BBC News Tiếng Việt
6
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czdj18d965go
Tổng
thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ đề xuất của phương Tây về việc thành lập một
"lực lượng trấn an" tại Ukraine sau một ngày nếu giao tranh giữa
Moscow và Kyiv chấm dứt.
Tổng
thống Putin phát biểu rằng bất kỳ lực lượng quốc tế nào cũng sẽ là "mục
tiêu hợp pháp" ở Ukraine
Phát
biểu của ông Putin được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Paris nhằm hoàn thiện
các kế hoạch đảm bảo an ninh, nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 đồng
minh của Ukraine đã chính thức cam kết triển khai quân đội "trên bộ, trên
biển hoặc trên không" để hỗ trợ an ninh ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Ông
Macron không nêu chi tiết bất kỳ quốc gia nào liên quan.
Tổng
thống Putin đã tìm cách dập tắt sáng kiến của các đồng minh đó, với cảnh báo rằng
bất kỳ binh sĩ phương Tây nào được triển khai tới Ukraine sẽ là "mục tiêu
hợp pháp", đặc biệt nếu họ xuất hiện vào thời điểm hiện tại, dù chưa có kế
hoạch triển khai ngay lập tức.
Hiện
tại, hy vọng về một lệnh ngừng bắn dường như khá mong manh, sau hội nghị thượng
đỉnh tại Alaska giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng trước,
dù sự kiện này từng khiến nhiều người kỳ vọng về một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo
Nga với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và khả năng đạt được một thỏa thuận
hòa bình.
Tổng
thống Putin hôm 5/9 cho biết ông sẵn sàng liên hệ với nhà lãnh đạo Ukraine
"nhưng tôi không thấy có ích gì. Tại sao? Bởi vì gần như không thể đạt được
thỏa thuận với phía Ukraine về các vấn đề then chốt".
Sau
đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng "Có vẻ như chúng
ta đã để mất Ấn Độ và Nga vào tay Trung Quốc thâm sâu và tăm tối nhất",
kèm theo hình ảnh ba nhà lãnh đạo của các nước này tại lễ duyệt binh ở Trung Quốc
hôm 3/9.
Người
phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã ca ngợi "những nỗ lực rất mang
tính xây dựng" của ông Trump trong việc tìm kiếm giải pháp, nhưng chỉ
trích "các hành động khiêu khích trắng trợn của các nước châu Âu nhằm kéo
dài cuộc chiến."
Kể
từ cuộc họp ở Alaska, "Liên minh Tự nguyện" - do Anh và Pháp dẫn đầu
- đã nỗ lực hết sức để cung cấp cho Kiyv những đảm bảo an ninh nếu đạt được thỏa
thuận ngừng bắn. Điều này bao gồm cả việc tăng cường cho quân đội Ukraine và
triển khai một "lực lượng đảm bảo" để giám sát việc thực thi thỏa thuận.
Tổng
thống Macron nhấn mạnh rằng lực lượng này sẽ được triển khai để ngăn chặn
"bất kỳ cuộc xâm lược lớn mới nào" và không đóng tại tiền tuyến. Nhà
lãnh đạo Pháp nói rằng lực lượng của phương Tây "không có mục đích hoặc ý
định gây chiến với Nga".
Trong
khi đó, Tổng thống Zelensky mô tả các quyết định được đưa ra tại cuộc họp ở
Paris hôm 4/9 là bước đi cụ thể đầu tiên và một ngày sau đó, ông cho biết rằng
sẽ có hàng ngàn binh sĩ nước ngoài được triển khai, dù còn quá sớm để nói chi
tiết.
Mỹ
chưa công bố cụ thể vai trò của mình. Tổng thống Pháp nói kế hoạch sẽ được hoàn
thiện trong vài ngày tới.
Gần
đây, ông Trump cho biết Mỹ "có thể" hỗ trợ trên không, và mặc dù ông
chủ Nhà Trắng không đưa ra bình luận nào sau hội nghị thượng đỉnh Paris, Tổng
thống Zelensky nói rằng ông đã trao đổi với ông Trump về "mức độ bảo vệ tối
đa cho không phận Ukraine".
Ông
Trump cũng cho biết ông đang có "cuộc đối thoại rất tốt" với ông
Putin và dự kiến sẽ nói chuyện lại trong tương lai gần. Hôm 5/9, ông Putin xác
nhận rằng ông có "đối thoại cởi mở" với Tổng thống Mỹ.
No comments:
Post a Comment