Wednesday, March 2, 2022

NĂM VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG (Tâm Như - Saigon Nhỏ)

 



NỘI DUNG :

Năm vấn đề quan trọng trong Thông Điệp Liên Bang

Tâm Như  -  Saigon Nhỏ

.

Những Nội Dung Chính trong Thông Điệp Liên Bang của Tổng Thống Biden

TTXVN/Vietnam+

 

=============================================

.

.

Năm vấn đề quan trọng trong Thông Điệp Liên Bang

Tâm Như  -  Saigon Nhỏ

2 tháng 3, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/nam-van-de-quan-trong-trong-thong-diep-lien-bang/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/03/GettyImages-1238865534-1024x644.jpg

Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang; Washington DC, ngày 1 Tháng Ba 2022 (ảnh: Saul Loeb – Pool/Getty Images)

 

Thông Điệp Liên Bang đầu tiên của Tổng thống Joe Biden đọc tại Quốc hội Hoa Kỳ vào tối 01 Tháng Ba rất khác so với những diễn văn ông đọc cách đây vài tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine. Thông điệp được gửi đến nước Mỹ trong thời điểm lạm phát tiếp tục gia tăng, cũng như có nhiều thay đổi đáng kể về cách hướng dẫn liên quan coronavirus.

 

1/ Gọi đích danh Tổng thống Putin

Tổng thống Biden mở đầu Thông Điệp Liên Bang bằng sự ủng hộ và lời ca ngợi tinh thần can đảm của dân chúng và Tổng thống Ukraine. Ông nói: “Từ Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đến toàn bộ dân chúng Ukraine đều thể hiện sự kiên cường, trước cuộc xâm lược của Moscow. Tinh thần can đảm và sự quyết tâm của họ truyền cảm hứng cho thế giới, theo đúng nghĩa đen.”

 

Gọi đích danh ông Putin là người xâm lược Ukraine, Tổng thống Biden ca ngợi chiến lược của ông khi theo sát châu Âu và các quốc gia đồng minh NATO, ủng hộ những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Ông khẳng định liên minh NATO cùng hiệp nhất; và hơn bao giờ hết đây là thời điểm ông Putin “bị cô lập với thế giới.” Tổng thống Biden tuyên bố: Tòa Bạch Ốc cấm các hãng hàng không Nga đến không phận của Hoa Kỳ, sau khi châu Âu và Canada thực hiện những lệnh cấm tương tự trong ngày 27 Tháng Hai.

 

2/ Tập trung vào việc chống lạm phát

Trước bảng xếp hạng thấp đối với cách giải quyết nền kinh tế; khi lạm phát trở thành tiêu chí quan tâm hàng đầu của dân chúng Hoa Kỳ, Tổng thống Biden tuyên bố “ông hiểu rõ điều này” và “ưu tiên hàng đầu của chính phủ là kiểm soát giá cả.” Nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy sản xuất trong nước, Tổng thống Biden kêu gọi thực hiện một số điều cụ thể, nằm trong kế hoạch “Tái thiết tốt hơn”, chẳng hạn cắt giảm chi phí thuốc ghi theo toa của bác sĩ; chống biến đổi khí hậu để giảm hóa đơn năng lượng; hạ giá chi phí việc chăm sóc trẻ em; thiết lập pre-K phổ cập, miễn phí, và nhiều sáng kiến khác.

 

3/ Để “Made in USA” trở lại

Tổng thống Biden cho biết đã đến hướng tới tương lai của ngành sản xuất Hoa Kỳ, rằng Hoa Kỳ nên ít lệ thuộc vào các chuỗi cung ứng nước ngoài, nếu muốn cạnh tranh với Trung Quốc. Ông cũng cho biết “cần sản xuất nhiều xe hơi và chất bán dẫn hơn tại Hoa Kỳ. Xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng và đổi mới; hàng hóa được vận chuyển nhanh hơn và rẻ hơn; có nhiều việc làm hơn”. Ông không quên nhắc những khoản đầu tư hàng tỷ đôla gần đây của Intel, Ford và General Motors, cộng với niềm tự hào đi kèm với nhãn hiệu “Sản xuất tại Hoa Kỳ.”

 

4/ Giai đoạn mới trong đại dịch

Tổng thống Biden thừa nhận người Mỹ “mệt mỏi, thất vọng và kiệt sức” vì đại dịch coronavirus, nhưng ông cũng nhắc rằng Mỹ đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống Covid-19. Các ca nhiễm nghiêm trọng đã giảm xuống mức chưa từng thấy, kể từ Tháng Bảy năm ngoái. Chính phủ đang khởi động chương trình “xét nghiệm để điều trị” tại các nhà thuốc tây, nơi những người Mỹ có kết quả dương tính sẽ được nhận thuốc đề kháng virus miễn phí. Người dân có thể yêu cầu được cấp bộ xét nghiệm nhanh và miễn phí tại trang COVIDTests.gov bắt đầu từ tuần tới.

 

Ông khuyến cáo dân chúng phải “chuẩn bị trước nhiều biến thể mới,” và cho biết các nhà khoa học có thể “bào chế vaccine mới trong vòng 100 ngày” nếu cần thiết.

 

5/ Chương trình đoàn kết quốc gia

Tổng thống Biden xem vấn đề tìm kiếm sự hiệp nhất trong lưỡng đảng là dấu hiệu nổi bật  trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông đề nghị “chương trình nghị sự đoàn kết quốc gia” trong Thông Điệp Liên Bang, thể hiện ở việc khai thông dự luật quan trọng “Tái thiết tốt hơn”. Dự luật này được Hạ viện phê duyệt nhưng bị đình hoãn tại Thượng viện vì sự phản đối của các thành viên Cộng Hòa và Nghị sĩ Dân Chủ Joe Manchin. Tổng thống Biden cũng kêu gọi tăng cường nghiên cứu ung thư, hỗ trợ cựu chiến binh, chống bạo lực gia đình và nhiều điều khác.

 

===========================================

.

.

Những Nội Dung Chính trong Thông Điệp Liên Bang của Tổng Thống Biden

TTXVN/Vietnam+

02/03/2022 15:14 GMT+7

https://www.vietnamplus.vn/nhung-noi-dung-chinh-trong-thong-diep-lien-bang-cua-tong-thong-biden/775879.vnp

 

Trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Biden cho biết chính phủ muốn chống lạm phát bằng cách hạ giá thành sản xuất hàng hóa, chứ không phải hạ lương cho người Mỹ.

 

https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/xpcwvovt/2022_03_02/ttxvn_biden.jpg

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang 2022 tại phiên họp lưỡng viện Quốc hội ở Washington, DC, ngày 1/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 

Ngày 1/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu Thông điệp liên bang đầu tiên trên tư cách là "ông chủ Nhà Trắng" thứ 46 tại Đồi Capitol, trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân vật cao cấp trong chính phủ và quốc hội Mỹ.

 

Mở đầu bài phát biểu Thông điệp Liên bang, Tổng thống Biden đề cập đến việc giá khí đốt tăng cao do căng thẳng Nga-Ukraine, chính thức thông báo rằng Mỹ và các đồng minh đã đồng ý giải phóng 60 triệu thùng từ kho dự trữ của các nước.

 

Đối với đạo luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, ông Biden đã đề cập tới sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, nhấn mạnh rằng nước Mỹ từng có những con đường, cây cầu và sân bay tốt nhất trên Trái Đất, và cơ sở hạ tầng của Mỹ đứng thứ 13 trên thế giới, do đó Mỹ sẽ không thể cạnh tranh trong thế kỷ 21 nếu không xử lý vấn đề này.

 

Bên cạnh đó, ông Biden cho biết chính phủ sẽ bắt đầu sửa chữa hơn 100.000km đường cao tốc và 1.500 cây cầu trong năm nay thông qua nguồn vốn từ Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng.

 

[Tổng thống Mỹ thông báo khởi động sáng kiến mới chống dịch COVID-19]

 

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh kế hoạch trên sẽ biến đổi nước Mỹ và đưa quốc gia này giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kinh tế của thế kỷ 21 mà Mỹ phải đối mặt với phần còn lại của thế giới - đặc biệt là với Trung Quốc.

 

Về vấn đề sản xuất, Tổng thống Biden cho biết chính phủ muốn chống lạm phát bằng cách hạ giá thành sản xuất hàng hóa, chứ không phải hạ lương cho người Mỹ.

 

https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/xpcwvovt/2022_03_02/ttxvn_lam_phat.jpg

Người dân mua sắm tại một chợ ở Washington, DC, Mỹ, ngày 8/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 

Ông Biden cho rằng việc giảm chi phí cũng có nghĩa là sản xuất nhiều ôtô và chất bán dẫn hơn ở Mỹ, cũng như nhiều cơ sở hạ tầng và sự đổi mới hơn ở quốc gia này, khiến nhiều hàng hóa hơn được vận chuyển nhanh hơn và rẻ hơn ở Mỹ. Thay vì phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, ông Biden kêu gọi rằng "hãy sản xuất tại Mỹ."

 

Đối với vấn đề chăm sóc trẻ em, ông Biden cho biết nhiều người dân sinh sống tại các thành phố lớn ở Mỹ có thể phải trả tới 14.000 USD mỗi năm cho chi phí trông giữ trẻ em, đồng thời cho rằng không nên trả hơn 7% thu nhập cho việc chăm sóc trẻ em.

 

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh kế hoạch trên sẽ cắt giảm một nửa chi phí chăm sóc trẻ em cho hầu hết các gia đình, giúp các bậc cha mẹ, bao gồm hàng triệu phụ nữ đã rời bỏ lực lượng lao động trong thời kỳ đại dịch và không đủ khả năng chăm sóc trẻ em. Không ai kiếm được dưới 400.000 USD một năm sẽ phải trả thêm chi phí tiền thuế mới.

 

Về việc đối phó với đại dịch COVID-19, Tổng thống Biden cho biết chính quyền đã sản xuất hàng trăm triệu bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân, và trong tuần tới người dân Mỹ có thể tiếp cận được nhiều hơn nữa.

 

Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ công bố chiến lược chống COVID-19 cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch vào ngày thứ Tư (giờ Mỹ).

 

Ông Biden cho biết Mỹ đang ở trong một "thời điểm mới" của đại dịch với các ca bệnh đang gia tăng, trong khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ đưa ra những thay đổi về quy định đeo khẩu trang; nhắc lại tầm quan trọng của vaccine và phương pháp điều trị, bao gồm cả thuốc kháng virus của Pfizer.

 

Tổng thống Biden cũng vạch ra những nỗ lực để chuẩn bị đối phó các biến thể mới và kêu gọi Quốc hội Mỹ cung cấp tài trợ cho các kho dự trữ bổ sung các xét nghiệm, khẩu trang và thuốc men.

 

https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/xpcwvovt/2022_03_02/ttxvn_my_1_1.jpg

Người dân di chuyển trên đường phố tại New York, Mỹ, ngày 14/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

 

Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh tới các nỗ lực tiêm chủng trên thế giới, bao gồm 475 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được gửi đến 112 quốc gia trong năm qua.

 

Trong khi đó, ông Biden cũng thúc giục quốc hội Mỹ thông qua các đề cử nhân sự lãnh đạo tại Cục Dự trữ liên bang (Fed).

 

Vào tháng 2/2021, các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện đã tẩy chay một cuộc bỏ phiếu để phản đối đề cử bà Sarah Bloom Raskin vào ban lãnh đạo của Fed, động thái mở ra một số cuộc ngăn chặn với các ứng cử viên đang khác.

 

Về chính sách thuế, ông Biden cho rằng không giống như việc cắt giảm thuế 2.000 tỷ USD được thông qua trong chính phủ trước đó mang lại lợi ích cho 1% những người Mỹ giàu có, Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ (American Rescue Plan) đã giúp đỡ những người đang làm việc - và không bỏ lại ai phía sau.

 

Tổng thống Biden cũng chỉ trích chính sách kinh tế "nhỏ giọt," mà theo ông là "dẫn đến tăng trưởng kinh tế yếu hơn, lương thấp hơn, thâm hụt lớn hơn và gia tăng khoảng cách giữa những người ở đẳng cấp cao nhất và những người khác trong gần một thế kỷ."

 

Theo Tổng thống Mỹ, đó là lý do tại sao việc thông qua Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng là rất quan trọng và ghi nhận sự ủng hộ của các thành viên đảng Cộng hòa trong việc thúc đẩy đầu tư và xây dựng lại nước Mỹ với khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử.

 

Về chính sách nhập cư, ông Biden cho rằng nếu muốn thúc đẩy tự do và công lý, nước Mỹ cần bảo đảm biên giới và "sửa chữa" hệ thống nhập cư./.

 

(TTXVN/Vietnam+)

 

 


No comments: