Friday, March 29, 2024

INTERPOL : TỪ ĐÔNG NAM Á, NẠN BUÔN NGƯỜI VÀ LỪA ĐẢO QUA MẠNG ĐÃ LAN RỘNG RA TOÀN THẾ GIỚI (Thùy Dương / RFI)

 



Interpol : Từ Đông Nam Á, nạn buôn người và lừa đảo qua mạng đã lan rộng ra toàn thế giới

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 28/03/2024 - 11:53

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240328-interpol-t%E1%BB%AB-%C4%91%C3%B4ng-nam-%C3%A1-n%E1%BA%A1n-bu%C3%B4n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%C3%A0-l%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BA%A3o-qua-m%E1%BA%A1ng-%C4%91%C3%A3-lan-r%E1%BB%99ng-ra-to%C3%A0n-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi

 

Lãnh đạo tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol hôm 27/03/2024 tuyên bố, các mạng lưới tội phạm có tổ chức, nguồn cội của sự gia tăng « bùng nổ » các cơ sở buôn người và lừa đảo trực tuyến trong đại dịch Covid-19, từ Đông Nam Á đã lan ra thành mạng lưới có quy mô toàn cầu, với doanh thu lên tới 3 tỉ đô la (2,77 tỉ euro)/năm.

 

https://s.rfi.fr/media/display/6e5ad590-ece9-11ee-bcbc-005056a90284/w:980/p:16x9/000_34672RU.webp

Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock tại Vienna, Áo, ngày 27/11/2023. AFP - JOE KLAMAR

 

Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp do Văn phòng Interpol ở Singapore tổ chức, tổng thư ký tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế, Jurgen Stock, hôm 27/03 nhấn mạnh là mối đe dọa về nạn tội phạm cấp vùng ở Đông Nam Á nay đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu về nạn buôn người, với hàng triệu nạn nhân. Theo ông, « các nhóm tội phạm có tổ chức này hiện đang hoạt động theo quy mô mà cách nay chục năm không ai có thể tưởng tượng nổi », « nhờ sự ẩn danh trên mạng internet và dựa theo các mô hình kinh doanh mới được thúc đẩy do đại dịch Covid-19 ».

 

Trong các trung tâm mới chuyên về lừa đảo trực tuyến, đội ngũ nhân viên thường là những người bị cưỡng ép làm việc với lời hứa hẹn sẽ có công việc hợp pháp. Và chính các nạn nhân này đã giúp các nhóm tội phạm có tổ chức đa dạng hóa nguồn thu từ buôn lậu ma túy. Theo Interpol, buôn lậu ma túy hiện vẫn chiếm 40%-70% nhu nhập của các nhóm tội phạm có tổ chức. Thế nhưng, rõ ràng là các nhóm tội phạm này đã đa dạng hóa các hoạt động phạm tội, áp dụng những cách thức buôn lậu ma túy vào buôn người, buôn lậu vũ khí, đánh cắp sở hữu trí tuệ, đánh cắp xe hơi…

 

Mỗi nhóm tội phạm có tổ chức có thể kiếm được 50 tỷ đô la mỗi năm và hàng năm có khoảng 2 - 3 nghìn tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp được trung chuyển qua hệ thống tài chính toàn cầu. Singapore năm ngoái đã phanh phui một vụ rửa tiền và tịch thu số tiền lên tới hơn 3 tỷ đô la Singapore (2,23 tỷ đô la Mỹ).

 

Xin nhắc lại là Liên Hiệp Quốc hồi năm 2023 cho biết có hơn 100.000 nạn nhân đã bị bán vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Cam Bốt. Hồi tháng 11/2023, Miến Điện đã trao trả lại cho Bắc Kinh hàng ngàn người Trung Quốc bị nghi có hành vi lừa đảo trong lĩnh vực viễn thông.

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

 

ĐÔNG NAM Á - BUÔN NGƯỜI

Một đường dây lừa đảo buôn người sang Đông Nam Á bị triệt phá

 

VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Trên 3.000 người Việt là nạn nhân của buôn người, chủ yếu bị bán sang Trung Quốc

 

LIÊN HIỆP QUỐC - BUÔN NGƯỜI

Biến đổi khí hậu: ‘‘Nguyên nhân chủ yếu’’ làm gia tăng nạn buôn người

 





No comments: