ Trung Quốc các linh kiện bán dẫn dân sự cũng như quân sự. Trong năm 2023,  trao đổi thương mại song phương là hơn 220 tỉ euro, tăng hơn 25% so với năm trước.

 

-------------------------

Các nội dung liên quan

 

TẠP CHÍ KINH TẾ

 

Nhân dân tệ Trung Quốc hấp dẫn hơn vì chiến tranh Ukraina ?

 

Trung Quốc mua khí đốt Nga bằng nhân dân tệ và rúp






No comments: