Wednesday, February 23, 2022

PUTIN NẾM ĐÒN TRỪNG PHẠT TỔNG HỢP CỦA THẾ GIỚI (Nguyễn Văn Quyết)

 



PUTIN NẾM ĐÒN TRỪNG  PHẠT TỔNG HỢP CỦA THẾ GIỚI  

Nguyễn Văn Quyết

22/2/2022  17:37  

https://www.facebook.com/tanhia.tran.7/posts/3046899458884836

 

Như c.h.ó cùng đường. Công nhận bọn phiến quân khủng bố, Putin cố đớp 2 tỉnh miền Đông Ukraina để lấy giải an ủi . Những tưởng là bắt nạt được Ukraine, tống tiền Mỹ và Châu Âu như năm 2014 ,ngờ đâu là vác nạng chống trời, bị phương Tây đồng loạt ra đòn, ăn đủ, thâm tím mặt mày.

 

                                                          ***

 

Ngày trừng phạt: thế giới phản ứng như thế nào trước việc Nga công nhận ORDLO bị chiếm đóng.

 

Hôm thứ Ba, sau khi Nga công nhận "độc lập" của các vùng lãnh thổ do quân khủng bố kiểm soát L / DPR, các đồng minh của Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với kẻ xâm lược.

 

EP đã tập hợp tất cả các biện pháp mà thế giới đã đồng ý vào ngày 22 tháng 2 để ngăn chặn sự xâm lược của Nga.

 

Mỹ chống lại quân chiếm đóng và Nga

 

Các biện pháp trừng phạt đầu tiên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận "nền độc lập" của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng họ cấm mọi giao dịch tài chính, đầu tư hoặc thương mại của công dân Hoa Kỳ với hoặc với cái gọi là lãnh thổ "LPR" và "DPR".

 

Nó cũng sẽ cho phép các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với bất kỳ người nào chống lại các hoạt động được thiết lập trên các lãnh thổ bị chiếm đóng.

 

Vào buổi tối, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một gói trừng phạt lớn chống lại Nga.

 

Trước hết, chúng ta đang nói đến các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính lớn của Liên bang Nga - Vnesheconombank và “ngân hàng quân đội” Promsvyazbank.

 

WEB.RF có tài sản 55 tỷ đô la, trở thành một trong năm ngân hàng lớn nhất ở Nga. Nó phục vụ nợ có chủ quyền của Nga và tài trợ cho xuất khẩu, cũng như các dự án kinh tế quốc gia của đất nước, bao gồm cả cơ sở hạ tầng quan trọng.

 

Cùng với công ty mẹ, 25 "con cưng" đã bị xử phạt, trong đó có ngân hàng Prominvestbank chi nhánh Ukraine.

 

Promsvyazbank (PSB) là nguồn tài trợ chính cho quân đội Nga, Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng. Nó hiện phục vụ gần 70% các hợp đồng quốc phòng.

 

Ngoài ra, Hoa Kỳ đang áp đặt một lệnh cấm tài chính đối với các khoản vay của chính phủ Nga. Kể từ bây giờ, Nga sẽ không thể tài trợ cho các Eurobonds của mình trên các thị trường tài chính phương Tây, bao gồm cả các thị trường châu Âu.

 

Phần thứ ba của gói liên quan đến các lệnh trừng phạt chống lại giới tinh hoa Nga và gia đình của họ. Chúng tôi đang nói về:

 

Denis Bortnikov, con trai của Alexander Bortnikov - người đứng đầu FSB Nga và là thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Denis Bortnikov là Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VTB thuộc sở hữu nhà nước Nga.

 

Pyotr Fradkov, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Promsvyazbank, người đã làm việc trong quá trình chuyển đổi thành ngân hàng quân đội. Cha của ông, Mikhail Fradkov, là cựu thủ tướng và là người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga.

 

Vladimir Kiriyenko, Phó Văn phòng Putin. Ông từng là phó chủ tịch của Rostelecom, hiện ông là giám đốc điều hành của tập đoàn VK (chủ sở hữu của Vkontakte). Cha của anh, Sergei, cũng từng là thủ tướng Nga và đứng đầu tập đoàn Rosatom

 

Đức và Nord Stream - 2

 

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sáng thứ Ba thông báo đình chỉ chứng nhận Nord Stream 2. Nhà máy khí đốt cùng tên của “con gái” Gazprom được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga trực tiếp đến Đức qua Ukraine.

 

Nhà độc quyền khí đốt đã nhiều lần sử dụng PP2 như một đòn bẩy để tống tiền khí đốt sang châu Âu, giữ cho thị trường ở mức giá cao kỷ lục kể từ năm ngoái.

 

Phản ứng của Nga không hề chậm trễ - một thành viên của Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đe dọa người châu Âu bằng "khí đốt với giá 2 nghìn euro / nghìn mét khối."

 

Vào buổi tối tại một cuộc họp báo, Biden nói rằng Hoa Kỳ đang làm việc với Đức để ngăn chặn PP-2.

 

Anh chống lại các đại biểu Duma và Rosbank

 

Vào buổi chiều, gói trừng phạt tiếp theo của phương Tây đã xuất hiện. Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 5 ngân hàng Nga: Nga (cổ đông chính là bạn của Tổng thống Nga Yuri Kovalchuk - ed.), Promsvyazbank, Genbank (một trong những ngân hàng lớn nhất ở Crimea - ed.) , Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Biển Đen và Ngân hàng Tiết kiệm Công nghiệp.

 

Anh cũng đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Gennady Tymchenko và anh em nhà Rothenberg, những người thân cận với giới tài phiệt của Tổng thống Nga. Bất kỳ tài sản nào họ có ở Anh sẽ bị đóng băng và các cá nhân sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này.

 

Ngoài ra, nước này đang đưa ra dự luật về tội phạm kinh tế. Nó sẽ ngăn các công ty Nga huy động vốn bằng bảng Anh hoặc đô la tại thị trường Anh, đồng thời "gỡ bỏ bức màn che giấu quyền sở hữu tài sản ở quốc gia này và trên khắp phương Tây."

 

Johnson cho biết đây là giai đoạn đầu tiên của các biện pháp trừng phạt và sẽ là giai đoạn tiếp theo nếu Putin đi xa hơn.

 

EU và thị trường tài chính

 

Trước đó, vào buổi tối, Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 351 thành viên của Duma Quốc gia, những người đã bỏ phiếu để kêu gọi Putin công nhận ORDLO. Trong danh sách còn có 27 người và các hiệp hội đã đóng vai trò phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

 

Đặc biệt, đây là những hiệp hội ủng hộ quân đội Nga ở những vùng lãnh thổ này, đại diện của khu vực quốc phòng có vai trò trong cuộc xâm lược và gây bất ổn, và những người tiến hành cuộc chiến chống lại Ukraine.

 

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với các ngân hàng cung cấp tài chính cho những người ra quyết định tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

 

EU cũng đã nhắm tới các mối quan hệ kinh tế với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Donbass và đang hạn chế khả năng của chính phủ và nhà nước Nga trong việc tiếp cận các thị trường tài chính và vốn cũng như dịch vụ của EU.

 

Nhật Bản đoàn kết với G7

 

Dù Nhật Bản chưa công bố các biện pháp trừng phạt nhưng nước này sẵn sàng cùng Mỹ và các nước G7 công nghiệp hóa khác thực hiện các biện pháp như vậy. Thủ tướng không nói rõ Nhật Bản đang xem xét các biện pháp trừng phạt nào.

 

Các biện pháp trừng phạt mới nhằm bổ sung cho những biện pháp áp đặt đối với Nga vào năm 2014 sau khi Crimea bị chiếm đóng. Những điều này sẽ bao gồm lệnh cấm xuất khẩu chip bán dẫn và các công nghệ quan trọng khác, cũng như các hạn chế cứng rắn hơn đối với các ngân hàng Nga.

 

Mặc dù Nhật Bản không còn là nhà xuất khẩu lớn về chất bán dẫn với chỉ 10% thị trường chip toàn cầu, nhưng Nhật Bản là nhà sản xuất chủ chốt của các linh kiện điện tử chuyên dụng và thống trị các ngành công nghiệp khác, chẳng hạn

.

 ============================

.

.

Tăng chế tài Nga, Mỹ nhắm vào công ty xây đường ống Nord Stream 2

Reuters

24/02/2022

https://www.voatiengviet.com/a/tang-che-tai-nga-my-nham-vao-cong-ty-xay-duong-ong-nord-stream-2/6456168.html

 

https://gdb.voanews.com/c4360000-0aff-0242-dbbc-08d9f63ee021_w650_r1_s.jpeg

Tổng thống Joe Biden phát biểu về Ukraine tại Tòa Bạch Ốc, ngày 22/2/2022

 

Mỹ ngày 23/2 áp đặt chế tài lên công ty phụ trách xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga, mở rộng trừng phạt lên Moscow sau khi Nga công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là độc lập.

 

Các chế tài nhắm vào công ty Nord Stream 2 AG và tổng giám đốc Matthias Warnig làm tăng áp lực lên dự án được thiết kế nhằm nhân đôi lượng khí đốt từ Nga dẫn sang Đức.

 

Dự án năng lượng gây chia rẽ nhất châu Âu, Nord Stream 2, chưa bắt đầu hoạt động còn chờ Đức và Liên hiệp châu Âu xác nhận.

 

Đức ngày 22/2 đã đóng băng đường ống trị giá 11 tỷ đô la này, viện dẫn các hành động của Nga với Ukraine.

 

Mỹ và EU lo rằng đường ống này sẽ làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung ứng năng lượng từ Nga.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/2 tuyên bố chính quyền của ông đã phối hợp chặt chẽ với Đức trong hành động nhắm vào Nord Stream 2.

 

“Hôm nay tôi đã chỉ thị áp đặt chế tài lên công ty Nord Stream 2 AG và các quan chức của tập đoàn này.”

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến hành các bước thêm nữa nếu Nga tiếp tục leo thang,” Tổng thống Biden cảnh báo.

 

Mỹ trừng phạt Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine

Reuters  -  23/02/2022

 

 

 

-------------------------------------------------------------

.

.

EU sẵn sàng chế tài thêm nếu Nga tiến thêm vào lãnh thổ Ukraine

Reuters

24/02/2022

https://www.voatiengviet.com/a/eu-san-sang-che-tai-them-neu-nga-tien-them-vao-lanh-tho-ukraine/6456150.html

 

https://gdb.voanews.com/c2ec0000-0aff-0242-094d-08d9e7677979_w650_r1_s.jpg

Phó Chủ tịch điều hành Uỷ ban châu Âu Valdis Dombrovskis.

 

Liên hiệp châu Âu sẵn sàng áp đặt gói chế tài thứ nhì nếu binh sĩ Nga vượt quá các khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát, Phó Chủ tịch điều hành Uỷ ban châu Âu Valdis Dombrovskis tuyên bố ngày 23/2.

 

Nga công nhận độc lập của hai vùng đòi ly khai tại đông Ukraine—tức hai vùng tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk ở Donbass—hiện nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai do Nga hậu thuẫn.

 

Moscow gởi quân đến đây hôm 22/2, khiến EU, Mỹ và Anh chế tài các ngân hàng Nga và các chính trị gia Nga.

 

EU quan ngại rằng Nga có thể tiếp tục xâm chiếm vượt quá các khu vực do phe ly khai kiểm soát.

 

Lãnh đạo các nước EU sẽ họp thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 24/2 để thảo luận các bước kế tiếp.

 

“Nếu Nga hung hăng hơn và xâm nhập thêm vào lãnh thổ Ukraine, chúng ta sẽ tăng gia đáp trả bằng các chế tài,” ông Dombrovskis khẳng định.

 

Vẫn theo lời ông, cuộc xung đột Ukraine, các chế tài nhắm vào Nga, và các chế tài trả đũa khả dĩ từ Nga cũng sẽ có ảnh hưởng kinh tế lên Liên hiệp châu Âu.

 

Ông Dombrovskis cho biết các chế tài EU vừa áp đặt lên Nga sau khi Moscow công nhận độc lập của hai vùng ly khai vừa kể đã có ảnh hưởng lên giá xăng dầu và gây bất ổn cho thị trường tài chánh.





No comments: