Sunday, September 7, 2025

VOLODYMYR ZELENSKY TỪ CHỐI GẶP VLADIMIR PUTIN TẠI MOSCOW, "THỦ ĐÔ CỦA KẺ KHỦNG BỐ" (Minh Phương / RFI)

 



Volodymyr Zelensky từ chối gặp Vladimir Putin tại Matxcơva, "thủ đô của kẻ khủng bố"

Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 06/09/2025 - 12:22  -  Sửa đổi ngày: 06/09/2025 - 14:41

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250906-volodymyr-zelensky-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%91i-g%E1%BA%B7p-vladimir-putin-t%E1%BA%A1i-matxc%C6%A1va-th%E1%BB%A7-%C4%91%C3%B4-c%E1%BB%A7a-k%E1%BA%BB-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91

 

Trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC News của Mỹ vào ngày hôm qua, 05/09/2025, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã từ chối đến hội đàm ở Matxcơva, theo lời mời của người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky tuyên bố "không thể đến thủ đô của kẻ khủng bố này" trong khi mà Ukraina vẫn "đang bị tên lửa tấn công mỗi ngày" và tố cáo đề xuất của Điện Kremlin là một nỗ lực nhằm trì hoãn một cuộc gặp thực sự.

 

HÌNH :

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy phát biểu trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Slovakia Robert tại Uzhhorod, Ukraine, vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 9 năm 2025. AP

 

Ngược lại, tổng thống Ukraina đề nghị nguyên thủ Nga đến Kiev nhưng ông Putin tuyên bố không có ý định đi.

 

Còn về tình hình trong nước, hàng trăm người đã tập trung tại nhiều thành phố để thể hiện sự bất bình với một số điều luật về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với binh lính, đặc biệt là trong các trường hợp đào ngũ.

 

Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết cụ thể :

 

Tối hôm qua, trên khắp Ukraina, hàng trăm người đã tụ tập để bày tỏ quan ngại khi Quốc Hội dự định tăng nặng hình phạt đối với binh lính từ chối tuân lệnh, đào ngũ và các trường hợp vắng mặt mà không được cho phép, chẳng hạn như gia nhập lữ đoàn khác, giống như trường hợp của hàng chục ngàn binh lính chưa được cấp trên chấp thuận. Luật mới và các sửa đổi đang được xem xét đã chấm dứt, ít nhất là tạm thời, việc áp dụng một luật khác được thông qua hồi tháng 11/2024, cho phép binh lính được miễn trách nhiệm đối với những hành động tương tự nếu chúng chỉ xảy ra một lần.

 

Xã hội dân sự lên án đây là một bước thụt lùi, làm suy yếu quyền và hạn chế tự do lựa chọn của binh lính, đồng thời kêu gọi thành lập một ủy ban chuyên trách các hoạt động quân sự để phân xử các thủ tục này trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Kể từ năm 2022, Ukraina đã phải vật lộn để huy động quân mới, trong khi đó các phiên xét xử 200.000 trường hợp vắng mặt không xin phép cũng như 50.000 vụ đào ngũ đã được mở. Tuy vậy nhưng chỉ một phần nhỏ những binh sĩ bị cáo buộc thực sự bị kết án.  

 

Về chiến sự, tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội rằng Nga đã phóng hơn 1.300 drone, gần 900 bom dẫn đường và tới 50 tên lửa các loại vào Ukraina chỉ trong năm ngày đầu tháng Chín. 

 

 

 

 

 


No comments: