Monday, February 28, 2022

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIẾN CUỘC UKRAINE NGÀY 28/02/2022 (BBC News Tiếng Việt)

 


TRỰC TIẾP  -  LHQ : "Sử dụng vũ khí hạt nhân là phi lý'

BBC News Tiếng Việt

28/02/2022

https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-60505288

 

Tóm tắt

1.    Tổng thống Zelensky nói 24 giờ tới sẽ 'cực kỳ quan trọng' trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson

2.    Chủ nhật 27/02 là "thời gian khó khăn" cho lực lượng vũ trang Ukraine khi Nga "tiếp tục pháo kích từ mọi hướng", theo chính quyền Kyiv

3.    Đồng rouble của Nga rớt giá sau các đợt trừng phạt nặng nề từ quốc tế

4.    Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức một phiên họp khẩn đặc biệt vào hôm nay 28/02 bao gồm tất cả 193 thành viên

5.    Belarus, một đồng minh của Nga đã thông qua sự thay đổi hiến pháp cho phép chứa vũ khí hạt nhân

6.    EU tiến hành những bước đi chưa từng có tiền lệ khi gửi vũ khí đến Ukraine để chống cuộc xâm lược từ Nga

7.    EU cũng đóng không phận với máy bay Nga và cấm các hãng truyền thông nhà nước Nga

8.    Các quốc gia thành viên EU tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine và bỏ qua quy trình xét duyệt thông thường

9.    Ukraine nói cho đến nay đã có 4.500 người Nga thiệt mạng nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng

10. Đức cam kết mức tăng quy mô lớn cho chi tiêu quốc phòng trong chuyển biến lớn về chính sách

 

Tường thuật trực tiếp

 

14:28

Dòng người tị nạn chạy khỏi Ukraine

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, Filippo Grandi, cho biết vào sáng thứ Hai, hơn 500.000 người Ukraine đã rời khỏi đất nước để chạy trốn cuộc xâm lược của Nga.

Theo UNHCR, khoảng 281.000 người tị nạn đã vào Ba Lan, hơn 84.500 người ở Hungary, khoảng 36.400 người ở Moldova, hơn 32.500 người ở Romania và khoảng 30.000 người ở Slovakia.

 

Đăng ở 12:0412:04

Em bé Polina bị 'thám báo Nga bắn chết cùng cha mẹ'

Một học sinh năm cuối tiểu học ở Kyiv bị đội thám báo Nga bắn chết cùng cha mẹ trong xe ô-tô.

Em Polina, chín tuổi, bị giết còn em trai và chị gái lại sống sót, dù bị thương, theo chính quyền Kyiv.

Con số nạn nhân chiến tranh là thường dân tại Ukraine đang tăng cao sau cuộc xâm lăng, các đợt bắn phá và các vụ "phá hoại, trinh sát, thám báo Nga đột nhập", theo phía Ukraine.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/a5249299-c2fd-40f3-8f75-9c05040da84c.jpg

Polina là học sinh năm cuối tiểu học ở Kyiv

 

------------------------

12:04

Tổng thư ký Liên hợp quốc: 'Sử dụng vũ khí hạt nhân là phi lý'

Có thêm thông tin về những gì ông Guterres dự kiến ​​sẽ nói với LHQ khi tổ chức này nhóm họp để thảo luận về tình hình ở Ukraine.

Tổng thư ký sẽ nói rằng thế giới đang đối mặt với một thảm kịch đối với Ukraine, nhưng cũng là một cuộc khủng hoảng khu vực lớn với những hệ lụy "có thể xảy ra tai họa".

Ông được cho là sẽ mô tả quyết định đặt các lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động cao vào Chủ nhật là "một diễn tiến ghê sợ" và ý tưởng về một cuộc xung đột hạt nhân là "đơn giản là không thể tưởng tượng được".

 

-----------------

Đăng ở 11:5011:50

Đàm phán giảm leo thang Nga-Ukraine kết thúc

Các đại diện của Nga và Ukraine đã kết thúc các cuộc hội đàm được tổ chức tại Belarus nhằm mục đích môi giới hòa bình trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Cả hai bên sẽ trở lại thủ đô để tham vấn trước vòng đàm phán thứ hai, có thể diễn ra trong những ngày tới, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin Belta của Belarus cho biết,

Kỳ vọng về một giải pháp hòa bình không cao trước cuộc họp hôm thứ Hai.

Ukraine cho biết họ muốn ngừng bắn và Nga rút quân, trong khi Điện Kremlin cho biết họ sẽ không công bố lập trường của mình. Các nhà đàm phán của Nga đã nói về việc đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

 

-----------------------------

11:24

UNICEF kêu gọi cứu trợ cho 7,5 triệu trẻ em Ukraine

UNICEF: “Chiến dịch quân sự ở Ukraine đe dọa trực tiếp và gia tăng đối với sinh mạng và sức khoẻ, tâm lý của 7,5 triệu trẻ em ở quốc gia này. Nhu cầu cứu trợ nhân đạo đang tăng đều, lan ra từng giờ. Trẻ em sợ hãi, bị shock và tuyệt vọng muốn được an toàn. Hàng trăm nghìn người đang di chuyển, đa số là phụ nữ, trẻ em. Nhiều gia đình đang bị chia rẽ khỏi người thân...”

Quỹ Nhi đồng LHQ đăng lời kêu gọi Hành động Tức thời để cứu giúp trẻ em Ukraine.

Nội dung cụ thể và cách đóng góp tại đây:

Các bạn nghĩ sao về lời kêu gọi này? Ở nơi bạn đang sống, việc hưởng ứng cứu trợ này ra sao, gặp khó khăn, thuận lợi thế nào?

Link cứu trợ: https://t.co/L8zcsxalxB

 

-----------------------------------

11:2411:24

Post update

Người Việt ở Ukraine: Bỏ đi di tản hay ở lại?

Hai câu chuyện của hai người Việt ở Kyiv và Odessa cho thấy phần nào nỗi khốn khó của người dân ở quốc gia bị chiến sự những ngày qua.

 

-----------------------------------------

10:5510:55

Lá thư của một người Ukraine

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/7fbba993-a32b-4ff2-aef5-58244836ca64.jpg

Biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine, tại Quảng trường Trafalgar ở London, Anh ngày 27 tháng 2 năm 2022

 

Bogdan Dovgyy, một người Ukraine vừa hoàn tất khóa học tiến sĩ ở trường Imperial College London, Anh quốc, vừa viết một lá thư ngỏ bày tỏ cảm xúc về cuộc chiến:

 

"Bạn thân mến,

Tôi thực sự biết ơn và vô cùng xúc động trước rất nhiều tin nhắn, lời chúc và sự ủng hộ đến từ các bạn.

Như bạn đã biết, Liên bang Nga là con tin của một kẻ côn đồ hoang tưởng đã bắt đầu một cuộc chiến toàn diện chống lại đất nước của tôi, Ukraine. Dưới cơ sở giả tạo để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga của đất nước và 'giữ cho đất nước trung lập', Nga đã phong tỏa các cảng của chúng tôi, phóng tên lửa đạn đạo, di chuyển bằng xe tăng, bệ phóng tên lửa và binh lính từ hầu hết mọi hướng. Có một quân đội hùng mạnh áp đảo, chúng đã sử dụng không quân và máy bay trực thăng tấn công nặng nề vào nước tôi. Nhiều thành phố, bao gồm cả thành phố của tôi, đã bị ảnh hưởng bởi những vụ tấn công này.

Tôi là đại diện của một cộng đồng nói tiếng Nga cùng với hàng triệu công dân Ukraine. Chúng tôi có thể không thích nhiều về đất nước và chính phủ của chúng tôi, nhưng họ đã được bầu trong một cuộc bầu cử tự do, dân chủ và chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của công dân chúng tôi. Chúng tôi đang sống trong một đất nước tự do. Tương tự như vậy đối với tất cả các quốc gia tự do, có rất nhiều vấn đề và nhiều sai lầm của chính phủ chúng tôi. Nhưng đó là những vấn đề và cuộc đấu tranh của chúng tôi. Đất nước và nhân dânlà những người duy nhất quyết định cách giải quyết chúng. Ukraine trung lập về mặt hiến pháp cho đến năm 2014, khi Crimea bị vũ lực chiếm đoạt và hai nhà nước bù nhìn DNR / LN được thành lập.

Tuy nhiên, những kẻ xâm lược đã bị choáng ngợp bởi những giấc mơ viễn vông của họ, đến nỗi họ bỏ qua tính cách mạnh mẽ của quân đội và nhân dân Ukraine, những người luôn vững vàng trước sức mạnh quân sự được cho là bất khả chiến bại của ông ta. Ông ta nghĩ rằng ngay khi chúng tôi nhìn thấy xe tăng, cảm thấy tên lửa tấn công và nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu đi qua - chúng tôi sẽ đầu hàng. Họ đã tính toán sai. Họ đã nhầm.

Tôi chưa bao giờ thấy sự đoàn kết như vậy của tất cả các đảng phái chính trị, tất cả người dân trong một mong muốn bảo vệ đất nước và cống hiến cuộc sống của họ cho tương lai. Chúng tôi không sợ hãi. Chúng tôi quyết tâm. Nhiều người bạn của tôi đăng ký vào các đơn vị bộ đội địa phương và có những người xin ở lại văn phòng quân ủy.

Tất nhiên, đó là một cuộc chiến rất khó khăn. Ukraine thiếu sức mạnh quân sự. Đặc biệt là các loại vũ khí hiện đại, một số trong số đó chúng tôi chỉ bắt đầu nhận được hai tuần trước khi bắt đầu cuộc xâm lược. Hệ thống phòng không đã khá cũ và nó là mục tiêu cho cuộc tấn công tên lửa đầu tiên của Nga. Tuy nhiên, tinh thần của chúng tôi vô cùng mạnh mẽ và ý chí độc lập của chúng tôi là không thể phá vỡ

Chúng tôi thẳng thắn tin rằng Ukraine hiện đang chiến đấu để ngăn chặn khả năng xảy ra Chiến tranh thế giới thứ ba. Cuộc chiến này không chỉ là "cuộc khủng hoảng Ukraine", mà còn là "cuộc khủng hoảng châu Âu". Đây là cuộc chiến vì dân chủ và lý tưởng.

Hãy nói chuyện với các chính trị gia và chính phủ của bạn. Yêu cầu họ chuẩn bị hỗ trợ nhân đạo. Thực phẩm, nước và thiết bị y tế. Yêu cầu gửi các thiết bị quân sự, đặc biệt là phòng không và hải quân, đến Ukraine. Yêu cầu mở cửa biên giới cho người tị nạn.

Chúng tôi sẽ đứng vững. Chúng tôi sẽ chiếm ưu thế. Chúng tôi sẽ bảo vệ châu Âu hòa bình và hợp pháp chống lại chế độ độc tài."

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/910395b8-65e0-4d33-a0f2-c3f25af3e66a.jpg

Mọi người giương cao cờ Ukraine tại cuộc biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine, tại Quảng trường Trafalgar ở London, Anh ngày 27 tháng 2 năm 2022

 

--------------------------

Đăng ở 10:5110:51

Người Việt ở Ba Lan ra biên giới cứu trợ tỵ nạn

Cộng đồng Việt tại Ba Lan đóng góp một căn lều cung cấp hàng cứu trợ ở cửa khẩu Zosin-Uscilug.

Tại đây, từ 26/02 luôn có hai người Việt túc trúc cùng hai bạn Ba Lan và hai bạn Ukraine, theo trang Uwaga - người Việt ở Ba Lan trên Facebook.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/afb99ea6-7bec-483c-bfb6-a8c7f836c0e1.jpg

Người Việt tại Ba Lan đóng góp một căn lều cung cấp hàng cứu trợ ở cửa khẩu Zosin-Uscilug với Ukraine

 

-----------------------------------------

10:37

Kyiv: nhìn từ nhà ra vườn

Ảnh nhìn từ nhà ra bên ngoài của ông Tuyen Nguyensy ở Kyiv đăng trên Facebook sau một lần pháo kích.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/a86b9540-fd30-4381-9324-defadbc9a280.jpg

Kyiv sau pháo kích của Nga

 

-----------------------------------------

9:42

Có quốc gia nào khác gửi quân đến giúp Ukraine?

Mark Lowen phóng viên BBC News từ từ biên giới Ukraine-Ba Lan nhận định:

Thomas Ogren ở San Luis, Mỹ đặt câu hỏi: "Đã có quốc gia nào trên toàn thế giới thực sự gửi quân của họ đến giúp Ukraine chưa?"

Chính thức thì không. Không thành viên Nato nào muốn mạo hiểm đối đầu quân sự trực tiếp giữa quân đội nước này và quân đội Nga.

Chẳng hạn như Tổng thống Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ không có quân đội Mỹ tham chiến ở Ukraine.

Nhưng chúng tôi không biết liệu có người nước ngoài ở đó không, bí mật làm việc với quân đội Ukraine hay không, đặc biệt là theo lời kêu gọi của tổng thống Ukraine về việc người nước ngoài hãy lên đường và trợ giúp.

 

--------------------------------------------

Đăng ở 7:317:31

Post update

Quote Message: Hãy tưởng tượng một ngày nào đó nước láng giềng phương Bắc của chúng ta cũng lấy tiền lệ từ Putin để rồi bất chấp luật pháp quốc tế, tiến hành xâm lược Việt Nam hay thôn tính các đảo của chúng ta trên Biển Đông vì những lý do mơ hồ tương tự, hoặc đe dọa ném bom hạt nhân lên đầu chúng ta. Liệu khi đó những người ủng hộ Putin có kịp ân hận? from TS Lê Hồng Hiệp Singapore

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó nước láng giềng phương Bắc của chúng ta cũng lấy tiền lệ từ Putin để rồi bất chấp luật pháp quốc tế, tiến hành xâm lược Việt Nam hay thôn tính các đảo của chúng ta trên Biển Đông vì những lý do mơ hồ tương tự, hoặc đe dọa ném bom hạt nhân lên đầu chúng ta. Liệu khi đó những người ủng hộ Putin có kịp ân hận?

TS Lê Hồng HiệpSingapore

 

-------------------------

7:27

Mạng xã hội VN so sánh hai tỷ phú Elon Musk và Phạm Nhật Vượng

Nhiều ý kiến so sánh tỷ phú Phạm Nhật Vượng với tỷ phú Mỹ Elon Musk, sau khi ông Musk kích hoạt Starlink (internet qua vệ tinh) cho Ukraine, 27/2, dường như họ chờ đợi ông Vượng thể hiện sự nhân đạo.

Theo một số nguồn tin quốc tế, Phó thủ tướng Ukraine yêu cầu ông Musk cung cấp dịch vụ Internet cho đất nước trong bối cảnh bị Nga tấn công, và ông Musk đã chấp thuận.

Trong khi đó nhiều người đặt câu hỏi ông Vượng đã làm gì để "đền ơn đáp nghĩa Ukraine?" vì dân Ukraine chính là khách hàng của ông trước đây, góp phần vào sự thành công của VinGroup ngày nay.

Tuy không nêu đích danh ông Vượng, nội dung đăng trên Facebook của nhà báo Mạc Việt Hồng, vẫn làm mọi người bàn tán về ngụ ý của bà.

Bà Hồng viết: "Elon Musk, tỉ phú giàu nhất hành tinh đã nhảy vào cuộc. Ông sẽ kích hoạt miễn phí hệ thống vệ tinh Starlink cho Ukraine."

"Tỉ phú giàu nhất Việt Nam kiếm những triệu đô la đầu tiên tại thành phố Kharkov (Ukraine) - chính những đồng tiền đó đã giúp ông làm bàn đạp để trở thành tỉ phú. Giờ quê hương thứ 2 chìm trong máu lửa, chưa thấy ông nói năng gì."

"Các nước đều chiếu sáng biểu tượng của nước họ thành màu cờ Ukraine, có người vừa đặt câu hỏi, anh có dám làm thế với tòa Landmark hay không?"

 

--------------------------------------------

7:02

EU triệu tập bộ trưởng quốc phòng để thảo luận về khủng hoảng

Đại diện của EU về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh đang triệu tập một cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng của khối để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine.

Nghị trình sẽ tập trung vào "các nhu cầu khẩn cấp" và điều phối sự hỗ trợ của khối đối với người Ukraine, theo một tweet được đăng bởi Josep Borrell Fontelles.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi nước này gia nhập EU ngay lập tức.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã trả lời rằng có "những ý kiến và sự nhạy cảm khác nhau trong EU về việc mở rộng khối," theo hãng tin AFP.

 

----------------------------------------------

Đăng ở 6:446:44

Đồng rouble Nga lao dốc sau các lệnh trừng phạt

Nga có khoảng 630 tỷ USD dự trữ ngoại hối - một kho dự trữ tiết kiệm lớn được tích lũy từ giá dầu và khí đốt tăng cao.

Nhưng vì rất nhiều tiền này được lưu trữ bằng ngoại tệ như đồng đô la, đồng euro và đồng bảng Anh cũng như vàng, lệnh cấm của phương Tây đối với giao dịch với ngân hàng trung ương Nga đã hạn chế Moscow tiếp cận tiền mặt.

Sau khi các lệnh trừng phạt được công bố vào hôm thứ Hai, giá trị đồng tiền của Nga, đồng rouble, đã giảm tới 40% so với đồng đô la Mỹ.

Will Walker-Arnott, giám đốc đầu tư cấp cao tại Charles Stanley, nói với BBC rằng "có vẻ như Nga đang ngày càng trở thành một quốc gia kinh tế kém cỏi, ngày càng bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu".

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/d554555b-3d22-4a7e-b54d-6f0ccbf10aa7.png

 

Cập nhật tới 10 giờ sáng 28/02

---------------------------------------------

Đăng ở 6:226:22

Đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam: 'Chúng tôi không sợ Nga đe doạ'

Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt vào hôm nay 28/02, bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam nói "Nếu Nga đe dọa Ukraine sử dụng vũ khí hạt nhân thì đó sẽ là một thảm họa, nhưng sẽ không làm chúng tôi sợ đâu".

Bà Nataliya Zhynkina nói Ukraine luôn hết sức cố gắng thực thi các nỗ lực về mặt ngoại giao để Nga chấm dứt cuộc xâm lược.

"Chúng tôi đã đồng ý với đề nghị của Lukashenko về việc gặp phái đoàn Nga trên sông Pripyat. Đây là chiến thắng của chúng tôi, bởi vì hai ngày trước, người Nga đã yêu cầu chúng tôi hạ vũ khí trước khi cuộc đàm phán bắt đầu. Cho đến nay, họ đã đồng ý mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào."

"Nhưng lại sau khì tuyến bố về đàm phán này, thì Nga lại đe dọa dùng vũ khí hạt nhân vì họ nghĩ Ukraine sẽ sợ họ."

Bà Nataliya Zhynkina nhắc lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba rằng "Nếu Nga đe dọa Ukraine sử dụng vũ khí hạt nhân thì đó sẽ là một thảm họa, nhưng sẽ không làm chúng tôi nhụt chí".

 

VIDEO : Nhà ngoại giao Ukraine ở Hà Nội: ‘Chúng tôi không sợ Nga đe doạ’

 

----------------------------

6:116:11

Tổng thống Zelensky kêu gọi để Ukraine trở thành thành viên EU ngay lập tức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc giục Liên minh châu Âu trao quyền thành viên "ngay lập tức" cho quốc gia của ông.

"Mục tiêu của chúng tôi là đồng hành với tất cả các nước châu Âu, và quan trọng nhất là quan hệ bình đẳng. Tôi chắc chắn rằng điều đó là công bằng. Tôi chắc chắn rằng điều đó là có thể", ông nói.

Trong một tuyên bố trên video, ông Zelensky cũng kêu gọi các binh sĩ Nga hạ vũ khí của họ.

"Hãy bỏ vũ khí của các bạn. Hãy rời khỏi đây. Đừng tin chỉ huy của các bạn. Đừng tin vào những người tuyên truyền của bạn. Hãy cứu lấy mạng sống của các bạn", ông nói.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/38e45273-d789-4500-bc5c-f38278a6b04e.jpg

Tổng thống Ukraine Zelensky

 

-----------------------------------

4:14

Công dân Nga 'đốt hộ chiếu' ở Ba Lan

Trang Nowa Warszawa ở Ba Lan đăng ảnh một nhóm người Nga biểu tình trước Đại sứ quán của họ ở Warsaw, đốt hộ chiếu để bày tỏ đoàn kết với Ukraine và phản đối cuộc chiến của ông Putin.

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/4bd6cac5-7cba-458b-8421-e46a22857166.jpg

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/103a7e5b-0d97-40ae-83a9-edbeaa6f4ca6.jpg

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/28/7445986a-95a2-4258-8f26-eb49bac4a67b.jpg

 

--------------------------------

3:493:49

Nga tăng lãi suất lên 20% để cứu tiền rouble

Ngân hàng trung ương Liên bang Nga vừa phải tăng lãi suất ngân hàng từ 9,5% lên 20% để hỗ trợ đồng tiền của nước này.

Đồng rouble mất giá thảm hại vì các biện pháp cấm vận, trừng phạt quốc tế nhắm vào Nga sau khi TT Putin đem quân xâm lăng Ukraine hôm 24/02.

Tin hôm 28/02 từ Moscow nói có lúc đồng tiền của Nga đã rớt giá gần 30% so với USD để rồi có phục hồi lại đôi chút.

 

-------------------------------

2:35

Belarus nói địa điểm cho cuộc hòa đàm giữa Ukraine và Nga đã sẵn sàng

Belarus cho biết đã hoàn tất việc chuẩn bị cho địa điểm cuộc hòa đàm giữa hai phái đoàn Ukraine và Nga khi cuộc xâm lược của Nga nhằm vào quốc gia láng giềng phía Tây đã bước sang ngày thứ 5.

Ukraine đã đồng ý gửi các nhà ngoại giao đến một địa điểm gần biên giới với Ukraine và Belarus mặc dù có thông tin nhà lãnh đạo độc tài của Belarus, Alexander Lukashenko sẵn sàng đưa quân tham chiến với Nga tại Ukraine.

Đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh một chiếc bàn dài với quốc kỳ Nga và Ukraine, Bộ Ngoại giao Belarus nói “Địa điểm cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Belarus đã được chuẩn bị và các phái đoàn sẽ đến.”

Anatoly Glaz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus nói rằng: “Các cuộc hội đàm sẽ bắt đầu ngay khi các phái đoàn đến địa điểm họp.”

Ukraine tuyên bố sẽ không bao giờ nhân nhượng trong cuộc đàm phán và Tổng thống Volodymyr Zelensky nói ông không mong đợi sẽ đạt được bất kỳ kết quả nào.

“Luôn là thế: Tôi không tin vào kết quả của cuộc họp này, nhưng hãy để họ thử xem,” ông nói.

 

-----------------------------------

2:00

Nga cấm nhà đầu tư nước ngoài bán cổ phiếu hay cổ phần

Ngân hàng trung ương Nga đã ban hành lệnh cấm các nhà môi giới thực hiện lệnh bán cổ phiếu hay cổ phần của các thực thể kinh doanh và cá nhân đầu tư tại Nga.

Ngân hàng trung ương Nga cho biết chưa quyết định liệu có mở cửa Sàn giao dịch chứng khoán Moscow hay không, ngoại trừ thị trường tiền tệ và forex vào ngày hôm nay 28/02. Thời gian mở cửa đã được hoãn lại vài lần trong những giờ qua.

Hiện đồng rouble của Nga bị rớt giá kỷ lục sau các lệnh trừng phạt mới của phương Tây nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xâm lược vào Ukraine.

 


Page 1 của 8

Navigate to the next page

Navigate to the last page

 




No comments: