Thursday, September 29, 2011

PHILIPPINES LẠI CÓ HỘI THẢO VỀ BIỂN ĐÔNG vào THÁNG 10-2011 (BBC)



BBC
Cập nhật: 13:40 GMT - thứ năm, 29 tháng 9, 2011

Philippines, nước đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao cho tuyên bố chủ quyền của họ tại Biển Đông, sắp tổ chức thêm một hội thảo quốc tế.

Tổ chức Carlos P. Romulo vì Hòa bình và Phát triển, cùng hợp tác với Viện Nghiên cứu Đông Á ở Singapore, sẽ tổ chức một diễn đàn về Biển Tây Philippine (tên chính thức mà chính phủ nước này sử dụng) vào ngày 17/10 ở Manila.

Chỉ cách đây vài ngày, hôm 22/09, đã có một hội nghị tương tự tại Manila, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
Một hội nghị với chủ đề "An ninh hàng hải trên Biển Đông", do Đại sứ quán Việt Nam, Philippines và Indonesia đồng tổ chức tại Bỉ, đã được tổ chức ngày 19/9.

Thông báo mới nhất về hội nghị tháng 10 ở Manila cho biết 23 nhân vật, gồm cả cựu quan chức và học giả, từ các nước Asean, Trung Quốc, Úc, Ấn Độ, Canada, Mỹ và châu Âu, sẽ đến hội nghị.
Vào ngày 16/10, sẽ có một phiên họp kín theo quy tắc "Chatham House", tức là người tham dự có quyền sử dụng thông tin từ phiên họp nhưng sẽ không tiết lộ danh tính của các diễn giả.

Sang ngày 17/10, chủ trì hội nghị sẽ là cựu ngoại trưởng Philippines Domingo L. Siazon Jr.

Thông báo nói rằng diễn đàn tháng 10 hy vọng "giúp các chính phủ tiến hành đối thoại chính thức với nhau".

------------------------------

Các bài liên quan  :
.
.
.

No comments: