Tuesday, February 7, 2023

HOA KỲ TÌM KIẾM MẢNH VỠ KHINH KHÍ CẦU CỦA TRUNG QUỐC (Reuters)

 



Mỹ tìm kiếm mảnh vỡ khinh khí cầu của Trung Quốc

Reuters

08/02/2023https://www.voatiengviet.com/a/my-tim-kiem-manh-vo-khinh-khi-caucua-trung-quoc/6952515.html 

 

Lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ hôm 6/2 đã thành lập một khu vực an ninh tạm thời ở vùng biển ngoài khơi South Carolina trong quá trình quân đội tìm kiếm các mảnh vỡ từ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ. Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ giữ cách tiếp cận bình tĩnh trong quan hệ với Bắc Kinh.

 

https://gdb.voanews.com/09320000-0a00-0242-2087-08db090e740f_w1023_r1_s.png

Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ.

 

Lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ hôm 6/2 đã thành lập một khu vực an ninh tạm thời ở vùng biển ngoài khơi South Carolina trong quá trình quân đội tìm kiếm các mảnh vỡ từ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ. Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ giữ cách tiếp cận bình tĩnh trong quan hệ với Bắc Kinh.

 

Tổng thống Joe Biden nói với báo giới quan điểm của ông là phải bắn hạ khinh khí cầu và ông bác bỏ câu hỏi liệu vụ việc có làm suy yếu quan hệ Mỹ-Trung hay không.

 

“Không. Chúng tôi đã nói rõ với Trung Quốc những gì chúng tôi sẽ làm”, ông nói. “Họ hiểu lập trường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi đã làm đúng và vấn đề không phải là yếu đi hay mạnh lên - đó là thực tế.”

 

Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết việc khinh khí cầu bay ngang qua Mỹ không giúp cải thiện quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc và bác bỏ lập luận của Bắc Kinh rằng khinh khí cầu có mục đích khí tượng.

 

Tuy nhiên phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói cách tiếp cận của Hoa Kỳ trong quan hệ với Trung Quốc sẽ giữ bình tĩnh và Trung Quốc có quyền quyết định liệu họ có muốn xây đắp từ cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 năm ngoái hay không.

 

Bà nói: “Việc này tùy thuộc Trung Quốc trong việc hình dung ra kiểu quan hệ mà họ muốn”.

Sự xuất hiện của khinh khí cầu Trung Quốc đã gây náo động chính trị ở Hoa Kỳ và khiến nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, Antony Blinken, hủy bỏ chuyến đi từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 2 tới Bắc Kinh mà cả hai nước đều hy vọng sẽ ổn định mối quan hệ đang rạn nứt của họ.

 

Bắc Kinh lên án vụ bắn hạ khinh khí cầu là “phản ứng thái quá rõ ràng” và kêu gọi Washington kiềm chế.

 

“Trung Quốc kiên quyết phản đối và phản đối mạnh mẽ điều này,” Thứ trưởng Ngoại giao Xie Feng nói trong bài phát biểu với Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh được đăng trên trang web của Bộ.

 

Ngày 7/2, khi được hỏi liệu Trung Quốc có yêu cầu Hoa Kỳ trả lại mảnh vỡ từ khinh khí cầu bị bắn rơi hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói khinh khí cầu thuộc về Trung Quốc.

 

“Quả khí cầu này không phải của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, bà nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

 

Bà Mao cũng cho biết bà không có thêm thông tin về thiết bị mà khinh khí cầu mang theo.

Bộ cho biết hôm 6/2 rằng Trung Quốc biết được khinh khí cầu của họ đã trôi dạt qua Hoa Kỳ sau khi được Washington thông báo.

 

Trong khi kêu gọi Hoa Kỳ kiềm chế, Trung Quốc cũng cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” và cho biết họ sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để đối phó với “các tình huống tương tự” mà không giải thích chi tiết. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chính sách cho biết họ mong đợi bất kỳ phản ứng nào sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để ngăn chặn quan hệ ngoại giao trở nên tồi tệ hơn.

 

Một số đảng viên Cộng hòa đã đặt câu hỏi tại sao khinh khí cầu không bị bắn hạ trước khi nó được phép đi khắp nước Mỹ. Ông Biden đã yêu cầu các lựa chọn quân sự vào ngày 31/1 tuần trước, theo các quan chức Hoa Kỳ, nhưng các quan chức Ngũ Giác Đài cho biết rủi ro là quá lớn để bắn hạ nó trên đất liền.

 

“Khi nó bay qua Hoa Kỳ từ Canada, tôi đã nói với Bộ Quốc phòng rằng tôi muốn bắn hạ nó ngay khi thích hợp,” ông Biden nói với các phóng viên. “Họ kết luận... chúng ta không nên bắn hạ nó trên đất liền. Nó không phải là mối đe dọa nghiêm trọng và chúng ta nên đợi cho đến khi nó bay trên mặt nước.”

 

Sau lần đầu tiên đi vào không phận Hoa Kỳ ở phía bắc quần đảo Aleutian của Alaska vào ngày 28/1, khinh khí cầu đã bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Hoa Kỳ vào ngày 4/2 - một tuần sau đó.

 

Ông Kirby cho biết ông Blinken sẽ tìm cách sắp xếp lại chuyến đi của mình, chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Bắc Kinh kể từ năm 2018, khi thời điểm thích hợp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price nói Washington và Bắc Kinh chưa có cuộc đối thoại nào về việc này.

 

.

Thu thập tình báo

 

Các quan chức Hoa Kỳ đã giảm nhẹ tác động của khinh khí cầu đối với an ninh quốc gia, nhưng nói rằng việc thu hồi thành công có thể giúp Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về khả năng gián điệp của Trung Quốc.

 

Ông Kirby nói Hoa Kỳ đã điều nghiên về khinh khí cầu này từ lúc nó còn lơ lửng trên không và các quan chức hy vọng sẽ thu thập được thông tin tình báo có giá trị về hoạt động của nó bằng cách thu hồi càng nhiều bộ phận càng tốt.

 

Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã đề nghị thông báo cho các cựu quan chức chính quyền Trump về các chi tiết mà Tòa Bạch Ốc nói là ba chuyến bay khinh khí cầu của Trung Quốc khi ông Donald Trump còn là tổng thống. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết những khinh khí cầu đó được tiết lộ sau khi ông Trump rời nhiệm sở vào tháng 1/2021 và được ông Biden kế nhiệm.

 

Một vị tướng cấp cao của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm bắn hạ khinh khí cầu cho biết hôm 6/2 rằng quân đội Mỹ đã không phát hiện ra các khinh khí cầu gián điệp trước đó và gọi đây là “khuyết điểm về nhận thức”.

 

Tuy nhiên, Tướng Không quân Glen VanHerck, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phương Bắc, cho biết tình báo Hoa Kỳ đã xác định các chuyến bay trước sau sự kiện này dựa trên “các phương tiện thu thập bổ sung” thông tin tình báo mà không cho biết cụ thể chi tiết.

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một khinh khí cầu khác, được phát hiện trên bầu trời Mỹ Latin, là một khí cầu dân sự không người lái trong chuyến bay thử nghiệm “đã đi chệch hướng nghiêm trọng và vô tình đi vào không gian bên trên châu Mỹ Latin do bị ảnh hưởng bởi thời tiết và khả năng tự điều khiển hạn chế.”

 

Hôm Chủ nhật, quân đội Colombia cho biết đã nhìn thấy một vật thể trên không giống như một khinh khí cầu sau khi Ngũ Giác Đài hôm 3/2 cho biết một khinh khí cầu khác của Trung Quốc đang bay qua châu Mỹ Latin.

 

====================================

.

.

Dân biểu Mỹ: Khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập Mỹ là ‘hành động gây hấn’

 VOA Tiếng Việt

08/02/2023

https://www.voatiengviet.com/a/michelle-steel-khinh-khi-cau-trung-quoc-my/6952593.html  

 

Vụ khinh khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc bay qua lãnh thổ của Mỹ và sau đó bị Mỹ bắn hạ ngoài biển là điều “thật sự gây sốc” và cho thấy “hành động gây hấn ngày càng tăng” của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Michelle Steel nói với VOA ngày 7/2, đồng thời chỉ trích Tổng thống Joe Biden về cách thức ứng phó vụ việc.

 

https://gdb.voanews.com/09320000-0a00-0242-4c5e-08db0964788d_w1023_r1_s.png

Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Michelle Steel

 

Phát biểu của bà Steel, nhà lập pháp gốc Hàn thuộc Đảng Cộng hòa đại diện một địa hạt Quốc hội đông cử tri người Việt ở bang California, được đưa vài tiếng trước khi Tổng thống Biden thuộc Đảng Dân chủ trình bày một bài diễn văn quan trọng hàng năm trước các nhà lập pháp tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ.

 

Diễn tiến này xảy ra vài ngày sau khi máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc lúc nó bay dạt ra ngoài khơi bờ biển của bang South Carolina hôm 4/2. Hiện vùng nước này đang được tạm thời phong tỏa để quân đội tiến hành tìm kiếm những mảnh vỡ của nó.

 

Khinh khí cầu này lần đầu tiên đi vào vùng nhận dạng phòng không của Mỹ hôm 28/1, vào không phận Canada ba ngày sau đó rồi trở lại không phận Mỹ ngày 31/1, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

 

Các quan chức Mỹ tiết lộ cho công chúng biết sự hiện diện của khinh khí cầu này vào ngày 2/2.

 

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã chất vấn tại sao khinh khí cầu không bị bắn hạ trước khi nó đi ngang qua lãnh thổ của Mỹ. Ông Biden nói ông đã ra lệnh bắn hạ nó vào ngày 1/2 nhưng Lầu Năm Góc nói thực hiện việc này bên trên đất liền đề ra rủi ro quá lớn và khuyến nghị đợi cho đến khi nó bay ra ngoài biển.

 

Dân biểu Steel nói sự chần chừ là “không thể chấp nhận” vì những nguy cơ an ninh mà thiết bị này đề ra.

 

“Khinh khí cầu do thám thu thập rất nhiều dữ liệu, tại sao lại đợi thêm mấy ngày? Đây chính xác là nỗ lực tiếp diễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm do thám người dân Mỹ và đây thực sự là vấn đề an ninh quốc gia,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Vì vậy, khi phát hiện ra nó thì lẽ ra nên bắn hạ nó ngay, đợi thêm mấy ngày nữa làm gì?”

 

“Chúng ta không thể nào dung thứ hành động gây hấn ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đối với Đài Loan mà bây giờ là với Mỹ và tất cả các nước khắp thế giới. Điều này thật sự gây sốc.”

 

Bắc Kinh lên án việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu là "phản ứng thái quá rõ ràng" và kêu gọi Washington kiềm chế, theo Reuters.

 

Hôm 7/2, khi được hỏi liệu Trung Quốc có yêu cầu Mỹ trả lại những mảnh vỡ từ khinh khí cầu bị bắn rơi hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói khinh khí cầu thuộc về Trung Quốc.

 

"Khí cầu này không phải là của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình," bà nói trong một cuộc họp báo thường kì.

 

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ đang tỏ ý cho thấy họ định sẽ điều tra cách ứng phó của chính quyền Biden về vụ này.

 

Khi được hỏi có ủng hộ một cuộc điều tra không, bà Steel, một trong những thành viên của một ủy ban Hạ viện mới được thành lập tập trung vào vấn đề “cạnh tranh chiến lược” giữa Mỹ và Trung Quốc, nói bà chờ xem Tổng thống Biden sẽ nói gì về Trung Quốc khi ông đọc bài diễn văn Tình trạng Liên Bang (State of the Union) vào tối ngày 7/2 rồi mới đưa ra quyết định.

 

“Ông ấy có rất nhiều điều cần giải thích với nước Mỹ, với cử tri. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ vi phạm nhân quyền mà còn đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và có những tập tục thương mại không công bằng,” nữ dân biểu này nói. “Báo Wall Street Journal gần đây đưa tin Trung Quốc đang hỗ trợ Nga tấn công Ukraine. Họ đang hỗ trợ những tác nhân xấu toàn cầu bao gồm Nga, Triều Tiên và Iran.”

 

“Đảng Cộng sản Trung Quốc rất hung hăng và chúng ta phải ngăn bọn họ lại.”

 

Các quan chức Mỹ đã giảm nhẹ tác động của khinh khí cầu với an ninh quốc gia, nhưng nói rằng thu hồi thành công các mảnh vỡ có thể giúp Mỹ hiểu rõ hơn về khả năng gián điệp của Trung Quốc, theo Reuters.

 

Một tướng cấp cao của Mỹ chịu trách nhiệm bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hôm 6/2 cho biết quân đội Mỹ đã không phát hiện được các khinh khí cầu do thám trước quả khí cầu phát hiện hôm 28/1 trên không phận Mỹ, và gọi đó là một “sơ suất về cảnh giác.”

 

Lầu Năm Góc cuối tuần qua nói các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã bay qua Mỹ trong một khoảng thời gian ngắn ít nhất ba lần dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump và một lần trước đây dưới thời đương kim Tổng thống Biden.

 

Dân biểu Steel nói bà “chưa nghe nói” về những vụ xâm nhập trước đó nhưng nói đây là vấn đề mà Mỹ cần phải khắc phục.

 

“Chúng ta cần phải ngăn chặn nó, chúng ta phải tìm hiểu. Nếu cuộc điều tra mở ra, tôi nghĩ chúng ta sẽ biết thêm được một chút về chuyện này,” bà nói thêm.

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một khí cầu khác, được phát hiện bên trên khu vực Mỹ Latin, là một khí cầu dân sự không người lái đang bay thử nghiệm thì "bị chệch hướng nghiêm trọng và vô tình đi vào không phận bên trên Mỹ Latin do bị ảnh hưởng bởi thời tiết và khả năng tự điều khiển hạn chế."

 

Hôm 5/2, quân đội Colombia cho biết nhìn thấy một vật thể trên không giống như khinh khí cầu sau khi Lầu Năm Góc hôm 3/2 thông báo một khinh khí cầu khác của Trung Quốc đang bay qua Mỹ Latin.

 

 



No comments: