Thursday, March 3, 2022

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIẾN CUỘC UKRAINE NGÀY 3/3 : HOẠT ĐỘNG CỦA NGA 'DIỄN RA THEO ĐÚNG KẾ HOẠCH' - PUTIN (BBC News Tiếng Việt)

 



TRỰC TIẾP  -  Putin : Hoạt động của Nga 'diễn ra theo đúng kế hoạch'

BBC News Tiếng Việt

4/3/2022

https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-60567126

 

Tóm tắt

1.    Thủ đô Kyiv rung chuyển sau các vụ nổ từ đợt tấn công của Nga

 

2.    Liên Hiệp Quốc cho biết 1 triệu người tị nạn đã tháo chạy khỏi Ukraine sang các quốc gia láng giềng

 

3.    Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh do Nga gây ra ở Ukraine

 

4.    Cuộc điều tra được tiến hành khi Nga tăng cường tấn công tại các thành phố chính của Ukraine trong ngày thứ 7 ở phía bắc, đông và nam

 

5.    Hàng trăm người được cho đã thiệt mạng tại thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine theo sau nhiều giờ liên tục pháo kích

 

6.    Thị trưởng thành phố Kherson nói khu vực đang do lực lượng Nga kiểm soát

 

7.    Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu lên án cuộc xâm lược của Nga trong phiên họp khẩn lần đầu tiên kể từ năm 1997

 

8.    Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên thừa nhận 498 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược Ukraine

 

9.    Roman Abramovich sẽ bán Chelsea FC, số tiền thu được sẽ được chuyển cho các quỹ từ thiện trợ giúp nạn nhân chiến tranh

 

10. Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga sẽ bắt đầu lại khi các phái đoàn đến Belarus tham dự một cuộc họp khác

 

                                                                  *

 

Tường thuật trực tiếp

 

18:24

Người Ukraine ở Mỹ nhận 'tình trạng được bảo vệ tạm thời'

Công dân Ukraine có mặt tại Mỹ tính đến thứ Ba vừa qua sẽ được phép ở lại nước này theo diện không nhập cư đặc biệt.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas đã thông báo về động thái này vào tối thứ Năm, cho biết chính phủ sẽ mở rộng 'Tình trạng Được Bảo vệ Tạm thời' (TPS) cho người Ukraine.

Bộ An ninh Nội địa thường chỉ định các quốc gia theo TPS do xung đột vũ trang đang diễn ra, thiên tai, dịch bệnh hoặc "các điều kiện bất thường và tạm thời khác" khiến dân không thể trở về quê hương một cách an toàn.

Công dân từ 12 quốc gia đã được bảo vệ theo TPS, có Myanmar, Haiti, Syria và Yemen.

 

-------------

18:21

Kiện tướng cờ vua Nga phản đối chiến tranh

Alexander Grischuk, một đại kiện tướng người Nga và là một trong những kỳ thủ cờ vua có thứ hạng cao nhất trên thế giới, đã lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Sau vòng 1 của chặng thứ hai FIDE Grand Prix ở Belgrade, Alexander Grischuk đã phát biểu:

“Tôi rất buồn, rất đau đớn với những gì đang diễn ra. Tôi sẽ không sử dụng từ 'chiến tranh' vì nó bị cấm trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi và tôi muốn họ có thể trích dẫn tôi.

“Tôi đã và sẽ ủng hộ Nga trong 99% các cuộc xung đột quốc tế nhưng lần này tôi không thể làm được điều đó.

“Theo quan điểm của tôi, những gì chúng tôi đang làm là rất sai lầm từ quan điểm đạo đức lẫn quan điểm thực tế.”

Trong vài ngày qua, Liên đoàn cờ vua quốc tế đã chỉ trích chiến tranh, cắt đứt quan hệ với các công ty bị trừng phạt của Belarus và Nga, đồng thời hủy bỏ các sự kiện ở Nga và Belarus.

Liên đoàn, được gọi là FIDE, cũng cấm các kỳ thủ Nga và Belarus treo cờ của quốc gia họ tại các sự kiện.

Và FIDE đã tước bỏ danh hiệu Đại sứ trọn đời của cựu vô địch thế giới Anatoly Karpov.

Với tư cách là thành viên Quốc hội Nga, ông Karpov ủng hộ quyết định của Tổng thống Vladimir Putin công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai ở Ukraine, điều này đã tạo tiền đề cho cuộc tấn công của Nga, các quan chức FIDE cho biết.

Hôm thứ Năm, hơn 30 danh thủ cờ vua nổi tiếng của Nga đã ký một bức thư ngỏ trên một trang web thể thao của Nga kêu gọi ông Putin chấm dứt chiến tranh.

“Cờ vua dạy trách nhiệm đối với hành động của một người. Mỗi bước đều có giá trị, và một sai lầm có thể dẫn đến một điểm chết người không thể quay trở lại,” bức thư viết.

 

------------------------------

16:51

Nhà Trắng công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các nhà tài phiệt Nga

Nhà Trắng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các nhà tài phiệt Nga hôm thứ Năm.

Danh sách mới gồm những cá nhân được mô tả là "bạn thân của Putin và các thành viên trong gia đình của họ" sẽ bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính của Mỹ, tài sản của họ ở Mỹ sẽ bị đóng băng.

Các cá nhân sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt là:

Nikolai Tokarev (cùng với vợ Galina, con gái Mayya và hai công ty bất động sản cao cấp của ông)

Boris Rotenberg (cùng với vợ Karina, và các con trai Roman và Boris)

Arkady Rotenberg (cùng với các con trai Pavel và Igor và con gái Liliya)

Sergei Chemezov (cùng với vợ Yekaterina, con trai Stanislav và con gái riêng Anastasiya)

Igor Shuvalov (cùng với năm công ty của mình, vợ Olga, con trai Evgeny và con gái Maria)

Yevgeniy Prigozhin (cùng với ba công ty của mình, vợ, Polina, con gái Lyubov và con trai Pavel),

Peskov, thư ký báo chí của Putin

Alisher Usmanov

Ngoài ra, 19 nhà tài phiệt cùng 47 thành viên gia đình và những cộng sự thân cận nhất của họ sẽ bị cấm đến Mỹ.

Đọc thêm

 

-----------------------------------

16:47

Putin không thể giết chết chúng tôi, cựu tổng thống Ukraine khẳng định

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói với BBC rằng "cả nước đang đánh lại Putin", và kêu gọi đồng bào của mình không bao giờ bỏ cuộc.

"Ông ta có thể tắt đèn, có thể tắt nguồn cung cấp hơi ấm, nhưng không thể giết linh hồn người Ukraine," ông nói.

Poroshenko là tổng thống Ukraine trong 5 năm, cho đến khi Volodymyr Zelensky giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019.

 

------------------------

16:46

Mèo Nga bị cấm tham gia các cuộc thi

Một liên đoàn mèo quốc tế cho biết họ sẽ cấm tất cả mèo Nga tham gia các cuộc thi của mình.

Trong một tuyên bố, Fédération Internationale Féline cho biết họ "kinh hoàng" trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và quyết định không cho phép mèo Nga tham gia các cuộc thi diễn ra trên khắp thế giới.

Họ nói rằng không có con mèo nào được nuôi ở Nga sẽ được phép đăng ký với tổ chức của họ bên ngoài nước Nga.

Các quy tắc sẽ được áp dụng cho đến cuối tháng 5, khi chúng sẽ được xem xét lại

Họ nói thêm rằng họ sẽ dành một phần ngân sách của mình để hỗ trợ những người chăn nuôi mèo ở Ukraine, những người đang phải chịu đựng vì tình hình hiện tại.

 

-----------------------

15:15

Đường dây nóng Mỹ-Nga được thiết lập để ngăn chặn 'sự cố quân sự'

Lầu Năm Góc đã thiết lập một đường dây nóng mới với Bộ Quốc phòng Nga để ngăn chặn "những tính toán sai lầm, sự cố quân sự và leo thang", một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters.

Nói với điều kiện giấu tên, nguồn tin Hoa Kỳ cho biết một đường dây đã được thành lập vào ngày 1/3.

Quân đội Mỹ đã tạo đường dây nóng với Nga trong quá khứ, kể cả trong cuộc chiến ở Syria.

 

-------------------------------

15:12

Nga sở hữu bao nhiêu vũ khí hạt nhân?

Tổng thống Putin đã đưa lực lượng hạt nhân Nga lên mức báo động “đặc biệt”, gây lo ngại trên khắp thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Putin nên được hiểu như một lời cảnh báo với các nước khác không dính líu nhiều hơn vào cuộc chiến ở Ukraine, hơn là một dấu hiệu cho thấy ông ta định sử dụng vũ khí hạt nhân.

Vậy Nga sở hữu bao nhiêu vũ khí hạt nhân?

 

VIDEO : Nga sở hữu bao nhiêu vũ khí hạt nhân?

 

-----------------------------------

15:11

Video: hình ảnh từ drone cho thấy mức độ bị tàn phá của một thành phố

Hình ảnh drone cho thấy các tòa nhà bị tàn phá nghiêm trọng ở thành phố Borodyanka, 60 km phía tây bắc Kyiv.

 

VIDEO :

Ukraine: Hình ảnh drone cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng ở Borodyanka

 

----------------------

15:11

Người Việt ở Kyiv – người đi, người ở nghĩ gì?

Ông Hoàng Tuấn Vũ, một người Việt sống tại Ukraine nhiều năm và là giảng viên Đại học Kyiv, cho biết sinh viên các trường được nghỉ, kể cả học online cũng tạm nghỉ tới 11/3 sau đó sẽ có hướng dẫn tiếp.

Ông và con trai vừa rời khỏi Kyiv hôm 1/3 và đã tới được thành phố Lviv giáp biên giới Balan, tuy nhiên bố con ông chưa có ý định chạy sang Balan mà chỉ tính sẽ tá túc tại đây một thời gian.

"Hiện tại tất cả nơi đổ về Lviv nên các nhà ga đều rất đông, phần lớn là phụ nữ trẻ em. Còn cuộc sống tại thành phố này nói chung vẫn diễn ra bình thường, nhà hàng ăn vẫn mở cửa," ông cho biết.

Xem toàn bài.

 

--------------------------

15:01

Đánh giá của bộ quốc phòng Mỹ ngày 3/3

Mỹ vẫn tin rằng một đoàn xe quân sự lớn của Nga đang tiến về Kyiv đã bị "đình trệ", một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên hôm thứ Năm.

Quan chức này cho biết Mỹ "không có lý do gì để nghi ngờ những tuyên bố của Ukraine" rằng họ đã "góp phần" vào việc đoàn xe bị đình trệ bằng cách tấn công chúng.

Trong nhiều ngày, người dân Kyiv đã chuẩn bị tinh thần cho một đoàn xe dài 40 dặm gồm xe tăng, xe bọc thép và pháo kéo của Nga đến để tấn công thủ đô Ukraine.

Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đoàn xe dường như đã kẹt lại khoảng 30 km (khoảng 19 dặm) bên ngoài Kyiv.

Cũng theo quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, Nga đã chuyển 90% sức mạnh chiến đấu đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài Ukraine vào trong Ukraine.

Nga vẫn chưa “cạn kiệt sức lực” và vẫn có sẵn “phần lớn sức mạnh chiến đấu của họ”, vị quan chức cho biết.

Quan chức này nói rằng mặc dù các lực lượng Nga "phần lớn bị đình trệ" ở miền bắc Ukraine, "điều đó không có nghĩa là họ không đạt được bất kỳ tiến bộ nào."

Các lực lượng Nga hiện đang ở "bên ngoài" Kharkiv, mặc dù họ vẫn bị đình trệ ở phía bắc và đông bắc của Cherniv, theo quan chức này.

Quan chức này cũng nói rằng Mỹ không thể xác minh một cách độc lập rằng thành phố Kherson đã rơi vào quyền kiểm soát của Nga hay chưa.

Mariupol vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, theo quan chức này, nhưng các lực lượng Nga đang tiến vào thành phố từ phía bắc và từ đường bờ biển với ý định rõ ràng là cô lập thành phố.

 

----------------------

14:40

Zelensky yêu cầu Putin đàm phán

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/3/0ccd9519-f661-4945-be49-7474d0dbd0d6.jpg

Cảnh ở thành phố Irpin, tỉnh Kyiv, Ukraine, ngày 3 tháng 3 năm 2022

 

Tổng thống Ukraine Zelensky đã tổ chức một cuộc họp báo, kêu gọi phương Tây gửi máy bay chiến đấu.

"Nếu bạn không có quyền đóng cửa bầu trời [thực thi vùng cấm bay trên Ukraine], thì hãy đưa máy bay cho tôi", ông nói.

"Nếu chúng tôi không còn nữa thì tiếp theo là Latvia, Lithuania, Estonia."

Các quốc gia này là một phần của liên minh phòng thủ Nato, có nghĩa là nếu Nga xâm lược một quốc gia này thì sẽ có chiến tranh với tất cả các thành viên.

Tổng thống Ukraine nói rằng các cuộc hội đàm trực tiếp với Vladimir Putin là "cách duy nhất để ngăn chặn cuộc chiến này".

"Chúng tôi không tấn công Nga và chúng tôi cũng không có kế hoạch tấn công nước này. Bạn muốn gì ở chúng tôi? Hãy rời khỏi đất của chúng tôi", ông nói.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm thứ Năm cho biết việc thực thi vùng cấm bay đối với Ukraine là một quyết định của NATO, nhưng đó sẽ là “một bước quá xa” với “nguy cơ leo thang thực sự và có thể xảy ra chiến tranh quốc tế thứ ba.”

“EU không chiến tranh với Nga. Thực tế là Nga đã phát động một cuộc chiến tranh man rợ chống lại Ukraine. Ukraine không phải là thành viên NATO, và đó là lý do tại sao chúng tôi phải cực kỳ thận trọng. Chúng tôi cần phải làm mọi thứ có thể, nhưng tính đến việc Nga có vũ khí hạt nhân và điều rất quan trọng là phải tránh một cuộc chiến tranh quốc tế thứ ba,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi NATO và các đồng minh phương Tây thực thi vùng cấm bay đối với Ukraine trong bối cảnh Nga đang tiếp tục xâm lược.

Cho đến nay, yêu cầu đó vẫn chưa được đáp ứng.

 

------------------------

14:34

Chiến tranh có thể kết thúc như thế nào? Năm tình huống

Giữa sương mù của chiến tranh, thật khó để nhìn thấy con đường phía trước. Dưới đây là một số kịch bản tiềm năng. Hầu hết đều ảm đạm.

1. Chiến tranh ngắn

Nga tăng cường hoạt động quân sự bằng các cuộc tấn công tàn khốc. Hàng nghìn người chết, Kyiv thất thủ, tổng thống Ukraine bị giết hoặc bỏ trốn, và Nga cài đặt chế độ bù nhìn thân Moscow. Đây sẽ là một kết quả không ổn định, dễ bị nổi dậy và xung đột trong tương lai.

2. Chiến tranh lâu dài

Có lẽ nhiều khả năng hơn. Có thể lực lượng Nga sa lầy, với tinh thần thấp và hậu cần kém. Có lẽ sau nhiều năm, Nga cuối cùng cũng ra đi.

3. Chiến tranh châu Âu

Putin có thể gửi quân đến các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Moldova và Georgia, không thuộc NATO. Hoặc có thể chỉ là tính toán sai lầm và leo thang. Putin có thể chấp nhận rủi ro nếu ông cảm thấy đó là cách duy nhất để cứu mình.

4. Giải pháp ngoại giao

Bằng cách đồng ý đàm phán - ngay cả khi họ không đạt được nhiều tiến bộ - Putin dường như ít nhất đã chấp nhận khả năng ngừng bắn được thương lượng. Nếu cuộc chiến trở nên tồi tệ với ông, Putin có thể đánh giá rằng việc tiếp tục là một mối đe dọa lớn hơn là sự sỉ nhục khi kết thúc nó.

5. Putin bị lật đổ

Nó có vẻ không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, thế giới đã thay đổi trong những ngày gần đây. Nếu chiến tranh là thảm khốc đối với Nga, có thể có mối đe dọa của cuộc cách mạng. Và nếu những người đã được hưởng lợi từ Putin không còn nghĩ rằng ông có thể bảo vệ lợi ích của họ, thì một kết quả như vậy có thể xảy ra.

 

---------------------

14:29

Kết quả đàm phán?

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/3/38461754-3968-4dc0-8a62-d540aa5ae4f6.jpg

Một nhà kho bốc cháy, tại làng Chaiky, vùng Kyiv, Ukraine ngày 3 tháng 3 năm 2022

 

Trợ lý tổng thống Nga và cựu bộ trưởng văn hóa Vladimir Medinsky nói với kênh tin tức Rossiya 24 rằng có thể tìm thấy sự hiểu biết lẫn nhau về một số điểm trong đàm phán - "vấn đề chính mà chúng tôi giải quyết hôm nay là vấn đề cứu người dân, những thường dân đang ở trong khu vực đụng độ quân sự ”.

Ông cho biết hai bộ quốc phòng đã đồng ý một khuôn khổ để duy trì các hành lang nhân đạo "để dân thường ra đi và về việc có thể tạm thời chấm dứt các hành vi thù địch trong hành lang nhân đạo trong thời gian dân thường ra đi" .

"Tôi nghĩ rằng đây là một tiến bộ đáng kể," ông nói thêm.

Hãng tin Reuters đưa tin vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào đầu tuần tới.

Nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết các bên đã đạt được sự hiểu biết về việc "cùng nhau đảm bảo các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường, cũng như cung cấp thuốc men và thực phẩm cho những nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất".

Nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak nói rằng "rất lấy làm tiếc" các cuộc đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine "đã không đạt được kết quả mà chúng tôi mong đợi".

Tuy nhiên, ông nói rằng hai bên đã đồng ý tiếp tục đàm phán trong "tương lai gần nhất".

Ông nói: “Điều duy nhất tôi có thể nói là chúng tôi đã thảo luận chi tiết về khía cạnh nhân đạo, bởi vì khá nhiều thành phố đang bị bao vây.”

 

---------------------

14:27

Anh trừng phạt Alisher Usmanov và Igor Shuvalov

Vương quốc Anh đã công bố các lệnh trừng phạt đối với hai nhà tài phiệt Nga - Alisher Usmanov và Igor Shuvalov sau khi Nga xâm lược Ukraine.

Mô tả họ là "cộng sự của Điện Kremlin", Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Chừng nào Putin còn tiếp tục cuộc tấn công man rợ nhằm vào những người Ukraine vô tội, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy mọi sức mạnh mà chúng tôi có để gây ra nỗi đau kinh tế tối đa cho Putin và cỗ máy chiến tranh của ông ta."

Ông Usmanov trước đây có quan hệ tài trợ với các câu lạc bộ bóng đá Everton và Arsenal.

Ông Shuvalov trước đây là Phó thủ tướng của Tổng thống Nga Putin.

Theo các hạn chế mới của chính phủ Anh, tài sản của họ sẽ bị đóng băng và họ sẽ bị cấm đi du lịch đến Vương quốc Anh.

Công dân và doanh nghiệp Anh sẽ không được phép giao dịch với họ.

Đầu tuần này, EU đã phong tỏa tài sản của ông Usmanov, nói rằng ông là "một nhà tài phiệt thân Điện Kremlin có quan hệ đặc biệt thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Phản ứng trước quyết định của EU, ông Usmanov đã đưa ra một tuyên bố vào thời điểm đó, gọi quyết định của EU áp đặt các hạn chế đối với ông là "không công bằng" và nói thêm rằng ông sẽ "sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để bảo vệ danh dự và uy tín của mình".

 

--------------------------

14:25

Hoạt động của Nga 'diễn ra theo đúng kế hoạch' - Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết "hoạt động quân sự đặc biệt" của ông - hay còn được gọi là cuộc xâm lược Ukraine của Nga - đang "diễn ra theo đúng kế hoạch".

Tuyên bố của ông được đưa ra bất chấp nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc xâm lược đã không diễn ra theo kế hoạch.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông cáo buộc các lực lượng Ukraine bắt "hàng nghìn công dân nước ngoài làm con tin" và sử dụng dân thường làm "lá chắn" - ông không đưa ra bằng chứng nào cho những tuyên bố này.

Ông nói thêm rằng người Nga và người Ukraine là "một dân tộc" và nói rằng ông sẽ "tiêu diệt sự 'chống Nga' này do phương Tây tạo ra".

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, ông ca ngợi quân đội Nga vì những gì ông mô tả là "sự dũng cảm" của họ ở Ukraine.

Trong bài phát biểu được truyền hình chiếu trên kênh truyền hình Rossiya 24, ông đã liệt kê một số ví dụ về hành động "anh hùng" của binh lính Nga trong cuộc chiến chống lại lực lượng mà ông gọi là lực lượng "tân phát xít" ở Ukraine.

Ông nói thêm rằng gia đình của các binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh sẽ được bồi thường.

 

--------------------------------------

10:51

Tình hình mới nhất

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/3/f3315ba9-b64f-4271-8c3d-5a049b29f0c4.jpg

Ảnh chụp từ trên không cho thấy một tòa nhà dân cư bị phá hủy do pháo kích khi Nga tiếp tục xâm lược Ukraine, tại Borodyanka ở vùng Kyiv, Ukraine ngày 3 tháng 3 năm 2022

 

Bảy ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine, một triệu người đã chạy trốn và các cuộc tấn công đang tăng cường vào các thành phố quan trọng - mặc dù chỉ có một thành phố lớn bị thất thủ.

Đây là thông tin mới nhất:

Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng quan trọng Kherson, phía nam Ukraine - thành phố lớn đầu tiên bị quân đội Nga đánh chiếm

Thị trưởng Mariupol - một thành phố cảng chiến lược phía nam - cho biết quân đội Nga đã cắt điện, thực phẩm, nước và hệ thống sưởi

Vladimir Putin nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Nga sẽ phi quân sự hóa thành công Ukraine - và cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Kyiv nhằm trì hoãn các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến việc Moscow tăng yêu sách

Vòng đàm phán thứ hai đã bắt đầu tại Belarus giữa các nhà đàm phán Ukraine và Nga, với việc Ukraine hy vọng đảm bảo lối đi an toàn cho dân thường chạy trốn khỏi chiến tranh

Nga đối mặt với cuộc điều tra tội ác chiến tranh sau khi quân đội nước này bị cáo buộc đánh bom dân thường

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rằng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ là hạt nhân, nhưng ông nói rằng đây không phải là điều mà người Nga đang nghĩ đến

Thủ đô Kyiv vẫn nằm trong sự kiểm soát của chính phủ, mặc dù đã xảy ra một số vụ nổ lớn.

 

------------------------------------

Đăng ở 10:4610:46

Quân đội Ukraine đang gặp rủi ro gì?

BBC đã nói chuyện với một chuyên gia, người này nói rằng có hai thách thức quan trọng mà quân đội Ukraine phải đối mặt trong những ngày tới, mặc dù các lực lượng của họ đã làm tốt để làm chậm bước tiến của Nga.

Nick Reynolds, nhà phân tích nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Rusi, cho biết Ukraine phải ngăn chặn cả hai kịch bản - đồng thời tiếp tục bảo vệ các thành phố của đất nước trước sự tấn công của Nga.

 

Quân đội Nga gặp gỡ và cắt đứt phía đông

Có nguy cơ quân đội Nga tiến lên từ phía nam và tiếp xúc với lực lượng đồng hương của họ từ phía bắc.

Nếu hai mặt trận kết hợp thành một, nó sẽ cô lập một số lượng lớn quân đội Ukraine đóng quân dọc theo ranh giới xung đột ở Donetsk và Luhansk (ở miền đông Ukraine) - nơi họ đã tập trung từ năm 2014.

"Hiện tại, tiến trình của Nga từ phía nam đang chậm lại. Nhưng một lý do là nhằm có thể cắt đứt lực lượng Ukraine ở miền đông Ukraine.”

 

Nguồn cung cấp để duy trì cuộc chiến sẽ hết

Reynolds nói rằng quân đội Ukraine cũng có thể sắp cạn kiệt nguồn cung cấp đạn dược.

Ông nói: “Các kho dự trữ theo ước tính của riêng họ khi bắt đầu chiến tranh là sẽ kéo dài mười ngày chiến đấu. Chúng có thể sẽ sớm cạn trong thời gian ngắn."

Rất khó để dự đoán nguồn cung nào còn lại trong bảy ngày nữa, nhưng với cường độ chiến đấu, Reynolds dự đoán Ukraine sẽ không thể tồn tại lâu hơn nữa nếu không có đạn phòng không mới và đạn pháo.

Viện trợ quân sự được vận chuyển vào Ukraine sẽ phải di chuyển bằng đường bộ sau khi vào nước này, có nghĩa là một hành trình chậm trên một quãng đường dài.

Reynolds nói: “Vào thời điểm mà lực lượng Ukraine không thể có được những loại vũ khí này, họ sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng hơn so với hiện tại”.

 

-----------------------

10:40

Nga xâm lược Ukraine: Những diễn biến chính trong 7 ngày đầu

Đây là video tóm tắt những diễn biến chính trong tuần đầu Nga xâm lược Ukraine.

 

VIDEO : Nga xâm lược Ukraine: Những diễn biến chính trong 7 ngày đầu

 

-----------------------------------

Đăng ở 9:539:53

Nhà báo Trần Tiến Đức: ‘Việt Nam tiến thoái lưỡng nan trước cuộc chiến của Nga'

Trả lời Nguyễn Giang của BBC News Tiếng Việt hôm 1/3, nhà báo Trần Tiến Đức, người đã có thời gian dài học ở Nga và am hiểu lịch sử Nga, bình luận về ảnh hưởng của cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine tới Việt Nam.

"Việt Nam bây giờ về mặt khí tài quân sự là hoàn toàn phụ thuộc vào Nga, từ máy bay đến tàu ngầm đến tên lửa. Nếu Nga khó khăn về mặt kinh tế và tài chính của Nga không đủ để cung cấp cho công nghiệp quốc phòng và cuộc chiến tranh này ngốn rất nhiều thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam," ông Trần Tiến Đức nhận định.

Ông cho rằng điều đó đặt Việt Nam ở thế tiến thoái lưỡng nan và đặt ra cho các nhà lãnh đạo Việt Nam câu hỏi nên phản ra sao trước tình hình chiến sự này.

"Nếu họ ủng hộ ông Putin trong cuộc chiến phi nghĩa này thì rõ ràng là họ sẽ đặt họ đối lập với toàn bộ thế giới. Nhưng nếu họ ủng hộ phần còn lại của thế giới thì họ phải chịu những đòn kinh tế và chính trị khác của nước Nga. Nếu họ ủng hộ Nga xâm chiếm Ukraina, họ cũng nghĩ đến chuyện Việt Nam ở cạnh một nước láng giềng khổng lồ. Và nếu thế giới không có những hành động kiên quyết thì nước khổng lồ ấy cũng có thể có hành động tương tự [như Nga ở Ukraine] đối với Việt Nam."

Các bạn có thể theo dõi trọn vẹn cuộc phỏng vấn tại đây.

 

----------------------------------------

9:24

Một tướng Nga thiệt mạng?

Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky, Phó tư lệnh Quân đoàn vũ trang liên hợp 41 của Bộ binh Nga, bị giết ở Ukraine hôm thứ Tư, theo Newsweek và báo Nga Lenta.ru.

Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky, Phó Tư lệnh Quân đoàn 41, đã thiệt mạng ở Ukraine, đồng đội của ông Sergey Chipilev viết trên mạng xã hội.

 

Page 1 của 5

Navigate to the next page

 

 

====================================

 

CÁC TIN KHÁC

 

*

Kherson thất thủ, Nga gia tăng đe dọa miền nam Ukraine

6 giờ trước

 

*

Nga đối mặt với cuộc điều tra tội ác chiến tranh tại Ukraine

3 tháng 3 năm 2022

 

*

Nhà báo Trần Tiến Đức: ‘Việt Nam tiến thoái lưỡng nan trước cuộc chiến của Nga'   

50 phút trước

 

Giải mã quan điểm chính thức của Việt Nam về xung đột Nga-Ukraine

LHQ-Ukraine: Việt Nam bỏ phiếu trắng, Sứ quán Ukraine thất vọng

 

*

 

Nga-Ukraine: Người Việt ở Kyiv – người đi, người ở nghĩ gì?

Nhiều người Việt định cư tại Kyiv cũng đã rời khỏi thành phố nhưng cũng có một số người vẫn quyết tâm ở lại.

7 giờ trước

 

*

Nga xâm lược Ukraine: Những diễn biến chính trong 7 ngày đầu   

Video tóm tắt những diễn biến chính trong tuần đầu Nga xâm lược Ukraine.

3 tháng 3 2022, 22:36 +07

 

*

Phương Tây còn có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt nào đối với Nga?

Một loạt các hành động của phương Tây đã ra, nhằm mục đích bóp nghẹt nền kinh tế và hệ thống ngân hàng của Nga.

3 tháng 3 năm 2022

 

*

Chiến tranh Ukraine: 'Chúng tôi ở Ba Lan đang cố giúp bà con VN tỵ nạn'

Ông Ngô Văn Tưởng ở Warsaw kể câu chuyện hoạt động của một nhóm nhỏ thiện nguyện viên người Việt đang đón các gia đình, phụ nữ, trẻ em VN chạy từ Ukraine sang, và cố gắng trợ giúp họ.

3 tháng 3 năm 2022

 

*

Tuyệt vọng ở Mariupol: Cắt điện, nước, thức ăn đang cạn dần

Cư dân thành phố cảng Mariupol của Ukraine nói với BBC rằng họ đang cố gắng sống sót sau khi đợt pháo kích không ngừng của Nga đã phá hủy các khu dân cư và cắt nguồn cung cấp nước và điện.

3 tháng 3 năm 2022

 

*

Nga-Ukraine: Những ai ở trong nội các của Putin và điều hành cuộc chiến?

Tổng thống Nga tạo cho mình thành một nhân vật biệt lập nhưng ông ta dựa vào nội các khi đưa ra các quyết định quan trọng.

3 tháng 3 năm 2022

 

*

Tại sao Ấn Độ không chỉ trích Nga liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine?

3 tháng 3 năm 2022




No comments: