Sunday, February 27, 2022

UKRAINE ‘KIÊN CƯỜNG CHỐNG TRẢ’, PUTIN MUỐN CHIẾN THẮNG TRƯỚC NGÀY 2/3 (BBC News Tiếng Việt)

 


UKRAINE ‘KIÊN CƯỜNG CHỐNG TRẢ’, PUTIN MUỐN CHIẾN THẮNG TRƯỚC NGÀY 2/3  (BBC News Tiếng Việt)

 

.

.

.

UKRAINE ‘KIÊN CƯỜNG CHỐNG TRẢ’, PUTIN MUỐN CHIẾN THẮNG TRƯỚC NGÀY 2/3  

BBC News Tiếng Việt

 



NỘI DUNG :

 

Ukraine 'kiên cường chống trả', Putin muốn chiến thắng trước ngày 2/3

BBC News Tiếng Việt

.

TRỰC TIẾP  -  Putin ra lệnh răn đe hạt nhân trong tình trạng ‘báo động đặc biệt'

BBC News Tiếng Việt

.

=============================================

.

.

Ukraine 'kiên cường chống trả', Putin muốn chiến thắng trước ngày 2/3

BBC News Tiếng Việt

27/02/2022

https://www.bbc.com/vietnamese/world-60542846

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/6683/production/_123434262_hi074144072.jpg.webp

Một xe tăng Nga bị đốt cháy gần thành phố Kharkiv, Ukraine, ngày 25 tháng 2 năm 2022

 

Quân đội Ukraine được cho là tiếp tục kiên cường đánh trả Nga xâm lược trong ngày giao tranh thứ tư kể từ khi Nga vượt qua biên giới hôm 24/2.

 

Trong ngày Chủ nhật 27/2, Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai của mình, Kharkiv, sau cuộc giao tranh trên đường phố với lực lượng Nga.

 

Lính Nga đã vào Kharkiv, thành phố 1,4 triệu dân, cách biên giới với Nga 12 km về phía nam giao tranh dữ dội trên đường phố với lực lượng Ukraine.

 

Người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkiv, Oleh Sinegubov, sau đó nói rằng người Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố.

 

"Quyền kiểm soát Kharkiv hoàn toàn là của chúng tôi!" Sinegubov cho biết trong một thông báo trên Telegram.

 

Trang NBC News ngày 27/2 viết: "Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết hôm Chủ nhật rằng Mỹ tiếp tục chứng kiến Nga bị chậm lại do sự kháng cự gay gắt của Ukraine và các thách thức hậu cần, bao gồm cả tình trạng thiếu nhiên liệu."

 

"Quan chức này cho biết, mặc dù quân đội Nga đã đưa khoảng hai phần ba lực lượng được chuẩn bị xung quanh Ukraine vào đất nước này, nhưng họ vẫn chưa thể kiểm soát bất kỳ thành phố nào."

 

"Theo quan chức này, cuộc kháng chiến là "anh hùng, đầy cảm hứng", nhưng Nga vẫn có lợi thế, với "sức mạnh chiến đấu khủng khiếp" được bố trí trong và ngoài Ukraine."

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/B4A3/production/_123434264_hi074184267.jpg.webp

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của các cuộc pháo kích ở ngoại ô phía đông bắc Kharkiv, Ukraine ngày 26 tháng 2 năm 2022

 

Putin 'muốn thắng trước 2/3'

 

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Fedorov đã nói rằng ông Putin đang hướng tới một chiến thắng trọn vẹn trước ngày 2/3.

 

Phát biểu với kênh Al Jazeera, ông Fedorov cho biết "mọi thứ sẽ phụ thuộc vào hai ngày tới bởi vì, theo hiểu biết của tôi, ông Putin ra lệnh cho hoạt động quân sự hoàn thành với chiến thắng trước ngày 2 tháng 3".

 

Fedorov nói thêm rằng Moscow sửng sốt trước sự phản kháng quyết liệt của Ukraine và trước quyết định của các quốc gia châu Âu - những nước phụ thuộc phần lớn vào khí đốt của Nga - áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt.

 

"[Những biện pháp này đã] gây ra rất nhiều vấn đề ở đây," ông này nói.

 

EU mua vũ khí cho Ukraine

 

Các quan chức cho biết hôm Chủ nhật, Liên minh châu Âu sẽ mua vũ khí cho Ukraine để đánh lại Nga xâm lược.

 

"Lần đầu tiên, Liên minh châu Âu sẽ tài trợ cho việc mua và vận chuyển vũ khí và các thiết bị khác cho một quốc gia đang bị tấn công," bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết.

 

Một nguồn tin của ủy ban nói với Reuters rằng họ có kế hoạch chi 450 triệu euro trong quỹ của EU để mua vũ khí cho Ukraine, và thêm 50 triệu euro cho các hạng mục khác bao gồm cả vật tư y tế.

 

Trang Defense.gov của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ ngày 27/2 dẫn lời một quan chức nói với báo chí:

 

"Về tình hình ở Ukraine, quan chức này cho biết khoảng hai phần ba lực lượng Nga dàn trận dọc biên giới hiện đang ở bên trong Ukraine, tăng lên chỉ trong 24 giờ qua trong khi trước đó khoảng một nửa số lực lượng này mới ở bên trong Ukraine."

 

"Quan chức này cho biết Ukraine đang kháng cự gay gắt khi đối mặt với các lực lượng Nga xâm lược, đồng thời cho biết thêm rằng chưa có thành phố lớn nào bên trong Ukraine bị đánh chiếm."

 

"Quan chức này cho biết không phận Ukraine vẫn còn đang tranh chấp, có nghĩa là Ukraine vẫn đang sử dụng máy bay và hệ thống phòng không và tên lửa, những hệ thống được cho là vẫn còn nguyên vẹn và khả dụng, mặc dù có phần xuống cấp, quan chức này cho biết."

 

Ngày giao tranh thứ ba

 

Hôm 26/2, trong ngày thứ ba từ khi Nga xâm lược Ukraine, truyền thông phương Tây nói quân đội Ukraine vẫn đang ác liệt chống trả quân Nga đông hơn, vũ trang tốt hơn.

 

Lịch sử Ukraine từ bỏ hạt nhân: Tranh cãi về sai lầm, phản bội

Giải ảo Điều 5 NATO: Nói hay, thực thi mới khó?

 

Tờ báo The New York Times ngày 26/2 viết: "Kể từ khi các lực lượng Nga bắt đầu xâm lược Ukraine từ phía bắc, phía đông và phía nam hôm thứ Năm, quân đội Ukraine, kém hơn về số binh lính và vũ khí, đã tiến hành các trận chiến ác liệt, tầm gần để duy trì quyền kiểm soát thủ đô Kyiv và các thành phố khác trên khắp đất nước."

 

Tổng thống Putin "đang vấp phải sự phản kháng của người Ukraine lớn hơn những gì ông ấy tính toán", chính phủ Anh cho biết hôm thứ Bảy sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Boris Johnson của Anh và Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine.

 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Nga nên bị cô lập về mặt ngoại giao và tài chính, tuyên bố cho biết thêm, đồng thời bày tỏ quan ngại về sự hỗ trợ của Belarus đối với Moscow.

 

Ông Johnson đã bày tỏ lòng tôn kính "đối với chủ nghĩa anh hùng và sự dũng cảm đáng kinh ngạc của Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine."

 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ sẽ gửi 350 triệu USD (261 triệu bảng Anh) vũ khí - bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống phòng không và áo giáp.

 

Tờ Wall Street Journal ngày 26/2 viết: "Các lực lượng Ukraine và hàng nghìn tình nguyện viên mới được tuyển dụng đã giành lại quyền kiểm soát các đường phố của Kyiv sau khi quân đội Nga và các đơn vị chìm trong trang phục dân sự cố gắng tiến vào thành phố vào đầu ngày thứ Bảy, trong khi các cuộc không kích, đổ bộ đường không và thiết giáp của Nga tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước."

 

"Vào ngày thứ ba của cuộc chiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động với mục đích lật đổ chính phủ được bầu của Ukraine và chấm dứt liên kết với phương Tây, các lực lượng Ukraine đã chiến đấu ác liệt trên tất cả các mặt trận, mỗi bên đều khẳng định đã gây thiệt hại nặng nề cho bên kia."

 

Trang DW của Đức ngày 26/2 đăng bài ca ngợi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bài này viết: "Trong một thời gian dài, nhiều người đã xem Volodymyr Zelenskyy là một diễn viên hài bước vào chức vụ tổng thống. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với Nga, người đàn ông 44 tuổi này đã trưởng thành như một chính khách được kính trọng."

 

Báo Anh The Telegraph ngày 26/2 tường thuật: "Kế hoạch của Putin dường như vẫn là nhắm vào Kyiv, bao vây các đơn vị Ukraine thiện chiến ở Donbas để ngăn chặn sự tiếp viện của họ về thủ đô và ngăn chặn phía tây đất nước để cắt đứt các tuyến đường tiếp tế. Tuy nhiên, con số thương vong được cho là cao hơn Nga dự kiến, với hàng trăm xe tăng và xe bọc thép khác bị phá hủy."

 

Viết cho báo Anh The Guardian ngày 26/2, Luke Harding, từ Lviv, miền tây Ukraine cho hay:

"Khi tổn thất ngày càng gia tăng, những câu hỏi khó càng chồng chất đối với Điện Kremlin. Trước sự khó khăn và kháng cự của người Ukraine, họ dự định điều hành đất nước như thế nào? Bất kỳ chính phủ bù nhìn kiểu Donetsk nào cũng sẽ thiếu tính hợp pháp. Ngay cả khi Moscow thành công trong việc chiếm giữ Kyiv, thì nhiều tháng và nhiều năm vấn đề vẫn còn ở phía trước. Không ai mong đợi người Ukraine đầu hàng. Nhiều khả năng là kháng chiến."

 

Mỹ, Canada và các quốc gia châu Âu quan trọng, bao gồm cả Đức, đã đồng ý loại bỏ "một số các ngân hàng Nga" khỏi hệ thống thanh toán Swift, các quốc gia này đã thông báo vào thứ Bảy.

 

"Khi các lực lượng Nga mở cuộc tấn công vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine, chúng tôi quyết tâm tiếp tục áp đặt các chi phí lên Nga sẽ khiến Nga bị cô lập hơn nữa khỏi hệ thống tài chính quốc tế và các nền kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp này trong vòng những ngày tới", thông báo từ các nhà lãnh đạo của Ủy ban châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada, và Mỹ cho biết.

 

Swift là mạng thanh toán quốc tế chính của thế giới. Một số quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc loại Nga ra khỏi nền tảng và Đức, nước trước đây phản đối biện pháp này, đã ủng hộ vào hôm thứ Bảy.

 

Trang Al Jazeera ngày 26/2 viết: "Cho đến nay, Nga vẫn chưa thành công trong việc chiếm hoàn toàn bất kỳ thành phố nào của Ukraine, mặc dù các lực lượng của họ đã tấn công Kyiv cũng như Kharkiv, nằm sát biên giới với Nga.

 

"Nga đã tuyên bố kiểm soát các trung tâm đô thị phía nam, bao gồm Melitopol và Kherson, phía bắc bán đảo Crimea do Ukraine sáp nhập, nhưng điều này chưa được xác nhận."

 

Các nhà phân tích phương Tây ước tính rằng cuộc tấn công ban đầu của Nga có sự tham gia của khoảng một nửa trong số hơn 150.000 quân mà nước này đã tập trung ở biên giới trước cuộc xâm lược.

 

Phóng viên quốc phòng Jonathan Beale của BBC nói rằng Nga cũng không sử dụng pháo binh và các cuộc không kích mạnh mẽ như mong đợi.

 

Tuy nhiên, phóng viên của BBC cho biết thêm rằng việc quân đội giữ dự trữ khi họ điều chỉnh kế hoạch là điều bình thường. Nga có thể cần chúng cho các giai đoạn sau của cuộc xâm lược, ông nói.

 

CNN ngày 26/2 nói: "Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đang vấp phải sự kháng cự "gay gắt hơn dự kiến" từ quân đội Ukraine cũng như những khó khăn bất ngờ trong việc cung cấp lực lượng của họ, hai quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN."

 

CNN nói tiếp: "Trên chiến trường, Nga đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự, thiết giáp và máy bay cao hơn so với dự kiến. Điều này một phần là do hệ thống phòng không của Ukraine đã hoạt động tốt hơn so với dự đoán trong các cuộc đánh giá của tình báo Mỹ trước cuộc xâm lược. Ngoài ra, Nga vẫn chưa thiết lập uy thế trên không đối với Ukraine, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, trong lúc không quân Ukraine và các hệ thống phòng không cố gắng chiến đấu để kiểm soát không phận."

 

Đức thay đổi, gửi vũ khí cho Ukraine

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ca ngợi quyết định gửi vũ khí của Đức, trong một sự đảo ngược chính sách lớn đối với Berlin.

 

"Tiếp tục, Thủ tướng Olaf Scholz! Liên minh chống chiến tranh hành động!" ông Volodymyr Zelensky đã tweet.

 

Tổng thống Ukraine cũng hoan nghênh các nỗ lực giúp đàm phán để chấm dứt cuộc xâm lược.

Trong một tin nhắn video hôm thứ Bảy, ông nói rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã đề nghị giúp tổ chức các cuộc đàm phán và "chúng tôi chỉ có thể hoan nghênh điều đó."

 

Quân đội Đức sẽ gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không lớp "Stinger" tới Ukraine trong bối cảnh Nga đang tiếp tục xâm lược, chính phủ nước này thông báo.

Người phát ngôn chính phủ Steffen Hebestreit cho biết số vũ khí này sẽ được chuyển giao trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ quân đội Ukraine.

 

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức có "nghĩa vụ hỗ trợ Ukraine trong khả năng có thể để tự bảo vệ mình trước đội quân xâm lược của Vladimir Putin."

 

Trước đó, hôm thứ Bảy, Berlin đã ủy quyền cho các đối tác NATO là Hà Lan và Estonia thực hiện việc giao vũ khí cho Ukraine.

 

Đối với Hà Lan, sẽ chuyển 400 vũ khí chống tăng do Đức sản xuất, trong khi Estonia được chấp thuận gửi pháo từ các kho dự trữ cũ của Đông Đức.

 

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với Đức, nước cho đến nay vẫn từ chối giao vũ khí sát thương cho Ukraine do chính sách không gửi vũ khí tới khu vực xung đột.

 

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, Hà Lan cũng cho biết sẽ gửi vũ khí chống tăng tới Ukraine.

 

=========================================

 

 

TRỰC TIẾP  -  Putin ra lệnh răn đe hạt nhân trong tình trạng ‘báo động đặc biệt'

BBC News Tiếng Việt

27/02/2022

https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-60505288

 

Tóm tắt

1.    Lực lượng quân đội Nga tiến vào Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 tại Ukraine

2.    Các tên lửa của Nga đã rơi trúng vào một kho nhiên liệu ở thành phố Vasylkiv làm xuất hiện nguy cơ về khí độc

3.    Người dân Kyiv xuống hầm trú ẩn sau các cảnh báo Nga sẽ tấn công dữ dội bằng tên lửa

4.    Lệnh giới nghiêm tại Kyiv có hiệu lực đến sáng thứ Hai 28/02

5.    Thị trưởng Kyiv nói bất kỳ ai ra ngoài đường sẽ bị coi là một "kẻ phá hoại" phe Nga

6.    Nhiều người Ukraine tiếp tục tháo chạy sang các quốc gia láng giềng như Ba Lan và Moldova

7.    Các quốc gia phương Tây nói sẽ loại các ngân hàng Nga ra khỏi mạng lưới Swift, cắt kết nối khỏi hệ thống tài chính quốc tế

8.    Phương Tây cũng cam kết ngăn chặn ngân hàng trung ương Nga lẩn tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế

9.    Phương Tây cũng cam kết ngăn chặn giới nhà giàu của Nga có được 'hộ chiếu vàng'

10. Mỹ, Đức và Hà Lan đang viện trợ thêm vũ khí đến Ukraine

 

--------------------------

 

Tường thuật trực tiếp

 

15:0815:08

Dân Đức ví Putin với Hitler, các bạn thấy sao?

Ngày Chủ Nhật 27/02 hàng nghìn người dân, gồm cả một số người gốc Việt, đã đổ về khu vực trước trụ sở nhà Quốc hội, Bundestag và Cổng thành Brandenburg, Berlin để biểu tình phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine.

 

Bà Kiều An Giang, sống tại Berlin chụp hình này trước Cổng Brandenburg Tor :

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/27/0d6fbd64-c1d4-4294-a9cc-78b3d946aad5.jpg

Người dân ở Berlin mang hình Putin, Lukashenko ra ví với Hitler trong biểu tình chống cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine.

 

----------------------

14:59

Đức tăng chi phí quốc phòng trong chuyển biến lớn

Cùng thời gian ngày Chủ Nhật, khi ngoài Quốc hội Đức ở Berlin có cuộc tuần hành lớn phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine, ngay trong Quốc hội, các nghị sĩ được triệu về, bỏ cả kỳ nghỉ cuối tuần cho phiên họp khẩn cấp, thông qua luật tăng chi phí quốc phòng của Đức lên hơn 2% GDP.

Thủ tướng Đức, Olaf Scholz (đảng cánh tả SPD) đã công bố lý do thay đổi chi tiêu quốc phòng của nước này là vì khủng hoảng Ukraine và vì hành động gây hấn, xâm lăng của Nga.

Trước Quốc hội Đức, ông cho biết 100 tỷ euro sẽ được bổ sung vào ngân sách quân sự của Berlin trong năm nay, thêm vào chi tiêu dự toán 2021 là 50 tỷ.

"Chúng ta phải chống lại đe dọa đó ngay bây giờ hay để lại cho tương lai lo?" thủ tướng Đức đặt câu hỏi.

Trang Deutsche Welle chiều 27/02 gọi đây là thời điểm "Đức đảo chiều chính sách quân sự".

Từ Berlin, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng, người vừa đi dự cuộc tuần hành lớn phản đối chiến tranh trước nhà Quốc hội, giải thích với BBC:

"Cuộc chiến của Nga ở Ukraine thực sự đã làm nước Đức mở mắt, thấy mình yếu ớt, mong manh trước cái ác. Tôi thấy người Đức nay hiểu rằng điều gì sẽ xảy ra nếu tại thời điểm này nước Mỹ đang có một vị tổng thống quay lưng lại với châu Âu và khối Nato vẫn còn đang "chết não". Đức quyết định phải lập tức thay đổi cách nhìn về thế giới hôm nay."

 

Các bạn đọc toàn bài ở đây:

https://www.bbc.com/vietnamese/world-60549079

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/27/e821971b-3a3f-4e12-87b4-183cdbdcec5c.png

Phiên họp khẩn cấp của Quốc hội Liên bang Đức ngày 27/02 mở đường cho một chính sách mới về quốc phòng và quân khí

 

--------------------

10:35

Diễn biến chính trong ngày

Một số diễn biến chính hôm nay:

·Tổng thống Vladimir Putin nói ông đã ra lệnh cho quân đội Nga đặt các lực lượng hạt nhân của họ trong tình trạng "báo động đặc biệt" để đáp lại cái mà ông mô tả là “sự hung hãn” của Nato.

·Động thái này – điều không có nghĩa là Nga dự định sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân – đã bị lên án rộng rãi, với Hoa Kỳ nói là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, và người đứng đầu NATO mô tả là “nguy hiểm” và “vô trách nhiệm”.

·Các phái đoàn Ukraine và Nga dự kiến sẽ gặp nhau ở biên giới Belarus để đàm phán, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

·Các lực lượng Ukraine nói họ đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào thành phố lớn thứ hai Kharkiv

·Số người chạy khỏi Ukraine giờ đã lên tới 368.000, theo con số mới nhất của LHQ

·Các quốc gia châu Âu tiếp tục có hành động chống lại Nga, với nhiều nước trong vài giờ qua quyết định đóng không phận với các chuyến bay của Nga

 

 https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/27/de2e06d5-9faa-4c3a-a2a4-c1e365b0151b.jpg

Một chiến binh Ukraine tháo bệ phóng lựu đạn tự động từ một xe quân sự Nga bị phá hủy sau giao tranh ở Kharkiv

 

------------------------------

10:23

Bản đồ giao tranh ở Kyiv

Quân Nga đã tới gần Obolon ở ngoại ô Kyiv hôm thứ Sáu nhưng tới giờ chưa vào được trung tâm Kyiv.

Quân đội Nga lúc này kiểm soát một hành lang hẹp dọc sông Dnieper vào phía đông Kyiv, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh.

Đêm qua đã có đụng độ giữa các nhóm được gọi là phá hoại trên đường phố, và một kho dầu bị trúng bom ở Vasylkiv, phía Nam Kyiv.

Một khu nhà dân ở khu ngoại ô Bucha bị trúng bom.

Trong ngày thứ Bảy đã có nhiều vụ nổ ở phía tây thành phố gần Đại lộ Peremohy và một tòa nhà chung cư bị tên lửa bắn.

Cũng đã xảy ra giao tranh ác liệt ở sân bay Hostomel, phía Tây Kyiv.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/27/7b9ea88b-3b0f-4186-8b7d-1b3d2ce87b75.png

Bản đồ giao tranh ở Kyiv

 

--------------------------------

10:06

Hoa Kỳ gọi ‘động thái hạt nhân’ của Putin là 'hoàn toàn không thể chấp nhận được'

Hoa Kỳ đã phản ứng lại lệnh của Tổng thống Putin đặt các lực lượng hạt nhân của Nga vào tình trạng báo động "đặc biệt".

Động thái này giúp việc dùng vũ khí trở nên dễ dàng hơn - nhưng Gordon Corera, phóng viên an ninh BBC đánh giá đây là cách để Nga gửi cảnh báo tới Nato, thay vì báo hiệu ý định sử dụng vũ khí đó.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, gọi động thái này là "không thể chấp nhận được" trong một cuộc phỏng vấn với CBS News.

“Điều đó có nghĩa là Tổng thống Putin đang tiếp tục leo thang cuộc chiến này theo cách hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng ta phải tiếp tục ngăn chặn hành động của ông ta bằng cách mạnh mẽ nhất có thể,” bà nói.

 

--------------------------------

9:08

Putin ra lệnh răn đe hạt nhân vào tình trạng ‘báo động đặc biệt'

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga đặt các lực lượng hạt nhân của họ trong tình trạng "báo động đặc biệt" - mức cảnh báo cao nhất đối với Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga.

Phát biểu với các quan chức quân sự hàng đầu, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, ông cho biết các quốc gia phương Tây đã có "hành động không thân thiện" đối với Nga và áp đặt "các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp".

 

--------------------------------

8:55

100.000 người biểu tình ở Berlin

Cảnh sát Đức cho biết hơn 100.000 người đang tham gia một cuộc biểu tình ở Berlin phản đối cuộc xâm lược của Nga.

Đầu tuần này, Đức cũng xác nhận sẽ gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa Stinger tới Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố chi tiêu quốc phòng của nước này tăng mạnh.

Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Quốc hội Đức, ông cho biết 100 tỷ euro sẽ được bổ sung vào ngân sách quân sự của Berlin trong năm nay.

Điều đó có nghĩa là Đức sẽ chi hơn 2% GDP hàng năm cho quốc phòng, một mục tiêu lâu nay của NATO mà nước này đã không đạt được trước đây - bất chấp áp lực từ Hoa Kỳ, và đặc biệt là cựu Tổng thống Donald Trump.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/27/10530f98-c4c8-4bbb-8200-1a50f7c69d39.jpg

100.000 người biểu tình ở Berlin

 

----------------------------------

8:35

Những kẻ "phá hoại" đã bị "phát hiện và vô hiệu hóa"

Thị trưởng của Kyiv nói rằng không có lính Nga ở thủ đô - và những kẻ "phá hoại" đã bị "phát hiện và vô hiệu hóa".

Nhưng thành phố chưa thể bình thường ngay được. Có lệnh giới nghiêm cho đến thứ Hai, và cư dân đã dán cửa sổ của họ trong trường hợp tiếng súng hoặc tiếng nổ làm vỡ kính.

 

Bức ảnh này là của Oleksander Dzenhilevsky ở Obolon, phía bắc thủ đô Kyiv của Ukraine.

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/27/209fcb93-27e7-450a-b760-59ad3ad6a898.jpg

 

----------------------------------------

8:228:22

Chiến tranh Ukraine: quân Nga sẽ dừng ở đâu?

Nếu không chiếm trọn toàn bộ Ukraine hoặc tiêu diệt chính phủ Kyiv để lập ra một chính quyền thân Nga, có khả năng ông Putin tính chia đôi Ukraine dọc sông Dniepr.

Theo Matthew Karnitschinig viết trên Politico (27/02/2022), đây là kịch bản mà Putin có thể “thỏa mãn” được nhất, nếu không chiếm trọn Ukraine.

“Các chuyên gia quân sự đồng ý rằng với Putin thì kịch bản tuyệt vời nhất là chia đôi Ukraine dọc sông Dniepr. Con sông này chảy gần như thẳng từ Bắc ở biên giới Belarus, qua phần trung Ukraine xuống phía Nam, đổ ra Biển Đen.”

Con sông nổi tiếng ở Đông Âu mà chỗ rộng nhất 7km, từng chứng khiến các trận đánh ác liệt thời Chiến tranh Napoleon, và trong Thế Chiến II, rất có thể sẽ là biên giới tự nhiên giữa hai phần của Ukraine trong tương lai một khi kịch bản đó xảy ra theo ý Putin.

 

Đọc thêm

------------------------------

7:46

Video: giao tranh trên đường phố Kharkiv

Ukraine: giao tranh trên đường phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine

 

---------------------------

Đăng ở 7:177:17

Ukraine nộp đơn tới tòa án quốc tế nhằm can thiệp ngay lập tức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước ông đã nộp đơn kiện Nga tới Tòa án Công lý Quốc tế và đang yêu cầu hội đồng thẩm phán tòa này ra lệnh Moscow ngừng xâm lược.

Tòa án Công lý Quốc tế, có trụ sở tại The Hague, là tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc và quyết định xem một quốc gia có vi phạm luật pháp quốc tế hay không.

Tòa án không thể buộc tội hình sự đối với các cá nhân là nguyên thủ quốc gia.

 

----------------------------------

6:53

'Kẻ thù muốn phá hủy mọi thứ'

Trong khi quân đội Nga tiến vào Kharkiv, thành phố thứ hai của Ukraine, các cuộc tấn công cũng đang tiếp tục diễn ra xung quanh thủ đô Kyiv của Ukraine.

Các hình ảnh được chia sẻ trực tuyến cho thấy đám cháy và những cột khói bóc lên sau khi tên lửa của Nga bắn vào gần thành phố trong đêm qua.

Một cuộc tấn công đã làm trạm dầu bốc cháy ở thị trấn Vasylkiv, phía tây nam thủ đô.

"Kẻ thù muốn phá hủy mọi thứ," thị trưởng của thị trấn, Natalia Balasinovich nói.

Nhà chức trách ở Kyiv đã ra lệnh cho công dân ở trong nhà cho đến sáng thứ Hai trong lúc lực lượng Nga áp sát thành phố.

Tất cả những người mạo hiểm ra ngoài "sẽ được coi là thành viên của các nhóm phá hoại của địch", họ cảnh báo.

Hàng nghìn người đã phải ngủ trong các hầm tránh bom và ga tàu điện ngầm, trong khi những người khác cầm súng do chính quyền phân phát để giúp bảo vệ thành phố.

Một đoạn video được BBC xác minh cho thấy một nhóm binh sĩ Ukraine nấp sau bức tường, trong khi một người phóng tên lửa vác vai.

Số người chạy khỏi Ukraine hiện đã lên tới 368.000 người, theo UNHCR.

Hơn 150.000 người đã vào Ba Lan kể từ khi bắt đầu xung đột - trong khi hơn 43.000 người Ukraine chạy sang Romania trong ba ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine.

 

Tường thuật  Report this social embed, make a complaint

 

------------------------------------------------

5:49

Putin bị đình chỉ tư cách ở Liên đoàn Judo Quốc tế

Liên đoàn Judo Quốc tế đã đình chỉ tư cách chủ tịch và đại sứ danh dự với Vladimir Putin. Tổng thống Nga có đai đen judo.

Quyết định này là một trong số những "lệnh thanh trừng" thể thao được công bố trong những ngày qua.

Giải Grand Prix Công thức 1 của Nga, dự kiến diễn ra tại Sochi vào tháng 9, đã bị hủy bỏ.

Và hồi đầu tuần, đã có thông báo rằng trận chung kết Champions League 2022 sẽ diễn ra ở Paris chứ không phải ở St Petersburg.

 

---------------------------------------

5:335:33

Ukraine: Phụ nữ tham gia tình nguyện làm bom xăng

Tại thành phố Dnipro ở Ukraine những ngày này các công viên đông các tình nguyện viên.

Đến từ mọi ngành nghề như giáo viên, kỹ sư...họ cùng tham gia làm bom xăng để chống cuộc xâm lược từ Nga.

Tất cả công đoạn đều làm bằng tay.

Arina, một giáo viên nói, "Không ai nghĩ chúng tôi trải qua ngày cuối tuần như vậy, nhưng dường như đây là điều quan trọng nhất phải làm lúc này".

Còn Elena, gửi con cho ông bà thì nói rằng, "Ngồi ở nhà mà không làm gì còn sợ hãi hơn. Tôi không tin là điều này lại xảy đến với chúng tôi, nhưng chúng tôi còn sự lựa chọn nào khác?"

 

VIDEO : Ukraine: Phụ nữ tham gia tình nguyện làm bom xăng

 

-------------------------------

5:30

Ukraine tuyên bố khoảng 4.300 lính Nga thiệt mạng cho đến nay

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine đã công bố ước tính về những thiệt hại mà lực lượng nước này gây ra cho Nga cho đến nay.

Bà Hanna Malyar từ Kyiv cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng các con số trong ba ngày đầu tiên của cuộc xung đột là sơ bộ và có thể thay đổi.

 

Ukraine ước tính thiệt hại quân sự của Nga cho đến nay bao gồm:

• 4.300 người chết

• 27 máy bay

• 26 trực thăng

• 146 xe tăng

• 706 xe chiến đấu bọc thép

• 49 khẩu đại bác

• 1 hệ thống phòng không Buk

• 4 hệ thống phóng nhiều tên lửa Grad

• 30 xe

• 60 xe chở xăng dầu

• 2 máy bay không người lái

• 2 thuyền

 

--------------------------------------------

5:015:01

Putin cảm ơn lực lượng đặc biệt của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng đặc biệt của Nga và nói họ là những người đang "làm trọn bổn phận quân sự một cách anh dũng" ở Ukraine.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình cũng được công bố trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin ca ngợi "sự phục vụ hoàn hảo của họ nhân danh nhân dân Nga và đất mẹ vĩ đại của chúng ta".

Ông kết thúc bài diễn văn trên truyền hình rằng: “Tôi cầu chúc may mắn, thành công và tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với bạn và những người thân của bạn”.

Bài diễn văn này được đọc để đánh dấu ngày lực lượng đặc biệt của Nga, được tổ chức vào ngày 27 tháng 2 hàng năm kể từ năm 2015.

 

-----------------------------------------------

4:414:41

Người dân Ukraine đi bộ chặn xe tăng Nga

Đây là một video cho thấy hình ảnh người dân Ukraine ngăn xe tăng Nga tiến lên bằng cách đi theo đoàn đông về phía chúng.

 

Video này được quay ở Koryukivka, thuộc vùng Chernihiv.

https://twitter.com/i/status/1497843820091871235

 

---------------------------------------

Đăng ở 4:244:24

Video: Kho dầu bốc cháy ngùn ngụt gần Kyiv

Kho dầu ở thành phố Vasylkiv, gần Kyiv, bốc cháy làm dấy lên lo ngại về khói độc và người dân được cảnh báo nên đóng cửa sổ và ở trong nhà.

 

--------------------------------------

Đăng ở 3:573:57

Lời kể người Việt ở Donetsk: "Chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra, người dân Donetsk sẽ được nhờ"

Một người Việt ở CH ly khai Donetsk kể:

"Sau 8 năm đợi chờ rồi (kể từ khi ly khai năm 2014) người dân ở đây ai cũng muốn chiến tranh với Ukraine chấm dứt thật nhanh.

Bây giờ xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine như thế này thì người dân Donetsk sẽ được nhờ vì hy vọng Nga sang bên kia đánh thì chỗ này sẽ yên ổn, không có ai đụng vào đây nữa.

Cho nên người dân ở đây cảm thấy dễ thở hơn một chút. Không phải là vì họ muốn gây chiến để đánh chết dân hay chết quân đội của Nga hay của Ukraine đâu. Điều đó không ai muốn cả, nhưng mà đã mệt mỏi lắm rồi nên muốn chiến tranh ra chỗ khác đi, tám năm rồi."

Các bạn đọc thêm ở đây để biết vì sao ông nghĩ nhiều người dân muốn Donetsk sáp nhập vào Nga.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/27/f32d7b91-8460-4d39-8a96-2edc95f63d70.jpg

Người dân mua thức ăn từ một quầy buffet ở thành phố Kramatorsk, ở phía bắc Donetsk hôm 24/2

 

-----------------------------------------------

Đăng ở 3:373:37

Zelensky: ‘Chúng tôi sẽ không nói chuyện với Nga ở Belarus’

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/2/27/e03cfcbb-4e6b-4e05-8c75-818075669a41.jpg

Nga nói một phái đoàn đã đến Belarus dường như để đàm phán với Ukraine.

Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ lời đề nghị, và cho biết các cuộc đàm phán tại Minsk đã có thể diễn ra nếu Nga đã không tấn công Ukraine từ lãnh thổ của Belarus.

Tuy nhiên ông Zelensky để mở các khả năng đàm phán tại những địa điểm khác.

Ông nói: “Nếu không có các hành động hung hãn từ lãnh thổ của các người [Belarus], thì chúng tôi đã có thể nói chuyện tại Minsk….các thành phố khác có thể được sử dụng làm địa điểm đàm phán.

“Dĩ nhiên chúng tôi muốn hoà bình, chúng tôi muốn gặp, chúng tôi muốn chiến tranh kết thúc. Warsaw, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku chúng tôi đã đề nghị các địa điểm này đến phía Nga.

“Và các thành phố khác cũng phù hợp với chúng tôi - ở một đất nước mà lãnh thổ không được dùng để phóng tên lửa vào chúng tôi. Đây là cách duy nhất mà các cuộc đàm phán có thể chân thành và thật sự chấm dứt chiến tranh.”

 

 





No comments: