Vụ kiện
68 “đối tượng” của Vin
10/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/10/vu-kien-68-doi-tuong-cua-vin/
Vụ
kiện 68 “đối tượng” của Vin, nghe rầm rập, tưởng như tiếng chân của nhân viên
công lực đang đến trước cửa nhà của từng người đã gọi là “xúc phạm Vin”. Nhiều
tờ báo chữ to trong nước cũng hăng hái bắc loa đọc theo trọn ý, mà không dám có
bình luận trái chiều nào.
Nhưng
có thể tóm tắt nhanh qua các bản tin: những đối tượng bị kiện đó chủ yếu là nhắm
vào công dân trong nước, chứ không thể nhắm vào những tờ báo phân tích, bình luận
và vạch trần ở nước ngoài, vốn có luật báo chí đứng về tự do ngôn luận, cũng
như những số liệu đã được trình bày không thể là bịa đặt.
Và
chắc cũng khó mà có tên kỹ sư Hazar Denli, người đã khởi đầu việc vạch trần những
sai sót về chi tiết kỹ thuật, sản xuất của xe Vinfast với thế giới. Nhưng chắc
sẽ có những cái tên như Phương Ngô, Sonnie Trần…
Có
nghĩa chuyện kiện là với mục đích răn đe, để tìm cách dẹp bỏ những dư luận về
những chuyện được coi là “làm tổn hại đến doanh nghiệp”, mà giờ đã thành như
bia đá ngàn năm.
Câu
chuyện kiện sẽ rất thú vị, vì khi muốn chứng minh là mình đúng, thì riêng Vin
cũng phải công khai bằng được số liệu được chứng nhận về nguồn vốn đang có,
cũng như là mọi chi tiết liên quan về nguồn hàng và linh kiện sản xuất. Số liệu
thì cần có cơ quan kiểm chứng độc lập, hoặc cần nhiều thời gian để người bị kiện
kiểm chứng lại, theo thể thức riêng. Mà cốt lõi của vấn đề là những điều đó có
được toà án có đòi công khai hay không, hay là như một số vụ xử là “không cần
thiết”.
Nếu
tòa làm việc đúng, thì sẽ có vô số nhân chứng được triệu tập đến tòa như cơ
quan kiểm định xe, công an ở những nơi xảy ra tai nạn do Vinfast, nhân chứng hiện
trường, và cả các nạn nhân trong những sự kiện đó để lấy lời khai. Dự kiến là
các phiên tòa công chính với từng đối tượng gộp chung sẽ kéo dài không dưới chục
năm, theo đúng tiến trình.
Đó
là nói đến “công chính”, một thách thức khác về giá trị của kỷ nguyên mới mà
ông Tô Lâm đã đặt ra.
Còn
không đủ “công chính”, thì đó là lúc mở ra một kỷ nguyên khác về những lời đàm
tiếu vĩnh cữu về giá trị của một tập đoàn.
Kiện
cũng có thể là cách để lấy lại danh dự bị xúc phạm, nhưng kiện cũng có thể là
cách thể hiện ước muốn chấm dứt những chuỗi dài dư luận xã hội đặt vấn đề với
vô số những sự kiện được coi là bất minh, hay vô lý liên quan đến những sản phẩm
của Vin, không chỉ bao gồm xe, mà còn cả chuyện bất động sản không làm đúng như
hợp đồng với những nhà đầu tư, thay vào đó lại dùng những kiểu từ chối đối thoại
rất hắc ám.
Thôi
thì nên kiện, vì biết đâu vụ kiện này sẽ đem lại niềm vui công lý cho người dân
trong ít phút giây.
“Tình
vui trong phút giây thôi. Ý sầu vương xuống đời…”
-----------------
(Văn
bản tràn trên mạng, coi cho vui)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10162076182673181&set=a.456253528180
.
No comments:
Post a Comment