Friday, February 25, 2022

CUỘC XÂM LƯỢC LEO THANG CỦA NGA TẠI UKRAINE và HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH BẤT THƯỜNG CỦA NATO (Tâm Như - Saigon Nhỏ)

 



Cuộc xâm lược leo thang của Nga tại Ukraine và hội nghị thượng đỉnh bất thường của NATO

Tâm Như
25 tháng 2, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/cuoc-xam-luoc-leo-thang-cua-nga-tai-ukraine-va-hoi-nghi-thuong-dinh-bat-thuong-cua-nato/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/02/GettyImages-1238756977-1024x665.jpg

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg họp báo sau cuộc họp với các nguyên thủ trong khối; Brussels, Bỉ, ngày 25 Tháng Hai (ảnh: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images)

 

*Sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất thường giữa các nguyên thủ quốc gia và thành viên NATO ngày 25 Tháng Hai, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg một lần nữa thúc giục chính phủ Moscow ngừng tấn công vào Ukraine, dùng con đường đối thoại trở lại bàn đàm phán.

 

*Tổng thống Joe Biden dự hội nghị thượng đỉnh NATO khẩn cấp vào sáng 25 Tháng Hai  trong Phòng Tình huống (Situation Room) tại Tòa Bạch Ốc, nhằm phối hợp những bước tiếp theo với các đồng minh phương Tây.

 

*Tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đọc bài diễn văn trong đêm. Ông nói: “Ukraine đơn độc trong việc bảo vệ đất nước”, rằng “Ai sẵn sàng bảo đảm cho Ukraine gia nhập khối NATO? Tôi đã trực tiếp hỏi 27 nhà lãnh đạo châu Âu: Liệu Ukraine có thể gia nhập NATO không và các nhà lãnh đạo châu Âu sợ hãi không trả lời. Tuy nhiên, người Ukraine không sợ.”

______

 

Trong bài diễn văn ngày 24 Tháng Hai, Tổng thống Biden cho biết: Khối NATO sẽ họp để “khẳng định sự đoàn kết, gia tăng mọi quan điểm của liên minh”. Ông tuyên bố các biện pháp trừng phạt tương ứng với hành động gây hấn leo thang của nước Nga chưa phải là sự trừng phạt kinh tế đầy đủ. Ukraine và những quốc gia khác yêu cầu phải có sự trừng phạt cá nhân ông Putin. Tòa Bạch Ốc xác nhận: Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Volodymyr Zelensky nói về những biện pháp trừng phạt và hỗ trợ quốc phòng trong ngày 25 Tháng Hai.

 

Cuộc họp trục tuyến kéo dài từ 11 giờ 52 phút sáng đến 12 giờ 32 trưa cùng ngày. Tổng thống Ukraine chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc họp, thông qua tài khoản Twitter chính thức của ông khi viết rằng: “Tăng cường các biện pháp trừng phạt, hỗ trợ quốc phòng cụ thể và một liên minh chống chiến tranh vừa được thảo luận với Tổng thống Biden. Biết ơn Hoa Kỳ vì đã hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine.”

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/02/GettyImages-1372827053-1024x683.jpg

Một phương tiện quân sự Ukraine bị quân Nga bắn cháy; Kiev, Ukraine, ngày 25 Tháng Hai 2022 (ảnh: Diego Herrera/Europa Press via Getty Images)

 

                                                               *

CNN đưa tin: Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo lực lượng nhảy dù của họ phá sập chiếc cầu trên sông Teteriv ở Ivankiv, cách thủ đô Kiev 50 km nhằm ngăn chặn đường tiến quân của binh sĩ Nga, bao gồm cả thiết giáp. Hiện quân đội Nga ngừng lại ở địa điểm bên kia sông, về phía Bắc Kiev. Hỏa tiễn Ukraine cũng bắn vào phi trường Millerov thuộc vùng Rostov, phá hủy một số máy bay Nga.

Trong thông điệp video ngày 25 Tháng Hai, Tổng thống Volodymr Zelensky khuyến cáo: “Nhóm biệt kích của quân thù” đã vào thủ đô, và ông là “đối tượng số một bị săn lùng”. Trước đó truyền thông phương Tây đưa tin đặc vụ Nga có một danh sách dài những người Ukraine “cần được loại bỏ” khi họ chiếm các đô thị của Ukraine. Điều này không khác thời Liên Xô khi công an cộng sản lập sổ đen để bắt giữ, thủ tiêu nhân sĩ, trí thức, những nhân vật nổi tiếng không chịu theo chính phủ Moscow sau khi chiếm được lãnh thổ, kể cả khi họ là người cộng sản. Hungary, Ba Lan, Lithuania, Estonia, Latvia từng là nạn nhân của các chiến dịch đàn áp, khi họ bị người Nga thời Liên Xô tước bỏ chủ quyền.

Nhưng tình hình hiện nay có thể khác. Công tố viên Karim Khan thuộc Tòa Án Hình Sự Quốc Tế The Hague tại Hà Lan cho biết, họ có thể điều tra “các vụ giết người hàng loạt và diệt chủng” tại Ukraine. Tổng thống Ukraine nói: Kể từ cuộc tấn công của phát-xít Đức năm 1941, thủ đô Kiev chưa bao giờ bị bắn phá dữ dội như bây giờ. Báo chí châu Âu ví cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine qua nhiều ngả như “blitzkrieg” – chiến thuật thần tốc mà quân đội Hitler áp dụng tại châu Âu trong Thế chiến thứ hai.

Bản tin trên đài BBC Breakfast ngày 25 Tháng Hai cho biết: Trên thực tế Kiev đang bị bao vây. Tình trạng thủ đô bị bắn phá trong khi các đô thị khác rơi vào cuộc chiến đường phố  “urban warfare,” giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine. Những cuộc chiến này chỉ xảy ra tại vùng Balkans sau khi Liên bang Nam Tư tan rã, vào nửa đầu thập niên 1990.

Bản tin cập nhận CNN ghi: Tính đến sáng 25 Tháng Hai, quân đội Ukraine thông báo, 137 binh sĩ của họ bị sát hại, bao gồm cả các chiến sĩ hy sinh trên hòn đảo Zmiiny (Đảo Rắn) không chịu đầu hàng quân Nga. Phía Nga “bị thiệt mạng 800 binh sĩ”. Truyền thông của Nga chưa xác nhận con số này.

Nước Nga yêu cầu cần có các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý để NATO từ bỏ sự mở rộng của họ, phải loại bỏ quân đội và cơ sở hạ tầng ra khỏi các quốc gia đồng minh gia nhập sau năm 1997. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khuyến cáo “thế giới sẽ buộc nước Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ. Nga là kẻ xâm lược còn Belarus là kẻ gây ra cuộc xâm lược tại Ukraine.”

==================

 

13 người lính Ukraine tử trận oai hùng tại Đảo Rắn

Câu chuyện Đảo Rắn và cái chết oai hùng của 13 người lính Ukraine vào ngày 24 Tháng Hai 2022 đang lan truyền khắp thế giới.

·         Quốc Thành-

·         25 tháng 2, 2022

 

Cả nước Ukraine hỗn loạn tháo chạy

Bên ngoài ga tàu điện ngầm, số người tìm cách trốn khỏi đất nước Ukraine tăng lên theo từng phút, mong chờ sẽ được an toàn trong cuộc chiến.

·         Lê Tây Sơn-

·         25 tháng 2, 2022

 

Cuộc chiến siêu quyền lực mới giữa Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc

Bắc Kinh và Moscow ngày càng nắm tay nhau mạnh mẽ hơn trong cuộc đối đầu phương Tây so với thời Chiến tranh Lạnh.

·         Tâm Như-

·         24 tháng 2, 2022

 





No comments: