Tiêm kích MiG-31 Nga
xâm phạm không phận, Estonia yêu cầu NATO tham vấn
Jaroslav Lukiv
BBC
News
20
tháng 9 2025, 13:44 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1dqx12y7x2o
Ảnh
do lực lượng vũ trang Thụy Điển công bố cho thấy một trong những chiến đấu cơ
Mig-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia
Estonia
đã yêu cầu tham vấn với các quốc gia thành viên NATO khác sau khi tiêm kích của
Nga xâm phạm không phận nước này hôm 19/9.
Bộ
Ngoại giao Estonia lên án hành động xâm phạm này là "trơ tráo", cho
biết ba chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia "mà
không có sự cho phép và ở lại đó tổng cộng 12 phút" trên Vịnh Phần Lan.
Một
phát ngôn viên của NATO cho biết liên minh quân sự này "đã phản ứng ngay lập
tức và chặn máy bay Nga", gọi đây là "thêm một ví dụ về hành vi liều
lĩnh của Nga và khả năng đáp trả của NATO".
Ý,
Phần Lan và Thụy Điển đã điều các chiến đấu cơ theo yêu cầu của NATO nhằm củng
cố sườn phía đông. Nga sau đó đã phủ nhận việc vi phạm không phận Estonia.
Căng
thẳng đã leo thang giữa liên minh quân sự NATO và Nga kể từ khi Moscow tiến
hành cuộc xâm lược toàn
diện vào Ukraine vào năm 2022.
Tình
hình càng trở nên căng thẳng trong tuần qua, sau khi Ba Lan và Romania - đều là
thành viên NATO - cho biết các thiết bị bay không người lái của Nga đã xâm nhập không phận của
hai quốc gia này. Đáp lại, NATO
cam kết cam kết sẽ triển khai các khí tài quân sự, gồm cả chiến đấu cơ, về phía
đông để tăng cường phòng thủ.
Đại
sứ Estonia tại Mỹ, ông Kristjan Prikk, cho biết vụ xâm nhập không phận Estonia
là "nghiêm trọng" và Nga "đã cố gắng thử thách NATO trong một thời
gian dài".
"Chúng
tôi tin rằng Nga muốn đánh tín hiệu đến các nước NATO rằng họ nên tập trung vào
phòng thủ tập thể thay vì hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến của Nga", ông
Prikk nói thêm.
Sáng
20/9, chiến đấu cơ của các nước đồng minh đã được triển khai để bảo vệ không phận
Ba Lan, trong khi Nga tiến hành các cuộc không kích nhắm vào miền tây Ukraine.
Lúc
05:40 giờ địa phương, gần như toàn bộ Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo
động không kích sau khi Không quân Ukraine cảnh báo về các cuộc tấn công bằng
tên lửa và drone của Nga.
Ngoại
trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết động thái tiêm kích Nga xâm nhập là một
"hành động khiêu khích rõ ràng" và kêu gọi các thành viên NATO thể hiện
phản ứng nhất quán.
"Việc
vi phạm không phận NATO trong mười hai phút - vi phạm nghiêm trọng - cần một phản
ứng cứng rắn cả về mặt chính trị lẫn thực tiễn", ông Tsahkna nói.
Bộ
Quốc phòng Nga cho biết các tiêm kích này đang thực hiện "chuyến bay theo
lịch trình... tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế và không
vi phạm biên giới của các quốc gia khác, như đã được xác nhận qua giám sát
khách quan".
Nga
nói thêm rằng các máy bay chỉ bay qua vùng biển trung lập ở biển Baltic, cách đảo
Vaindloo của Estonia hơn 3km.
Phát
biểu vào cuối ngày 19/9, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết chính phủ của
ông đã "quyết định yêu cầu tham vấn về Điều 4 của NATO" trong một cuộc
họp khẩn cấp.
"Phản
ứng của NATO trước bất kỳ hành động khiêu khích nào phải thống nhất và mạnh mẽ.
Chúng tôi coi việc tham vấn với các đồng minh là điều cần thiết để đảm bảo nhận
thức chung về tình hình và thống nhất các bước đi chung tiếp theo", ông
Michal nói.
Điều 4 của hiệp ước NATO chính thức khởi động các cuộc tham vấn
khẩn cấp trong liên minh 32 thành viên, vốn gắn kết Mỹ và nhiều quốc gia châu
Âu với nhau về phòng thủ tập thể.
Đây
là lần thứ hai trong một tuần, một thành viên NATO yêu cầu tham vấn theo Điều
4. Ba Lan đã làm như vậy sau khi drone Nga xâm phạm không phận của nước này.
No comments:
Post a Comment