NHỮNG
GÌ SAU “Tinh gọn” Ở THANH HOÁ!
Trước
hết xin trích từ báo chí ngày 12/9 đoạn văn sau, xin chia ra vài đoạn và đánh số
để tiện bề xem xét sâu hơn ở phần bình luận sau :
1.- “Do một số lãnh đạo
chủ chốt tỉnh Thanh Hóa vắng mặt trong những ngày qua, nên Tỉnh ủy, HĐND và
UBND tỉnh Thanh Hóa đã phải phân công, bổ sung nhiệm vụ cho một số lãnh đạo để
đảm bảo công việc của tỉnh hoạt động thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn.
2.-
Ngày 12.9, thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh
Hóa đã thống nhất giao ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, phụ trách và thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công
việc của Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trong thời gian ông
Nguyên vắng mặt.
3.-
Đối với hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giao
ông Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, phụ trách, điều
hành hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian ông Lại Thế Nguyên, Phó
bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, vắng mặt.
4.Tỉnh
ủy Thanh Hóa cũng đã giao ông Đỗ Hồng Quang, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, phụ
trách điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh; giao ông Trần Đức Lương, Phó
giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa, phụ trách hoạt động của sở trong thời gian
ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương, vắng mặt.
Thời
gian giao phụ trách, điều hành nhiệm vụ, công việc của các cán bộ, lãnh đạo
trên cho đến khi có thông báo mới.
Với
hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh này đã bổ sung nhiệm vụ cho 2 phó
chủ tịch UBND tỉnh là ông Mai Xuân Liêm và ông Đầu Thanh Tùng trong thời gian
ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch thường
trực UBND tỉnh, vắng mặt.
5.-
Theo quyết định bổ sung nhiệm vụ, kể từ ngày 9.9, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh
6.-
ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, theo dõi, chỉ đạo thêm một
số nhiệm vụ so với trước, như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, thương mại
dịch vụ…
(Hết
nội dung bào chí)
Lời
bình.
Xin
nói rõ là tỉnh Thanh Hoá ba bốn năm nay là tỉnh “Mất mùa lãnh đạo” Cán bộ cấp
huyện trở lên rơi rụng liên tục, từ khiển trách, cảnh cáo đến bỏ tù.
Tỉnh
này có thể dẫn đầu cả nước về con số cán bộ "nhớn" rơi rụng.
Trên
thực tế, khi chưa phát động tinh thần “Tinh gọn” do TBT Tô Lâm khởi xướng thì
Thanh Hoá đã có năm bảy lượt “Tinh gọn”, tạo công ăn việc làm cho cán bộ quản
lý trại giam bên ngành CA.
Nhưng,
toàn bộ thông báo trên đây là sản phẩm của đợt “Tinh gọn” ba tháng gần đây, trước
đó khoảng 40% Cán bộ tỉnh đã rút ra có trật tự và không có trật tự.
Số
còn lại mới được điều động, điều chuyển, vinh thăng mới tinh. Khi điều động thượng
cấp thường nói “Chúng tôi tin tưởng rằng với nhiệm vụ mới, các đồng chí sẽ phát
huy tinh thần…”
Nhưng
đến nay bên Ban kiểm tra , thanh tra lại phải “Tinh gọn” nữa.
Xin
được làm sâu sắc 6 phần vừa được phân ra như sau.
Điểm một.
Vừa
qua, cả chủ tịch và phó chủ tịch cùng nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh “Vắng mặt”,
một cách nói “cong cong mềm mại” để không nói sự thể các đồng chí “Vắng mặt” vì
sao vắng mặt nhiều thế ?.
Nhưng
diện còn lại sau “Tinh gọn tự nhiên” này “Vẫn chạy tốt” sau khi phân nhiệm mới,
điều này cho thấy Thanh Hoá hơi …lãng phí chủ tịch. Có chủ tịch, phó chủ tich vẫn
chạy tốt. Không có không sao.
Sau
biến cố này Bộ Nội vụ nên xem xét đến “Hệ số tối thiểu” lượng cán bộ chủ chốt một
tỉnh xem có thể “Tinh gọn” tiếp một phen nữa hay không.
Cũng
từ mục này có lẽ nên nhìn nhận đợt “Tinh gọn” long trời lở đất vừa rồi không ăn
thua, vừa mới tinh gọn xong mà lại hao hụt thế này thì gay !
Điểm
hai.
Trên
trang FB này đã có lần tôi bàn về hai chữ “Thường trực” với một thắc mắc “chả lẽ,
ngoài ông “Thường trực” này mấy ông phó khác không …thường trực hay sao ?
Nay
ông Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên biến, có người thay thế ngay
và công việc sẽ vẫn chạy tốt, nên có lẽ khi phân ngôi thứ, tinh gọn bớt hai chữ
“Thường trực” cho tiếng Việt đỡ nặng nề.
