Tuesday, March 21, 2023

CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH ĐÃ TỚI MOSCOW GẶP TỔNG THỐNG PUTIN (Reuters)

 



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Matxcơva gặp Tổng thống Nga Putin   

Reuters

Cù Tuấn dịch

20-3-2023  07:54    

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid02WxenLaurDXtvfYVS983mjfrF1WM2NaG2ALn3UyjP5BMNF1hLMLWsatE8Mrypf76zl

 

(Reuters) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bay tới Mátxcơva hôm nay 20/3, nơi ông dự kiến sẽ nhấn mạnh vai trò của Bắc Kinh với tư cách là một người hòa giải tiềm năng trong cuộc chiến Ukraine trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng nhận được sự ủng hộ trước sức ép của phương Tây.

 

Ông Tập sẽ là nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên bắt tay ông Putin kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ ông hôm thứ Sáu 17/3 về việc trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga kể từ sau cuộc xâm lược toàn diện của ông.

 

Mátxcơva cho biết cáo buộc này là một trong một số "màn trình diễn thù địch rõ ràng" trong khi Bắc Kinh cho rằng nó phản ánh tiêu chuẩn kép.

 

Nga đang giới thiệu chuyến đi của Tập Cận Bình, chuyến đi đầu tiên của ông kể từ khi đảm bảo nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có trong tháng này, như một bằng chứng cho thấy họ có một người bạn hùng mạnh trong cuộc đối đầu với một phương Tây thù địch.

 

"Chúng ta có thể cảm nhận được bối cảnh địa chính trị ở thế giới bên ngoài đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ", Putin nói trong một bài báo trên Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đăng trên trang web của Điện Kremlin, đồng thời cho biết thêm rằng ông rất kỳ vọng vào chuyến thăm từ "người bạn cũ tốt" của mình.

 

Đối với ông Tập, chuyến thăm này tăng cường thắt chặt ngoại giao.

 

Trung Quốc đã đưa ra đề xuất 12 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng đồng thời tăng cường quan hệ với Mátxcơva.

 

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng họ đang lên kế hoạch trang bị vũ khí cho Nga nhưng nói rằng họ muốn có quan hệ đối tác năng lượng chặt chẽ hơn sau khi tăng cường nhập khẩu than, khí đốt và dầu mỏ của Nga.

 

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đồng nghĩa với dầu Nga giá rẻ hơn, đã tiết kiệm cho Bắc Kinh hàng tỷ đô la.

 

Truyền hình nhà nước Nga cho thấy ông Tập đến sân bay Vnukovo của Mátxcơva vào chiều thứ Hai. Ông dự kiến có cuộc hội đàm "không chính thức" với Putin, sau đó là bữa tối.

Các cuộc đàm phán chính thức được lên kế hoạch vào thứ Ba 21/3.

 

Ông Tập đã nói trong một bài báo xuất bản ở Nga rằng hai nước tuân thủ khái niệm "tình hữu nghị vĩnh cửu và hợp tác cùng có lợi" và đề xuất hòa bình Ukraine của Trung Quốc, được đưa ra vào tháng trước, phản ánh quan điểm toàn cầu.

 

“Các vấn đề phức tạp không thể có giải pháp đơn giản,” ông Tập nói trên tờ Rossiiskaya Gazeta, nhật báo do chính phủ Nga xuất bản, theo bản dịch của Reuters từ tiếng Nga.

 

================================================

.

.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga vì « hợp tác và hòa bình »

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 20/03/2023 - 11:22

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230320-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u-chuy%E1%BA%BFn-th%C4%83m-nga-v%C3%AC-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-v%C3%A0-h%C3%B2a-b%C3%ACnh

 

Hôm nay, 20/03/2023, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Matxcơva gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày, từ 20-22/3/2023. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraina vẫn kéo dài và Tòa án Hình sự Quốc tế vừa phát lệnh bắt giữ tổng thống Nga về tội ác chiến tranh. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/0a6cc574-c45a-11ed-8007-005056a90321/w:980/p:16x9/2023-03-13T074543Z_434485312_RC27IW95IE1Q_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-CHINA-RUSSIA.webp

Ảnh tư liệu: Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO), Samarkand, Uzbekistan, ngày 16/09/2022. via REUTERS - SPUTNIK

 

AFP ghi nhận, đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc từ bốn năm qua.

 

Theo thông báo của phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov, hôm nay tổng thống Nga có cuộc gặp riêng « không chính thức » với đồng nhiệm Trung Quốc trước bữa dạ tiệc. Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc thảo luận chính thức vào ngày mai, đặc biệt là về kế hoạch hòa bình cho Ukraina gồm 12 điểm do Bắc Kinh đề xuất,

 

Quan hệ Nga – Trung trong những năm gần đây ngày càng được siết chặt về mặt kinh tế và ngoại giao, nhất là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraina, nhằm hình thành một mặt trận chung chống phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Với chủ trương thiết lập một đối tác « vô biên » với Matxcơva, Bắc Kinh không công khai lên án cuộc chiến xâm lược của Nga, mà chỉ trích Mỹ và NATO là nguồn cội gây bất ổn an ninh cho Nga.  

 

Dù vậy, Trung Quốc gần đây đã lên tiếng kêu gọi Nga và Ukraina mở đối thoại cũng như kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, bao gồm cả Ukraina, đề xuất một kế hoạch 12 điểm để giải quyết xung đột Ukraina. 

 

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nghi ngờ thực tâm của Bắc Kinh làm trung gian hòa giải cho cuộc chiến Ukraina, do mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga, cũng như ảnh hưởng có phần hạn chế của Trung Quốc đối với chủ nhân điện Kremlin. 

 

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde nhận định: 

 

« Chủ tịch Trung Quốc thể hiện rõ tham vọng này trong một thông điệp gởi đến truyền thông Nga sáng hôm nay và được Tân Hoa Xã đăng tải. Trong thông điệp này, ông Tập Cận Bình viết : "Chuyến thăm Nga của tôi là một chuyến đi vì tình hữu nghị, hợp tác và hòa bình". Ở đây, không chỉ có sự hậu thuẫn đồng minh Nga, mà còn có cả mối quan hệ cá nhân giữa Tập Cận Bình và Vladimir Putin. 

 

Đây là lần thứ 40 nguyên thủ quốc gia Trung Quốc gặp trực tiếp với người mà từ năm 2019 ông đã gọi là "người bạn tốt nhất". Tập Cận Bình viết tiếp : "Tôi mong được hợp tác với tổng thống Putin, để cùng thông qua một tầm nhìn mới." 

 

Một tầm nhìn chung, nhưng trong bối cảnh cuộc chiến tranh Ukraina. Trung Quốc đang tự khẳng định vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột và đã đưa ra sáng kiến hòa bình 12 điểm cho Ukraina. 

 

Kế hoạch này đã được phương Tây đón nhận một cách hoài nghi, bởi vì về mặt hình thức, Trung Quốc thể hiện một lập trường "khách quan và không thiên vị", điều đã được nhắc lại sáng nay, nhưng người ta cũng thấy rõ là cho đến nay, sự trung lập này có xu hướng thiên về phía Nga nhiều hơn. 

 

Hơn nữa, chủ tịch Trung Quốc vẫn chưa có cuộc tiếp xúc trực tiếp nào với đồng nhiệm Ukraina kể từ đầu cuộc chiến. Một cuộc trao đổi đầu tiên giữa Tập Cận Bình và Volodymyr Zelensky rất có thể sẽ diễn ra sau chuyến đi thăm Matxcơva của lãnh đạo Trung Quốc, nhưng hiện giờ các thông báo chính thức của hai nước chưa đề cập đến vấn đề này. 

 

---------------

Đọc thêm cùng chủ đề:

Kế hoạch hòa bình cho Ukraina : Thực tế và những ý đồ của Trung Quốc





No comments: