.
IMF hạ dự báo
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam còn 6.5%
September
16, 2025 : 12:11 PM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/imf-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-cua-viet-nam-con-6-5/
HÀ
NỘI, Việt Nam (NV) – Định
chế tài trợ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống còn
6.5% vì các tác động ngoại tại, nhất là từ chính sách thuế quan của Mỹ.
Quỹ
Tiền Tệ Quốc Tế – IMF (International Monetary Fund) là một tổ chức với 190 nước
thành viên cổ võ hợp tác quốc tế giúp ổn định kinh tế thế giới. Cơ quan này có
trụ sở ở các nước thành viên để cố vấn các chính sách kinh tế tài chính, nhất
là các nước nghèo và chậm tiến.
Công
nhân của hãng Pouyuen, đầu tư Đài Loan, tan ca ra về đi đầy đường ở Saigon.
Hãng Pouyuen có nhiều cơ sở tại Việt Nam, thầu sản xuất giày cho các hãng
Adidas, Nike, Converse, Reebook, New Balance v.v… (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty
Images)
Theo
bản thông cáo báo chí công bố ngày 15 Tháng Chín, IMF cho hay nền kinh tế của
Việt Nam cả năm 2025 chỉ tăng trưởng khoảng 6.5% vì “các yếu tố bất định trên
thế giới về thương mại và chính sách kinh tế”. Nổi bất trong đó là các biện
pháp “thuế quan đối ứng” của Mỹ ảnh hưởng đến toàn cầu, gồm cả Việt Nam.
Hồi
đầu năm 2025, IMF đã dự báo kinh tế Việt Nam năm nay có thể tăng trưởng đến
6.8%, nay thì thấy không thể nhiều đến vậy. Cách đây ít ngày, định chế tài trợ
Ngân Hàng Thế Giới (WB) cũng đã dự báo kinh tế của Việt Nam cũng chỉ tăng trưởng
6.5% thôi, vì những ảnh hưởng ngoại tại bất khả kháng, tương tự như nhận định của
IMF.
Ba
nguyên nhân chính mà theo đó IMF hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam. Thứ nhất, xuất cảng giảm xuống vì chính sách “thuế quan đối ứng” của Mỹ và
các nền kinh tế khác cũng giảm nhập cảng. Thứ hai, rủi ro sản xuất từ nguồn điện
năng chập chờn, ảnh hưởng tới sản xuất. Thứ ba, cải cách các chính sách kinh tế
chậm chạp khi muốn thu hút đầu tư kỹ nghệ cao.
Theo
IMF, trong khi tình hình thị trường thế giới bất ổn tăng cao, triển vọng kinh tế
của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đàm phán thuế quan đối ứng với Mỹ mà
tới nay vẫn không thấy loan báo gì rõ ràng, đặc biệt về thuế quan cho các loại
sản phẩm bị gọi là “hàng trung chuyển” hay cho Trung Quốc “mượn đường” xuất cảng
sang thị trường Mỹ để trốn thuế quan áp đặt rất cao.
Năm
nay đã vậy, IMF dự báo năm tới nền kinh tế của Việt Nam còn tuột xuống nhiều
hơn nữa với 5.6% trong khi WB còn cho rằng kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng
6.1%. Họ cho rằng các điều kiện kinh tế tài chính toàn cầu thắt chặt hơn thì
các ảnh hưởng ngoại tại làm suy giảm cả mức độ đầu tư và hoạt động xuất khẩu.
Các
định chế tài trợ quốc tế đều đưa ra các dự báo tương tự nhau cho tăng trưởng
kinh tế tại Việt Nam. Nhưng người ta thấy ông thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính vẫn
lập đi lập lại nhiều lần hô hò thúc ép thuộc cấp ở các bộ ngành ráng bơm làm
sao cho nền kinh tế cả nước năm nay tăng trưởng 8% đến 8.3%, thậm chí cao hơn.
Mới ngày 9 Tháng Chín mới đây, hãng tin Reuters dựa vào các con số của Tổng Cục
Thống Kê Hà Nội cho hay, xuất cảng sang thị trường Mỹ, tức thị trường quan trọng
nhất, giảm 2% trong Tháng Tám so với Tháng Bảy trước đó, nên chỉ được $13.94 tỉ
USD.
Tàu
chở hàng của hãng Maersk tiếp nhận thùng hàng Việt Nam xuất cảng tại Cảng Cái
Mép-Thị Vải ở Vũng Tàu. IMF dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 6.5% năm
2025. (Hình: Vinalines)
Sự
thụt lùi này chứng tỏ tác động của các biện pháp “thuế quan đối ứng” của chính
phủ Mỹ dẫn đến giảm thiểu xuất cảng hàng sản xuất được. Từ đó, nhập cảng nguyên
vật liệu và phụ tùng lắp ráp từ Hoa Lục để sản xuất cũng giảm tương ứng theo. Mỹ
đánh thuế quan đối ứng 20% cho hàng của Việt Nam sản xuất và đến 40% cho các loại
hàng bị cáo buộc cho Trung Quốc “mượn đường” xuất cảng.
Trong
ngày Thứ Hai 15 Tháng Chín, ông bộ trưởng Công thương CSVN Nguyễn Hồng Diên gửi
thư cho Đại diện Thương mại Mỹ Howard Lutnick kèo nài chính phủ Mỹ xét lại lệnh
cấm nhập cảng rất nhiều loại thủy sản từ Việt Nam.
Người
ta thấy Mỹ là thị trường lớn nhất của hàng dệt may, giày dép, đồ điện tử như điện
thoại, máy tính. Nếu Mỹ đánh thuế cao hơn từ hệ quả xuất xứ hàng hóa sẽ là
thách thức không nhỏ cho các nhà đầu tư sản xuất, đồng thời nền kinh tế nước
này bị vạ lây theo khi xuất cảng giảm hẳn.(NTB)
No comments:
Post a Comment