Monday, June 24, 2019

ĐIỂM TIN THỨ HAI 24/6/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 24/06/2019


*
*

·         Đường cao tốc Bắc Nam – Sinh lộ của dân tộc (BoxitVN) - Trịnh Định – Phan Văn Thắng - LTS VHNA: Hiện nay, dư luận đang rất quan tâm về việc lựa chọn nhà thầu xây dựng đường cao tốc Bắc Nam và tỏ ra rất băn khoăn, lo lắng về sự an nguy của đất nước nếu nhà thầu Trung Quốc trúng thầu thực thi con đường này. Văn hóa Nghệ An xin giới thiệu cùng bạn đọc chia sẻ của Tiến sỹ Trịnh Định đến từ ĐH Quốc gia Hà Nội với nhà báo Phan Văn Thắng về vấn đề này. TS Trịnh ...
·         VNTB - Camera nhận diện: cai trị bằng sự sợ hãi (VNTB) - Diên Vỹ VNTB - Nguyễn Thiện Nhân đã đẻ ra việc “cai trị bằng sự sợ hãi” vì người dân làm gì, ở đâu cũng có thể bị nhận diện. Đánh tráo khái niệm. Một năm trước, dự luật an ninh mạng đã làm cho người dân cả nước phẫn nộ. Với vỏ bọc an ninh mạng nhưng thay vì bảo vệ người dùng internet trước các nguy cơ tấn công kỹ thuật số và bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng, thì luật an ninh mạng được đặt ra nhằm bảo vệ nhà cầm quyền cộng sản trong nỗ lực bóp nghẹt các tiếng nói bất đồng, chỉ trích chính phủ, ý kiến trái chiều. Ngoài ra còn buộc các công ty lớn như Google và Facebook phải đặt máy chủ ở Việt Nam trong nỗ lực nhằm kiểm soát thông tin của người dùng internet.
·         VNTB - Người nghèo lại phải thắt họng khi khám chữa bệnh (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Khoảng 1.900 dịch vụ y tế dự kiến sẽ điều chỉnh giá theo mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2019. Cùng với đó, giá dịch vụ y tế sẽ được tính thêm khoản gọi là ‘chi phí quản lý’. Hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương. Lý do tăng: “Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14818/BTC-QLG ngày 27 tháng 11 năm 2018; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp” - Thông tư số 39/2018/TT-BYT giải thích như vậy. Tuy gọi là ‘một số trường hợp’ nhưng có tới 1.900 dịch vụ y tế dự kiến sẽ tăng.
·         Tù nhân lương tâm ở trại 6 đồng loạt tuyệt thực (BoxitVN) - Nguyễn Tường Thuỵ VNTB - Còn nhớ, tháng 7/2013, cũng ở trại này, anh Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ báo tin Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực 25 ngày cho chị Nga biết vào thời gian cuối của cuộc nói chuyện rồi anh bị đưa đi ngay lập tức. Lần này, vợ chồng anh Trương Minh Đức cũng chỉ nói chuyện được khoảng 30 phút cho đến khi anh báo tin các anh tuyệt thực. Điều này nói lên họ rất sợ thông tin TNLT tuyệt thực lọt ra ngoài. Đó ...
·         Ngụy Phượng Hòa: TQ 'chiến đấu bằng mọi giá' để 'thống nhất' Đài Loan (BBC) - "Trung Quốc sẽ chiến đấu với bất kỳ ai định can thiệp vào cuộc "thống nhất" với Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng TQ Ngụy Phượng Hòa nói.
·         Vi Yên: từ tri thức đến hành động (VOA) - Bên cạnh nhóm Tinh Thần Khai Minh, tôi cũng đang cùng các bạn trẻ trong nước vận hành chiến dịch Phản đối Luật An ninh mạng. Ngoài ra, trong sáu năm vừa qua, tôi từng tham gia vào một vài tổ chức xã hội dân sự, như dịch sách ở F-Group, làm việc tại...
·         Thủ tướng VN trực tiếp ‘phê phán’ lãnh đạo Singapore (VOA) - Chính phủ Việt Nam cho biết rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 22/6 đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và “phê phán” phát biểu của ông Lý “liên quan đến Việt Nam và Campuchia giai đoạn 1979 - 1980”.
·         Thủ tướng Việt Nam chỉ trích Thủ tướng Lý Hiển Long về phát biểu xâm lược Campuchia (RFA) - Trong cuộc gặp bên lề Thượng đỉnh ASEAN ở Bangkok, Thái Lan, hôm 22/6, Thủ tướng Việt Nam nói rằng phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long đã làm tổn thương sâu sắc tới Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là thân nhân của hàng trăm ngàn quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu để mang lại hoà bình, giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ.
·         Bàn về xã hội Việt Nam và 'công thức người bị ghét' (BBC) - Ý kiến nói đối tượng dễ bị xã hội lên án là "người giàu và coi thường các chuẩn mực xã hội, có quan hệ với nhóm chức quyền".
·         Kịch của Việt Kiều trẻ lên sân khấu London và chuyện nghề (BBC) - Khó khăn, thách thức và hoài bão của Việt Kiều trẻ thế hệ nhập cư thứ hai khi bước chân vào làng kịch nghệ tại Anh.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Mỹ-Iran : Washington tiến hành «biện pháp trừng phạt mới » kể từ thứ Hai (RFI) - Hai ngày sau vụ bắn rơi chiếc máy bay gián điệp của Mỹ, Iran sẽ bị một loạt biện pháp trừng phạt mới của Washington kể từ thứ Hai. Trên đây là tiết lộ của tổng thống Donald Trump với một nhóm phóng viên trước khi đến Camp David họp với ban tham mưu. Theo Washington Post, chiến tranh mạng đã được sử dụng.
·         Hệ thống vũ khí của Iran bị Mỹ tiến hành tấn công mạng (BBC) - Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mạng để vô hiệu hóa các hệ thống vũ khí của Iran như một hành động trả đũa.
·         Tổng thư ký LHQ kêu gọi tránh gây leo thang căng thẳng ở vùng Vịnh (VOA) - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 23/6 nói rằng cần phải tránh gây leo thang căng thẳng tại vùng Vịnh, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục dâng lên sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ.
·         Donald Trump hoãn lại ngày trục xuất di dân (RFI) - Tổng thống Donald Trump hôm qua 22/06/2019 thông báo hoãn đợt bắt giữ những gia đình di dân nào không có giấy tờ hợp lệ. Nguyên thủ Mỹ giải thích đã có quyết định như trên theo yêu cầu của đảng Dân Chủ.
·         TT Trump ‘không gửi tin nhắn’ cảnh báo Iran về cuộc tấn công (VOA) - Tổng thống Trump hôm 23/6 nói với NBC News rằng ông không nhắn tin cho Tehran để cảnh báo Iran về cuộc tấn công của Mỹ mà sau đó ông đã hủy bỏ.
·         Lãnh đạo Mỹ - Triều gửi thư 'nồng ấm' cho nhau (BBC) - Lãnh đạo Kim Jong-un nói đã nhận được một là thư riêng 'tuyệt vời' từ ông Donald Trump, theo truyền thông nhà nước.
·         Cam Bốt : Một tòa nhà do Trung Quốc xây sụp đổ, ít nhất 18 người chết (RFI) - Tại Cam Bốt, một tòa nhà 7 tầng đang xây tại Sihanoukville đã bị sụp đổ hôm 22/06/2019 đã làm ít nhất 18 người chết và 24 người bị thương, theo tổng kết hôm nay. Chủ đầu tư là người Trung Quốc, công trình này không có giấy phép xây dựng.
·         Ai quyết định tương lai của ta? (BoxitVN) - Tho Nguyen - “Vận mệnh châu Á đang được quyết định tại Hongkong” là tên một bài báo trên website của Đài Phát thanh quốc tế Pháp RFI hôm 17.6.2019. Trích ý kiến của nhà chính trị học Dominique Moisi: “Các chế độ độc tài tưởng rằng họ đi đúng hướng khi kích động tình cảm dân tộc của dân chúng, với quan điểm «Hãy tự hào về tổ quốc, về nền văn hóa của mình! Hãy phát triển kinh tế! Còn các quyền tự do không phải là điều quá quan trọng». Nhân ...
·         Viện dân biểu (BoxitVN) - Blog của 5xu - Cuộc tuần hành phản đối Luật dẫn độ của người dân Hồng Công lên tới một triệu người; tức là cứ khoảng bảy hoặc tám người dân sẽ có một người xuống đường. Điều đặc biệt là nhiều doanh nhân, trong đó có chủ các doanh nghiệp nhỏ, chủ cửa hàng … ủng hộ phong trào “bất tuân” lần này của dân Hồng Công. Chi phí kinh doanh ở Hồng Công rất đắt đỏ. Nhưng nhiều công ty nước ngoài vẫn ...
·         Hồng Kông, cuộc tranh đấu cho tương lai (RFA) - Có lẽ Hồng Kông là một quốc gia gắn bó và ảnh hưởng nhiều với người dân Việt Nam về nhiều mặt.
·         Hãy nhìn lại chính mình (VOA) - Điều thú vị là cuộc biểu tình này nhà nước không tìm ra chứng cứ nào từ internet hay mạng xã hội có sự kích động nhưng nó vẫn xảy ra. Vậy thì trước khi lo nó tác động tới người dân gây hậu quả nghiêm trọng thì chính bản thân Đảng, chính phủ phải...
·         ASEAN loan báo đạt « tiến bộ » về RCEP, dự án mậu dịch với Trung Quốc (RFI) -
Các nhà lãnh đạo ASEAN, họp tại Bangkok trong hai ngày cuối tuần 22-23/06/2019, đã đạt được một số tiến triển trong dự án thiết lập vùng thương mại tự do gọi tắt là RCEP do Bắc Kinh đề xuất, gồm 16 nước. Theo thủ tướng Thái Lan, đàm phán sẽ kết thúc vào cuối năm nay 2019.
·         VNTB - Khi cuộc chiến tranh thương mại bùng phát, ảnh hưởng của Trung Quốc trở nên mờ nhạt dần (VNTB) -Mai Hưng dịch (VNTB) - Bắc Kinh từng toan tính dựa vào đồng minh kinh doanh và chính trị để giúp họ đạt được những mụcc đích. Giờ đây nhiều đồng minh cũ của TQ đã quay mặt đi. Trung Quốc thường làm đạt được điều họ muốn. Tại Washington, trên Phố Wall và trong các phòng họp của các đại công ty, trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh đã sử dụng lợi thế nước lớn và những sự hứa hẹn để dập tắt sự phản đối và tưởng thưởng cho những ai giúp họ trỗi dậy. Những ngày đó nay có thể sắp kết thúc.
·         Tân Hoa Xã xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự G20 (BBC) - Chủ tịch TQ Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật vào tuần sau, Tân Hoa Xã đưa ra xác nhận chính thức về sự kiện.
·         Venezuela: Chuyện gì xảy ra với cuộc nổi dậy chống Maduro? (BBC) - Người dân Venezuela nói họ từng hy vọng tình trạng khốn khó sẽ chấm dứt, nhưng nay họ chỉ lo sinh tồn.
·         Gian lận đấu thầu: Vẫn là vấn nạn của Nhật Bản (BBC) - Xây dựng công là lĩnh vực nhiều bê bối tại Nhật Bản, do nạn thông đồng đấu thầu giữa giới chức và công ty.
·         Bầu cử thị trưởng Istanbul : Một thách thức quốc gia (RFI) - Hôm nay, 23/06/2019, khoảng 15 triệu cử tri thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, phải đi bỏ phiếu lại để bầu chọn thị trưởng, sau khi kết quả bầu cử ngày 31/03 đã bị hủy dưới áp lực của tổng thống Erdogan.
·         Matxcơva cấm máy bay Gruzia để trả đũa biểu tình chống Nga (RFI) - Những cuộc biểu tình bị xem là « bài Nga » tại Tbilisi trong tuần qua có thể làm cho ngành du lịch hai nước trả giá nặng. Sau sắc lệnh của tổng thống Putin tạm thời cấm phi cơ Nga phục vụ các đường bay với Gruzia, Matxcơva cấm luôn máy bay Gruzia bay sang Nga, như là một biện pháp dùng kinh tế trả đũa chính trị.
·         Phi công Thụy Sĩ chinh phục dãy núi Ý bằng y phục phản lực (VOA) - Yves Rossy, còn được gọi là Jetman, bay qua dãy núi Dolomites trong y phục phản lực tự chế hôm 15/6. Anh là một phi công chiến đấu người Thụy Sĩ và cũng là một cơ trưởng. Anh đã thiết kế và chế tạo bộ cánh sử dụng sợi carbon có thể sải rộng 2.4m và có hệ thống phản ứng. Jetman đạt tốc độ khoảng 300km/h trong chuyến bay của mình.
·         Mỹ: Bé gái nhỏ tuổi nhất chinh phục núi đá El Capitan (VOA) - Một bé gái người Mỹ 10 tuổi đã lập kỷ lục người nhỏ tuổi nhất chinh phục núi đá dựng đứng El Capitan tại Công viên Quốc gia Yosemite ở bang California vào tuần trước.
·         Trận cầu Pháp và Brazil : Cuộc đọ sức giữa Le Sommer và Marta ? (RFI) - Cúp Bóng Đá Thế Giới Nữ năm 2019 tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ. Hôm qua 22/06/2019, trên sân vận động Grenoble, đội tuyển nữ của Đức đã hạ gục đối thủ Nigeria với tỉ số 3-0, thẳng tiến bước vào tứ kết cùng với đội Na Uy. Chiều tối nay người hâm mộ sẽ biết thêm hai đội nào sẽ được vào tứ kết.
·         ASEAN ủng hộ cuộc đua đăng cai World Cup 2034 ở Đông Nam Á (VOA) - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 23/6 nói rằng lãnh đạo các nước Đông Nam Á đồng ý ủng hộ cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034 tại khu vực.
·         Nghệ sĩ người Kurd ở Iraq vẽ bằng chân (VOA) - Mặc dù mất đi cánh tay trong vụ nổ mìn khi còn nhỏ, nghệ sĩ người Kurd ở Iraq Aras Othman đã không để thương tật ngăn cản anh theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.
·         Bình hoa hay bình cứu hoả? (VOA) - Thoạt nhìn đây trông giống như một bình hoa nhưng thực ra nó là một bình chữa cháy, phóng ra hóa chất dập lửa khi ta ném nó vào ngọn lửa.
·         Tạp chí xe hơi - MotorWeek (VOA) - Bạn đam mê xe cộ? MotorWeek cập nhật những xu hướng 'hot' nhất về xe hơi, mẹo chăm sóc xe, và những câu chuyện thú vị xung quanh chiếc xế hộp.
·         Cá con mắc vào lưới đánh cá, cá mẹ giải cứu thất bại (VOA) - Một nhóm môi trường tìm thấy một con cá nhà táng cái và con của nó trong tình trạng chết trôi và bị mắc vào lưới đánh cá ở biển Tyrrhenian ngoài khơi bờ biển Ý hôm 20/6. Tuần duyên Ý kết luận cá mẹ có thể đã chết trong khi cố gắng giúp cá con thoát khỏi lưới. Một phần của lưới được tìm thấy trong miệng cá mẹ trong khi cá con bị lưới hoàn toàn bao phủ. Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một con cá nhà táng dài 8 mét được phát hiện đã chết ở Sardinia với 22 kg nhựa trong bụng.
·         Tại sao chúng ta hành xử giống những người xung quanh? (BBC) - Tại sao chúng ta có xu hướng bắt chước hành vi của người xung quanh và việc này có tác dụng thế nào đối với việc khuyến khích hành vi tốt?







No comments: