Việt
Nam lo chặn hàng Trung Quốc ‘đội lốt’ rồi xuất cảng sang Mỹ
Người Việt
April
11, 2025 : 11:10 AM
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ha-noi-dang-lo-chan-hang-trung-quoc-doi-lot-viet-nam/
HÀ
NỘI, Việt Nam (NV) –
Nhà cầm quyền CSVN đang
phải tính chuyện ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc “đội lốt” Việt Nam rồi xuất cảng
sang Mỹ để tránh thuế quan trừng phạt từ chính quyền Tổng Thống Trump.
Hành
động gian lận xuất xứ thương mại này đã từng được CSVN dung dưỡng suốt nhiều
năm qua, ngay báo chí tại Việt Nam cũng từng đề cập nhiều lần. Bây giờ, trước sự
quyết liệt của Washington, Hà Nội buộc phải đối phó để tránh bị Mỹ áp đặt thuế
quan đối ứng 46%.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-dien-mat-troi-TrinaSolar-1536x1095.jpg
Hãng
sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Trina Solars của Trung Quốc trong ngày
khai trương một trong ba cơ sở của họ tại Việt Nam. (Hình: Trina Solar Vietnam)
Theo
một văn bản chỉ thị của nhà cầm quyền CSVN mà hãng tin Reuters có được, hàng
hóa từ Việt Nam xuất cảng sang Mỹ và cả hàng hóa từ Việt Nam xuất cảng sang
Trung Quốc sẽ phải kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ.
Trước
“thuế quan trừng phạt” 46% đánh trên tất cả hàng từ Việt Nam xuất cảng sang thị
trường Mỹ ngày 2 Tháng Tư vừa qua, Hà Nội đã họp khẩn, đưa ra nhiều biện pháp
chống đỡ, trong đó thấy loan báo giải quyết tất cả các vấn đề mà Washington
quan tâm. Trong đó, gồm cả việc ngăn chặn những gì gọi là gian lận thương mại.
Từ
năm, bảy năm trước, báo chí tại Việt Nam đưa tin, viết phóng sự về “hàng Trung
Quốc đội lốt hàng Việt”. Rồi ngày 4 Tháng Giêng 2023, báo Công An Thành Phố ở
Sài Gòn có bản tin ký sự với tựa đề “Tràn lan hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt.”
Báo này kể rằng, “Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều mặt hàng như linh
kiện điện tử, hàng gia dụng được nhập khẩu ào ạt vào Việt Nam. Đặc điểm chung của
loại hàng này được gia công hết sức đơn giản, nhưng khi đưa về Việt Nam lắp ráp
sẽ đội lốt hàng “Việt Nam chất lượng cao” để bán ra thị trường…”
Báo
này nói tiếp rằng, “Việc nhập hàng ngoại về ‘gắn mác’ hàng Việt không chỉ đẩy
nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính trong nước trước bờ vực phá sản, mà còn tiềm
ẩn nguy cơ hàng Việt bị áp thuế trừng phạt với mức cao từ các quốc gia nhập khẩu.”
Tờ
báo kêu gọi: “Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải siết chặt hoạt động cấp
chứng nhận xuất xứ, áp dụng các biện pháp chế tài đủ mạnh đối với các hành vi
gian lận thương mại thay vì chỉ xử phạt hành chính.”
Khi
bình luận về đề nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm đưa thuế quan hai nước xuống 0% cho
hàng hóa hai bên để Mỹ bỏ thuế quan đối ứng 46%, cố vấn thương mại Peter
Navarro của Tổng Thống Mỹ đã nói trên đài CNBC ngày 5 Tháng Tư là thuế quan chỉ
là khởi đầu nhỏ bé cần giải quyết với Việt Nam. Các vấn đề nghiêm trọng hơn
trong thương mại hai nước nằm ở nhiều mảng “phi thuế quan” mà trong đó là “gian
lận thương mại,” tức hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt rồi xuất qua Mỹ.
Trong
các phiên họp khẩn đối phó với thuế quan đối ứng ở Hà Nội, Bộ Công Thương và
Quan Thuế của Việt Nam được thúc giục gia tăng kiểm soát gian lận xuất xứ
thương mại, nội trong hai tuần lễ phải đưa ra kế hoạch loại trừ các vụ trung
chuyển hàng hóa bất hợp pháp. Hãng tin Reuters cho hay, dù vậy, Hà Nội phải tiến
hành việc đó một cách khéo léo vì phải tránh làm Bắc Kinh tức giận.
Hàng
đoàn xe tải chờ tại bãi đậu tạm gần cửa khẩu Lạng Sơn trên đường chở các loại
nông thủy sản bán sang thị trường Trung Quốc. (Hình: STR/AFP/Getty Images)
Trung
chuyển hàng hóa bất hợp pháp trong quan hệ thương mại quốc tế được xác định là
một nước chuyển hàng hóa của mình đến một nước có thuế quan thấp, sau đó, tái
xuất cảng sang một nước thứ ba mà không bị thêm vào đó thuế trị giá gia tăng.
Sau
cuộc thương chiến Mỹ – Trung xảy ra khi ông Trump lên làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ
đầu, không riêng gì các đại công ty đa quốc gia, hàng trăm công ty Trung Quốc
cũng chạy tới Việt Nam và một số nước ASEAN khác mở hãng xưởng. Phụ tùng, bộ phận
rời, nguyên liệu sản xuất ở Hoa Lục, mang sang Việt Nam lắp ráp hoàn chỉnh rồi
xuất cảng sang các nước Tây Phương, mang nhãn hiệu “Made in Vietnam” tức hàng
hóa do Việt Nam sản xuất, hưởng thuế quan nhẹ hơn nhiều so với hàng “Made in
China.”
“Trung
Quốc dùng Việt Nam làm nước trung chuyển để tránh thuế quan.” Ông Navarro nói
như vậy trên đài CNBC. Hãng tin Reuters thuật lời một quan chức liên quan với
ngoại thương cho hay trong một số trường hợp, hàng hóa Trung Quốc chỉ được chở
tới cảng Việt Nam, chờ làm xong thủ tục giấy tờ hợp lệ “Made in Vietnam” là tái
xuất cảng ngay. (NTB) [kn]
No comments:
Post a Comment