Thursday, March 24, 2022

ĐOÀN KẾT HƠN BAO GIỜ HẾT : JOE BIDEN CÔNG BỐ CÁC BIỆN PHÁP TRƯNG PHẠT MỚI CỦA PHƯƠNG TÂY ĐỐI VỚI NGA (Việt Báo)

 



Đoàn Kết Hơn Bao Giờ: Joe Biden Công Bố Các Biện Pháp Trừng Phạt Mới của Phương Tây Đối Với Nga

Việt Báo

24/03/2022

https://vietbao.com/p301436a311574/doan-ket-hon-bao-gio-joe-biden-cong-bo-cac-bien-phap-trung-phat-moi-cua-phuong-tay-doi-voi-nga

 

https://vietbao.com/images/file/qzBPssMN2ggBABxj/w400/biden-at-nato.jpg

Biden trả lời báo chí "live" về các cuộc họp vừa diễn ra ở  Châu Âu với Các Đồng Minh về Cuộc Chiến Ukraine. 

 

Sau cuộc họp với các đồng minh quốc tế, tổng thống Biden cho biết hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới đồng ý rằng cuộc xâm lược Ukraine phải chấm dứt. Biden cũng công bố Hoa Kỳ sẽ viện trợ nhân đạo bổ sung thêm 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và các nước láng giềng bị tổn thương do vụ tấn công, đồng thời Hoa Kỳ sẽ nhận 100,000 người tị nạn Ukraine.

 

 

Tổng thống Joe Biden hôm nay đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, một nỗ lực nhằm thúc đẩy nước này chấm dứt cuộc xâm lược tàn bạo vào Ukraine, theo tin từ cuộc họp báo trực tiếp của tổng thống Biden từ châu Âu.

Biden đưa ra thông báo tại Brussels sau các cuộc họp thượng đỉnh với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu. Tổng thống đã tập trung vào việc duy trì một mặt trận thống nhất của phương Tây chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin, ra dấu cho Putin biết ông ta không nên thử lửa xem liên minh quân sự NATO có thật sự bảo vệ các nước thành viên từng nằm trong vùng ảnh hưởng của Moscow hay không.

 

“NATO chưa bao giờ, chưa bao giờ đoàn kết hơn hiện nay. Ông Biden nói, Putin đang đi ngược lại hoàn toàn với những gì ông ấy muốn.

 

Một số biện pháp trừng phạt mới của Biden sẽ nhắm vào 328 thành viên quốc hội Nga, một số doanh nhân nổi tiếng của Nga và 48 công ty sản xuất thiết bị quân sự cho các lực lượng Nga. Tổng thống cũng đang thiết lập một nỗ lực phối hợp với chính phủ Nhật Bản, Anh, Canada và các quốc gia châu Âu khác - hy vọng sẽ khiến Nga khó làm việc hơn với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập để né tránh các lệnh trừng phạt chưa từng có mà Mỹ và các đồng minh đã áp đặt lên phần lớn hệ thống tài chính của Nga.

 

Biden và những người đồng cấp của ông đặc biệt tập trung vào việc thúc đẩy Trung Quốc phản đối sự can thiệp của Nga, một quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên trong một cuộc gọi vào đầu ngày. Cho đến nay, Putin đã dựa vào sự hỗ trợ ngầm từ Bắc Kinh và các chuyên gia tin rằng Putin đặt hy vọng nhiều vào sự giúp đỡ của Bắc Kinh.

 

Các quan chức chính quyền Mỹ hy vọng rằng sự kết hợp giữa áp lực tài chính và quân sự - thông qua sự hỗ trợ liên tục của NATO dành cho các lực lượng Ukraine - sẽ thuyết phục Putin chấp nhận thỏa thuận và tạm dừng cuộc tấn công của mình. Tổng thống đã nhiều lần nói rằng ông không muốn thấy cuộc chiến tranh lan rộng hơn giữa Nga và các đồng minh của Hoa Kỳ, và rằng ông sẽ không triển khai lực lượng Mỹ để chống lại người Nga.

 

Chiến lược của Hoa Kỳ dựa vào việc duy trì một số điều còn lại có thể sử dụng trong ngoại giao. Hồi đầu tháng, Bạch Ốc đã hoãn kế hoạch trừng phạt Roman Abramovich, một trong những người giàu nhất nước Nga, vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Biden rằng doanh nhân này có thể là người hữu ích giúp đứng ra thương thuyết giữa Nga và Ukraine, theo bản tin The Wall Street Journal hôm thứ Tư.

 

Biden cũng công bố viện trợ nhân đạo bổ sung thêm 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và các nước láng giềng bị tổn thương do vụ tấn công. Ông cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp nhận tới 100,000 người tị nạn Ukraine, tập trung vào những người có thành viên gia đình ở nước ngoài. Quốc hội gần đây đã thông qua hơn 4 tỷ đô la hỗ trợ cho Ukraine.

 

Sau các cuộc tham vấn kéo dài vào thứ Năm trong vai trò giữ vững tình đoàn kết thế giới, Biden dự kiến sẽ đến Ba Lan, quốc gia giáp biên giới với Ukraine vào ngày mai, thứ Sáu. Ba Lan là quốc gia hiện đang tiếp nhận hàng triệu người Ukraine phải di tản vì giao tranh và là điểm vào quan trọng để phương Tây tiếp viện cho quốc phòng Ukraine như tên lửa, đạn dược và thiết bị phòng thủ.

.

=====================================

.

Biden: ‘NATO chưa bao giờ đoàn kết hơn hôm nay’

Người Việt

March 24, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/biden-nato-chua-bao-gio-doan-ket-hon-hom-nay/

 

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 24 Tháng Ba, ca ngợi tinh thần đoàn kết của Tây phương trong việc phản ứng với vụ Nga xâm lăng Ukraine, tuyên bố “NATO chưa bao giờ đoàn kết hơn hôm nay,” theo CNN.

 

Ông Biden tuyên bố như vậy sau loạt cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp ở Brussels, Bỉ, giữa lúc Tây phương đang tính toán giai đoạn phản ứng kế tiếp đối với cuộc xâm lăng do ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, phát động.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/TS-biden-nato-1-1.jpg

Tổng Thống Joe Biden họp báo sau loạt cuộc họp thượng đỉnh khấn cấp ở Brussels, Bỉ, hôm Thứ Năm, 24 Tháng Ba. (Hình: White House)

 

“Ông Putin đang lợi dụng NATO bị chia rẽ,” Tổng Thống Biden nói trong buổi họp báo chiều Thứ Năm ở Brussels sau khi họp thượng đỉnh với Liên Âu (EU), đối tác G-7 và đồng minh NATO.

 

“NATO chưa bao giờ, chưa bao giờ đoàn kết hơn hôm nay. Cái mà ông Putin đang nhận được hoàn toàn trái với ý đồ của ông ta khi tấn công Ukraine,” ông Biden cho biết thêm.

 

Trong ngày họp hệ trọng này, Tổng Thống Biden công bố thêm lệnh cấm vận đối với hàng trăm nhà lập pháp Nga, đồng thời đưa ra kế hoạch nhận đến 100,000 người Ukraine tị nạn vào Mỹ.

 

Các nhà lãnh đạo NATO cũng thảo luận đặt quân đội dọc theo rìa phía Đông của liên minh này, và bàn cách phản ứng nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hoặc thậm chí nguyên tử ở Ukraine, nguy cơ đang khiến thế giới ngày càng lo ngại giữa lúc cuộc xâm lăng của Nga gặp bế tắc.

 

Tổng Thống Biden khẳng định, nếu Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, Hoa Kỳ sẽ đáp trả tương tự.

 

“Chúng tôi sẽ đáp trả nếu ông ta sử dụng vũ khí đó,” Tổng Thống Biden nhấn mạnh, ý nói ông Putin. “Ông ấy sử dụng bao nhiêu thì chúng tôi sẽ đáp trả bấy nhiêu.”

 

Ông Biden từ chối cho biết, theo tin tình báo hiện tại, nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt là cao hay thấp.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/TS-biden-nato-2-1068x735.jpg

Từ trái: Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida, Tổng Thống Joe Biden, Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, Thủ Tướng Canada Justin Trudeau, và Thủ Tướng Đức Olaf Scholz gặp gỡ trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ, hôm Thứ Năm, 24 Tháng Ba, về vụ Nga xâm lăng Ukraine. (Hình: Henry Nicholls – Pool/Getty Images)

 

Trong buổi họp báo tại trụ sở chính của NATO ở Brussels hôm Thứ Tư, ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, cho hay dùng vũ khí hóa học sẽ làm thay đổi bản chất cuộc chiến hiện tại ở Ukraine, theo CNBC.

 

“Làm như vậy là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và gây hậu quả rộng lớn,” ông Stoltenberg nói, cho biết thêm sử dụng vũ khí hóa học có thể ảnh hưởng những quốc gia thành viên NATO lân cận.

 

Không lâu nữa, NATO sẽ viện trợ cho Ukraine thiết bị chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và nguyên tử, ông Stoltenberg loan báo. Ông từ chối nói rõ về kế hoạch này.

 

Nga từng dùng vũ khí hóa học trên chiến trường, như ở Syria, và để đầu độc ông Alexei Navalny, nhà phê bình chính phủ Nga, cũng như để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông này ở London.

 

Bực tức vì đà tiến quân chậm chạp ở Ukraine, ông Putin ngày càng tỏ dấu hiệu có thể sẽ dùng vũ khí hóa học hoặc sinh học để xóa sạch nhiều thành phố ở Ukraine và buộc nước này đầu hàng.

 

Trước đây trong tuần này, Tổng Thống Biden cảnh báo ông Putin đang tìm cớ tấn công Ukraine bằng vũ khí sinh học hoặc hóa học, qua việc cáo buộc sai trái rằng Mỹ hoặc Ukraine dùng vũ khí này. (Th.Long) [qd]





No comments: