Sunday, October 2, 2022

LỰC LƯỢNG UKRAINE TIẾN VÀO LYMAN, QUÂN NGA RÚT LUI (Thanh Niên Online)

 



Lực lượng Ukraine tiến vào Lyman, quân Nga rút lui

Thanh Niên Online

21:41 01/10/2022

https://thanhnien.vn/luc-luong-ukraine-tien-vao-lyman-quan-nga-rut-lui-post1505825.html

 

Lực lượng Ukraine đã tiến vào Lyman, trung tâm hậu cần quan trọng của Nga ở vùng Donbass, trong diễn biến có thể là bước lùi nghiêm trọng của Moscow trên chiến trường.

 

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Serhii Cherevatyi, người phát ngôn lực lượng miền đông Ukraine, ngày 1.10 cho hay các binh sĩ nước này đã tiến vào thành phố Lyman thuộc tỉnh Donetsk, nhưng "giao tranh vẫn đang diễn ra".

 

Hai binh sĩ Ukraine đã cắm quốc kỳ nước này lên tấm biển "Chào mừng đến Lyman" tại cửa ngõ dẫn vào thành phố, theo video mà chánh văn phòng tổng thống Ukraine đăng tải.

 

"Ngày 1.10. Chúng tôi đang cắm quốc kỳ trên đất của chúng ta. Lyman sẽ về với Ukraine", một binh sĩ nói khi đang đứng trên nắp ca-pô một chiếc xe quân sự.

 

https://image.thanhnien.vn/w2048/Uploaded/2022/sgtnrb/2022_10_01/0b8c798-lyman690-1148.jpg

Lực lượng Ukraine cắm cờ ở Lyman ngày 1.10 (chụp từ video)

 

Trong khi đó, hãng tin RIA lời Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho hay lực lượng nước này đã rút khỏi Lyman để tránh "nguy cơ bị bao vây".

 

"Vì nguy cơ bị bao vây đang hình thành, quân đội đồng minh đã được lệnh rút khỏi khu vực Krasny Liman để di chuyển đến các địa điểm có lợi thế hơn", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sử dụng tên thành phố trong tiếng Nga.

 

Nga có từ 5.000 đến 5.500 quân tại Lyman nhưng số lượng quân bị bao vây có thể ít hơn vì thương vong, theo ông Cherevatyi. "Nhóm quân Nga ở khu vực Lyman đang bị bao vây", ông nói trên truyền hình trước đó.

 

Trong nhiều tháng qua, Nga đã sử dụng Lyman làm trung tâm hậu cần và vận tải cho các hoạt động của lực lượng nước này ở phía bắc tỉnh Donetsk. Việc giành lại Lyman sẽ là thắng lợi lớn nhất của Ukraine trên chiến trường sau cuộc phản công chớp nhoáng ở tỉnh Kharkiv phía đông bắc vào tháng trước.

 

Người phát ngôn Cherevatyi cho biết việc tái chiếm Lyman sẽ cho phép lực lượng của Kyiv tiến sâu vào tỉnh Luhansk, nơi Moscow đã tuyên bố "giải phóng toàn bộ" vào đầu tháng 7 sau nhiều tuần giao tranh.

 

"Lyman rất quan trọng vì đây là bàn đạp để giải phóng vùng Donbass của Ukraine. Đây là cơ hội để tiến xa hơn đến Kreminna và Sievierodonetsk, và việc này rất quan trọng về mặt tâm lý", ông nói.

 

Luhansk và Donetsk làm nên vùng Donbass của Ukraine và từ đầu đã là chiến trường trọng yếu trong xung đột. Hai tỉnh này cùng với hai tỉnh khác của Ukraine đã bị Nga sáp nhập hôm 30.9, hành động mà Kyiv, phương Tây và tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ.

 

------------------

Tin liên quan

 

Chiến sự chiều 1.10: Ukraine bao vây lực lượng Ng

Chiến sự chiều 30.9: đoàn xe dân sự bị tấn công, Ukraine bao vây Lyman

Nga ký hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine

 

=============================================

.

.

Chiến sự đến tối 2.10: Lý do ông Putin 'bỏ' Lyman và khả năng dùng hạt nhân    

Thanh Niên Online

18:44 - 02/10/2022

https://thanhnien.vn/chien-su-den-toi-210-ly-do-ong-putin-bo-lyman-va-kha-nang-dung-hat-nhan-post1506059.html

 

Giới quan sát phương Tây cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định giữ vững hai tỉnh miền nam và "hy sinh" Lyman, trong khi quân Nga "kiệt quệ" và khủng hoảng đến mức không thể vận hành vũ khí hạt nhân.

 

https://image.thanhnien.vn/w2048/Uploaded/2022/bpcguqmv/2022_10_02/hinh-1-5502.jpg

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Lyman “đã sạch bóng quân Nga” vào ngày 2.10  (Reuters)

 

Tiếp tục đụng độ

 

Trong thông báo trên Telegram, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các tiêm kích của nước này đã triển khai 29 đợt không kích trong vòng 24 giờ tính đến sáng 2.10. Các đợt không kích này đã phá hủy vũ khí và các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Trong khi đó, lực lượng bộ binh bắn phá các chốt chỉ huy, nhà xưởng chứa đạn dược và những khu phức hợp chứa tên lửa phòng không.

 

Cũng theo Ukraine, quân đội Nga đã phóng 4 tên lửa và thực hiện 16 đợt không kích, đồng thời sử dụng các máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất để tấn công cơ sở hạ tầng.

 

Không  quân Ukraine thông báo bắn hạ 5 trong số 7 máy bay không người lái ở tỉnh Mykolaiv trong đêm.

 

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cập nhập ước tính thương vong của Nga tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó, phía Ukraine nói rằng tổng cộng 60.110 lính Nga đã bị tiêu diệt và 2.377 xe tăng bị phá hủy. Thông tin tình báo của Kyiv ghi nhận Moscow tổn thất 500 lính trong vòng 24 giờ, chủ yếu ở Kramatorsk và Bakhmut.

 

Về phần mình, quân đội Nga chưa xác nhận thông tin trên, nhưng cho biết hệ thống phòng không ở Novaya Kakhovka thuộc Kherson được kích hoạt và ghi nhận tổng cộng 10 vụ nổ trên không. Hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa các đợt tấn công này.

 

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã phá hủy 7 kho pháo và tên lửa ở các khu vực Ukraine đang kiểm soát tại Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv và Donetsk.

 

 

Lầu Năm Góc nhận định về Lyman

 

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Lyman “đã sạch bóng quân Nga” và gửi lời chúc mừng quân đội Ukraine vì thắng lợi này, theo Reuters.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định rằng việc Ukraine thu hồi Lyman sẽ đẩy quân đội Nga đến tình thế khó khăn mới.

 

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, Lyman nằm trên vị trí then chốt của tuyến cung cấp hậu cần được Nga sử dụng để đưa lực lượng và vũ khí/khí tài cùng vật tư xuống miền nam và miền tây.

 

“Mất đi những tuyến đường này, (Nga) sẽ rơi vào tình thế khó khăn hơn. Vì thế, quân Nga đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nếu muốn tiến quân”, ông Austin cho biết.

 

 

Khả năng Nga viện dẫn vũ khí hạt nhân chiến thuật

 

Sau khi Nga xác nhận việc mất thành trì Lyman ở miền đông Ukraine, ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, lên tiếng cho rằng Moscow nên xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân có sức công phá nhỏ ở Ukraine, theo Reuters.

 

Ông viết trên Telegram rằng: "Do thiếu hệ thống hậu cần quân sự cơ bản, hôm nay chúng ta đã phải từ bỏ một số khu vực định cư và một phần lãnh thổ rộng lớn".

 

Trong một cuộc họp báo ở Washington D.C với người đồng cấp Canada Melanie Joly, ông Blinken phát biểu: “Chúng tôi đang quan sát rất kỹ lưỡng để xem liệu Nga có thực sự đang làm bất cứ điều gì cho thấy họ đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân hay không. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy họ thực hiện những hành động này”.

 

Trong tuần này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cũng đã cho hay Mỹ không thấy có bất kỳ thay đổi nào có thể dẫn đến thay đổi cách bố trí của các lực lượng hạt nhân Mỹ.

Về vấn đề trên, các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington D.C), cho rằng quân đội Nga trong tình trạng hiện tại gần như không thể hoạt động trên một trận địa hạt nhân dù được huấn luyện để làm điều đó.

 

“Sự tập hợp đầy hỗn loạn của những quân nhân bị kiệt sức, lính dự bị được động viên trong môi trường khắc nghiệt, lính nghĩa vụ và lực lượng lính đánh thuê hiện tập hợp nên bộ binh Nga không thể vận hành trong một môi trường hạt nhân”, theo phân tích của ISW.

 

Bên cạnh đó, ISW cho rằng việc quân Nga rút khỏi Lyman cho thấy Tổng thống Vladimir Putin ưu tiên giữ chắc các khu vực đang kiểm soát ở miền nam.

 

“Quyết định không tăng cường các khu vực tiền tuyến đang lâm nguy như Kupiansk và Lyman gần như chắc chắn là dấu hiệu cho thấy ông Putin quan tâm hơn về việc duy trì các tỉnh chiến lược Kherson và Zaporizhzhia so với Luhansk”, ISW phân tích.

 

 

Ukraine tiếp tục được viện trợ quân sự

 

Trong chuyến thăm bất ngờ đến Odessa hôm 1.10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã công bố thông tin chính quyền Berlin sẽ chuyển giao khẩu đội đầu tiên trong số 4 hệ thống phòng không IRIS-T cam kết viện trợ cho Ukraine trong những ngày tới.

 

“Trong vài ngày nữa, chúng tôi sẽ chuyển giao hệ thống phòng không IRIS-T vô cùng hiện đại”, Đài ARD dẫn lời bà Lambrecht. Theo bà, đây là vũ khí đặc biệt lợi hại để đối phó máy bay không người lái.

 

Ukraine được cho là đang đối mặt với tần suất gia tăng của các cuộc tấn công đến từ máy bay cảm tử không người lái do Iran sản xuất, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng nước này. Nga không xác nhận.

 

-------------

Xem thêm: Đức chuẩn bị chuyển hệ thống phòng không tối tân cho Ukraine

 

Xem thêm tình hình chiến sự:

·         Chiến sự ngày 214: Mỹ cảnh báo Nga về vũ khí hạt nhân

·         Chiến sự ngày 213: Nga thay tướng hậu cần, người Nga tiếp tục rời nước

·         Chiến sự ngày 212: Moscow sẽ coi cuộc tấn công vào Donbass là tấn công Nga

·         Chiến sự ngày 211: Nga dọa có thể dùng vũ khí hạt nhân bảo vệ 'lãnh thổ'

·         Chiến sự ngày 210: '6.000 quân Nga tử trận' ở Ukraine, ông Putin có động thái mới

 

Tin liên quan

·         Chiến sự ngày 219: Nga từ bỏ Lyman, lãnh đạo Chechnya gợi ý dùng vũ khí hạt nhân

·         Ngày 218: Chiến sự chuyển sang giai đoạn quyết liệt, Ukraine không đàm phán nếu còn ông Putin

·         Chiến sự ngày 217: 'Bước ngoặt nguy hiểm nhất'





No comments: