Người
Canada đang lùi xa khỏi Mỹ — và đây là dữ liệu chứng minh điều đó
John Paul Tasker | DCVOnline
Posted
on September
19, 2025
Du
lịch sụp đổ, xuất cảng giảm và thói quen chi tiêu đảo lộn
*
Trong
những tuần sau khi Tổng thống Donald Trump khơi mào cuộc chiến thương mại bằng
những mức quan thuế trừng phạt, Thủ tướng Mark Carney tuyên bố mối quan hệ “cũ”
của Canada với Mỹ sẽ “chấm dứt” sớm thôi — và đến nay đã có bằng chứng rõ ràng
rằng điều đó đang thực sự diễn ra.
Một
người giơ tấm bảng “Elbows Up Canada” trong cuộc biểu tình phản đối những đe dọa
chủ quyền Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước Quốc hội ở Ottawa. Nhiều
tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nói về “tiểu bang thứ 51” và
quan thuế, dữ liệu cho thấy nhiều người Canada vẫn tránh du lịch và hàng hóa từ
Mỹ. (Justin Tang/The Canadian Press)
CBC
News đã xem xét dữ liệu về du lịch, thương mại, mua sắm và văn hóa, tất cả đều
cho thấy một bức tranh tương tự: người Canada đang lùi xa khỏi Mỹ.
Nhiều
tháng sau khi Trump giáng đòn thương mại và châm ngòi phản ứng dữ dội trên toàn
quốc bằng lời chế giễu “tiểu bang thứ 51”, phong trào tẩy chay du lịch Mỹ của
người Canada vẫn tiếp tục diễn ra. Họ né tránh những chuyến đi qua biên giới,
khiến nhiều hãng hàng không phải hủy và cắt giảm chuyến bay sang Mỹ.
Xuất
cảng của Canada sang Mỹ sụt giảm trong khi sang những quốc gia khác lại tăng vọt
— một khuynh hướng có thể còn tăng cao hơn nữa vì chính phủ Canada đang gấp rút
ký thêm những hiệp định thương mại mới và tận dụng những thỏa thuận đã ký.
Cuộc
vận động tự phát “Mua hàng Canada” trong quần chúng đã căn bản làm đổi bức
tranh bán lẻ: nhiều chuỗi siêu thị bỏ hẳn hàng hóa Mỹ, đồng thời thêm hàng chục
công ty cung ứng nội địa để lấp khoảng trống.
Cũng
xuất hiện dấu hiệu cho thấy thói quen tiêu thụ văn hóa của người Canada đã thay
đổi sau đòn tấn công kinh tế của Trump, khi số khán giả và doanh số cho những sản
phẩm nội địa tăng mạnh. Đặc biệt, sách của tác giả Canada được hưởng lợi lớn.
Thăm
dò còn cho thấy sự ủng hộ đối với một số định chế Canada cũng gia tăng, khi
ngày càng nhiều người từ chối kiểu cộng hòa Mỹ và quay lại ủng hộ chế độ quân
chủ (lập hiến), nhất là sau chuyến thăm nổi bật của Vua Charles.
Carney
gọi hành động của Trump là một “sự rạn nứt” trong trật tự toàn cầu, đòi hỏi
cách tư duy mới. Chính người Canada đang dẫn đầu thay đổi ấy.
Và
người Mỹ đang để ý.
Tuần
này, Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra nói, “Tất cả những việc hiện nay, xin lỗi,
không cho tôi thấy Canada còn đam mê với mối quan hệ này như chúng tôi.”
———————-
Du
lịch
Có
một lãnh vực cho thấy rõ rệt nhất “sự rạn nứt” giữa Canada và Mỹ: du lịch.
Số
liệu mới nhất cho thấy đây không chỉ là suy giảm tạm thời. Số người Canada đến
Mỹ đang lao dốc, nhiều tháng sau khi có ý kiến cho rằng tẩy chay chỉ là hiện tượng
thoáng qua.
Theo
dữ liệu của Cơ quan Thống kê Canada, số dân Canada trở về từ Mỹ bằng xe hơi
trong tháng 8 giảm tới 34% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây
là tháng thứ tám liên tiếp sụt giảm so với năm ngoái — hiện tượng chưa từng có
ngoài thời khủng hoảng COVID-19.
Và
không chỉ những chuyến đi trong ngày bằng xe hơi mới bị ảnh hưởng. Số người
Canada trở về bằng đường hàng không từ Mỹ cũng giảm 25,4% trong tháng 8.
https://dcvonline.net./wp-content/uploads/2025/09/trade1-1536×808.webp
Canadian-resident
return tríp from the U.S. by automobile, August 2019 to 2025
Dữ
liệu phía Mỹ cũng cho thấy gián đoạn lớn. Khoảng 1,3 triệu người ít hơn đã qua
biên giới phía bắc trong tháng 7 so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu của Cơ
quan Quan thuế và Bảo vệ Biên giới Mỹ.
Air
Canada, Flair, Porter và WestJet đã cắt bỏ hẳn một số đường bay sang Mỹ và giảm
những chuyến bay đến nhiều thành phố.
No comments:
Post a Comment