Chính phủ muốn kinh
tế tăng 8,5%: túi tiền người dân có bị ảnh hưởng?
BBC News Tiếng Việt
30/07/2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gd1ryp4glo
Khi
Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là "trên 8%",
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đích danh con số 8,3-8,5%.
Nhưng
mức tăng trưởng kinh tế cao, và có vẻ như sẽ đạt được, lại khiến không ít người
cảm thấy sinh hoạt phí của họ cũng "tăng trưởng" theo.
Tú
(tên nhân vật đã thay đổi) - một quản lý 27 tuổi tại một công ty quảng cáo có
trụ sở tại TP HCM - đã từ bỏ thói quen mua sắm trên các sàn thương mại điện tử.
Mua
hàng trực tuyến không còn là lựa chọn giải tỏa căng thẳng của cô gái này nữa.
Tú
cho biết rằng trong nửa năm qua, chi phí cho ăn uống, giải trí và các khoản
tiêu dùng cá nhân như mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và tóc đã tăng lên rõ rệt,
dao động khoảng 10-15%.
"Tôi
nhận thấy giá cả trên GrabFood (dịch vụ đặt đồ ăn của Grab) lẫn nhà hàng, siêu
thị đều đắt hơn trước."
Với
mức thu nhập 35–40 triệu đồng mỗi tháng, Tú được xếp vào tầng lớp trung lưu, có
thu nhập cao hơn hơn hai lần so với mức trung bình của nhóm 10% người giàu nhất
Việt Nam, những người trung bình kiếm khoảng 25 USD mỗi ngày, theo dữ liệu từ Tạp
chí Kinh tế Việt Nam.
Thu
nhập bình quân một người/tháng tại Việt Nam vào năm 2024 là 5,4 triệu đồng,
theo Cục Thống kê.
GDP
tăng trưởng mạnh, sinh hoạt phí cũng vậy
Bất
chấp những trở ngại từ cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump,
Chính phủ Việt Nam vẫn tự tin với mức tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm
nay.
Trong
khi Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng mục tiêu đó không phải là "bất khả
thi", thì nhiều tổ chức và chuyên gia đã tỏ ý hoài nghi, và hạ kỳ vọng
tăng trưởng của Việt Nam xuống đáng kể.
Kinh
tế trưởng của VinaCapital Michael Kokalari hồi tháng Năm đã nói với các nhà đầu
tư rằng nếu Việt Nam chịu mức thuế quan 20%, tăng trưởng GDP có
thể bị ảnh hưởng từ 0,8% đến 1,3%, tùy thuộc vào việc có miễn trừ xuất khẩu
công nghệ hay không.
20%
cho hàng nhập khẩu từ Việt Nam và 40% cho hàng trung chuyển chính là con số mà
ông Trump đã thông báo trên mạng xã hội về thỏa thuận thương mại Việt-Mỹ vào
ngày 2/7.
Chuyên
gia tài chính, ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhận định với BBC News Tiếng Việt rằng
với mức thuế suất đó, Việt Nam khó đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay,
và có thể sẽ chỉ đạt ở mức dưới 8%.
Nhưng
không ít ý kiến lại cho rằng đó là mục tiêu sẽ đạt được.
No comments:
Post a Comment