Friday, February 25, 2022

BIDEN ĐỀ CỬ THẨM PHÁN KETANJI BROWN JACKSON VÀO TỐI CAO PHÁP VIỆN (Cali Today)

 



Biden đề cử Thẩm phán Ketanji Brown Jackson vào Tòa án Tối cao

Cali Today

February 25, 2022

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/biden-de-cu-tham-phan-ketanji-brown-jackson-vao-toa-an-toi-cao.html

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2022/02/107006951-16432289362022-01-26t202447z_1674841200_rc287s9plf3a_rtrmadp_0_usa-court-jackson-696x391.jpeg

Thẩm phán Ketanji Brown Jackson. Kevin Lamarque | Reuters

 

Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu đã thông báo rằng ông sẽ đề cử Thẩm phán liên bang Ketanji Brown Jackson vào Tòa án Tối cao.

 

Jackson, hiện là thẩm phán của Tòa phúc thẩm DC Circuit, “là một trong những bộ óc pháp lý sáng suốt nhất của quốc gia chúng tôi và sẽ là một thẩm phán đặc biệt,” Biden nói trong một tweet.

 

Tổng thống sẽ đưa ra thông báo về đề cử của Jackson vào lúc 2 giờ chiều ET, Tòa Bạch Ốc cho biết. Jackson cũng sẽ đưa ra bình luận đầu tiên .

 

Biden đã đưa ra quyết định sẽ đề cử ai vào tối thứ Năm, NBC News đã đưa tin .

 

Trước đó, Tổng thống hứa sẽ chọn một phụ nữ Da đen để kế nhiệm Thẩm phán Stephen Breyer, người dự định nghỉ hưu vào mùa hè khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của tòa án. 

 

Chỉ năm phụ nữ – Sandra Day O’Connor, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, Elena Kagan và Amy Coney Barrett – đã phục vụ tại Tòa án Tối cao. Chưa có phụ nữ da đen nào trước đây là thành viên của tòa án tối cao.

 

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ hứa sẽ nhanh chóng thúc đẩy đề cử của Jackson.

 

“Thẩm phán Jackson sẽ nhận được một phiên điều trần nhanh chóng tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong những tuần tới. Sau khi Ủy ban Tư pháp hoàn thành công việc của họ, tôi sẽ yêu cầu Thượng viện ngay lập tức để xác nhận Jackson lên Tòa án Tối cao, ”Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, DN.Y., cho biết trong một tuyên bố..

 

Jackson 51 tuổi – đã được Tòa phúc thẩm xác nhận vào năm ngoái cho DC Circuit trong một cuộc bỏ phiếu 53-44. Tất cả 50 thành viên Đảng Dân chủ đều ủng hộ đề cử của Brown, cùng với các thành viên Đảng Cộng hòa Susan Collins ở Maine, Lindsey Graham của South Carolina và Lisa Murkowski của Alaska.

 

Jackson trước đây đã từng là thư ký cho thẩm phán Breyer, và lý lịch tư pháp của bà đã  nhận được sự khen ngợi từ những người cấp tiến.

 

Do đảng Cộng hòa bỏ quy định 60 phiếu cho các ứng cử viên của Tòa án tối cao  trong thời chính quyền Trump, tỷ lệ chia 50-50 tại Thượng viện cho phép đảng Dân chủ đủ quyền lực để xác nhận lựa chọn cuối cùng của Biden mà không có bất kỳ phiếu bầu nào của GOP. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là người bỏ phiếu quyết định, nếu được yêu cầu.

 

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins của Maine, được coi là người ôn hòa, đã gọi Jackson là “một thẩm phán liên bang giàu kinh nghiệm với các chứng chỉ học thuật và pháp lý ấn tượng” trong một tuyên bố.

 

“Tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng việc đề cử của Thẩm phán Jackson và mong đợi buổi điều trần công khai của bà trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện và cuộc gặp với bà tại văn phòng của tôi,” Collins nói.

 

Vào đầu tháng 2, đa số Thượng viện của đảng Dân chủ đã bị ‘hú via’ bởi thông tin rằng Thượng nghị sĩ Ben Ray Lujan, DN.M., đã phải nhập viện sau khi bị đột quỵ .

 

Nhưng trong vòng hai tuần, Lujan đã phát hành một tuyên bố video đảm bảo rằng ông sẽ bình phục hoàn toàn và trở lại Thượng viện để xem xét và bỏ phiếu cho người được đề cử của Biden.

 

 




No comments: