Cần
tập trung trí lực cho đại sự quốc gia
Nguyễn Ngọc Chu
22/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/22/can-tap-trung-tri-luc-cho-dai-su-quoc-gia/#google_vignette
1. Quản trị quốc
gia là điều hành quốc gia với hàng chục, hàng trăm triệu con người. Rất phức tạp.
Vô vàn vấn đề. Nhiều lĩnh vực. Nhiều lớp. Nhiều tầng. Cho nên phải sinh ra hệ
thống, phải phân cấp, phân quyền.
Thủ
tướng, dù tài giỏi đến đâu, thông tuệ đến mức nào, cũng không thể để tâm đến mọi
việc. Thủ tướng cần tập trung trí lực, sinh lực cho những việc đại sự quốc gia.
Như
các thủ lĩnh tự cầm quân đảm nhận những mặt trận trọng yếu, dù ở cương vị toàn
quốc, Thủ tướng cần “nhúng tay” trực tiếp vào vào các vấn đề trọng đại.
Chẳng
hạn như công nghệ, giá cả và vay nợ của tuyến đường sắt Bắc – Nam và Lào Cai –
Hải Phòng. Vì chúng liên quan đến nhiều chục tỷ USD phải vay nợ để đầu tư. Với
tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam là hơn 60 tỷ USD và tuyến Lào Cai – Hải Phòng
là chừng 8,37 tỷ USD. Thủ tướng cần nắm tường tận về giá cả và công nghệ để
đích thân chỉ đạo đàm phán, chứ không phải để cho cấp dưới “tự múa may”, “tự
biên tự diễn”.
Đã
có trường hợp điển hình là Thủ tướng Võ Văn Kiệt trực tiếp chỉ đạo xây dựng tuyến
đường dây 500kV Bắc – Nam. Hay như hiện tại Tổng thống Mỹ Donald Trump tự mình
nâng mức thuế cho từng quốc gia, trực tiếp đưa ra mức thuế để mặc cả trong đàm
phán.
2. Thủ tướng có thể
biết đến, nghe qua, nhưng Thủ tướng không có thời gian và không thuộc phạm vi
phải quan tâm đến việc gửi thư chúc mừng người chiến thắng cuộc thi hát đại
chúng Intervision Song Contest (ISC) 2025. Việc này, có chăng, nên thuộc phạm vị
của Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/2-20.jpg
Ảnh
chụp công văn Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư biểu dương ca sĩ Đức Phúc đoạt
quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga. Nguồn:
Internet
Các
trợ lý của Thủ tướng, nếu muốn Thủ tướng quan tâm được nhiều việc thì cũng nên
lưu ý về vị trí và giá trị của cuộc thi hát đại chúng ISC 2025. Đây là một cuộc
thi hát tầm khu vực, hậu Xô Viết – Trung Á, mang tính chính trị – văn hoá. Chiến
thắng tại cuộc thi này đáng khích lê. Tuy nhiên cần đánh giá đúng vị trí của
nó. Trong các cuộc thi hát quốc tế, ISC xếp sau xa Eurovision Song Contest
(ESC) hay Sanremo (Ý), Viña del Mar (Chile), American Song Contest (Mỹ), thậm
chí cả Asian Wave (Trung Quốc).
Không
cùng thước đo, nhưng cũng cần ước lượng, trong các giải thưởng chuyên ngành,
các cuộc thi hát đại chúng (như ESC, ISC) không được đánh giá cao so với các cuộc
thi âm nhạc chuyên nghiệp (Chopin International Piano Competition (Ba Lan),
Tchaikovsky Competition (Nga), Queen Elisabeth Competition (Bỉ), Van Cliburn (Mỹ).
Càng không thể so sánh với các giải Nobel.
Các
Nguyên thủ, thường để ý đến các sự kiện thật trọng đại, như Olympic, World Cup,
giải Nobel, huy chương Fields… hay các sự kiện thực sự có ý nghĩa cho quốc gia.
Không phải việc gì Nguyên thủ cũng cần gửi công văn, gửi thư cho cá nhân. Đấy
không phải để chứng tỏ Nguyên thủ quan tâm, biết hết mọi vấn đề, mà có khi đưa
đến tác dụng ngược.
3. Người dân khó
an tâm, khi thấy Lãnh đạo đất nước, hầu như ngày nào cũng đọc diễn văn tại hằng
hà sa số các sự kiện chuyên ngành, địa phương. Chỉ việc sửa diễn văn viết sẵn
đã không đủ thời giờ, lấy đâu trí tuệ dành cho các vấn đề nan giải của quốc
gia?
=================
Việt
Nam đăng quang cuộc thi âm nhạc Intervision của Nga
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 21/09/2025 - 12:50 - Sửa đổi
ngày: 21/09/2025 - 15:18
No comments:
Post a Comment