Friday, February 25, 2022

HOA KỲ, LIÊN ÂU ĐỒNG Ý PHONG TỎA TÀI SẢN PUTIN, LAVROV (Người Việt)

 



Mỹ, Liên Âu đồng ý phong tỏa tài sản Putin, Lavrov

Người Việt

February 25, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-lien-au-dong-y-phong-toa-tai-san-putin-lavrov/

 

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Mỹ, Anh và Liên Âu (EU) hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Hai, loan báo sẽ trừng phạt ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và ông Sergey Lavrov, ngoại trưởng Nga, vì xâm lăng Ukraine, theo AP.

 

Việc cả EU đều đồng ý trừng phạt hai người này cho thấy cường quốc Tây phương đang tiến đến dùng biện pháp chưa từng có để ép buộc ông Putin chấm dứt cuộc xâm lăng tàn bạo này cũng như để ngăn không cho xảy ra chiến tranh lớn ở Âu Châu.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/02/TS-my-lien-au-1068x739.jpg

Ông Vladimir Putin (phải), tổng thống Nga, và ông Sergey Lavrov, ngoại trưởng Nga. (Hình minh họa: Sean Gallup-Pool/Getty Images)

 

Ông Boris Johnson, thủ tướng Anh, cũng thông báo với giới lãnh đạo NATO qua điện thoại hôm Thứ Sáu rằng Anh sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Putin và ông Lavrov. EU loan báo sẽ phong tỏa tài sản ông Putin.

 

Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, tỏ ý cho biết những lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ bao gồm lệnh cấm nhập cảnh. Tổng Thống Joe Biden quyết định trừng phạt ông Putin và ông Lavrov sau khi hội đàm với các nhà lãnh đạo EU. Trước đó, ông Biden cho hay ông đang cân nhắc trừng phạt ông Putin.

 

Theo dự trù, Bộ Tài Chánh Mỹ sẽ công bố thêm chi tiết về các lệnh trừng phạt trong ngày Thứ Sáu.

 

Bà Psaki cho hay quyết định này nhằm gửi “thông điệp rõ ràng” rằng Tây phương “kịch liệt phản đối hành động” của ông Putin.

 

Ông Alexander Schallenberg, ngoại trưởng Áo, tuyên bố lệnh phong tỏa tài sản này sẽ là “bước độc đáo trong lịch sử đối với một cường quốc nguyên tử, một quốc gia là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhưng cũng chứng tỏ… chúng tôi đoàn kết như thế nào.”

 

Hiện chưa rõ phong tỏa tài sản sẽ tác động ra sao với ông Putin hay ông Lavrov và tài sản của họ ở EU quan trọng đến mức nào.

 

“Tôi xin bảo đảm người nào đang có tài sản lớn mà bất thình lình không lấy ra được thì sẽ bị tổn thất,” ông Josep Borrell, người phụ trách ngoại giao của EU, cho hay. Ông Borrell không nói rõ chi tiết.

 

Ngoại trưởng các nước Liên Âu mới đây cho biết thậm chí khối này có thể sẽ trừng phạt Nga thêm nữa, như loại ra khỏi hệ thống chi trả SWIFT, hệ thống cho phép chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác khắp thế giới.

 

“Cuộc tranh luận về SWIFT chưa kết thúc, mà sẽ tiếp tục,” ông Jean Asselborn, ngoại trưởng Luxembourg, nói.

 

Ngoài ra, Hội Đồng Âu Châu, tổ chức nhân quyền hàng đầu của châu lục này, tạm thời đình chỉ tư cách thành viên của Nga. Hội đồng gồm 47 quốc gia này lưu ý Nga vẫn là thành viên và vẫn phải tuân thủ những công ước nhân quyền liên quan.

 

Không nao núng trước những lệnh trừng phạt, Nga bắt đầu trả đũa, cấm chuyến bay từ Anh bay đến Nga và bay qua lãnh thổ Nga, nhằm đáp trả lệnh cấm tương tự của Anh đối với chuyến bay hãng Aeroflot của Nga.

 

Chính quyền Nga còn công bố “chặn bớt” Facebook sau khi mạng xã hội này chặn tài khoản (account) của vài công ty truyền thông được chính phủ Nga hậu thuẫn. (Th.Long) [qd]





No comments: