Wednesday, February 8, 2023

ĐỘNG ĐẤT TẠI THỔ NHĨ KỲ, SYRIA : HƠN 11 NGÀN NGƯỜI CHẾT (Trọng Thành / RFI)

 



Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Hơn 11 ngàn người chết

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 08/02/2023 - 13:59

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230208-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A1i-th%E1%BB%95-nh%C4%A9-k%E1%BB%B3-syria-h%C6%A1n-11-ng%C3%A0n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BA%BFt  

 

Tính đến sáng hôm nay, 08/02/2023, giờ quốc tế, ít nhất đã có 11.200 người chết tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, theo các thống kê chính thức. Theo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, 24 giờ tới là giai đoạn ‘‘quyết định’’ trong việc giải cứu người đang bị kẹt trong các núi đổ nát.

 

Hình : https://s.rfi.fr/media/display/b99dcb70-a6c7-11ed-9ac6-005056a90321/w:980/p:16x9/Seisme%20en%20Syrie-5.webp

Công cuộc tìm kiếm những người sống sót tiếp tục sau trận động đất, ở Aleppo, Syria, ngày 07/02/2023. REUTERS - FIRAS MAKDESI

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hôm nay có mặt tại thành phố Kahramanmaras, tâm chấn động đất, thông báo số người tử nạn tại nước này đã lên đến 8.574. Về phía Syria, các ê kíp cứu nạn đã tìm thấy 2.662 thi thể. Theo số liệu của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 50.000 người bị thương và đã được cấp cứu. Các bác sĩ và chính quyền Syria đưa ra con số 5.000 người bị thương.

 

Tình hình cứu nạn và chữa chạy cho nạn nhân đặc biệt khó khăn tại tỉnh Idleb, tây bắc Syria, khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Lối gần như duy nhất để tiếp cận khu vực này là đến từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, qua ngả Bab al-Hawa, tuy nhiên chính địa điểm này cũng bị động đất, theo Liên Hiệp Quốc. Trả lời RFI, bác sĩ phẫu thuật Mohamed Abrash làm việc tại Idleb cho biết các khó khăn của bệnh viện, và nhu cầu tại chỗ:

 

‘‘Chúng tôi tiếp nhận rất nhiều người bị thương cần được mổ gấp. Chúng tôi thiếu một số bác sĩ nói chung, và bác sĩ về phẫu thuật thần kinh, bởi rất nhiều người ở đây cần mổ.Chúng tôi cũng thiếu thiết bị y tế, và trong phòng chăm sóc đặc biệt, chúng tôi cần oxy, thuốc men, máy thở. Chỉ có hai bệnh viện ở vùng Idleb là có các chuyên khoa này. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng thiếu trang thiết bị liên quan đến chữa trị gãy xương, bởi có rất nhiều người bị gãy xương.Tôi không biết liệu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có cho phép vận chuyển đồ cứu trợ qua tuyến đường Bab al-Hawa hay không, nhưng chúng tôi hoan nghênh mọi giúp đỡ cho chúng tôi’’.

 

Sáng hôm nay, Liên Hiệp Châu Âu cho biết chính quyền Syria đã yêu cầu Liên Âu hỗ trợ cứu nạn. Trả lời báo giới, ủy viên châu Âu về xử lý khủng hoảng Janez Lenarcic kêu gọi các thành viên châu Âu chung tay. Hội Chữ Thập Đỏ Syria hoạt động tại các vùng do quân chính phủ kiểm soát cũng kêu gọi Liên Âu dỡ bỏ các trừng phạt với Damas.

 

.

-----------------------------------------------------------------------------------

.

.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Ít nhất 5.100 người chết, cứu hộ chạy đua với thời gian

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 07/02/2023 - 11:03

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230207-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%A5t-%E1%BB%9F-th%E1%BB%95-nh%C4%A9-k%E1%BB%B3-syria-%C3%ADt-nh%E1%BA%A5t-4-890-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A9u-h%E1%BB%99-ch%E1%BA%A1y-%C4%91ua-v%E1%BB%9Bi-th%E1%BB%9Di-gian

 

Số người thiệt mạng và bị thương do vụ động đất 7,8 độ Richter vào sáng sớm hôm qua 06/02/2023 tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria vẫn không ngừng gia tăng. Theo số liệu tổng hợp mới nhất được công bố hôm nay 07/02, đã có ít nhất 5.100 người chết. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, trong giá rét, mưa và tuyết, để giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

 

 

Hình : https://s.rfi.fr/media/display/6bffc796-a6cd-11ed-9929-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/TURKEY-QUAKE-1.webp

Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian tìm người sống sót sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 07/02/2023. REUTERS - UMIT BEKTAS

 

Số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ tính đến sáng hôm nay ít nhất là 3.381 người, và hơn 1.509 nạn nhân ở Syria. Số người bị thương lên tới hàng chục ngàn người. Tuy nhiên, theo AFP, Tổ chức Y tế Thế giới dự báo là số nạn nhân có thể sẽ tăng mạnh so với ước tính ban đầu.

 

Tình hình càng đáng lo ngại khi các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra trong suốt ngày hôm qua và đến tận rạng sáng hôm nay, thậm chí mạnh tới 5,5 độ Richter, như ở khu vực cách Golbasi, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, 9 km, lúc 4h13 giờ địa phương (3h13 GMT). Nhiều người dân phải sơ tán, nhưng do sợ động đất mạnh tiếp diễn, họ không dám ngủ trong các khu nhà được bố trí tạm, mà qua đêm ngoài trời lạnh giá.

 

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Erdogan đã ban hành 7 ngày quốc tang, treo cờ rủ đến tối chủ Nhật 12/02. Các trường học đóng cửa cả tuần này. Các trận thi đấu thể thao cũng tạm ngưng đến khi có lệnh mới. Ankara cũng ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại khu vực động đất.

 

Trong khi đó, tại Syria, cho dù theo các số liệu thống kê thiệt hại nhân mạng ở mức thấp hơn so với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng từ Beyrouth, Paul Khalifeh, thông tín viên RFI trong khu vực cho biết các nỗ lực cứu hộ tại Syria gặp nhiều khó khăn do bão đang càn quét, Syria lại thiếu phương tiện do đang có chiến tranh và bị phương Tây trừng phạt. Damas hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ.

 

---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria : Ít nhất 1.500 người chết

 

 

=====================================================

.

.

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Quốc tế ráo riết hỗ trợ

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 07/02/2023 - 13:17

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230207-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%A5t-th%E1%BB%95-nh%C4%A9-k%E1%BB%B3-syria-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-r%C3%A1o-ri%E1%BA%BFt-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3

 

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm nay, 07/02/2023 đánh giá các trận động đất mạnh làm rung chuyển cả đông nam Thổ Nhĩ Kỹ và miền bắc Syria có thể ảnh hưởng đến khoảng 23 triệu người dân. WHO cam kết sẽ hỗ trợ lâu dài cho hai quốc gia này sau đợt hỗ trợ khẩn cấp đầu tiên. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/9c00f304-a6c1-11ed-a386-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/000_338P2QC.webp

Cứu nạn sau động đất tại thành phố Sarmada, Syria, thuộc vùng Idleb do phe nổi dậy kiểm soát. Ảnh chụp ngày 06/02/2023. AFP - AAREF WATAD

 

Trong khi đó, theo AFP, đợt cứu trợ quốc tế và những nhóm cứu hộ đầu tiên, đặc biệt là của  Pháp và Qatar, hôm nay đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Pháp cho biết sẽ đến vùng Kahramanmaras, tâm chấn của trận động đất đầu tiên, khu vực được cho là khó tiếp cận nhất và gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất, hiện đang ngập sâu dưới tuyết. 

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan « mọi sự hỗ trợ đều cần thiết », đồng thời thông báo điều 79 nhân viên cứu hộ đến trợ giúp. Bắc Kinh hôm nay cũng cho biết hỗ trợ 5,9 triệu đô la, bao gồm cả nhân viên cứu hộ chuyên về vùng đô thị, các nhóm y tế và thiết bị khẩn cấp. 

 

Theo tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng đã có 45 quốc gia đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát và các tổ chức phi chính phủ, thách thức lớn nhất nằm bên phía Syria, đặc biệt là tại vùng Idleb do quân nổi dậy kiểm soát. Theo thống kê sơ bộ, ít nhất đã có 1.600 người chết ở Syria trong các trận động đất hôm qua. 

 

Trong cảnh nội chiến từ 12 năm qua, tình hình người dân đã bi thảm, nay thêm phần khó khăn, do hầu hết hỗ trợ quốc tế đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đưa đến khu vực này phải đi qua ngả Bab al-Hawa, lối đi duy nhất do Liên Hiệp Quốc kiểm soát, nhưng bị Damas và Matxcơva phản đối, lên án vi phạm chủ quyền quốc gia Syria. 

 

Hôm nay, trên đài Franceinfo, ông Raphael Pitti, phụ trách đào tạo cho tổ chức phi chính phủ Mehad, đã kêu gọi mở lại nhiều hành lang nhân đạo mà Nga đã dần đóng lại từ bốn năm qua, nhằm cô lập vùng Idlib, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào nguồn hỗ trợ nhân đạo quốc tế. 

 

AFP cho biết thêm, lợi dụng hỗn loạn do động đất gây ra, khoảng 20 chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) đã đào thoát khỏi một nhà tù quân sự ở Rajo, do phe nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. 

 

----------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Ít nhất 5.100 người chết, cứu hộ chạy đua với thời gian





No comments: