TIN
TỔNG HỢP – NGÀY 13-09-2025
RFI
Đăng ngày: 13/09/2025 - 15:27
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250913-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
(Reuters) – Mỹ ủng hộ Philippines, phản đối kế
hoạch của Trung Quốc lập khu bảo tồn ở bãi cạn Scarborough.
Hôm qua, 12/09/2025, trong một thông cáo, ngoại
trưởng Mỹ Marco Rubio còn xem ý định trên của Bắc Kinh như là một « kế
hoạch gây bất ổn » tại khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông. Theo
ông, « việc Bắc Kinh tuyên bố bãi cạn Scarborough là khu bảo tồn thiên
nhiên là một nỗ lực cưỡng ép khác nhằm thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ và lãnh hải
sâu rộng ở Biển Đông, gây bất lợi cho các nước láng giềng ». Ngoại trưởng
Mỹ còn cho rằng kế hoạch này của Trung Quốc tiếp tục làm suy yếu sự ổn định của
khu vực, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa Án Trọng
Tài Quốc Tế.
(AFP) – Bắc Kinh lên án các tàu
quân sự của Mỹ và Anh đi qua eo biển Đài Loan.
Phát ngôn viên bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông
của quân đội Trung Quốc hôm qua, 12/09/2025, tố cáo tàu khu trục Higgins của Mỹ
và Richmond của Anh đã đi qua nơi đây, "gây rối loạn tình hình",
"đe dọa hòa bình và ổn định" trong khu vực. Bắc Kinh cũng
cho biết đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để theo dõi và giám sát
việc di chuyển của các tàu này. Tuyên bố được đưa ra trong khi vài giờ trước
đó, Trung Quốc cũng đã cho hàng không mẫu hạm Phúc Kiến, tàu hiện đại và mới
nhất của nước này, đi qua eo biển Đài Loan.
(AFP) – Bình Nhưỡng chuẩn bị công bố
chính sách thúc đẩy kho vũ khí hạt nhân.
Trong chuyến thăm các cơ sở nghiên cứu vũ khí
trong tuần này, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, việc tăng cường lực
lượng hạt nhân sẽ được tiến hành song song với việc hiện đại hóa lực lượng vũ
trang. Vẫn theo ông Kim, chính sách mới nhằm thúc đẩy hoạt động này sẽ được đưa
ra trong một cuộc họp quan trọng sắp tới của Đảng, nhưng không nêu rõ thời gian
diễn ra sự kiện này.
(AFP) – Anh, Pháp và Đức kêu gọi Israel ngưng
chiến dịch quân sự ở Gaza.
Trong một thông cáo chung, các ngoại trưởng
Anh, Pháp và Đức, hôm qua, 12/09/2025, kêu gọi Israel « khẩn cấp »
ngưng ngay lập tức các chiến dịch quân sự tại thành phố Gaza « buộc người
dân phải ồ ạt di tản, giết chết nhiều thường dân và phá hủy các cơ sở hạ tầng
thiết yếu ». Tuyên bố này được đưa ba ngày sau khi Israel tiến hành một
cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào giới chức Hamas trên lãnh thổ Qatar, bên
trung gian hòa giải giữa Israel và phe Hamas. Về vụ việc này, hôm qua, Nhà Trắng
thông báo tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp thủ tướng Qatar Mohammed Ben
Abdelrahmane Al – Thani vào bữa tối tại sân golf Bedminster (bang New Jersey),
trong khi ngoại trưởng Marco Rubio có chuyến công du đến Tel Aviv.
(AFP) – Hoa Kỳ lên án vụ drone Nga xâm nhập
không phận Ba Lan.
Hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, hôm qua,
12/09/2025, Hoa Kỳ cùng với các đồng minh phương Tây, trong một tuyên bố chung,
lên án vụ drone Nga xâm nhập không phận Ba Lan, vi phạm luật quốc tế và hiến
chương Liên Hiệp Quốc. Tuyên bố chung, do ngoại trưởng Ba Lan Marcin Bosacki đọc
trước khi dự cuộc họp Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, kêu gọi Nga chấm dứt
« cuộc chiến xâm lược Ukraina » và ngưng các hành động
khiêu khích.
(AFP) – Trừng phạt Nga : Tổng thống Mỹ đặt
điều kiện với NATO.
Hôm nay, 13/09/2025, trên mạng xã hội Truth
Social, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đưa ra các biện pháp
trừng phạt quan trọng chống Nga « kể từ thời điểm tất cả các nước thành
viên NATO cũng sẽ quyết định trừng phạt Nga và khi tất cả các nước thuộc khối
NATO sẽ NGƯNG MUA DẦU HỎA CỦA NGA »
(AFP) – Đan Mạch chi gần 8 tỷ euro mua hệ thống
phòng không do châu Âu sản xuất.
Bộ Quốc Phòng Đan Mạch trong thông cáo ngày
12/09/2025, cho biết nước này sẽ trang bị 8 hệ thống tên lửa phòng không tầm xa
và trung từ các nhà sản xuất vũ khí của Pháp, Ý, Đức và Na Uy. Cũng theo thông
cáo, hệ thống tên lửa đầu tiên phải được đưa vào hoạt động ngay từ cuối năm
nay, và số lượng hệ thống tên lửa sẽ tăng dần sau đó. Trong cuộc họp báo, chính
quyền Copenhague khẳng định kế hoạch đầu tư vũ khí của châu Âu này không đồng
nghĩa với việc Đan Mạch từ chối hệ thống phòng không Mỹ.
(AFP) – Nga loan báo chiếm thêm một làng ở
vùng Dnipropetrovsk của Ukraina.
Trong thông cáo, bộ Quốc Phòng Nga hôm nay,
13/09/2025, cho biết quân đội nước này đã chiếm được làng Novomykolaivka thuộc
vùng Dnipropetrovsk, nằm sát ranh giới với vùng Donetsk, hiện đang là tâm điểm
các cuộc giao tranh trên chiến trường. Tuy nhiên, các phân tích quân sự của dự
án DeepState, thân cận với quân đội Ukraina thì khẳng định địa phương này vẫn
dưới sự kiểm soát của Kiev.
RFI- Đức : Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo mới
cho cơ quan tình báo BND.
Ngày 11/09/2025, thủ tướng Đức Friedrich Merz
đã bổ nhiệm nhà ngoại giao Martin Jager, đại sứ Đức tại Ukraina vào vị trí lãnh
đạo Cơ quan Tình báo Liên bang (BND). Quyết định chọn một người am hiểu các quốc
gia đang gặp khủng hoảng và tình hình chính trị được cho là sẽ giúp cơ quan này
có thể đối phó với các mối đe dọa khác nhau như Nga hay Trung Quốc.
(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu vẫn bế tắc về
mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.
Hãng tin AFP hôm qua, 12/09/2025, nhận định
khối 27 nước không tìm được đồng thuận với đề xuất của Ủy Ban Châu Âu về việc
giảm 90% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2040 so với mức năm 1990 và có
nguy cơ không đạt được thỏa thuận trước Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc (COP)
vào tháng 11 tại Brazil. Một số quốc gia – trong đó có Pháp, Đức, Ý và Ba
Lan – đã yêu cầu hoãn thảo luận đến một hội nghị thượng đỉnh
giữa các nguyên thủ vào tháng 10 tới.
(NHK) - Nhật Bản có gần 100.000 người trên
100 tuổi.
Bộ Y Tế và Phúc Lợi Nhật Bản hôm qua,
12/09/2025, thông báo nước này hiện có 99.763 người thọ trên 100 tuổi, tăng hơn
4.600 người so với năm ngoái. Trong số đó, khoảng 88% là phụ nữ. Người phụ nữ
cao tuổi nhất Nhật Bản là bà Kagawa Shigeko, hiện 114 tuổi, sống tại tỉnh Nara.
Người đàn ông cao tuổi nhất là ông Mizuno Kiyotaka, 111 tuổi, sống tại tỉnh
Shizuoka.
No comments:
Post a Comment