Saturday, December 2, 2017

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 2/12/2017 ( Tin Tức Hàng Ngày)



·         Việt Nam - Trung Quốc diễn tập hải quân chung tại Vịnh Bắc Bộ (RFA) - Hải quân Việt Nam và hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tuần tra chung lần thứ 23 tại vùng biển Bắc Bộ vào thượng tuần tháng 12 sắp tới.
·         Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mở toang cánh cửa để Trung Quốc đưa hàng dỏm và con người vào Việt Nam (BoxitVN) - Hãy quên đề xuất cải cách chữ viết vớ vẩn kia, hãy đừng mắc bẫy khi chú tâm vào cái thông tư đáng ngờ về sổ đỏ nọ, hãy khoan đề cập đến chuyện LS Võ An Đôn bị xoá tên khỏi Đoàn Luật sư Phú Yên… Đây mới là điềm báo thảm hoạ cho tương lai đất nước chúng ta. Sáng ngày 26/11 vừa qua, Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (RATRACO, thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) đã triển khai thành công ...
·         Ủy ban Sông Mekong có cần tồn tại nữa hay không? (BoxitVN) - Kính Hòa RFA - Cảnh chiều xuống trên Sông Mekong, Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh chụp tháng 8/2014. AFP. Thất bại. Ủy ban Sông Mekong được thành lập từ năm 1995, nhưng những nguyên tắc hợp tác để cùng nhau khai thác con sông Mekong đã hình thành từ năm 1957, khi bốn nước là Việt Nam (lúc đó là Việt Nam Cộng hòa, miền Nam Việt Nam) cùng ba Vương quốc láng giềng là Thái Lan, Lào và Campuchia, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc đã cùng nhau thỏa thuận ...
·         Vụ Trịnh Xuân Thanh – Vụ án kép (BoxitVN) - Nguyễn Khắc Mai - Ông Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban Phòng chống Tham nhũng TW chỉ đạo: “…phải tập trung, khẩn trương đưa ra xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, phạm tội “Tham ô tài sản”, ”cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản””. Như thế, mặc dù chưa lập tòa để xử, các nghi phạm đã bị kết 3 tội lớn: ”Tham ô tài sản” ...
·         Việt Nam cố ‘kìm’ Internet sau 20 năm đã ‘mở’ (VOA) - Việt Nam cố ‘kìm’ Internet sau 20 năm đã ‘mở’
·         Việt Nam ‘kiểm soát đặc biệt’ về môi trường đối với 28 doanh nghiệp (VOA) - Trong danh sách 28 dự án chịu sự kiểm soát đặc biệt, ngoài dự án thép Formosa, còn có cdự án bauxit nhôm Tân Rai và Nhân Cơ
·         Cai Lậy và làn sóng bất tuân dân sự (VOA) - Ngược lại với phong trào bất tuân dân sự của lái xe và người dân, ngày càng nhiều chính quyền địa phương đã lộ hẳn hành vi “bảo kê” trắng trợn cho các nhóm trục lợi chính sách, đặc biệt là dấu hiệu tổ chức và triển khai “lực lượng vũ trang riêng"
·         Vụ Võ An Đôn: Việt Nam chưa bao giờ thực tâm cải cách tư pháp, luật sư Lê Công Định. (RFA) - Với điều 19.3 của bộ luật hình sự lẫn dự thảo nghị định về việc kiểm soát sự phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, nơi công cộng, cho thấy là có sự phát triển thụt lùi chứ không phải là đi tới của ngành tư pháp Việt Nam.
·         Tuyên bố phản đối việc xóa tên LS Võ An Đôn (BoxitVN) - Hà Nội, ngày 28/11/2017 - Ngày 26/11/2017, với 2 phiếu thuận, 1 phiếu chống, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi Đoàn Luật sư tỉnh. Quyết định trên lập tức gây bức xúc mạnh mẽ công chúng trong và ngoài nước. Truyền thông quốc tế nhất loạt phản ánh dư luận hết sức bất bình.
Luật sư Võ An Đôn được công chúng biết đến như một trong những luật sư rất tâm huyết, chính trực, can đảm, cương quyết và kiên trì ...
·         Bị khởi tố vì đốt cờ đỏ - sao vàng (RFA) - Một thanh niên tại Hà Tĩnh bị khởi tố với cáo buộc mà cơ quan chức năng tỉnh này gọi là ‘xúc phạm quốc kỳ’.
·         Kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Hóa (RFA) - 38 tổ chức và cá nhân hoạt động cho nhân quyền và tự do tôn giáo vào ngày 1 tháng 12 đồng ký tên vào Tuyên bố kêu gọi chính phủ Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho thanh niên Nguyễn Văn Hóa.
·         Chuyện của Quỳnh (BoxitVN) - Tuyet Lan Nguyen - Lúc 7 giờ 10 phút sáng nay, 30/11/2017, tôi cùng cô Trịnh Kim Tiến đến trụ sở Tòa án tỉnh Khánh Hòa để dự phiên phúc thẩm xử con gái tôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm). Khi vừa đến trước cổng tòa thì chúng tôi lập tức bị chặn lại bởi lực lượng đông đảo gồm công an giao thông, công an chống bạo động và quản lý đô thị… Mặc dù đã trình bày rằng tôi là mẹ ruột của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hôm nay đến ...
·         Luật sư: Bản y án 10 năm tù với mẹ Nấm ‘nặng hơn án giết người’ (BoxitVN) - Khánh An-VOA - Blogger Mẹ Nấm trong phiên xử phúc thẩm ngày 30/11/2017. Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng tại Nha Trang vừa tuyên y án 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm, trong phiên xử phúc thẩm hôm 30/11. Các luật sư tham gia bào chữa cho bà Quỳnh nói với VOA rằng bản án “không khách quan”, “nặng hơn cả án giết người” nhằm “răn đe để không có những người làm điều ...
·         Quốc tế tiếp tục phản đối bản án đối với blogger Mẹ Nấm (RFA) - Chính phủ một số nước và các tổ chức nhân quyền tiếp tục lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho bloger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
·         HRW và Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam lên tiếng về bản án của Blogger Mẹ Nấm (BoxitVN) - RFA
2017-11-30 - Tuyên bố của Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam Caryn McClelland về bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Screenshot of vn.usembassy.gov. Ngay sau khi Toà án Nhân dân Tối cao tỉnh Khánh Hoà kết thúc phiên xử, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch (HRW) đã đưa ra ngay thông cáo báo chí nói rằng ‘phiên toà công khai này thực chất là một trò cười ngay từ lúc bắt đầu’. Thông cáo cũng viết rằng ...
·         EU và Mỹ tiếp tục kêu gọi Việt Nam thả Mẹ Nấm (BoxitVN) - Liên minh châu Âu (EU) nhắc lại mong muốn Việt Nam thả bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh “ngay lập tức và vô điều kiện” sau phiên phúc thẩm giữ y án 10 năm tù. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử bà Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) hôm 30/11, một ngày trước khi có Đối thoại Nhân quyền hàng năm giữa Việt Nam và EU ở Hà Nội. Chiều 30/11, Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ra thông cáo. “Bản án này hoàn toàn ...
·         Anh Quốc kêu gọi thả ngay Mẹ Nấm (BBC) - Đại sứ Giles Lever bày tỏ sự thất vọng của chính phủ Anh về phiên tòa phúc thẩm y án blogger Mẹ Nấm 10 năm tù.
·         Đề nghị cải tiến chữ viết "Tiếq Việt": Nhìn từ một góc khác (RFA) - Mấy hôm nay, trên mạng xã hội và báo chí một trận cuồng phong quét dữ dội lên một đề án cải tiến chữ viết Tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Ngoại Ngữ.
·         “Đàn áp, bỏ tù không làm chúng tôi nản lòng!” (RFA) - Thời gian gần đây nhiều nhà hoạt động dân chủ nhân quyền cũng như các nhà quan sát đều nhận thấy rằng chính phủ Hà Nội ngày càng gia tăng đàn áp đối với phong trào đấu tranh của họ. Điều này đã gây ra những ảnh hưởng như thế nào đối với giới đấu tranh vì dân chủ ở Việt Nam?
·         Người Việt Campuchia bị tước giấy tờ - thêm một mảnh Việt Nam bị tháo rời (RFA) - Trong tuần nay, Việt Nam xảy ra quá nhiều chuyện, từ chuyện một bà nội ruột đã giết chết cháu 20 ngày tuổi vì nghe theo lời thầy bói, chuyện một ông phó giáo sư tiến sĩ về hưu đòi thay đổi cách viết tiếng Việt và áp đặt nó trong nền giáo dục, chuyện người Việt Nam ở Campuchia bị tước giấy tờ tùy thân…
·         Những người bạn trẻ quanh tôi / kỳ 3: “Chúng ta chưa bao giờ thất bại” (RFA) - Phỏng vấn Paulus Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm và là hoạt động trẻ ở Việt Nam, người chọn dấn thân vì lý tưởng dân chủ và nhân quyền trên tinh thấn bất bạo động.
·         Việt Nam: ‘Minh bạch là thang thuốc tốt nhất’ (BBC) - Đại sứ Hoa Kỳ tại ADB đưa ra lời khuyên để Việt Nam thu hút đầu tư và nói về sự khác biệt về thể chế và luật pháp Mỹ Việt.
·         Bộ Giao Thông Vận Tải: Trạm BOT Cai Lậy vẫn tiếp tục hoạt động (RFA) - Trạm thu phí BOT Cai Lậy, Tiền Giang sẽ tiếp tục hoạt động sau nhiều lần xả trạm từ ngày chính thức thu phí vào đầu tháng 8 năm 2017. Một lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) trả lời báo trong nước vào chiều ngày 1 tháng 12.
·         BOT Cai Lậy tạm ngừng, sau một ngày 'hỗn loạn' (BBC) - Mở cửa lại sau 3 tháng, BOT Cai Lậy ngay lập tức bị phản đối và phải...ngưng hoạt động tiếp.
·         Cai Lậy chiến thắng lần 2 (VOA) - Lần này, tài xế dùng cả tiền lẻ, lẫn giấy bạc có mệnh giá cao nhất (500.000 đồng) để trả phí, chuyện đếm tiền lại trở thành nan giải, giao thông lại tắc nghẽn và nhiều lần...
·         Thứ trưởng kiêm đại sứ và thất bại mang tên Campuchia (VOA) - Cả lãnh đạo lẫn người dân Campuchia đã nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam, trong khi lãnh đạo Việt Nam vẫn chưa chịu lên tiếng xin lỗi để xoa dịu những nỗi đau mà họ đã gây ra cho nhân dân bạn thì thật bất công.
·         Nguyễn Quang Thạch, người miệt mài dành gần 20 năm cõng sách về làng trò truyện cùng RFA Tiếng Việt (RFA) - Sách Hóa Nông Thôn là một phong trào xây dựng văn hóa đọc ở nông thôn VN được Nguyễn Quang Thạch sáng lập vào năm 2007, tính đến nay tổ chức này đã có đến hơn 100 ngàn thành viên. Nhân sự kiện người sáng lập của phong trào có chuyến công tác và làm việc tại Hoa Kỳ
·         Việt Nam và cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ (BBC) - Phóng viên BBC Karishma Vaswani tìm hiểu về thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp start up ở Việt Nam.
·         Đoàn Văn Toại và sinh viên Sài Gòn một thời (BBC) - Tác giả Bùi Văn Phú từ Mỹ viết về cựu Phó Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Đại học Sài Gòn, người vừa qua đời ở California ở tuổi 72.
·         Cuộc chiến ít biết của quân Anh ở Việt Nam (BBC) - Về chiến dịch Masterdom của Tướng Douglas Gracey và sự can dự của Anh Quốc tại Nam Bộ hồi năm 1945-46.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Nga chi phối đời sống chính trị Âu-Mỹ, nỗi ám ảnh của truyền thông phương Tây(RFI) - Nga có "ngàn tay ngàn mắt" để phá hoại các nền dân chủ Tây phương ? Từ khi nghi án điện Kremlin can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, giúp Donald Trump chinh phục Nhà Trắng, báo chí Âu Mỹ nhìn đâu cũng thấy "bàn tay của Nga", qua các cuộc bầu cử ở Pháp, Đức, rồi lại tới trưng câu dân ý về quy chế tự trị của vùng Catalunya –Tây Ban Nha.
·         Hàn Quốc : tên lửa mới của Bắc Triều Tiên có thể bắn tới Mỹ (RFI) - Hai ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử một tên lửa liên lục địa mới, các kết quả phân tích đầu tiên cho thấy chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng đang tiến triển với nhịp độ nhanh hơn là dự kiến. Sáng nay, 01/12/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc vừa xác nhận tên lửa mới của Bình Nhưỡng Hwasong-15 có thể bay xa đến hơn 13 ngàn km, tức là có thể bắn tới Whasington.
·         Bắc Triều Tiên : Mỹ gây sức ép lên Trung Quốc (RFI) - Sau vụ phóng tên lửa mới đây nhất của Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ ngày 30/11/2017 một lần nữa gây sức ép để Bắc Kinh cắt nguồn cung cấp dầu lửa sang Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, chính quyền Matxcơva cáo buộc Washington « khiêu khích » nhằm làm Bình Nhưỡng « nổi khùng ».
·         Trump chê nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc về Triều Tiên (VOA) - Viết trên Twitter, ông Trump tiếp tục sỉ nhục lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un bằng những biệt danh như "Ông Hỏa Tiễn Lùn" và "cún con bệnh hoạn" sau khi Triều Tiên bắn thử phi đạn tiên tiến nhất của nước này tính tới nay vào ngày thứ Tư.
·         Đức rút một nhà ngoại giao khỏi Triều Tiên (VOA) - Đức triệu hồi thêm một nhà ngoại giao thứ ba từ đại sứ quán ở Triều Tiên trong lúc ngày càng có nhiều lo ngại về chương trình phi đạn của Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết hôm thứ Năm, một ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn thử phi đạn mới.
·         Thêm một tàu Triều Tiên được tìm thấy trong vùng biển Nhật Bản (VOA) - Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm thứ Năm đã lên một chiếc tàu đánh cá Triều Tiên gần một hòn đảo của Nhật Bản, nơi các thành viên trên tàu cho biết họ vào để tránh biển động. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tàu Triều Tiên mắc nạn trôi dạt vào vùng biển của Nhật Bản.
·         Kim Jong-nam có thuốc giải VX khi bị giết (BBC) - Người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã đem theo chất giải chính độc tố dùng để giết ông vào tháng Hai.
·         Những giới hạn của ngoại giao Vatican tại Miến Điện (RFI) - Báo chí Pháp có nhiều bài nói về chuyến tông du Miến Điện và Bangladesh của giáo hoàng Phanxicô.
·         Tại Bangladesh, đức giáo hoàng vẫn tránh nhắc đến từ « Rohingya » (RFI) - Tại Bangladesh, chặng dừng thứ hai trong chuyến tông du châu Á của đức giáo hoàng Phanxicô, một buổi thánh lễ ngoài trời đã được tổ chức hôm nay 01/12/2017, quy tụ hàng trăm nghìn tín đồ công giáo. Trong ngày, lãnh đạo tòa thánh Vatican tiếp đại diện của người tị nạn Rohingya.
·         Người Rohingya mong gặp Giáo Hoàng (RFA) - Một nhóm những người tị nạn Hồi giáo Rohingya dự định gặp Giáo hoàng Francis vào thứ sáu ngày 1/12 với hy vọng người đứng đầu Giáo hội Công giáo sẽ giúp họ được quay về Myanmar.
·         Philippines sẽ kết tội người nữ tuyển mộ lính thánh chiến (RFA) - Một góa phụ của một thủ lĩnh dân quần Hồi Giáo hôm 1/12 bị chính phủ Philippines cáo buộc tội sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ những cảm tình viên Nhà Nước Thánh Chiến Hồi giáo ISIS/ tham gia vào đợt chiếm đóng thành phố Marawi ở nam Philippines.
·         Nhật hoàng sẽ thoái vị vào tháng tư năm 2019 (RFA) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 1/12 loan báo Nhật Hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30 tháng Tư năm 2019.
·         Quốc tế thương tiếc ông Surin Pitsuwan (BBC) - Hoa Kỳ và lãnh đạo các nước chia buồn trước tin ông Surin Pitsuwan, cựu Tổng thư ký ASEAN qua đời ở Bangkok.
·         Mỹ : TT Trump làm tăng nghi vấn về sự ra đi của ngoại trưởng Tillerson (RFI) - Trong buổi phỏng vấn tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/11/2017 đã không tranh thủ cơ hội để thể hiện sự tin tưởng vào ngoại trưởng Rex Tillerson. Theo AFP, điều này đã làm tăng nghi ngờ về việc Nhà Trắng chuẩn bị thay lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ.
·         Cuộc chiến truyền thông Mỹ-Nga lại leo thang? (VOA) - Các nhà lập pháp Nga sẽ thảo luận một dự luật đề nghị cấm cửa truyền thông Mỹ, không được vào Viện Duma để trả đũa Mỹ không cho phóng viên đài Russia Today (RT) tác nghiệp bên trong Điện Capitol ở Washington.
·         Paul Manafort: Hơn 11 triệu USD để được tại ngoại (VOA) - Người từng điều hành chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, đã đạt thỏa thuận với Văn phòng Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller về số tài sản thế chấp để được tại ngoại.
·         Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn nhận tội khai man với FBI (VOA) - Diễn biến này cho thấy sự gia tăng cường độ của cuộc điều tra nhắm vào những mối liên hệ với Nga vốn đang phủ bóng lên chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
·         ABC: Flynn sẵn lòng khai chứng Trump chỉ đạo ông ta liên lạc với Nga (VOA) - ABC News hôm thứ Sáu loan tin cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Michael Flynn sẵn lòng khai chứng rằng Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo ông liên lạc với Nga khi ông còn là ứng cử viên tổng thống.
·         Tổng thống Mỹ hủy chuyến thăm Anh Quốc (RFI) - Chuyến công du Anh Quốc của tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 01/2018 đã bị hủy bỏ theo đề xuất của bộ Ngoại Giao Mỹ. Thông tin trên được báo Anh Daily Telegraph đưa ra tối 30/11/2017.
·         World Cup 2018 : Những thách đố đối với Nga (RFI) - Trong khi chỉ còn khoảng hơn 6 tháng nữa là vòng chung kết Cúp Bóng Đá Thế Giới World Cup 2018 sẽ khai mạc tại Nga, nhưng hiện giờ nước chủ nhà vẫn chưa hoàn tất việc xây dựng các sân vận động nơi sẽ diễn ra các trận đấu. Nhiều thách đố, từ cơ sở hạ tầng cho đến an ninh, đang chờ đón quốc gia sẽ đón tiếp 32 đội tuyển tranh Cúp Thế Giới.
·         Bóng đá : Bốc thăm chia bảng cho Cúp Thế Giới 2018 (RFI) - Ngày 01/12/2017, từ 15 giờ, giờ quốc tế, lễ bốc thăm chia bảng cho vòng đầu Cúp Bóng đá Thế giới 2018-World Cup 2018 tại Nga sẽ diễn ra trong điệm Kremli, với sự tham dự của những tên tuổi lớn trong làng bóng đá quốc tế, trong đó có 8 « đại sứ » của những quốc gia đã từng đoạt giải vô địch thế giới.
·         Máy tính của bộ trưởng Anh 'đầy ảnh khiêu dâm' (BBC) - Cựu điều tra viên của cảnh sát Anh nói về chuyện tìm thấy nhiều ảnh khiêu dâm trong máy tính của nghị sỹ Damian Green.









No comments: