Ukraina
chịu áp lực kép từ Donald Trump và bom Nga
Thanh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 25/04/2025 - 15:34
Trong đêm
thứ Tư 23/04/2025, Nga đã mở một cuộc tấn công dữ dội bằng phi đạn và drone vào
thủ đô Kiev của Ukraina, khiến 12 người thiệt mạng. Cứ như thể là có sự phối hợp
giữa Mỹ và Nga : Cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi tổng thống Mỹ
Donald Trump chỉ trích gay gắt tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky là đang cản
trở đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, vì đã không chấp nhận thỏa thuận do chủ
nhân Nhà Trắng đề xuất.
HÌNH
:
Cảnh
đổ nát tại Kiev, rạng sáng 24/04/2025, sau một vụ oanh tạc của Nga. (AP
Photo/Efrem Lukatsky) AP - Efrem Lukatsky
Thỏa
thuận này, rất có lợi cho Matxcơva, dường như công nhận chủ quyền của Nga đối với
vùng Crimée mà Matxcơva đã sát nhập vào năm 2014. Đổi lại, điện Kremlin chấp nhận “một
nhân nhượng lớn” (theo lời ông Trump), đó là sẽ không chiếm toàn bộ đất
nước Ukraina!
Giống
như có kẻ tung thì phải có người hứng. Hôm qua, ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng
định Nga đã sẵn sàng cho một thỏa thuận ngưng bắn, một thỏa thuận dĩ nhiên là
phải có lợi cho Matxcơva. Trước đó, phát ngôn viện điện Kremlin tuyên bố “hoàn
toàn” đồng tình với tổng thống Trump khi ông nói Ukraina đã mất hẳn
vùng Crimée từ nhiều năm qua rồi.
Hôm
qua, tổng thống Trump khẳng định ông đang gây “áp lực mạnh” đối
với Matxcơva và cũng đã yêu cầu Nga chấm dứt các vụ oanh kích vào Ukraina.
Nhưng theo nhận xét của nhật báo Pháp Le Monde hôm nay, tổng thống Mỹ không hề
mạnh mẽ lên án việc quân Nga đánh vào các khu vực dân sự, mà chỉ tỏ thái độ bực
bội vì cuộc oanh kích vào Kiev gây cản trở cho kế hoạch của ông. Ngược lại,
Donald Trump một lần nữa đả kích đồng nhiệm Ukraina Zelensky là đã có những
phát biểu “mang tính kích động" và phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm về việc để cho chiến tranh tiếp diễn.
Nói
cách khác, cũng theo nhận định của Le Monde, kẻ xâm lược thì được Washington ca
ngợi là biết “kiềm chế”, trong khi nạn nhân bị xâm lược thì bị
thóa mạ vì kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình, cụ thể là bác bỏ việc
công nhận Nga sáp nhập vùng Crimée.
Đối
với Donald Trump, mọi chuyện rất đơn giản : Ukraina đâu có đủ sức để chiến đấu
lâu dài chống Nga, thôi thì tốt nhất nên ngừng chiến ở đây, Nga đã chiếm được
bao nhiêu thì cứ để họ giữ luôn, còn hơn là cứ đánh nữa rồi cuối cùng sẽ không
còn đất nước Ukraina. Để gia tăng áp lực, Washington đã dọa là nếu hai bên
không nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình thì Hoa Kỳ sẽ bỏ mặc đó để quay
sang « lo những chuyện khác ».
Nhưng
rõ ràng Ukraina khó mà chấp nhận kế hoạch hòa bình của ông Trump, bởi vì Kiev
không đạt được gì nếu chấp nhận “đóng băng” các chiến tuyến,
thậm chí không chắc là sẽ có ngưng bắn ngay lập tức, mà cũng không nhận được bảo
đảm của Mỹ để bảo vệ Ukraina trước những cuộc tấn công của Nga trong tương
lai.
Cũng
theo Le Monde, các nước châu Âu thất vọng hoàn toàn khi thấy tổng thống Hoa Kỳ,
vì muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận, đã vội vã nhượng bộ những yêu sách chủ
yếu của Matxcơva mà không đạt được bất cứ điều gì đáp lại.
Tờ
báo trích dẫn một nhà ngoại giao cao cấp châu Âu: "Chúng tôi không
thể tán thành một thỏa thuận Munich về Ukraina", nhắc đến thỏa
thuận năm 1938 chia cắt Tiệp Khắc theo hướng có lợi cho của Đức Quốc Xã. Theo
nhà ngoại giao, sau tổng thống Zelensky, rất có thể Nhà Trắng lại đổ lỗi cho
Anh và Pháp gây trở ngại cho hòa bình vì hai nước này cam kết ủng hộ Ukraina.
Phát
biểu khi đang công du Madagascar hôm qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron
nói: "Sự tức giận của Mỹ lẽ ra chỉ nên hướng vào một người duy nhất:
Tổng thống Putin". Đối với ông Macron, "nếu Nga nói
: 'Tôi chưa sẵn sàng ngừng bắn', thì họ đã nói dối tổng thống Mỹ, nói dối tất cả
những người mà họ nói rằng họ muốn hòa bình.”
Vấn
đề là liệu tổng thống Zelensky có thể cưỡng được lâu dài áp lực của Trump trong
khi Ukraina tiếp tục hứng chịu bom đạn của Nga ? Trong nội bộ Ukraina, đã bắt đầu
có dấu hiệu lung lay. Trong một cuộc phỏng vấn được phát trên đài BBC hôm nay,
thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho rằng Ukraina có thể phải nhượng lãnh thổ
cho Nga để đạt được "hòa bình tạm thời" với
Matxcơva.
Ông
Klitschko, mà trước đây vẫn chỉ trích tổng thống Zelensky, nói: “ Tổng
thống Zelensky có thể sẽ buộc phải chấp nhận một giải pháp đau đớn để có thể ngừng
chiến sự, đó là từ bỏ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm. Như thế là không công bằng,
nhưng để có hòa bình, một nền hòa bình tạm thời, có lẽ đó là một giải pháp, tạm
thời".
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
ĐIỂM
BÁO
Ukraina
quyết không từ bỏ chủ quyền Crimée, tự sản xuất 90 % drone
CHIẾN
TRANH UKRAINA
Nga
tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraina
ĐIỂM
BÁO
Mỗi
khi Trump công kích Zelensky, Nga cũng oanh kích Ukraina
No comments:
Post a Comment