Thursday, March 24, 2022

TIN LIÊN QUAN CUỘC CHIẾN NGA & UKRAINE, NGÀY 24/03/2022 (Van Pham)

 



TIN LIÊN QUAN CUỘC CHIẾN NGA & UKRAINE, NGÀY 24/03/2022 

Van Pham

24/3/2022  19:04   

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/10227803155011430

 

= Tổng thống Ukraine: 'Chúng tôi xứng đáng là một thành viên chính thức của EU'

- Mỹ áp đặt thêm trừng phạt mới với nhiều công ty, hàng trăm nghị sĩ Nga

- Chuyến đi của Tổng thống Biden tập trung vào các biện pháp trừng phạt mới với Nga

- Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận

 

                                                *********

Tổng thống Ukraine: 'Chúng tôi xứng đáng là một thành viên chính thức của EU'

 

Nói chuyện trước các nhà lập pháp Thụy Điển trong ngày 24-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine đang chiến đấu vì an ninh của toàn châu Âu và xứng đáng là một thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu.

 

"Chúng tôi không chiến đấu chỉ vì người dân Ukraine, mà vì an ninh của châu Âu và chúng tôi đã chứng tỏ rằng chúng tôi xứng đáng là một thành viên chính thức của EU", ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video trước Quốc hội Thụy Điển.

 

Ông hối thúc: "Đã đến lúc thực hiện điều đó. Tôi tin rằng các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi". Ông cũng đề nghị Thụy Điển giúp đỡ để tái thiết Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc.

 

"Tôi muốn các công ty Thụy Điển, kiến ​​trúc sư Thụy Điển, nhà nước và người dân Thụy Điển tham gia vào việc tái thiết cùng Ukraine. Chúng tôi sẽ xây dựng lại vì lợi ích của người dân... vì lợi ích của châu Âu", Tổng thống Ukraine nói qua người thông dịch.

 

Theo Hãng tin Reuters, đề nghị trở thành thành viên của EU của ông Zelensky không mới nhưng được nhắc lại trong bối cảnh NATO, G7 và EU đều sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 24-3 để bàn các biện pháp tiếp theo nhằm trừng phạt Nga.

 

Ông Zelensky cũng sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo NATO và EU qua hình thức trực tuyến và dự kiến kêu gọi phương Tây đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt với Nga.

Trong bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Zelensky kêu gọi các lãnh đạo NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine để giúp nước này chống lại các lực lượng Nga. Tuy nhiên, ông không nhắc đến yêu cầu gia nhập NATO hay thiết lập vùng cấm bay như những lần phát ngôn trước đây.

 

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Mỹ và các đồng minh của nước này đang làm việc để hỗ trợ Ukraine.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227803144331163&set=pcb.10227803155011430

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

 

                                                *********

 

Mỹ áp đặt thêm trừng phạt mới với nhiều công ty, hàng trăm nghị sĩ Nga

 

Ngày 24-3, Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới với Nga, nhắm vào nhiều công ty quân sự, hàng trăm nghị sĩ và tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất của Nga để tăng áp lực với Matxcơva về vấn đề Ukraine.

 

Trước đây, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt một số vòng trừng phạt, nhắm vào ngân hàng lớn nhất của Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin, kể từ khi Nga khởi động "chiến dịch đặc biệt" tấn công quân sự vào Ukraine ngày 24-2.

 

Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong số các mục tiêu trừng phạt mới có hơn 40 công ty quốc phòng, trong đó có Tập đoàn tên lửa chiến thuật thuộc sở hữu nhà nước và 28 công ty có liên kết với tập đoàn này. Tổng giám đốc của Tập đoàn tên lửa chiến thuật cũng bị trừng phạt.

 

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định hành động của Mỹ phù hợp với các biện pháp tương tự của EU, Vương quốc Anh và Canada.

 

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Tập đoàn tên lửa chiến thuật đã bị Anh trừng phạt trước đó. Đơn vị này sản xuất các hệ thống hải quân và vũ khí Nga đang sử dụng ở Ukraine, bao gồm Kh-31, một loại tên lửa dẫn đường trên không tốc độ cao được sử dụng nhiều trong các cuộc tấn công của Nga.

 

Các công ty khác trong danh sách trừng phạt mới gồm các công ty sản xuất đạn dược cho quân đội, các công ty sản xuất trực thăng dân sự, quân sự và máy bay không người lái vốn ban đầu được thiết kế để giám sát nhưng bị đổi mục đích sử dụng để tấn công các lực lượng Ukraine.

 

Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 328 thành viên của Hạ viện Quốc gia (Duma Quốc gia), Quốc hội Nga và ông Herman Gref, người đứng đầu Ngân hàng Sberbank - ngân hàng lớn nhất của Nga - và là một cộng sự thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Ngày 24-3, Nhà Trắng cho biết Mỹ cũng trừng phạt 17 thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Sovcombank, ông Gennady Timchenko - một đồng minh lâu năm của ông Putin, các công ty của ông và thành viên gia đình ông.

 

Một quan chức Mỹ cho biết Nga đang gặp khó khăn do lạm phát và tổn thất về kinh tế. Nước này sớm muộn sẽ bị đẩy khỏi nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

 

Ngoài ra, theo Hãng tin Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cũng có hướng dẫn trên trang web cảnh báo các giao dịch liên quan đến vàng với Nga có thể bị chính quyền Mỹ trừng phạt. Động thái này nhằm ngăn Nga né tránh các lệnh trừng phạt hiện có.

 

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết: "Mục đích của chúng tôi là loại bỏ một cách có phương pháp những lợi ích và đặc quyền mà Nga từng được hưởng với tư cách là một bên tham gia vào trật tự kinh tế quốc tế".

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227803144691172&set=pcb.10227803155011430

Tên lửa của Tập đoàn tên lửa chiến thuật thuộc Nga, công ty vừa bị Mỹ đưa vào diện trừng phạt - Ảnh: VPK.NAME

 

                                                    ********

 

Chuyến đi của Tổng thống Biden tập trung vào các biện pháp trừng phạt mới với Nga

 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đồng cấp châu Âu sẽ tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong chuyến công du tuần này tới Bỉ.

 

Ông Biden sẽ có các cuộc họp với các lãnh đạo của NATO và Liên minh châu Âu (EU) ngày 24-3 tại Brussels (Bỉ). Ông cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO, gặp gỡ các lãnh đạo G7, và phát biểu trước các lãnh đạo EU tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu.

"Ông ấy sẽ cùng các đối tác của chúng tôi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và siết chặt các trừng phạt đã có", ông Sullivan cho biết.

 

Theo Hãng tin Reuters, ông Biden và những người đồng cấp châu Âu cũng sẽ thông báo về các biện pháp mới nhằm siết chặt các lệnh trừng phạt đã ban hành trước đó với Nga.

 

Ngoài ra, tổng thống Mỹ sẽ thảo luận về những điều chỉnh dài hạn về các tình huống dự phòng với lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong trường hợp vũ khí hạt nhân được sử dụng.

 

Theo ông Sullivan, ông Biden cũng sẽ tuyên bố "hành động chung" về tăng cường an ninh năng lượng tại châu Âu, khu vực phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga.

 

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt loạt biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga vì vấn đề Ukraine. Đồng thời cung cấp hàng tỉ USD vũ khí và viện trợ cho quốc phòng Ukraine.

 

Ông Biden đã cam kết không gửi quân đến Ukraine, song khẳng định sẽ bảo vệ các thành viên NATO nếu họ bị tấn công.

 

Khi được hỏi về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Sullivan nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng loại vũ khí này. Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng cho biết đến nay Washington vẫn không thay đổi tình trạng của các lực lượng hạt nhân của nước này.

 

Ông Sullivan cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ được công bố vào ngày 24-3, và tập trung vào việc thực thi các trừng phạt trước đó.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227803145251186&set=pcb.10227803155011430

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan - Ảnh: AP

 

                                                      *********

 

Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận

 

Hãng thông tấn Nga TASS đã đăng tải hình ảnh lễ tang phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen - thuyền trưởng bậc 1 Andrey Paliy diễn ra tại nhà hát quân đội ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea thuộc Nga.

 

* Còn theo bài viết trên báo Nga Vzglyad (Góc nhìn), hàng trăm người đã đến viếng tang phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrey Paliy - người đã được thông báo tử trận hôm 20-3 trong khi tham chiến gần thành phố Mariupol của Ukraine.

 

Tại lễ tang diễn ra ngày 23-3 do Hạm đội Biển Đen tổ chức có các binh sĩ, cựu binh, người thân và các quan chức địa phương đến viếng trước linh cữu đặt trong nhà hát quân đội ở thành phố Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227803152731373&set=pcb.10227803155011430

Ảnh phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrey Paliy trước nhà hát quân đội ở thành phố Sevastopol - Ảnh: C-INFORM

 

                                                         ********

 

* Trước khi lên đường đến châu Âu để dự cuộc họp thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine là "mối đe dọa thực sự". Ông dự kiến có cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, ngày 24-3.

 

 

* Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói các lãnh đạo sẽ nhất trí việc triển khai quân đến sườn đông của khối, cả trên bộ, trên không và trên biển trong cuộc họp ngày 24-3. Ông cho biết bước đầu tiên là triển khai 4 nhóm chiến đấu mới của NATO đến Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Ngoài ra, NATO cũng sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraine đối phó với các mối đe dọa hạt nhân, hóa học.

 

 

* Ngày 23-3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này và Ukraine đã trao đổi tù nhân 2 lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng trước, tuy nhiên không nói rõ thời điểm và số lượng tù nhân, theo AFP.

 

 

* Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn tổng thống Ukraine, nhận định giai đoạn "tích cực" của chiến sự sẽ chấm dứt vào cuối tháng sau và Nga sẽ không tiến hành chiến tranh hạt nhân. Trong khi đó, Matxcơva cảnh báo NATO không gửi quân gìn giữ hòa bình.

 

Phát biểu trên truyền hình Ukraine ngày 23-3, ông Arestovych giải thích nhận định dựa trên tình hình thế tiến công của Nga đang chững lại tại nhiều khu vực và Matxcơva đã tổn thất 40% lực lượng chiến đấu.

 

                                                          *********

 

* Người phát ngôn Dmitry Peskov của Kremlin chỉ trích việc Ba Lan đề xuất gửi lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đến Ukraine là "khinh suất" và cảnh báo động thái này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). "Đây sẽ là quyết định vô cùng khinh suất và cực kỳ nguy hiểm", hãng tin Reuters dẫn lời ông Peskov.





No comments: