Monday, September 28, 2020

TT TRUMP KHẤU TRỪ THUẾ PHÍ 'CỐ VẤN' TRẢ CHO TRƯỞNG NỮ IVANKA (Người Việt)

 


TT Trump khấu trừ thuế phí ‘cố vấn’ $750 ngàn trả cho trưởng nữ Ivanka

Người Việt

September 28, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/tt-trump-khau-tru-thue-phi-co-van-750-ngan-tra-cho-truong-nu-ivanka/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Trả chi phí “cố vấn” cho các con là một trong những cách Tổng Thống Donald Trump dùng để khấu trừ thuế, theo hồ sơ của vị lãnh đạo nước Mỹ mà nhật báo New York Times tung ra cuối tuần qua.

 

Nhật báo Washington Post ghi nhận trong bài báo đưa ra ngày Thứ Hai, 28 Tháng Chín, “Theo điều tra của New York Times, Tổng Thống Trump trả tiền cho bà Ivanka Trump, người con gái, và báo cho sở thuế đó là chi phí trả cho dịch vụ ‘cố vấn bên ngoài công ty.’”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/09/TS-trump-khau-tru-thue-phi-co-van-tra-cho-ivanka-1536x1055.jpg

Tổng Thống Donald Trump và  con gái, đồng thời là cố vấn, Ivanka Trump. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

 

Điều đáng nói, vào thời điểm bản khai thuế liệt kê tiền trả chi phí “cố vấn bên ngoài công ty” cho bà Ivanka Trump, “trưởng nữ” của tổng thống lại là thành viên lãnh đạo điều hành “đế chế kinh doanh” Trump Organization.

 

Theo Times điều tra: “Những người thân cận với doanh nghiệp của ông Trump không hề biết về chuyện trả tiền cho cố vấn bên ngoài công ty.”

 

Nghiên cứu hồ sơ thuế của bà Ivanka Trump, được công khai, vì bà là cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc, các phóng viên tờ Times tìm thấy: “Bà Ivanka Trump khai số tiền $747,622 thu nhập từ công ty cố vấn mà bà là đồng chủ nhân, số tiền này khớp với số tiền chi phí trong hồ sơ thuế của Trump Organization khai trả cho phí cố vấn hai đồ án khách sạn tại Vancouver và Hawaii.”

 

 “Bà Ivanka Trump là viên chức lãnh đạo điều hành Trump Organization vừa nhận lợi nhuận và được trả tiền làm cố vấn cho cả hai đồ án khách sạn. Điều này có nghĩa là bà vừa được xem là cố vấn bên ngoài của cùng đồ án khách sạn vừa là người có trách nhiệm quản lý trong vai trò điều hành công ty của người cha,” tờ Times nhận định.

 

Những chi tiết vừa nêu cho thấy ít nhất trong hai đồ án khách sạn tại Vancouver và Hawaii, trưởng nữ Ivanka Trump vừa là cố vấn ngoài công ty, vừa là người điều hành. Nhờ khai vai trò “cố vấn ngoài công ty” của con gái, mà ông Trump được trừ chi phí gần $750 ngàn.

 

Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, những chi tiết liên quan đến chuyện trả chi phí “cố vấn ngoài công ty” cho bà Ivanka Trump chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Trong thời gian từ 2010 đến 2018, ông Trump khai chi phí cố vấn ngoài công ty là khoảng $26 triệu, nhưng không khai chính xác những thực thể hay cá nhân nào được trả số tiền này.

 

Tờ Times chỉ khám phá ra một khoản tiền khai trả cho “cố vấn ngoài công ty” trùng hợp với con số mà bà Ivanka Trump khai mà thôi, còn số tiền khoảng $25 triệu còn lại ông Trump trả cho ai chưa có câu trả lời.

 

Khi được hỏi về vấn đề này, văn phòng bà Ivanka Trump khuyên đài CNN tìm câu trả lời ở Ủy Ban Tranh Cử của tổng thống, tuy nhiên, ông Tim Murtaugh, phát ngôn viên ban tranh cử, tấn công bài báo là “xảo trá” nhưng không đưa ra giải thích hay bằng chứng.

 

Hiện nay, cho đến khi bài báo lên khuôn, chưa thấy bà Ivanka Trump giải thích thắc mắc về số tiền phí tổn “cố vấn bên ngoài” bà nhận được từ chính công ty mà bà có trách nhiệm quản lý. (MPL) [kn]

 

------------------------------------------------------

.

.

TT Trump từng nói: ‘Dân thu nhập thấp cần trả thêm thuế, tôi trả quá nhiều’  

Người Việt

September 28, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-thu-nhap-thap-nen-tra-them-thue/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Thương gia Donald Trump, năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn đề xuất ý kiến: “Ngay cả người Mỹ không có thu nhập cao nên trả thêm thuế để ‘tiếp tục cuộc chơi.’”

 

Ông Trump nói câu trên với ông Sean Hannity trên radio, khi cả hai thảo luận về phong trào Occupy Wall Street phản kháng giới giàu có trốn thuế, theo chương trình KFile của đài CNN tường thuật.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/09/TS-trump-thu-nhap-thap-nen-tra-them-thue-1536x1155.jpg

Tổng Thống Trump và ông Sean Hannity, người dẫn chương trình đài Fox News Channel. (Hình: Ethan Miller/Getty Images)

 

“Bây giờ tất cả mọi người trong phong trào Occupy Wall Street, thành phần 1% giới giàu có, mà ông cũng thuộc giới đó, không trả bất kỳ khoản thuế nào,” ông Hannity dạo đầu. “Ông không có trả thuế hả? Tôi không biết điều này nhé.”

 

“Không, tôi trả thuế,” ông Trump đáp lại. “Tôi trả thuế rất nhiều. Tôi vừa mới ký một ngân phiếu thật lớn để trả thuế. Tôi trả thật đó, tôi trả thuế rất nhiều, tôi không màng chuyện này. Tôi hãnh diện trả thuế. Nếu thiếu thuế, tôi trả.”

 

Ông Trump nói tiếp: “Điều lạ lùng là một nửa nước không trả đồng nào cả. Ngay cả ai đó không kiếm nhiều tiền, cũng nên trả thuế một cách nào đó. Chỉ để tiếp tục trong cuộc chơi. Một nửa nước này không trả đồng nào hết.”

 

Xin vào link sau để nghe cuộc nói chuyện: https://soundcloud.com/user-429524614/dt-on-shs-1027112.

 

Câu chuyện trong quá khứ được đem ra trở lại giữa lúc tài liệu do New York Times trưng dẫn cho thấy ông Trump, tính trong vòng 15 năm, không trả thuế liên bang 10 năm từ hồi năm 2000.

 

Lý do ông không trả thuế vì khai khấu trừ chi phí nhiều hơn thu nhập.

 

Không những không trả, ông Trump còn lấy về khoản khấu trừ thuế tổng cộng $72.9 triệu từ những khoản tiền thuế và tiền lời, mà ông đóng từ 2005 đến 2008, theo hồ sơ thuế mà tờ Times tiết lộ.

 

Trong năm thắng cử, 2016, và năm đầu tiên làm tổng thống, ông Trump chỉ trả $750 thuế lợi tức liên bang, cũng theo thông tin Times công bố.

 

Trong cuốn sách “Time to Get Tough” (tạm dịch ‘Tới lúc phải cứng rắn), ông Trump cáo buộc: “Một nửa dân Mỹ không trả một xu thuế lợi tức cho liên bang. Nghe tin này, nhiều người giật bắn người phải không? Đó là sự thật. Đây là một trong những lý do tăng ngân sách liên bang là rất nguy hiểm: một nửa dân số nhún vai và nói ‘Mặc kệ. Tiền chi tiêu đó đâu phải của tôi.’”

 

Ông nói tiếp: “Vì vậy, ý tưởng cho rằng tầng lớp thấp đang gánh vác gánh nặng thuế là vô lý, bởi vì phân nửa phía dưới dân Mỹ hoàn toàn không phải trả thuế thu nhập liên bang.”

 

Trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump phủ nhận bản tin của New York bằng cách liên tục nói đó là “fake news” và tuyên bố: “Tôi đóng thuế lợi tức liên bang rất nhiều.”

 

Trong các cuộc tranh luận với bà Hillary Clinton năm 2016, ông Trump tuyên bố: “Tôi trả hàng trăm triệu tiền thuế. Khi Sở Thuế kiểm toán, xong tôi sẽ công khai hồ sơ thuế. Tôi sẽ hãnh diện làm chuyện này. Nói thật, hồ sơ thuế của tôi rất ngon lành.”

 

Thông tin thuế của tổng thống được tờ Times đưa ra ngày Chủ Nhật vừa qua cho thấy một câu chuyện khác(MPL) [kn]

 

---------------------------------------

.

.

Trump chỉ đóng thuế $750 năm 2016 và năm 2017 làm bà con ngớ ra

Người Việt TV

September 28, 2020

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/tu-thu-do-toi-nguyen-van-khanh/trump-chi-dong-thue-750-nam-2016-va-nam-2017-lam-ba-con-ngo-ra/

 

 

 

 

 


No comments: