Saturday, August 12, 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LUẬN NGÀY 12/8/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Trên Báo Đất Việt có bài: "Formosa lấn biển làm bãi xỉ thải: Mập mờ báo cáo ĐTM". (Đây là bài viết về bãi xỉ 300ha mà Formosa được cấp phép để đổ tro xỉ (dĩ nhiên là bọn phản động cấp). Việc này chưa có báo cáo tác động môi trường (ĐTM) hoặc ĐTM quá mập mờ. Tất nhiên, dù mập mờ hơn nữa Formosa vẫn sẽ làm vì đã được "cấp phép". Cũng xin nói thêm, hơn 1 tháng nay khoontg một bài báo nào nói về những nạn nhân, chuyện đền bù cho các nạn nhân sau hơn 1 năm thảm họa Formosa xảy ra lần 1. Các đánh giá về môi trường sau thảm họa cũng không thấy cơ quan, báo chí công bố). https://goo.gl/SDc5mB

2. Liên quan đến chuyện "nhận chìm vật chất" do Bộ TN-MT chủ trì kết hợp với Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, trên nhiều báo có bài: "Cách chức giám đốc tư vấn nhận chìm bùn nhiệt điện Vĩnh Tân". (Đây là động thái thí tốt sau khi người dân và mạng xã hội phản đối kịch liệt dẫn đến bọn phản động phải dừng ý định "nhận chìm vật chất" để phá hủy môi trường). https://goo.gl/Xsaa8k

3. Câu chuyện "bắt cóc- tự thú" của Trịnh Xuân Thanh đang rất căng thẳng.
- Báo chí trong nước đã im như chó bị đánh bả sau hàng loạt bài lên đồng.
- Báo chí nước ngoài vẫn đăng tin rầm rộ. https://goo.gl/77hM7L
- Các động thái cứng rắn về ngoại giao, luật pháp và kinh tế của chính phủ Đức cũng khiến cho những cái đầu rừng rú ở Ba Đình không dám ho he.
- Người Việt tị nạn ở Đức đã bắt đầu biểu tình phản đối Hà Nội sài luật rừng, bắt cóc, khủng bố ở Đức.
- Các dư luận viên từ hạng tép riu đến hạng trung, cao cấp đang được huy động tối đa để ra sức bảo vệ đảng trong vụ này. Những luận điệu được sử dụng là: 1. Lấy cớ chống tham nhũng, diệt trừ những kẻ hút máu dân phải làm mọi giá, bất chấp thủ đoạn; 2. Đức bao che cho tội phạm, bao che tham nhũng...(Những DLV cao cấp viết rất ít "lộ bài", nhưng họ quên một điều hoặc cố tình quên đó là: Chống tham nhũng phải đi từ gốc, chứ không phải sài
luật rừng để đi ngắt một cái lá có sâu trong hàng triệu cái lá rách nát với bầy sâu nhung nhúc).

4. BOT ở Cai Lậy, Tiền Giang của bố con nhà ông Ngô Văn Dụ, cựu quan chức cỡ bự vẫn nóng rẫy trên mạng và báo chí. (Chuyện các quan chức và người nhà lập các bốt BOT để ngang nhiên cướp có giấy phép đã xảy ra nhiều. Đây chỉ là một trong số vô vàn cách mà bọn phản động hút máu dân. Rất nhiều bài báo đang ra sức bảo vệ BOT Cai Lậy, cùng có những bài viết phản đối nhưng ít hơn. Đã có nhiều lời "đe dọa" những nguời dùng tiền lẻ để bất tuân dân sự. Thắng bọn phản động, hút máu, hại dân hay không là do sự đấu tranh của các tài xế bị cắt cổ trực tiếp và một phần từ sự lên tiếng của cộng đồng).

5. "Người dân sốc vì thuế đất tăng" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ. (Không cần quan tâm đến chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng, cứ lo làm ăn đi. Thuế đất chỉ "âm thầm" tăng có 2-3 lần thôi mà, chính trị nó sẽ gõ cửa và siết cổ mỗi người bất chấp có quan tâm hay không. Tất nhiên, càng tin tưởng vào đường lối của đảng thì bọn phản động càng dễ siết cổ, hút máu qua thuế, phí mà con mồi không dám cục cựa. Tin này rất đáng mừng). https://goo.gl/txHdM5

6. Ninh Thuận: UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm thu hồi đất của dân để phân lô bán nền? (Thu hồi, cưỡng chế của dân với giá 60.000/m2 sau đó bọn phản động, bán nước phân lô bán nền chính đất đó với giá trung bình 10.000.000/m2. Mô hình CNXH với quy định đất đai là tài sản toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý thật sự ưu việt, tất nhiên là với các doanh nghiệp sân sau của bọn phản động, chống phá dân. Dương Nội, Văn Giang và hàng chục, hàng trăm vụ cướp đất của dân đều có quy trình cướp đất, đền bù rẻ mạt sau đó bán đắt gấp hàng trăm lần). https://goo.gl/sKoqej

7. Chuyện giáo dục, với điểm chuẩn ngành sư phạm thấp đến mức độ thảm hại cũng nóng ran trên báo chí:
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Ngành sư phạm phải học tập kinh nghiệm từ công an, quân đội". (Ý ông này là bao cấp toàn bộ cho ngành sư phạm như công an, quân đội. Nhưng không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ đến ông muốn giáo viên học công an trong các nghiệp vụ canh cửa chặn ngõ, vung tay trúng má, kiếm bánh mỳ hay treo cổ trong đồn của công an, và nếu giáo viên đi thu "đất giáo dục" để làm sân golf, kinh doanh như quân đội thì quá là cao kiến. Nhiều ý kiến của các "chuyên da" cho rằng, bỏ hết các trường các ngành nghề đi, cả nước chỉ đào tạo công an với quân đội cho nó máu, ông Nhạ ạ). https://goo.gl/nwfTYx
- Vietnamnet: "Nhiều trường đại học đã chết lâm sàng". (Xin nhắc lại một con số: Năm 2016 có 200.000 người tốt nghiệp đại học trở lên thất nghiệp). https://goo.gl/csMbzx
- Zing có bài: "Bộ trưởng GD&ĐT: Chúng ta phải hết sức bình tĩnh". (Ông Nhạ đòi bình tĩnh trong cơn đại khủng hoảng của ngành giáo dục, trong thảm họa ngành sư phạm. Hài thật). https://goo.gl/cq8AxC
- PGS Văn Như Cương nhận định: "Giáo dục xuống cấp như thế sao lại kêu gọi bình tĩnh?". (Cái tát này dành cho ông Nhạ. Thực ra sự xuống cấp của giáo dục không phải lỗi của riêng ông Nhạ và Bộ GD, nó bắt nguồn từ mô hình giáo dục, từ triết lý "đào tạo con người mới XHCN" trong các văn kiện đại hội đảng. CNXH chưa biết hình hài nó ra sao mà đòi đào tạo người kiểu XHCN thì nát bét chứ gì nữa). https://goo.gl/RWsKTH

8. Hà Nội: Nữ Bí thư phường điều hành đường dây đánh bạc. (Đúng chuyên ngành đấy). https://goo.gl/WVwgzZ

9. Tuổi Trẻ: "Với 400.000 đồng cho một lần lấy đơn, 700.000 đồng cho một lần lấy đôi, nhiều sinh viên đã chọn việc bán tiểu cầu để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt". (Đây là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam). https://goo.gl/diJ3YA

10. Chuyện tượng đài:
- Tượng đài Bắc Kạn đổ sập là do trẻ em đu bám  :v .
- Quảng Bình sắp có tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp. https://goo.gl/12p33w

11. Vietnamnet: "Khai trừ đảng cựu sếp bệnh viện quan hệ với nữ điều dưỡng". (Lại chơi trò này rồi. Trước khi vào đảng họ đều là người tốt mà? Tha hóa họ xong lại quang trở về với dân là sao, định nhuộm đen dân chăng?). https://goo.gl/AGau3T

12. Tuổi Trẻ: "Mỗi tháng chi gần 9.000 tỉ đồng trả lãi nợ vay". (BOT, thuế phí, giá xăng dầu... cứ tăng đều là do đây. Mỗi năm phải trả lãi là khoảng 5 tỷ đô, nếu cộng cả gốc thì con số cũng khá lớn đấy. Huy động vàng, đô la từ dân khó làm thì cứ nhắm những con dê béo như Trầm Bê, Phạm Công Danh, Trần Bắc Hà, Đóc Tơ Ruồi mà thịt). https://goo.gl/TtvmwV

13. Liên quan đến nhà vườn, biệt phủ của ông Nguyễn Văn Đấu, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai: Cho phép "tồn tại" và ông Đấu đã chuyển "ngôi nhà nhỏ" cho con rể rồi. Xin mời theo dõi bài viết "Bất nhất xử lý nhà vườn trái phép của gia đình Phó ban tổ chức tỉnh ủy" trên Vietnamnet. https://goo.gl/k2RG8X

14. Các biệt phủ, dinh thự ở Yên Bái của Phạm Sỹ Quý, Đặng Trần Chiêu thì vẫn đang trong quá trình "làm màu":
- Đã thanh tra Phạm Sỹ Quý nhưng chưa ai dám đụng đến giám đốc công an Yên Bái, tướng Đặng Trần Chiêu, mặc dù nhìn sơ bộ thì cơ ngơi của Chiêu cũng không hề kém Quý, thạm chí có khi còn hoành tráng hơn.
- Ông Phạm Trọng Đạt-Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ: "Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái kê khai tài sản chưa đầy đủ". (Tức là Quý khai thiếu, chứ không sai. Với phát biểu này, cư dân mạng cho rằng ông Phạm Trọng Đạt là "Cục trưởng cục bảo vệ tham nhũng". Cũng khó cho ông Đạt, quan chức nào chả như Quý, làm căng thì không khéo hết sạch quan chức làm việc ấy chứ. Mà quan chức hết thì lấy ai làm đại biểu để giới thiệu khi các đại hội, hội nghị triền miên?). https://goo.gl/Ak5muZ
- Sau khi ăn nhiều gạch đá, ông Phạm Trọng Đạt đã phân bua trên Soha: "Tôi chưa hề nói gì liên quan đến kết luận thanh tra tài sản gia đình ông Quý". https://goo.gl/Jb2JkQ
(Tình hình căng thế này, lại còn lùi thời gian công bố kết luận thanh tra, đó là điều kiện thuận lợi cho chị em Trà- Quý có thể xoay trở tình hình: Tẩu tán, sang tên tài sản, hoặc chạy các nơi "cao cao bên cửa sổ". Nói chung các đồng chí "ở trên" sẽ tạo điều kiện, không để cho chị em chị chết đâu chị Trà ạ).

15. Tờ Thương Hiệu& Công Luận có bài: "Vĩnh Bảo - Hải Phòng: Thực hư việc Chủ tịch xã Lý Học mua dâm, đánh người". (Thấm nhuần tư tưởng đạo đức ghê. Dẹp đi, các ông càng cố dấu phần con, càng cố vin vào tấm gương đạo đức thì đạo đức càng xuống cấp). https://goo.gl/8x7EsC

16. Dân Trí: "Tài liệu tối mật về tranh chấp biên giới, biển đảo cũng bị lộ". (Bọn Hoa Nam đã mua chuộc, khống chế được bao nhiêu phần trăm các cơ quan quyền lực của Việt Nam? Tối mật, tuyệt mật mà ngoại bang nó nắm 100% thì đánh đấm gì, bảo vệ cương giới, biển đảo làm sao đây? Ai bán nước, ai hại dân, ai chống phá dân? Chắc mấy ông mới bị bắt như Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Đài... không liên quan đến chuyện bán nước này đúng không? Vậy tại sao bắt họ? CÒn những kẻ bán nước hại dân vẫn nhởn nhơ, phè phỡn cưỡi lên đầu lên cổ dân?). https://goo.gl/h43ksg

17. "Bắc Kinh ra kế hoạch xây lò hạt nhân nổi trên Biển Đông", Tuổi Trẻ đưa tin. https://goo.gl/796KyS

18. Cá tiếp tục chết trên sông Chà Và, Vũng Tàu. Trên Zing có bài : "Gần 90 tấn cá bè trên sông Chà Và ở Vũng Tàu lại chết ồ ạt" nói về sự kiện cá ám này. (Đây là lần thứ n cá chết ở Chà Và, còn nhớ lần trước báo chí và các cơ quan chức năng cho rằng cá chết do tảo đỏ. Lần này không biết dân có kéo cá đi dạo quốc lộ như năm ngoái không? Dọc theo Chà Và, có rất nhiều nhà máy xả thải trực tiếp ra sông này). https://goo.gl/JQnpTT

19. Triều Tiên dưới sự trị vì của lãnh tụ Kim Ủn tiếp tục lên cơn điên. Trên Thanh Niên có bài về chuyện này với nhan đề: "Gần 3,5 triệu người Triều Tiên đăng ký nhập ngũ đánh Mỹ". (Qua đây để thấy, tại sao các chế độ độc tài, khủng bố luôn lựa chọn bưng bít thông tin, truyền thông, tuyên truyền một phía, độc quyền báo chí, truyền thông để nhằm mục đích tẩy não, nhồi sọ. Và hậu quả của sự nhồi sọ, ngu dân thì cứ nhìn dân Bắc Hàn đói rách vẫn hăng hái xung phong đánh Mỹ, coi con lợn Ủn như thánh sống, căm thù Mỹ,phương Tây mặc dù không biết Mỹ, phương Tây có "tội" gì. Hiệu quả của tuyên truyền nhồi sọ thì bọn chóp bu độc tài hưởng, còn hậu quả thì dân chịu và thế giới văn minh chịu). https://goo.gl/6bQQ5C

20. Người Việt biểu tình trước ĐSQ Việt Nam tại Nhật để phản đối, lên án nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng các hoạt động đàn áp, bắt bớ những người đấu tranh, lên tiếng ôn hòa thời gian qua. https://goo.gl/b6nHc6

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

Ảnh sưu tầm
3 new photos
Ảnh 1,2: BOT ở Cai Lậy Tiền Giang của bố con Dụ
Ảnh 3: Bộ trưởng Nhạ (Lờ- Nờ nẫn nộn).







No comments: