RFI
Đăng
ngày: 09/09/2025 - 14:55 - Sửa đổi ngày: 09/09/2025 - 16:05
(AFP)
– Trung Quốc, Nga, Mông Cổ lần đầu tổ chức tập trận chung.
Hôm
nay, 09/09/2025, quân đội Trung Quốc thông báo tổ chức cuộc diễn tập quân sự
chung đầu tiên, được đặt tên là Border Defence Cooperation – 2025 (Hợp tác
phòng thủ biên giới) với lực lượng Nga và Mông Cổ. Cuộc tập trận, với một sở chỉ
huy được thiết lập trên lãnh thổ Trung Quốc, hoạt động theo nguyên tắc « lãnh
thổ của bên nào, thì bên đó lãnh đạo, với các cuộc tham vấn đa phương và chỉ
huy song phương ». Sự kiện này diễn ra ra ngay sau cuộc họp ba
bên giữa lãnh đạo ba nước tại Bắc Kinh, ngày 02/09.
(AFP)
– Hàn Quốc : Hơn 100 phụ nữ kiện quân đội Mỹ vì bị ép buộc làm gái mại
dâm.
Hôm
nay, 09/09/2025, luật sư của 117 phụ nữ Hàn Quốc cho biết đã đệ đơn kiện
Washington, cáo buộc quân đội Mỹ lạm quyền và phải đưa ra lời xin lỗi. Theo các
nhà sử học và các nhà hoạt động, hàng ngàn phụ nữ Hàn Quốc đã phải làm việc
trong các nhà thổ do chính phủ quản lý trong giai đoạn 1950-1980, để phục vụ
lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên. Vào năm 2022, Tòa Án
Tối Cao Hàn Quốc đã ra phán quyết về việc chính phủ nước này đã « thành lập,
quản lý, vận hành các nhà thổ cho quân đội Mỹ » một cách bấp hợp pháp, vào
yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân. Trong đơn kiện lần này, phía nguyên đơn muốn
cả chính phủ Hàn Quốc và Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm và đòi khoản bồi thường
10 triệu won (7200 đôla) cho mỗi nạn nhân.
(AFP)
– Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm động cơ tên lửa.
Hôm
qua, 08/09/2025, chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã đến giám sát cuộc thử
nghiệm động cơ tên lửa chạy bằng nhiên liệu rắn. Hãng tin KCNA của Nhà Nước Bắc
Triều Tiên khẳng định rằng loại động cơ này sẽ « thay đổi đáng kể trong việc
mở rộng và tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược ». Loại động cơ này đã
được thử nghiệm trên mặt đất 9 lần và hôm qua là lần thử cuối cùng trong giai
đoạn phát triển. Theo giới chuyên gia, tên lửa sử dụng loại nhiên liệu rắn, sẽ
cơ động hơn và an toàn hơn so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, và không cần
phải tiếp nhiên liệu trước khi phóng, giúp việc triển khai nhanh hơn và do đó,
khiến đối thủ khó phát hiện và tiêu diệt hơn.
(AFP)
– Pháp : Cảnh sát mở điều tra sau khi 9 đầu lợn được tìm thấy bên ngoài
nhà thờ Hồi Giáo. Hôm
nay, 09/09/2025, cảnh sát Pháp cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi 9 đầu lợn
được tìm thấy bên ngoài một số Nhà thờ ở Paris và vùng phụ cận. Bộ trưởng Nội Vụ
Bruno Retailleau lên án hành động này, gọi là « vô nhân đạo » và « hoàn
toàn không thể chấp nhận được ». Giáo sĩ tại Nhà thờ Hồi giáo
Paris lên án hành vi bài Hồi giáo, « trong một giai đoạn đáng buồn
với sự trỗi dậy của chủ nghĩa hận thù chống Hồi giáo ». Thịt lợn
được coi là haram, tức là cấm kỵ, ô uế trong đạo Hồi.
(AFP)
– Ukraina : Ít nhất 20 dân thường thiệt mạng trong vụ không kích của Nga vào
Donetsk.
Vụ
không kích đã xẩy ra hôm nay 09/09/2025 nhắm vào một ngôi làng thuộc vùng
Donetsk, miền Đông Ukraina, theo thông báo của tổng thống Volodymyr Zelensky. «
Một cuộc không kích dã man của Nga vào làng Iarova, vùng Donetsk, đã giết chết
hơn 20 dân thường ». Ông cho biết vụ tấn công xảy ra đúng lúc người
dân đang nhận lương hưu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có « những
hành động mạnh mẽ » chống lại Nga. Ông Zelensky cũng công bố đoạn
video cho thấy nhiều thi thể nằm la liệt trên mặt đất, gần một chiếc xe tải nhỏ
bị hư hại nặng của bưu điện Ukraina, cơ quan phụ trách phân phát lương hưu ở
các vùng nông thôn.
(Financial
Times) – Ukraina đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt hệ thống phòng không và đạn
dược.
Kể
từ tháng 6, các đợt giao hàng từ Mỹ trở nên thất thường và ít hơn dự kiến. EU
đã cam kết gửi thêm hệ thống phòng không và đạn phòng không, đồng thời mua bổ
sung từ Mỹ, nhưng các lô hàng mới chỉ được giao một phần. Lực lượng Ukraina đã
tiêu hao một lượng lớn đạn phòng không trong mùa hè để bảo vệ cả cơ sở quân sự
lẫn hạ tầng dân sự. Các quan chức cảnh báo nếu Nga duy trì hoặc tăng cường các
cuộc tập kích, Ukraina sẽ phải đối mặt với thiếu hụt nghiêm trọng trước mùa
đông.
(AFP)
– Chính quyền Trump triển khai cảnh sát liên bang kiểm soát di dân ICE tại
Chicago.
Chính
quyền Trump hôm thứ Hai thông báo sẽ triển khai một chiến dịch của ICE tại
Chicago nhắm vào « những thành phần nhập cư bất hợp pháp tội phạm tồi tệ nhất
», trong bối cảnh tổng thống Mỹ đe dọa sẽ triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia
tại đây. Chiến dịch mang tên « Midway Blitz » này sẽ « nhắm mục tiêu vào
những kẻ nhập cư bất hợp pháp tội phạm gây khủng bố người Mỹ » tại Illinois, tiểu
bang có thành phố lớn thứ ba cả nước, theo Bộ An ninh Nội địa (DHS).
(Reuters)
– Úc chưa ký hiệp ước an ninh và chống biến đổi khí hậu với Vanuatu, trong chuyến thăm của
Thủ tướng Anthony Albanese do lo ngại từ đối tác liên minh của chính phủ
Vanuatu rằng thỏa thuận có thể hạn chế khả năng nhận tài trợ hạ tầng từ các nước
khác, trong đó có Trung Quốc – chủ nợ lớn nhất của Vanuatu. Hiệp ước trị giá
500 triệu đô la Úc nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh, đồng thời ngăn
Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Albanese bày tỏ tin tưởng.
(AFP)
– Châu Âu tấn công chống lãng phí thực phẩm và thời trang.
Nghị
viện châu Âu đã thông qua luật chống lãng phí thực phẩm và rác thải dệt may,
bao gồm cả ngành fast fashion nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Luật đặt mục tiêu
giảm 30% rác thải thực phẩm của các siêu thị, nhà hàng và hộ gia đình vào năm
2030 và yêu cầu các nhà sản xuất dệt may chịu trách nhiệm thu gom, phân loại và
tái chế quần áo hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, không có mục tiêu cho nông nghiệp,
khiến các tổ chức môi trường lo ngại. Luật cũng nhấn mạnh tác động môi trường của
fast fashion và định hướng thuế các gói hàng nhỏ giá rẻ từ Trung Quốc.
(AFP)
– Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ bất ngờ đến thăm Porto Rico.
Hôm
qua, 08/09/2025, ông Pete Hegseth đã có chuyến thăm bất ngờ đến Porto Rico,
vùng lãnh thổ mà Mỹ có tuyên bố triển khai thêm các phương tiện quân sự trong
cuộc chiến chống băng đảng buôn ma túy tại vùng biển Caribê. Tháp tùng cùng ông
còn có tham mưu trưởng Mỹ, tướng Dan Caine. Cả hai lãnh đạo quân đội Mỹ đã đến
thăm chiếc USS Iwo Jima, một trong số các tầu chiến vừa được Washington điều đến
Caribê, trò chuyện với các quân nhân, khi cho rằng họ đã góp phần « ngăn
chặn sự đầu độc người dân Mỹ ».
No comments:
Post a Comment