Sunday, June 2, 2019

NGŨ GIÁC ĐÀI YÊU CẦU TÒA BẠCH ỐC NGƯNG CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI (tổng hợp)




Người Việt Online
June 2, 2019

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Ngũ Giác Đài đã yêu cầu các giới chức Tòa Bạch Ốc ngưng hành động chính trị hóa quân đội, sau khi xảy ra vụ tai tiếng liên quan đến việc có lệnh là phải giấu một khu trục hạm mang tên của cố Thượng Nghị Sĩ John McCain cùng cha và ông nội của ông, để Tổng Thống Donald Trump không phải nhìn thấy lúc đến thăm một quân cảng ở Nhật.

Theo Trung Tá Joseph Buccino, phát ngôn viên của quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan, thì ông Shanahan hôm Thứ Sáu tuần qua đã ra lệnh cho chánh văn phòng của ông liên lạc với văn phòng quân sự Tòa Bạch Ốc và “khẳng định lệnh của ông là Bộ Quốc Phòng sẽ không để bị chính trị hóa.”

Trung Tá Buccino cho hay vị chánh văn phòng báo cáo lại rằng lệnh này đã được chuyển đi.
Một giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Sáu, nói rằng quyền bộ trưởng Quốc Phòng, ông Patrick Shanahan, cũng đang xét tới việc gửi ra bản hướng dẫn chính thức tới các đơn vị quân đội để tránh xảy ra trường hợp tương tự trong tương lai.

Ông Mick Mulvaney, quyền chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, bác bỏ đòi hỏi cho rằng các giới chức quân sự làm việc ở Tòa Bạch Ốc phải bị phạt vì đưa ra lệnh này, nói rằng “Chúng tôi nghĩ chẳng có chuyện gì phải làm ầm ĩ”.

Ông Shanahan xác nhận các chi tiết được thấy trong email của Hải Quân Mỹ nói rằng văn phòng quân sự Tòa Bạch Ốc muốn chiếc USS John McCain phải được giấu đi, khi ông Trump đến Nhật khoảng một tuần trước đây.

Điện thư nội bộ Hải Quân được tiết lộ tuần qua, gây ra sự phẫn nộ và lo ngại của mọi giới, ở cả phía Cộng Hòa lẫn Dân Chủ.

Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông không hề hay biết gì về lệnh này, nhưng nói thêm rằng “có người làm điều đó vì họ nghĩ tôi không thích ông ta, OK? Và họ cũng chỉ có ý tốt thôi.”

Ông Shanahan nói với các phóng viên tháp tùng ông sang Nam Hàn hôm Chủ Nhật rằng ông không tính tới việc yêu cầu Chánh Thanh Tra Ngũ Giác Đài mở cuộc điều tra về vụ này vì các giới chức chỉ huy cao cấp nhất của Hải Quân Mỹ đã có hành động sửa đổi kịp thời.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông cần phải có thêm tin tức về việc gì đã xảy ra và các giới chức quân sự có phản ứng ra sao.

“Người ta nhận được các đòi hỏi đó như thế nào, và họ giải quyết ra sao,” ông Shanahan nói. “Điều đó sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn để có các biện pháp kế tiếp.”

Ông Shanahan cũng cho báo chí biết ông nói chuyện với bà quả phụ cố Thượng Nghị Sĩ McCain, bà Cindy, vài ngày trước đây. Ông từ chối không cho biết chi tiết về cuộc nói chuyện này.

Chiến hạm USS McCain, được đưa vào hoạt động năm 1994, lúc đầu mang tên của cha và ông nội Thượng Nghị Sĩ John McCain, cả hai đều có cấp bậc đô đốc. Năm ngoái, Hải Quân Mỹ cũng tái đặt tên chiến hạm này để vinh danh luôn cả vị thượng nghị sĩ. (V.Giang)

*

--------------------------------

Người Việt Online
June 2, 2019

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 3 Tháng Sáu, bắt đầu chuyến công du tại Âu Châu, nơi lần trước ông từng gây nhiều sóng gió, khi có thái độ làm căng thẳng mối quan hệ lâu đời với đồng minh của Mỹ trong khối NATO và có hành động bị coi là sỉ nhục chủ nhà Anh Quốc.

Chương trình làm việc một tuần lễ của ông gồm có chuyến viếng thăm chính thức nước Anh và được Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị tiếp kiến tại London, kỷ niệm ngày D-Day đổ bộ lên Normandy, được tổ chức ở cả hai bên eo biển Manche (English Channel), và chuyến viếng thăm đầu tiên của ông với tư cách tổng thống tới Ireland, nơi ông sẽ ở sân golf tại bờ biển, do ông làm chủ.

Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania được Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị đón tiếp hồi Tháng Bảy 2018. (Hình: Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images)

Tổng Thống Trump đến Anh trong lúc Thủ Tướng Theresa May chuẩn bị rời khỏi chức vụ và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron dự trù sẽ nhân kỷ niệm 75 năm ngày có cuộc đổ bộ thời Đệ Nhị Thế Chiến, nhằm kêu gọi thắt chặt mối liên hệ các quốc gia mà ông Trump từng có hành động khiến trở nên lỏng lẻo.

“Niềm hy vọng lớn nhất của tôi là tổng thống và các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục chú trọng vào sự can đảm, anh hùng của ngày D-Day đó và chú trọng tới điều gì đã đưa các đồng minh đến vị thế đó,” theo lời bà Heather Conley, phó tổng giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS).

Bà Conley nói rằng “Các đám mây đen lại một lần nữa hình thành ở Âu Châu và thay vì khuyến khích những thế lực này, chúng ta phải cần chuẩn bị những phương tiện còn tốt hơn nữa để đánh bại chúng,” theo bà Conley.

Tổng Thống Trump trong chuyến đi này cũng sẽ được chính phủ và hoàng gia Anh đón tiếp trọng thể, nhưng ông cũng sẽ gặp các cuộc biểu tình phản đối lớn như lần trước.

Một năm trước đây, chỉ ít giờ trước khi chiếc Air Force One đáp xuống Anh, người dân nơi này được đọc một bài phỏng vấn trong đó ông Trump mạnh mẽ đả kích Thủ Tướng May.

Lần này ông Trump, trong cuộc phỏng vấn mới, đã “tha” cho bà May, nhưng lại ca ngợi đối thủ chính trị của bà là ông Boris Johnson, nói rằng ông này sẽ là “thủ tướng tốt”, khiến các giới chức quốc gia này phản đối là ông can dự vào nội tình nước Anh.

Trong cuộc phỏng vấn cho tờ The Sun, cùng tờ báo có cuộc phỏng vấn với ông lần trước, Tổng Thống Trump cũng phê bình Công Nương Meghan Markle, vợ của Hoàng Tử Harry.

Khi biết được rằng Công Nương Markle, người vừa sinh con hồi Tháng Năm và cũng từng chỉ trích ông Trump trước đây, sẽ không dự các buổi đón tiếp ông, Tổng Thống Trump nói rằng: “Tôi không ngờ bà ta dữ dằn (nasty) như vậy.”

Sang đến hôm Chủ Nhật, ông Trump chối không bao giờ gọi Công Nương Markle là “nasty”, gửi tweet ra nói rằng “Đây là điều bọn Fake News Media bịa đặt, và chúng bị bắt quả tang!”

Tờ báo The Sun trả lời việc này bằng cách đưa lên trang web của họ toàn bộ cuốn băng thu cuộc phỏng vấn.

Tổng Thống Trump sẽ lần đầu tiên đến Ireland trong chức vụ tổng thống. Nhưng ông lại đòi Thủ Tướng quốc gia này đến gặp ông ở sân golf do ông làm chủ ở thành phố Doobeg, nhìn ra Đại Tây Dương.

Phía Ireland vì quốc thể không chịu. Sau cùng, hai bên đạt thỏa thuận là Tổng Thống Trump và Thủ Tướng Leo Vardkar sẽ gặp nhau tại phi trường ở Shannon. (V.Giang)

------------------------------------

Việt Báo
02/06/2019

Tỉ lệ tương tác tin nhắn twitter của Tổng Thống Trump đang tuột dốc nhanh trong thời gian ông làm việc tại Tòa Bạch Oc. Axios đã đưa tin vào dịp cuối tuần,  chỉ ra rằng công cụ truyền thông mạnh nhất của tổng thống đang mất dần hiệu quả.

CrowdTangle là đơn vị thực hiện cuộc nghiên cứu. Tỉ lệ tương tác của Trump là cách đo lường mức hiệu quả khi Trump nhắn tin, bằng tỉ lệ số người đáp ứng bằng cách trả lời, bấm “like” các tin nhắn trên tổng số người theo dõi.

Tỉ lệ này được ghi nhận đã giảm từ 55% vào thời điểm ông Trump đắc cử xuống còn 32% vào thời điểm tháng 6/2017, và xuống tận 16% vào thời điểm hiện tại 25/05.

Theo Toronto Star Washington, mức độ tấn công của tổng thống Trump lập lại khá nhiều, nên chúng không còn gây sốc.

Tổng thống Trump tăng số tin nhắn twitter ngày càng nhiều. Trong nửa năm đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông twit trung bình 157 lần/ tháng. Con số này đã tăng lên 284 lần/ tháng trong nửa năm sau đó.

Trong lúc tính hiệu quả tin nhắn twit của Trump được ghi nhận là giảm, nhưng số follower của Trump lại tăng 110% trong 6 tháng qua khi so với 6 tháng đầu nhiệm kỳ.




No comments: