Nếu
không bây giờ thì đợi đến khi nào?
Sydney Trần
09/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/09/neu-khong-bay-gio-thi-doi-den-khi-nao/
Trong
vòng ba tuần nữa, ngân sách liên bang sẽ cạn. Đảng Dân Chủ phải lựa chọn. Một
là họ cùng đảng Cộng Hòa bỏ phiếu để nuôi một guồng máy mà Trump đang biến
thành công cụ độc tài và trả thù, hoặc họ phải chấp nhận để chính phủ đóng cửa.
Hồi
tháng Ba năm nay, đảng Dân Chủ đã phải đối phó với tình huống này. Musk đại diện
cho DOGE vung cưa máy chặt phá khắp nơi, công chức bị sa thải, ngân khoản bị siết
và biến thành vũ khí chính trị. Trump liên tiếp ký sắc lệnh truy bức đối thủ,
áp thuế sốc lên Canada, Mexico.
Phe
Dân Chủ lúc ấy bối rối, bị áp đảo. Schumer, lãnh tụ Dân Chủ ở Thượng viện, quyết
định hợp tác và cho thông qua ngân sách. Đối với nhiều người, trong đó có tôi,
quyết định đó là một sự đầu hàng vô lý.
Lúc
đó Schumer lập luận rằng tòa án còn kìm Trump được, và nếu Dân Chủ để chính phủ
đóng cửa thì dư luận sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm.
Nhưng
bây giờ, sáu tháng sau, tình thế đã khác hẳn. Tòa án Tối Cao không còn là rào cản
mà trở thành bệ đứng cho Trump. Trump được trao cho những quyền mà Obama hay
Biden chưa bao giờ dám nghĩ tới như: Từ chối chi tiêu ngân sách mà Quốc hội đã
thông qua, bãi nhiệm công chức không lý do, giải tán các cơ quan liên bang, điều
động Vệ Binh Quốc Gia vào các tiểu bang, thành phố.
DOGE
không còn cần là dụng cụ phá hoại chính nữa vì hiện nay những cơ quan liên bang
đều do người của Trump nắm giữ. Thị trường thì đã “quen” với một loạt quan thuế
mới, mặc dù dân chúng phải gánh chịu giá cả tăng cao.
Quan
trọng nhất là Trump đã bước sang giai đoạn củng cố độc tài.
Trump
đang tha hóa chính quyền như mafia, bề ngoài vẫn hoạt động bình thường , nhưng
mục tiêu duy nhất là bảo vệ và mở rộng quyền lực của ông ta.
Trump
sa thải người lãnh đạo cơ quan [Thống kê Lao động] vì bà phổ biến số liệu bất lợi
cho hắn, dùng FBI và Bộ Tư pháp để truy hại kẻ thù, dọa tước giấy phép của đài
truyền hình, đưa Vệ binh Quốc gia vào chiếm thành phố, ân xá bạo loạn 6/1,
thanh trừng công tố viên và thanh tra.
Gia
đình hắn thì hốt bạc từ tiền mã hóa, từ cao ốc, sân golf, từ túi tiền Saudi,
Qatar, Ấn Độ, Việt Nam. Forbes ước tính chỉ trong một năm, tài sản của Trump đã
tăng gấp đôi, vượt 5 tỷ đô.
Nước
Mỹ không còn phải sợ “nguy cơ độc tài” nữa vì chúng ta ĐANG sống trong một chế
độ độc tài. Chế độ có phòng họp Bầu Dục dát vàng, đặc vụ che mặt lùng sục khắp
phố phường, và các nhân viên nội các chính phủ tranh nhau tâng bốc lãnh tụ.
Vậy
đảng Dân Chủ cần phải làm gì?
Việc
đóng cửa chính phủ là một con dao hai lưỡi. Nó sẽ tạo khủng hoảng để công chúng
phải chú ý, nhưng nó cũng có thể phản tác dụng. Muốn thắng, họ cần phải có những
thông điệp sắc bén, yêu sách cụ thể, và cứng rắn bám lấy lập trường.
Hiện
nay, họ chưa có gì cả. Họ không có chiến lược, không có khẩu hiệu, không có người
lãnh đạo đủ sức đối đầu. Trong khi đó, hệ thống máy móc nhà nước thì đang được
Trump tổ chức lại để củng cố quyền lực cho đảng Cộng Hòa, và hắn đã dựng lên được
một lực lượng bán vũ trang che mặt ở khắp nơi.
Nếu
đảng Dân Chủ tiếp tục im lặng thì chẳng khác gì với đồng lõa.
Nếu
họ không dám chiến đấu lúc này, thì họ muốn đợi đến khi nào?
Và
nếu họ không có kế hoạch nào khác ngoài việc ngồi chờ “sung bầu cử rụng” thì có
lẽ họ cần có những người lãnh đạo mới.
No comments:
Post a Comment