Thư
ngỏ gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam
20/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/20/thu-ngo-gui-giao-hoi-phat-gia-viet-nam/
Kính
gửi chư vị!
Hoà
thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh
Hoà
thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Những
ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về một lá thư được cho là của Thượng toạ
Thích Nhật Từ, một chức sắc giữ nhiều chức vụ cao cấp trong quý Giáo hội (với
chữ ký và con dấu rõ ràng).
Lá
thư mang Số: 12/2025/CV-BPGQT. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm
2025
Gửi:
Đại Tăng thống Tông phái Malwatta (Sri Lanka)
V/v:
Yêu cầu can thiệp liên quan đến hành vi vi phạm luật pháp Việt Nam và Giới luật
Phật giáo của ông Lê Anh Tú.
Lá
thư có nhiều điểm vu khống thô bạo và trắng trợn đối với những công dân Việt
Nam đang tiến hành tu tập Phật pháp một cách hợp pháp, theo lối riêng mà họ lựa
chọn, thực hiện quyền tự do tín ngưỡng mà hiến pháp và luật pháp nước Cộng hoà
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam long trọng thừa nhận.
Những
điểm vu khống cá nhân hết sức rõ ràng:
1. Giả
danh tu sĩ Phật giáo:
Ông Lê Anh Tú đã bất hợp pháp khoác lên mình y phục tu sĩ Phật giáo mà chưa từng
thọ giới Tăng sĩ (Samanera hoặc Bhikkhu) theo giới luật Phật giáo. Hành vi này
vi phạm luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của Việt Nam.
(Ông
Lê Anh Tú chưa bao giờ tự xưng là “tu sĩ Phật giáo”, mà chỉ tự nhận là công dân
Việt Nam tập tu theo các hạnh đầu đà của Phật giáo nguyên thuỷ và trang phục “y
phấn tảo” của những người đi theo lối tu ấy, không mặc y phục của tu sĩ Phật
giáo Việt Nam. Do đó ông không vi phạm điều khoản nào trong các luật về tín ngưỡng,
tôn giáo của Việt Nam).
2. Cố ý lập
giáo phái ly khai, gây chia rẽ: Ông Lê Anh Tú có ý định thành lập một nhóm tu sĩ tự
xưng tên là “Giáo phái khổ hạnh”, không phù hợp với quy định Phật giáo Việt
Nam. Trong những tháng gần đây, ông đã tập hợp khoảng 30 người có lý lịch không
rõ ràng để tham gia nhóm khất thực, gây tổn hại đến uy tín và sự đoàn kết của
Phật giáo Việt Nam.
(Ông
Lê Anh Tú chưa bao giờ nói lên ý định lập nhóm tu sĩ, ông không tập họp, không
rủ, không mời, cũng không xua đuổi bất cứ ai đi theo mình).
3. Gây rối
trật tự công cộng và ảnh hưởng danh tiếng quốc gia: Theo các báo cáo từ
truyền thông Việt Nam, ông Lê Anh Tú từng gây rối công cộng năm 2021. Hiện tại,
ông được hậu thuẫn bởi các tổ chức chống chính phủ tại Mỹ, Úc và một số cộng đồng
hải ngoại nhằm bôi nhọ chính phủ Việt Nam và chia rẽ Phật giáo.
(Ông
Lê Anh Tú chưa từng “gây rối công cộng”, ngược lại ông đã được các lực lượng cảnh
sát Việt Nam hỗ trợ hết sức nhiệt tình khi đi bộ hành trên các con đường của đất
nước, cho đến khi bị đám đông bu theo làm cản trở giao thông).
Theo
luật pháp Việt Nam, người viết và gửi đi lá thư trên có thể bị khởi kiện vì tội
vu khống, làm nhục người khác (theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi
bởi điểm e khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017).
Kính
thưa chư vị!
Không
thể phủ nhận một thực tế: Cuộc bộ hành của ông Minh Tuệ và hàng chục hành giả
đi theo đã nhận được sự yêu kính và tán thán của hàng triệu người Việt Nam
trong nước và trên thế giới, cùng hàng ngàn người sở tại ở các nước mà ông và
đoàn đi qua; đó là sự xiển dương và quảng bá Phật pháp vô cùng hữu hiệu, cũng
là sự vinh danh con người Việt Nam và chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước
Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tế này ngược hẳn với nhận định vô căn cứ
trong bức thư là: “gây tổn hại đến uy tín và sự đoàn kết của Phật giáo Việt
Nam”, “ảnh hưởng đến danh tiếng quốc gia”.
Lá
thư vu khống được các lực lực lượng chức năng Sri Lanka trao cho đoàn tu tập của
ông Lê Anh Tú (tức hành giả Minh Tuệ) làm bằng chứng để ngăn trở đoàn bộ hành,
sau đó được lan truyền rộng rãi trên thế giới mạng, đã tạo ra phản ứng mạnh mẽ
từ nhiều người có uy tín trong nước và trên thế giới. Nhiều người đã gửi thư đến
các cơ quan chính quyền Sri Lanca để phản đối. Sự cố đang được thông tin rộng
rãi trên mạng lưới truyền thông quốc tế.
Vậy
thì chính lá thư vu khống mang chữ ký của Thượng toạ Thích Nhật Từ và con dấu của
Ban Phật giáo quốc tế của Giáo hội Phật giáo TP.HCM đang phá hoại nghiêm trọng
uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đánh mạnh vào chủ trương tự do tín
ngưỡng của Nhà nước Việt Nam.
Giữa
lúc Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bi Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc năm 2025 mà
Thượng toạ Thích Nhật Từ là một thành viên quan trọng của Ban tổ chức, sự việc
“lá thư vu khống” trên sẽ tác hại không ít đến thành công của Đại lễ.
Vì
vậy, tôi, cũng như hàng triệu người hằng ngày theo dõi hành trình tu tập của
ông Minh Tuệ Lê Anh Tú, khẩn thiết thỉnh cầu chư vị có tiếng nói chính thức của
Giáo hội Phật giáo Việt Nam về lá thư vu khống đầy tai tiếng trên và xử lý ngay
chức sắc liên quan nếu có.
Kính
thư
TP
Hồ Chí Minh, ngày 19/4/2025
Hoàng
Hưng,
nhà báo tự do, nguyên Trưởng ban Văn hoá Báo Lao Động thuộc Tổng liên đoàn Lao
động Việt Nam.
No comments:
Post a Comment