Thursday, March 17, 2022

VIỆT NAM PHẢN ĐỐI GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ CAN ĐẢM MÀ HOA KỲ TRAO CHO TÙ CHÍNH TRỊ PHẠM ĐOAN TRANG (RFA)

 



Việt Nam phản đối giải thưởng Phụ nữ Can đảm mà Hoa Kỳ trao cho tù chính trị Phạm Đoan Trang

RFA
2022.03.17

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vn-rejects-usa-s-prize-of-courage-woman-awarded-to-pham-doan-trang-03172022080823.html

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vn-rejects-usa-s-prize-of-courage-woman-awarded-to-pham-doan-trang-03172022080823.html/@@images/18036d78-c502-4946-969f-7baeb7f7f153.jpeg

Nhà báo Phạm Đoan Trang và các cuốn sách do cô viết.  Facebook Phạm Đoan Trang

 

Giải thưởng ‘Phụ nữ can đảm quốc tế’ mà Hoa Kỳ trao cho tù chính trị Phạm Đoan Trang tại Việt Nam bị Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho là ‘không khách quan, không phù hợp, không có lợi cho quan hệ hai nước’. Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin ngày 17/3 về phát ngôn vừa nêu của bà Hằng tại cuộc họp báo ở Hà Nội.

 

Theo người phát ngôn nhân này của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì Việt Nam luôn bảo vệ và thúc đẩy quyền của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ.

 

Vào ngày 14/3 vừa qua nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang của Việt Nam cùng 11 phụ nữ từ các nước khác trên thế giới được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải Phụ nữ Quốc tế Can đảm.

 

Tại buổi lễ trao giải, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken lên án việc cầm tù bất công đối với nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang và kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho bà. 

 

Trong phần mô tả về nhà báo Phạm Đoan Trang trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhà báo đang bị cầm tù này được cho là đã “can đảm viết về những vấn đề xã hội không được truyền thông Việt Nam đả động đến”.

 

Nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang bị toà sơ thẩm Hà Nội kết án chín năm tù giam hồi ngày 14 tháng 12/2021 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.

 

Sau khi Tòa án Hà Nội tuyên án đối với bà Phạm Đoan Trang, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. 

 

Đại sứ quán Canada tại Hà Nội cũng ra tuyên bố trên trang Facebook chính thức về việc kết án tù bà Phạm Đoan Trang. Cơ quan ngoại giao Canada kêu gọi "nhà chức trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc trả thù, đồng thời chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát diện rộng đối với các phương tiện truyền thông và tự do ngôn luận."

 

Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế ra tuyên bố gọi bản án chín năm tù mà toà án Hà Nội đưa ra cho nhà báo Phạm Đoan Trang là “khủng khiếp”.

 

Văn bút Quốc tế - một tổ chức có tiếng trên thế giới về bảo vệ quyền tự do tư tưởng và biểu đạt của nhà báo và tác giả, ra thông cáo báo chí gọi phiên toà và bản án mà chính quyền Việt Nam tuyên đối với bà Phạm Đoan Trang là “hành động trả thù nhằm bịt miệng Phạm Đoan Trang, và trừng phạt những gì cô ấy đã làm.”

 

Ông Phil Robertson, phó giám đốc ban Á Châu của tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW thì gọi Phạm Đoan Trang là một “nhà cải cách dấn thân”, và cho rằng sự cầm tù đối với bà Trang mà minh chứng cho thấy mọi sự sai trái ở nơi nhà cầm quyền Việt Nam.

 

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới – RSF kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với những quan chức Việt Nam chịu trách nhiệm về quyết định không thể chấp nhận được như thế đối với bà Phạm Đoan Trang.

 

-----------------------

 

Tin, bài liên quan

 

·         Nhà báo Phạm Đoan Trang được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh là “Người phụ nữ can đảm”

 

·         Bà Phạm Đoan Trang được Chính phủ Anh và Canada trao giải Tự do Truyền thông 2022

 

·         Việc nhà báo Phạm Đoan Trang nhận giải nhân quyền “như cái tát vào mặt chính quyền”

 

·         Tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang được trao giải Martin Ennals

 

·         Séc: Người Việt biểu tình trước ĐSQ Việt Nam phản đối bỏ tù các nhà hoạt động

 





No comments: