Saturday, February 26, 2022

TRỰC TIẾP - KYIV CHUẨN BỊ ĐÁP TRẢ CÁC CUỘC TẤN CÔNG TÊN LỬA DỮ DỘI TỪ PHÍA NGA (BBC News Tiếng Việt)

 



 

TRỰC TIẾP  -  Kyiv chuẩn bị đáp trả những các cuộc tấn công tên lửa dữ dội từ phía Nga

BBC News Tiếng Việt

26/2/2022

https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-60505288

 

Tóm tắt

1.    Người dân Kyiv xuống hầm trú ẩn sau các cảnh báo Nga sẽ tấn công dữ dội bằng tên lửa

2.    Lệnh giới nghiêm tại Kyiv có hiệu lực đến sáng thứ Hai 28/02

3.    Thị trưởng Kyiv nói bất kỳ ai ra ngoài đường sẽ bị coi là một "kẻ phá hoại" phe Nga

4.    Nhiều người Ukraine tiếp tục tháo chạy sang các quốc gia láng giềng như Ba Lan và Moldova

5.    Các quốc gia phương Tây nói sẽ loại các ngân hàng Nga ra khỏi mạng lưới Swift, cắt kết nối khỏi hệ thống tài chính quốc tế

6.    Phương Tây cũng cam kết ngăn chặn ngân hàng trung ương Nga lẩn tránh được các lệnh trừng phạt

7.    Phương Tây cũng cam kết ngăn chặn giới nhà giàu của Nga có được 'hộ chiếu vàng'

8.    Mỹ, Đức và Hà Lan đang viện trợ thêm vũ khí đến Ukraine

 

                                                           *

Tường thuật trực tiếp

 

23:58 26 tháng 2 2022

Ukraine ‘biết ơn’ về sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây

Thủ tướng Ukraine đã cảm ơn các đồng minh phương Tây sau quyết định loại trừ các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thông tin Swift.

Thủ tướng Denys Shmyhal viết trên Twitter rằng, “Rất biết ơn tất cả các đối tác của chúng tôi. Cảm ơn các bạn về sự hậu thuẫn và sự giúp đỡ trong thời khắc đen tối này. Người dân Ukraine sẽ không bao giờ quên!”

 

---------------------

23:01 26 tháng 2 202223:01 26 tháng 2 2022

Đức trực tiếp gửi vũ khí chống tăng và tên lửa đến Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ gửi vũ khí trực tiếp đến Ukraine gồm 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa Stinger.

Berlin cũng đã bỏ một số hạn chế liên quan đến việc gửi các vũ khí do Đức chế tạo đến các khu vực xung đột, điều này có nghĩa các quốc gia thứ ba sẽ có thể gửi thêm vũ khí đến Ukraine.

Ông Olaf cho biết cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine đã tạo nên một bước ngoặc.

Động thái này đảo ngược chính sách lâu nay của Đức là cấm việc xuất khẩu vũ khí sang các khu vực có xảy ra xung đột.

Chi tiết

 

------------------

21:36 26 tháng 2 202221:36 26 tháng 2 2022

Tổng thống Pháp lên án quyết định của Belarus cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án quyết định của Belarus cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Macron yêu cầu nhà lãnh đạo này phải yêu cầu phía Nga rút binh sĩ khỏi Belarus “nhanh nhất có thể”.

Theo tuyên bố từ điện Élysée thì ông Macron cho rằng “các binh sĩ Nga đang tiến hành một cuộc chiến đơn phương và phi nghĩa.

Ông Macron cũng “nhấn mạnh rằng với mối gắn kết thân tình giữa người dân Belarus và Ukraine thì Belarus nên từ chối là một kẻ đồng loã lệ thuộc không chính thức trong cuộc chiến của Nga nhằm vào Ukraine”.

Những ngày gần đây, binh sĩ Nga đang di chuyển đến Ukraine từ biên giới với Belarus, một đồng minh lâu năm của Nga.

 

---------------------------

15:06 26 tháng 2 2022

Những diễn biến mới nhất cuối ngày thứ Bảy

Một số diễn biến mới nhất trong ngày giao tranh thứ ba kể từ khi Nga xâm lược Ukraine:

·         Ở Kyiv, lệnh giới nghiêm toàn thành phố bắt đầu có hiệu lực và sẽ kéo dài tới sáng thứ Hai trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tinh thần nhận các đợt tấn công mới của quân Nga

·         Thị trưởng Vitali Klitschko nói bất kỳ ai ra ngoài đường sẽ bị coi là một "kẻ phá hoại" phe Nga

·         Ở những nơi khác, chính quyền ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai, nói quân đội Ukraine đã đánh bại một đợt tấn công của Nga. Một khu vực dân cư ở thành phố Okhtyrka bị đánh bom dữ dội.

·         Lãnh đạo vùng Chechnya của Nga nói ông ta đã điều quân tới Ukraine để cùng chiến đấu với quân Nga

·         Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với BBC đất nước ông sẽ hoàn toàn ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga

·         Đức đã xóa bỏ lệnh cấm đưa vũ khí chết người do Đức sản xuất tới Ukraine qua các nước thứ ba

·         Ước tính hơn 120.000 người đã rời Ukraine chạy loạn tới các nước ở phía tây kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu

 

--------------------------------

Đăng ở 14:51 26 tháng 2 202214:51 26 tháng 2 2022

Đức sẽ gửi tên lửa đất đối không và vũ khí chông tăng đến Ukraine

Đức sẽ gửi 1000 vũ khí chông tăng và 500 tên lửa đất đối không "Stinger" đến Ukraine, chính phủ Berlin xác nhận.

Động thái này đánh dấu một thay đổi đáng kể từ chính sách cấm xuất khẩu vũ khí tới các khu vực có xung đột, một chính sách Đức theo đuổi trong nhiều năm.

"Trong tình hình này, chúng ta có nghĩa vụ hỗ trợ Ukraine với khả năng tối đa trong chiến dịch tự vệ chống lạ quân xâm lược của Putin," Thủ tướng Olaf Scholz nói.

 

-----------------------------

Đăng ở 11:53 26 tháng 2 202211:53 26 tháng 2 2022

Phụ nữ chế bom xăng để sẵn sàng tự vệ

Tường thuật của Sarah Rainsford

Phóng viên BBC đưa tin từ Dnipro, đông Ukraine

Ở trung tâm thành phố lớn này của Ukraine, chúng tôi thấy có các nhóm phụ nữ ngồi trên cỏ chế bom xăng. Đây là vũ khí tự chế, để bảo vệ ngôi nhà của họ và đường phố của họ ở Dnipro trước sự xâm lược của quân Nga.

Có thể thấy các giáo viên, luật sư, người nội trợ ngồi giữa đống chai thủy tinh, giẻ và xăng. Họ nói họ cố gắng không nghĩ quá nhiều đến những gì họ làm vì, như một phụ nữ nói với tôi, nếu nghĩ đến thì "quá kinh khủng".

Nhưng họ muốn sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là một thành phố chưa bị tấn công, nhưng đã nếm trải cái giá của cuộc chiến này. Bệnh viện quân sự có 400 giường, và chật kín những quân nhân bị thương đến từ khắp miền đông Ukraine.

Ở cửa bệnh viện, có dòng người mang đến thuốc men, băng gạc và kim tiêm, và không có gì bị từ chối. Ngay gần đó, những người đàn ông đang xếp hàng - để nhập ngũ, để chiến đấu.

Người dân ở thành phố này đang chuẩn bị. Nhưng họ đều nói họ làm vậy không phải vì họ muốn, mà vì họ không còn lựa chọn nào khác.

 

------------------------------

10:25 26 tháng 2 202210:25 26 tháng 2 2022

Diễn biến ở châu Âu

Xa tiền tuyến ở Ukraine, quốc tế vẫn tiếp tục lên án cuộc xâm lược của Nga. Đây là thông tin mới nhất:

 

Vương quốc Anh và 25 quốc gia khác đã đồng ý cung cấp thêm viện trợ nhân đạo và vũ khí cho Ukraine

 

Estonia cấm các hãng hàng không Nga khỏi không phận của mình, và Lithuania và Latvia sẽ làm theo

 

Hơn 115.000 người đã đến Ba Lan từ Ukraine

 

Pháp bắt giữ một tàu chở hàng của Nga ở eo biển Manche, nói rằng tàu này thuộc về một công ty bị EU trừng phạt

 

Ba Lan cho biết họ sẽ từ chối thi đấu trận play-off World Cup 2022 đã được lên kế hoạch diễn ra tại Moscow vào ngày 24 tháng 3

 

Nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp, Ý và Hungary, báo hiệu rằng họ sẽ ủng hộ động thái loại trừ Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu Swift

 

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng đất nước của ông không cần quan hệ ngoại giao với phương Tây và đã đến lúc "khóa các đại sứ quán"

 

Ngoại trưởng Ukraine cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây, cho đến nay vẫn chưa nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, nên được mở rộng để bao gồm cả lệnh cấm vận dầu mỏ

 

Các cuộc biểu tình diễn ra ở các thành phố trên khắp Châu Âu để phản

 

XEM THÊM >>>>  





No comments: