Sunday, October 2, 2022

KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 01/10/2022 (VOA Tiếng Việt)

 



KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 01/10/2022 

VOA Tiếng Việt

Chủ nhật 2 tháng 10, 2022

https://www.voatiengviet.com/z/4025

 

02 THÁNG 10, 2022

Lệnh động viên của Putin không diễn ra như mong đợi

 Lệnh 'động viên một phần' của Tổng thống Nga Putin nhập ngũ binh sĩ để đưa sang mặt trận Ukraine đã bị thất bại. Các chính ủy địa phương được cho là nhập ngũ những người đàn ông quá già hoặc quá trẻ, hoặc không có kinh nghiệm quân sự.

·        

 

 

01 THÁNG 10, 2022

Lãnh đạo Chechnya Kadyrov: Nga nên sử dụng vũ khí hạt nhân lượng nổ thấp ở Ukraine

 Ramzan Kadyrov, người đứng đầu khu vực Chechnya của Nga, nói hôm thứ Bảy 1/10 rằng Moscow nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân lượng nổ thấp ở Ukraine sau khi Nga gánh chịu thêm một thất bại lớn trên chiến trường.

·        

 

 

01 THÁNG 10, 2022

Nga nói quân của họ đã rời khỏi Lyman để tránh bị bao vây hoàn toàn

 Nga cho biết hôm thứ Bảy 1/10 rằng binh lính của họ đã rút khỏi thị trấn Lyman ở miền đông Ukraine để tránh bị quân đội Ukraine bao vây.

 

·        

 

 

01 THÁNG 10, 2022

Hàng ngàn người Nga trốn lệnh động viên trong lúc nổ ra các cuộc biểu tình phản chiến

 Hàng ngàn người Nga đang tìm cách chạy khỏi đất nước để tránh bị gọi nhập ngũ. Tổng thống Vladimir Putin đã loan báo động thái này trong bài diễn văn trên truyền hình hôm 21/9, trong lúc quân Nga đã hứng chịu những tổn thất đáng kể trong cuộc chiến xâm lược Ukraine trong những tuần gần đây.

·        

 

 

01 THÁNG 10, 2022

Pháp có thể cung cấp thêm 12 khẩu pháo tự hành Caesar cho Ukraine

 Báo Le Monde của Pháp hôm thứ Bảy 1/10 đưa tin Pháp có thể cung cấp cho Ukraine từ 6 đến 12 khẩu pháo tự hành Caesar mới. Trong kế hoạch trước đây, những khẩu pháo này dành cho Đan Mạch.

 

·        

 

 

01 THÁNG 10, 2022

Đội tuần tra Nga bắt giữ giám đốc nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine

 Một đội tuần tra của Nga đã bắt giữ vị tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, đang bị Nga chiếm đóng, hãng nhà nước chủ quản nhà máy cho biết hôm thứ Bảy 1/10, và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho hay họ đang đề nghị "làm rõ vấn đề".

 

·        

 

 

01 THÁNG 10, 2022

Lực lượng Ukraine đã đến cửa ngõ Lyman, bao vây hàng nghìn quân Nga

 Ukraine cho biết hôm thứ Bảy 1/10 họ bao vây hàng nghìn quân Nga ở quanh thị trấn Lyman thuộc miền đông, trong một trận chiến phản đòn Điện Kremlin chỉ một ngày sau khi Moscow tuyên bố khu vực này là một phần của Nga.

·        

 

 

01 THÁNG 10, 2022

Putin tuyên bố sáp nhập các vùng đất của Ukraine tại buổi lễ ở Điện Kremlin

 Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/9 chủ toạ buổi lễ sáp nhập 4 khu vực Ukraine do lực lượng Nga chiếm đóng một phần, khiến cuộc chiến kéo dài 7 tháng của ông leo thang và bước sang một giai đoạn mới không thể đoán trước.

·        

 

 

01 THÁNG 10, 2022

Putin sáp nhập trái phép lãnh thổ Ukraine; Kyiv tìm kiếm gia nhập NATO

 Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu 30/9 ký hiệp ước sáp nhập bất hợp pháp thêm lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng trong một cuộc chiến leo thang mạnh mẽ. Tổng thống Ukraine phản pháo bằng lá đơn bất ngờ xin gia nhập liên minh quân sự NATO.

·        

 

 

01 THÁNG 10, 2022

Mỹ chế tài Nga vì sáp nhập các khu vực của Ukraine

 Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu 30/9 ra quyết định trừng phạt hơn 1.000 cá nhân và công ty liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga, bao gồm cả Thống đốc Ngân hàng Trung ương và gia đình của các thành viên Hội đồng An ninh.

·        

 

 

30 THÁNG 9, 2022

TT Putin tuyên bố sáp nhập các vùng đất của Ukraine trong buổi lễ ở Điện Kremlin

 Hôm thứ Sáu 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì buổi lễ sáp nhập 4 khu vực của Ukraine bị lực lượng của ông ta chiếm đóng một phần, động thái này khiến cuộc chiến kéo dài 7 tháng của ông ta leo thang thêm và bước sang một giai đoạn mới khó lường.

·        

 

 

30 THÁNG 9, 2022

Các nước EU tạm đồng ý về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga

 Các nước Liên hiệp châu Âu đạt được thỏa thuận ban đầu về vòng trừng phạt thứ tám của khối đối với Nga vì gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine, ba nguồn tin ngoại giao nói với Reuters hôm thứ Sáu 30/9.

 

                                       TẢI THÊM  

 




No comments: