Sunday, February 27, 2022

NATO và HOA KỲ LÊN TIẾNG SAU KHI PUTIN ĐẶT LỰC LƯỢNG HẠT NHÂN TRONG TÌNH TRẠNG CẢNH GIÁC CAO (Reuters)

 



NỘI DUNG :

NATO và Mỹ lên tiếng sau khi TT Putin đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng cảnh giác cao

Reuters

.

Thổ Nhĩ Kỳ gọi cuộc xâm lược của Nga là ‘chiến tranh’

Reuters

 

=======================================

.

.

NATO và Mỹ lên tiếng sau khi TT Putin đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng cảnh giác cao

Reuters

27/02/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6461805.html

 

https://gdb.voanews.com/c4930000-0aff-0242-7c11-08d9f87ee594_w650_r1_s.jpg

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm Chủ nhật rằng động thái của Tổng thống Vladimir Putin, đặt các lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng cảnh giác cao, là điều nguy hiểm và vô trách nhiệm, đồng thời làm tình hình nghiêm trọng hơn.

 

"Đây là một tuyên bố nguy hiểm. Đây là một hành vi vô trách nhiệm. Và tất nhiên khi ta kết hợp tuyên bố này với những gì họ đang làm trên thực địa ở Ukraine - tiến hành cuộc chiến chống lại một quốc gia độc lập, có chủ quyền, tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine - điều này càng làm tăng thêm tính nghiêm trọng của tình hình ”, ông Stoltenberg nói trên chương trình “State of the Union” của CNN.

 

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói hôm Chủ nhật rằng động thái của ông Putin là một phần trong phương thức tạo ra các mối đe dọa để Moscow biện minh cho hành động gây hấn.

 

"Chúng tôi đã chứng kiến ông ấy làm điều này hết lần này đến lần khác. Chưa bao giờ Nga bị NATO đe dọa, bị Ukraine đe dọa", bà Psaki nói trên chương trình "This week" của kênh ABC.

 

"Tất cả đều là phương thức của Tổng thống Putin và chúng tôi sẽ chống lại điều đó. Chúng tôi có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng chúng tôi cũng cần chỉ ra những gì chúng tôi đang thấy ở đây từ Tổng thống Putin".

 

Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraine, bà Psaki nói. Bà cũng cho biết rằng Washington cũng không loại trừ các biện pháp trừng phạt nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

 

Bà Psaki nói: “Chúng tôi không loại bỏ điều đó, nhưng chúng tôi cũng muốn làm điều đó và đảm bảo rằng chúng tôi giảm thiểu tác động đến thị trường toàn cầu và thực hiện nó một cách thống nhất”.

.

======================================

.

.

Thổ Nhĩ Kỳ gọi cuộc xâm lược của Nga là ‘chiến tranh’

Reuters

27/02/2022

https://www.voatiengviet.com/a/tho-nhi-ky-goi-cuoc-xam-luoc-cua-nga-la-chien-tranh/6461607.html

 

https://gdb.voanews.com/c42c0000-0aff-0242-ae56-08d9f6e7860f_w650_r1_s.jpeg

Tàu chiến Nga đi qua Biển Đen thuộc phần lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/2/2022.

 

Hôm 27/2, Thổ Nhĩ Kỳ gọi cuộc xâm lược Ukraine của Nga là một “cuộc chiến” với một lời lẽ mạnh mẽ có thể mở đường cho quốc gia thành viên NATO này ban hành một hiệp ước quốc tế hạn chế việc hải quân Nga đi qua Biển Đen, theo Reuters.

 

Theo Công ước Montreux năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền kiểm soát các eo biển Dardanelles và Bosphorus, nơi nối Địa Trung Hải và Biển Đen, và có thể hạn chế tàu chiến qua lại trong thời chiến.

 

Cân bằng các cam kết phương Tây và quan hệ chặt chẽ với Moscow, Ankara cho biết cuộc tấn công của Nga là không thể chấp nhận được nhưng cho hôm 27/2 mới mô tả tình hình này là một cuộc chiến.

 

Ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên Twitter: “Vào ngày thứ tư của cuộc chiến Ukraine, chúng tôi lặp lại lời kêu gọi của Tổng thống Tayyip Erdogan về việc ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công của Nga và bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn”.

 

Ông Fahrettin Altun, giám đốc truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết “chúng tôi đang chứng kiến một cuộc chiến khác trong khu vực của chúng tôi” và lặp lại đề nghị hòa giải của ông Erdogan.

 

Kyiv đã kêu gọi Ankara chặn bất kỳ tàu chiến nào của Nga đi qua Biển Đen.

 

Từ trước đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vun đắp mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine. Bất kỳ bước đi quá xa nào chống lại Moscow đều có thể gây hại cho việc nhập khẩu hàng hóa và năng lượng nặng cũng như lĩnh vực du lịch của nước này vào thời điểm kinh tế trong nước bất ổn.

 

-----------------------

 

LIÊN QUAN

EU: 300.000 người tị nạn Ukraine sang các nước châu Âu

Hơn 43.000 người Ukraine đã vào Romania lánh nạn, 240 thường dân thương vong

Các cơ sở dầu khí ở Ukraine bị cháy

Đức thay đổi chính sách, chấp thuận xuất khẩu súng phóng lựu cho Ukraine





No comments: