Vingroup
khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ‘xuyên tạc, bịa đặt’
Người Việt
September
9, 2025 : 4:32 PM
HÀ
NỘI, Việt Nam (NV) – Truyền thông Việt Nam đồng loạt loan
tin, hôm 8 Tháng Chín, tập đoàn Vingroup bắt đầu việc khởi kiện 68 tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước nhằm “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” của doanh nghiệp
và “vì lợi ích xã hội.”
Theo
báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Việt Quang, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vingroup,
cho hay đã lập vi bằng, tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan hữu trách
và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân chủ danh khoản của
các trang thông tin hoặc trang cá nhân “có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự
thật” về tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, và một số lãnh đạo cao cấp
của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/VN-Vingroup-kien-tin-xau-1.jpg
Một
chiếc xe hơi điện VF3 gây tai nạn bị bẹp dúm phần đầu làm hai người chết ở Vĩnh
Long. (Hình: Facebook Tuổi Trẻ Vĩnh Long)
“Vingroup
đang làm việc với luật sư quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc
gia liên quan. Vingroup sẽ gửi thông báo đến đại sứ quán ngoại quốc tại Việt
Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là ‘chủ danh khoản vi phạm’
đang cư trú,” ông Quang cho biết.
Theo
Vingroup, các tin đồn sai sự thật “cố ý dẫn dắt dư luận” tập trung vào bốn chủ
đề chính: tình hình tài chánh của tập đoàn; phẩm chất và nguồn gốc xuất xứ sản
phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo “có dấu hiệu
vi phạm Luật An Ninh Mạng và Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.”
Cụ
thể, tập đoàn này cáo buộc nhiều danh khoản trong số 68 danh khoản mạng xã hội
trên đã đưa thông tin xe hơi và xe gắn máy điện do VinFast sản xuất là hàng
Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt Nam. Trong khi đó, Vingroup cho rằng “VinFast đã
làm chủ chuỗi sản xuất, từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo, với tỉ lệ nội địa
hóa đạt 60% và đặt mục tiêu nâng lên 80% trong tương lai.”
Đáng
lưu ý, với tin Vingroup sắp phá sản vì khoản nợ 800,000 tỷ đồng ($30.3 tỷ),
đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, gây xôn xao công luận, trong khi
Vingroup loan báo “tổng nợ vay hiện chỉ khoảng 283,000 tỷ đồng ($10.7 tỷ).”
Ngoài
ra, Vingroup cũng cho rằng tập đoàn “bị bịa đặt thông tin” về việc người lao động
nộp đơn xin nghỉ hàng loạt và bị “xuyên tạc vấn đề pháp lý với sản phẩm,” bị “bịa
đặt vấn đề chính trị, chính sách của nhà nước Việt Nam nhằm dẫn dắt dư luận, ám
chỉ có liên quan đến tập đoàn.”
Việc
Vingroup khởi kiện có thể khởi nguồn từ việc phúc trình tài chánh của tập đoàn
bị “xới tung” trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Việc này cũng khiến
công luận bàn tán khắp nơi.
Theo
đó, trong lúc phần lớn độc giả các báo VNExpress, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM…
bày tỏ “ủng hộ Vingroup mạnh tay khởi kiện,” vì “việc khởi kiện là hành động
văn minh, đúng luật, vừa bảo vệ uy tín doanh nghiệp vừa giúp môi trường thông
tin được trong sạch…,” thì những danh khoản dự đoán mình nằm trong danh sách khởi
kiện, bởi vì hay đưa tin trái chiều về tập đoàn Vingroup và cá nhân ông Phạm Nhật
Vượng lại tỏ vẻ thách thức.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/VN-Vingroup-kien-tin-xau-2-1536x819.png
Ông
Tô Lâm (phải), tổng bí thư đảng CSVN, trao tặng Huân Chương Lao Động hạng Nhất
cho tập đoàn Vingroup. Người nhận là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup.
(Hình: Thành Đạt/Nhân Dân)
Facebooker
Hoàng Dũng, người tự cho là “một cá nhân chắc chắn có trong danh sách 68” bởi
vì thường bình luận về Vingroup và cá nhân ông Phạm Nhật Vượng, viết trên trang
cá nhân: “Hệ thống pháp luật mỗi quốc gia mỗi khác. Đặc biệt ở các quốc gia mà
VinGroup không có chi nhánh, văn phòng đại diện mà chỉ trông chờ vào luật sư và
đại sứ quán thì sẽ rất mệt mỏi.
“Vingroup
chưa hình dung ra mối liên kết giữa 68 tổ chức, cá nhân này. Nó thực sự trở
thành một đối trọng. Hình ảnh một nhóm những kẻ tí hon liên kết để chống lại một
gã khổng lồ xấu xí đến từ một quốc gia cộng sản có lẽ sẽ đẹp hơn bất cứ một bức
tranh hay một bài thơ nào.
“Là
một cá nhân chắc chắn có trong danh sách 68, tôi rất hào hứng chờ đợi bước đi
tiếp theo của Vingroup và Phạm Nhật Vượng. Rất mong không chơi trò đánh trống bỏ
dùi, hô cho cố rồi thôi.
“Đúng
là dưới thời Tô Lâm, Phạm Nhật Vượng mạnh thật, xúi được lên tới tầm đại sứ
quán các nước luôn rồi.”
Tương
tự, Facebooker Phương Ngô, một trong những người thường xuyên đưa tin xấu về
Vingroup bày tỏ trên trang cá nhân: “Bắp rất háo hức ‘nếu’ thật sự vụ kiện từ
Vingroup xảy ra mà bị đơn sẽ là Bắp. Bởi, đây sẽ là ‘case study’ thú vị! Chỉ sợ
Vingroup nói mà không làm!” (Tr.N) [qd]
No comments:
Post a Comment