Mỹ và EU tránh được
chiến tranh thương mại với thỏa thuận áp thuế 15%
Báo Cali Today
July
27, 2025
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2025/07/image_2025-07-28_091150979.png
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen,
tại Turnberry, Scotland, Anh, ngày 27 tháng 7 năm 2025. REUTERS/Evelyn
Hockstein Mua Quyền Cấp phép
Ngày
27 tháng 7 –
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đạt
được một thỏa thuận thương mại khung vào Chủ nhật tại sân golf Turnberry của
Trump, áp dụng mức thuế
nhập khẩu 15% đối
với phần lớn hàng hóa từ EU – chỉ bằng một nửa mức thuế từng được đe dọa – qua
đó tránh được nguy cơ nổ ra một cuộc chiến thương mại lớn giữa hai nền kinh tế
chiếm gần một phần ba thương mại toàn cầu.
Trump
mô tả đây là “thỏa thuận lớn nhất từng có”, đồng thời cho biết EU sẽ đầu tư khoảng
600 tỷ USD vào Mỹ và tăng mạnh mua năng lượng cùng thiết bị quân sự của Mỹ. Ông
nhấn mạnh, đây là bước đi “sửa chữa sự bất công” trong thương mại xuyên Đại Tây
Dương kéo dài nhiều năm.
Bà
von der Leyen gọi ông Trump là “một nhà đàm phán cứng rắn” và xác nhận mức thuế
15% sẽ được áp dụng “trên diện rộng”. Bà thừa nhận: “Đây là kết quả tốt nhất mà
chúng tôi có thể đạt được.”
Thỏa
thuận phản ánh nhiều điểm tương đồng với thỏa thuận Mỹ – Nhật vừa được ký kết
trước đó, tuy nhiên vẫn để ngỏ nhiều chi tiết, đặc biệt là mức thuế áp dụng với
rượu mạnh – một vấn đề nhạy cảm với cả hai phía.
Các
điểm chính của thỏa thuận:
·
Thuế nhập khẩu 15% được áp dụng cho hầu hết hàng hóa EU,
bao gồm chất bán dẫn và dược phẩm.
·
Không áp thuế với máy bay, linh kiện máy bay, một số
loại hóa chất, dược phẩm generic, thiết bị bán dẫn, sản phẩm nông nghiệp, tài
nguyên thiên nhiên và nguyên liệu thô quan trọng.
·
EU
sẽ chi 750 tỷ USD mua năng lượng Mỹ và “hàng trăm tỷ USD” mua
vũ khí.
·
Mỹ giữ
nguyên thuế 50% với thép và nhôm; EU đề nghị thay bằng hệ thống hạn ngạch.
·
EU giảm
rào cản phi thuế quan cho ô tô và một số sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.
Phản
ứng quốc tế:
·
Thủ tướng Đức Friedrich Merz hoan nghênh thỏa
thuận, cho rằng nó cứu nền kinh tế xuất khẩu của Đức, đặc biệt là ngành ô tô vốn
đang chịu mức thuế 27,5% từ Mỹ.
·
Chủ tịch Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu Bernd Lange bày tỏ lo ngại
rằng thỏa thuận mang tính thiên vị, và khoản đầu tư khổng lồ EU dành cho Mỹ có
thể sẽ gây tổn thất cho chính nền kinh tế châu Âu.
Tỷ
giá euro đã tăng nhẹ 0,2% sau khi thông tin được công bố. Tuy
nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng thỏa thuận vẫn còn nhiều điểm mơ hồ và
có nguy cơ bị diễn giải khác nhau, giống như trường hợp thỏa thuận Mỹ – Nhật
trước đó.
Một
quan chức Mỹ cho biết, Trump vẫn có quyền tăng thuế nếu EU không thực hiện đúng
cam kết đầu tư, và cuộc rà soát mức thuế với máy bay thương mại đang
diễn ra với khả năng sẽ áp mức dưới 15%.
Nguồn
: Reuters
No comments:
Post a Comment