Điểm
ba.
Trên
đây vừa giao nhiệm vụ của ông thường trực cho một ông không thường trực là Trịnh
Tuấn Sinh gánh vác thì tại điểm này giao ông Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch thường
trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, phụ trách, điều hành hoạt động của HĐND tỉnh Thanh
Hóa là công việc của ông thường trực bỏ lại. hơi chồng chéo.
Điểm
bốn
Tỉnh
ủy Thanh Hóa cũng đã giao ông Đỗ Hồng Quang, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, phụ
trách điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh
Vậy
lúc ông trưởng chưa vắng mặt thì ông phó này làm gì nhỉ ?. Và tới đây nếu ông
phó này làm tốt nhiệm vụ thì có nên xem xét bộ phần này có nên tinh gọn tiếp
không nhỉ ?
Điểm
năm
Xin
nhắc lại nội dung rất hoành tráng :
ông
Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo, quản lý TOÀN DIỆN MỌI
HOẠT ĐỘNG thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh
ÔI!!!
Câu này ngắn gọn vậy mà có hai ý lớn:
Nếu
ông này giỏi vậy, lãnh đạo TOÀN DIỆN mọi hoạt động của UBND tỉnh thì xem như có
cơ sở để nói rằng: Có thể giảm bớt 51% cán bộ UBND tỉnh lần nữa, có tồn tại gì
giao cho những cán bộ tuyệt vời như ông Liêm gánh tất!. là ok!
Hơn
nữa, xem lại nhiệm vụ của các ông trong đoạn trich trên thì cú này lại chồng
chéo lượt nữa.
Điểm
thứ sáu:
Những
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, thương mại dịch vụ…đã có các Giám đốc
sở, cũng toàn Tỉnh uỷ viên cả đấy, cứ chức năng nhiệm vụ mà làm sao lại “Tốn”
thêm một ông phó chủ tịch tỉnh Đầu Thanh Tùng phụ trách các ngành này trong khi
tỉnh đang thiếu cán bộ nghiêm trọng.
Thưa
các bạn.
Hôm
nay tôi tỉ mẩn phân tích 06 đoạn của bài báo trên không phải để giải trí mà để
làm rõ hơn hai vấn đề lớn đáng âu lo:
Một
là đợt “Tinh gọn” gần đây có vấn đề, phải chăng như câu nói dân gian “Cạn ao
bèo xuống đất’ nhiều cán bộ mới thay ngôi đổi bậc gần đây toàn “Gạo dưới sàng”
thôi nên chỉ một thời gian ngắn, đã phải thanh lọc.
Hai
là đến lúc phải xem xét cơ cấu tổ chức thật nghiêm túc, dẹp bớt những "dôi
dư Truyền thống” để có một bộ máy gọn ghẽ thật sự, tốt đẹp thật sự chứ cứ kiểu
như …Thanh Hoá thì đáng sợ lắm!.
Tôi
dùng hai ví dụ sau đây để kết lại bài này.
Đã
có ai nhìn thấy cây chuối cảnh chưa ? Nó có một buồng chuối còi cọc, mỏng đét
dài như vô tận, buông từ ngọn thòng xuống gần đến đất, có hàng trăm nải chuối
nhưng không thể ăn được, cho bò bò cũng không ăn!. Nếu nó được chủ “Tinh gọn” sớm,
chặt bỏ cái bắp hoa chỉ để lại mươi nải thì buồng chuối sẽ tốt hơn.
Thứ
hai; Cơ quan Đại sứ và ông đại sứ đặc mệnh toàn quyền của một nước đặt tai nước
khác là một đơn vị hành chính, một cơ quan quyền lực thượng tầng cực kỳ quan trọng.
Ông
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền thay mặt chủ tịch nước trong những giao thiệp với thế
giới.
Vậy
mà có nhiều nước không có cơ quan này. Đại sứ một nước lớn lân cận kiêm nhiệm
luôn khâu này. Đó là sự ‘Tinh gọn” có thật.
Cho
nên, dù cực chẳng đã nhưng ở nuớc …Thanh hoá đang âm thầm tinh gọn tiếp, là
chuyện nên được hiểu sâu sắc hơn với nhiều ý nghĩa như phân tích trên đây.
Mời
các bạn tìm lời chú thich cho tấm ảnh 1.
1)
https://www.facebook.com/photo?fbid=122177956172370257&set=pcb.122177957084370257
2)
https://www.facebook.com/photo?fbid=122177956238370257&set=pcb.122177957084370257
3)
https://www.facebook.com/photo?fbid=122177956280370257&set=pcb.122177957084370257
Huy
Cường.
.
https://thanhnien.vn/phan-cong-nhiem-vu-mot-so-lanh-dao...
THANHNIEN.VN
Phân
công nhiệm vụ một số lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa
No comments:
Post a Comment