Trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2026
Hiếu Chân/Người Việt
September
9, 2025 : 10:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/truoc-cuoc-bau-cu-giua-ky-2026/
Hơn một
năm nữa cử tri Mỹ mới bỏ phiếu bầu Quốc Hội giữa kỳ nhưng bóng ma thất cử đã ám
ảnh Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa, thôi thúc họ thực hiện nhiều biện
pháp cực đoan, phi dân chủ với hy vọng chiến thắng bầu cử, giữ được thế đa số ở
hai viện Quốc Hội.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/A1-Truoc-bau-cu-giua-ky-2026-1536x1008.jpg
Tổng
Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa lo sợ đảng Dân Chủ giành lại Hạ Viện trong
cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, bởi vì không chỉ nghị trình chính trị của ông bị ngăn
cản mà bản thân ông có thể phải đối mặt với một vụ luận tội (impeachment) lần
thứ ba. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)
Như
một thông lệ, đảng thất bại trong cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ thường chiến
thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ hai năm sau đó. Đảng Dân Chủ, sau thất bại cay
đắng Tháng Mười Một, 2024, khi cả Tòa Bạch Ốc lẫn hai viện Quốc Hội đều rơi vào
tay đảng Cộng Hòa, có hy vọng sẽ giành lại được đa số ghế tại Hạ Viện để thực
thi hiệu quả hơn vai trò đối lập, kiểm soát và cân bằng quyền lực với nhánh
hành pháp.
Mối
lo bầu cử giữa kỳ
Hơn
thế nữa, trong bảy tháng cầm quyền, chính quyền Trump chẳng những không thực hiện
những cam kết với cử tri khi tranh cử mà còn bộc lộ khuynh hướng chuyên chế
ngày càng rõ nét. Khi Quốc Hội do đảng Cộng Hòa chiếm đa số công khai từ bỏ quyền
kiểm soát hành pháp để thuận theo mọi ý muốn của Trump, ông Trump đã ban hành
nhiều sắc lệnh cực đoan, bất chấp Hiến Pháp và quy trình dân chủ, dẫn tới vô số
vụ kiện tụng tại tòa án các cấp.
Đạo
Luật “Lớn, Đẹp” (Big Beautiful Act) giảm thuế cho người giàu và cắt giảm ngân
sách cho phúc lợi xã hội rất tai hại cho cuộc sống người dân, cùng chính sách
thuế quan lúc tăng lúc giảm của ông làm cho thị trường bất ổn, vật giá leo
thang càng khiến cử tri hết sức thất vọng.
Vụ
tai tiếng tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein nổ lớn và kéo dài bất chấp mọi nỗ lực
của chính quyền che đậy và đánh lạc hướng dư luận đã phơi bày bộ mặt vô đạo đức
của ông Trump và một số giới chức cao cấp đảng Cộng Hòa và gây xung đột ngay
trong nội bộ phong trào MAGA.
Hậu
quả là số cử tri chấp nhận (approval) ông Trump luôn thấp hơn số phản đối ông với
chênh lệch khá lớn. Theo khảo sát của Reuters/Ipsos công bố hôm Thứ Ba, 9 Tháng
Chín, chỉ có 42% người trưởng thành ủng hộ ông Trump, đánh giá cao nỗ lực của
ông trong việc chống di dân và tội phạm, trong khi có tới 56% phản đối ông,
không chấp nhận cách điều hành của ông về kinh tế và đối ngoại! Chỉ có 36% người
Mỹ đồng ý cách ông Trump điều hành kinh tế và 30% ủng hộ cách giải quyết chi
phí sinh hoạt.
Trong
bối cảnh như vậy, triển vọng chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới của
đảng Cộng Hòa ngày càng xa vời.
Với
Tổng Thống Trump, việc đảng Dân Chủ giành lại Hạ Viện sẽ là cơn ác mộng không
chấp nhận được, không chỉ nghị trình chính trị của ông bị ngăn cản mà bản thân
ông có thể phải đối mặt với một vụ luận tội (impeachment) lần thứ ba, sau hai vụ
trong nhiệm kỳ trước mà ông gọi là những “cuộc săn phù thủy.” Hạ Viện – nếu do
đảng Dân Chủ chiếm đa số – có thể tổ chức các cuộc điều tra, ban hành các trát
triệu tập các giới chức hành pháp ra điều trần và làm cho các bộ trưởng “tay
chân” của ông Trump không thể hành động liều lĩnh, tự tung tự tác như hiện nay.
Vì thế, ông Trump và đảng Cộng Hòa phải tìm mọi cách giành chiến thắng trong cuộc
bầu cử giữa kỳ Tháng Mười Một, 2026, duy trì quyền kiểm soát ở cả Hạ Viện và
Thượng Viện không để rơi vào tay đảng Dân Chủ.
Can
thiệp sớm để giành lợi thế
Cách
thức dễ nhất là can thiệp vào quy trình tổ chức bầu cử để giành lợi thế ngay từ
đầu. Một số giới chức chính quyền nói với nhà báo Jonathan Lemire của báo The
Atlantic trong điều kiện ẩn danh rằng ông Trump đang thúc đẩy các cố vấn và tay
chân thân cận tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ, sử dụng mọi thủ đoạn và bỏ qua
mọi quy tắc để đạt được mục đích.
Thủ
đoạn đầu tiên là phân chia khu vực bầu cử (gerrymandering). Theo lệ, việc phân
chia khu vực bầu cử chỉ thực hiện 10 năm một lần vào đầu mỗi thập niên, dựa
trên kết quả kiểm kê dân số. Nay dù đang giữa thập niên 2020, nhưng theo lệnh
ông Trump, tiểu bang Texas đã chia lại khu vực bầu cử với mục đích giành thêm
năm ghế cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm tới.
Mới
nhất là sáng Thứ Ba, 9 Tháng Chín, Hạ Viện tiểu bang Missouri đã thông qua bản
đồ khu vực bầu cử mới của tiểu bang và đã trình lên Thượng Viện tiểu bang bỏ
phiếu để biến thành luật. Mục đích của Missouri, theo Thống Đốc Mike Kehoe, là
vẽ khu vực bầu cử số 5 ở Kansas City nhằm loại bỏ ghế dân biểu liên bang của
ông Emanuel Cleaver (Dân Chủ), phân tán số cử tri này vào ba khu vực khác để đảng
Cộng Hòa chiếm lợi thế ở ít nhất bảy trong tám khu vực bầu cử Hạ Viện của
Missouri (Hiện Cộng Hòa chiếm sáu trong tám ghế dân biểu liên bang đại diện
Missouri).
Tiểu
bang California đã phản ứng bằng kế hoạch chia lại khu vực bầu cử nhằm giành
thêm năm ghế dân biểu liên bang cho đảng Dân Chủ, hóa giải ý đồ của Texas.
Nhưng khác với Texas và Missouri, ở California thẩm quyền phân chia khu vực bầu
cử không thuộc về cơ quan lập pháp mà được giao cho một ủy ban độc lập. Vì vậy
kế hoạch chi lại khu vực bầu cử phải được cử tri California chấp thuận qua cuộc
trưng cầu dân ý sẽ tổ chức vào đầu Tháng Mười Một.
Những
người ủng hộ cho rằng, để đối phó với thủ đoạn bị cho là hèn kém của Cộng Hòa
Texas, California không nên tiếp tục cư xử “quân tử” mà phải “dĩ độc trị độc.”
Tuy vậy, quan điểm “dĩ độc trị độc” cũng gặp phải sự phản kháng của nhiều cử
tri Dân Chủ và độc lập vì đó vi phạm quyền tự do lựa chọn của cử tri và không
phải là cách làm chính trị trung thực, cao thượng.
Tổng
Thống Trump cũng có ý định bãi bỏ việc bầu cử qua thư – hình thức bầu cử phổ
thông nhất ở Mỹ hiện nay do nước Mỹ có số lượng lớn công dân (và quân nhân) ở
nước ngoài và bầu cử luôn được tổ chức vào ngày Thứ Ba – ngày làm việc – khiến
nhiều người không thể đến phòng bỏ phiếu.
Hôm
18 Tháng Tám, ông Trump nói ông sẽ ký một sắc lệnh “chấm dứt bầu cử qua thư bởi
vì nó gian lận.” Mới đây nhất, sau cuộc họp với ông Vladimir Putin, tổng thống
Nga, tại Alaska hôm 15 Tháng Tám, ông Trump nói trên đài Fox News rằng, ông
Putin cho ông biết cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 bị “lũng đoạn,” ông Trump bị
thất bại vì bầu cử qua thư.
Cáo
buộc “gian lận” trong cuộc bầu cử 2020 đã bị các cơ quan chính phủ Mỹ phủ nhận
và toà án cũng đã bác bỏ tất cả 60 vụ kiện “bầu cử gian lận” do ông Trump và
chiến dịch tranh cử của ông nộp lên. Cho đến nay chưa có bằng chứng khả tín nào
cho thấy bầu cử qua thư làm phát sinh gian lận tới mức thay đổi kết quả bỏ phiếu.
Ông Trump cũng tuyên bố sai lệch rằng Mỹ là quốc gia duy nhất cho phép bỏ phiếu
qua thư trong khi thực tế có tới 34 quốc gia áp dụng hình thức này, nhiều nhất ở
Âu Châu; có 12 quốc gia tổ chức bầu cử hoàn toàn qua thư và 22 quốc gia cho
phép một số cử tri bỏ phiếu qua thư.
Cũng
từ cáo buộc “gian lận” ông Trump nói ông muốn cử tri phải xuất trình thẻ căn cước
(identification – ID) khi bỏ phiếu. Trước đây hồi Tháng Ba, ông đã ký sắc lệnh
đòi cử tri phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách công dân khi đi bầu nhưng
sắc lệnh đó đã bị một tòa liên bang ở thủ đô Washington chặn lại vì cho rằng Hiến
Pháp chỉ cho phép tiểu bang và Quốc Hội, chứ không phải tổng thống, thẩm quyền
điều hành các cuộc bầu cử liên bang. Cho đến nay ông Trump và các đồng minh Cộng
Hòa của ông vẫn cáo buộc không có căn cứ rằng, những người chưa phải công dân Mỹ
đi bầu tràn lan làm sai lệch kết quả bầu cử dù trong thực tế, hiếm khi xảy ra
chuyện người không phải công dân Mỹ đi bầu cử vì đó là một trọng tội.
Mới
đây nhất, hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Tám, ông Trump lại viết trên mạng xã hội: “Căn
cước cử tri phải là một phần của mọi cuộc bầu cử. Không có ngoại lệ. Tôi sẽ ký
một sắc lệnh chấm dứt chuyện đó. Ngoài ra, không có bầu cử qua thư, trừ những
người đau nặng và quân nhân ở xa. Chỉ dùng lá phiếu in trên giấy.” Hiện mới chỉ
có tiểu bang North Carolina có luật bắt buộc công dân phải xuất trình thẻ căn
cước khi bỏ phiếu.
Thăm
dò của Gallup cho thấy phần lớn cử tri (83%) ủng hộ yêu cầu cử tri phải xuất
trình căn cước hoặc chứng minh tư cách công dân khi bỏ phiếu, nhưng không tán
thành việc bãi bỏ hình thức bầu cử qua thư và chia lại khu vực bầu cử theo lợi
thế đảng phái. Những sự thay đổi về quy trình bầu cử mà ông Trump đề xướng có
thể gây khó khăn cho việc thực thi quyền bầu cử của người dân, giảm sự tham gia
của cử tri tầng lớp nghèo, thiểu số.
Gây
không khí sợ hãi
Nhưng
đáng lo hơn là hiện tượng chính quyền Trump gần đây đẩy mạnh các chiến dịch
truy lùng, bắt bớ người nhập cư bất hợp pháp và trấn áp tội phạm ở các thành phố
lớn do đảng Dân Chủ kiểm soát. Viện cớ trục xuất người nhập cư và chống tội phạm,
chính quyền Trump đã điều động Cảnh Sát Di Trú (ICE), Vệ Binh Quốc Gia, thậm
chí cả Thủy Quân Lục Chiến đến bố ráp ở Los Angeles, Washington DC và mới nhất
là tiến hành chiến dịch “Operation Midway Blitz” truy quét tội phạm ở Chicago –
thành phố lớn thứ ba của Mỹ sau khi đã tăng cường hoạt động của ICE tại Boston,
Massachusetts.
Để
tác động vào cảm xúc của cử tri, ông Trump còn đăng lên mạng xã hội bức ảnh chế
nhại theo poster phim “Apocalypse Now” của Francis Coppola, vẽ hình ông Trump
ngồi giữa chân trời Chicago cháy rực, trực thăng gầm rú với câu khẩu hiệu đầy
đe dọa: “Chipocalypse Now!”
Mặc
dù ông Trump tự ca tụng thành tích của các chiến dịch này là tái lập trật tự ở
các thành phố mà giới lãnh đạo Dân Chủ yếu kém đã làm cho hỗn loạn, nhưng hình ảnh
vệ binh quốc gia đi quét rác, nhổ cỏ, dọn vệ sinh đường phố hoặc tụ tập tán gẫu
lại nói lên một câu chuyện khác. Thực tế, tỷ lệ phạm tội ở các thành phố kể
trên đang ở mức thấp nhất trong 30 năm, theo ghi nhận của Bộ Tư Pháp, chứ không
“tồi tệ nhất thế giới” như lời ông Trump. Trong nước Mỹ còn có nhiều nơi khác –
do đảng Cộng Hòa kiểm soát – có tình trạng tội phạm trầm trọng hơn rất nhiều so
với Los Angeles, Washington DC, Boston và Chicago nhưng chính quyền không để mắt
tới.
Cho
nên, việc điều động các lực lượng công lực tới các thành phố này không nhằm trấn
áp tội phạm hoặc truy lùng người nhập cư bất hợp pháp như tuyên truyền mà có mục
đích khác: tạo không khí sợ hãi trong cộng đồng các sắc dân thiểu số, da màu,
gây khó khăn cho việc bầu cử của họ, như thừa nhận của Steve Bannon, chiến lược
gia của phong trào MAGA.
Về
chiến dịch “Operation Midway Blitz” của chính quyền Trump ở Chicago, ông J.B.
Pritzker, thống đốc Illinois, nhận xét: “Vấn đề không phải là chống tội phạm. Vấn
đề là tổng thống và tay sai của ông ta, Stephen Miller, đang tìm cách phá hoại
nền dân chủ của chúng ta, quân sự hóa các thành phố của chúng ta và chấm dứt
các cuộc bầu cử.” Ông Pritzker cũng cho biết, chính quyền liên bang đã không
liên lạc với các giới chức tiểu bang như lẽ ra họ phải làm nếu thực sự muốn chống
tội phạm mà tiểu bang chỉ biết về chiến dịch qua mạng xã hội!
Nhiều
nhà quan sát chính trị cho rằng, can thiệp vào bộ máy dân chủ thông qua việc
phân chia khu vực bầu cử, hạn chế quyền của cử tri và sử dụng quân đội tại các
thành phố là một cuộc tấn công vào nền dân chủ. Bà Cleta Mitchell, luật sư của
ông Trump, hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Chín, còn tiết lộ trên Newsmax rằng, nếu các biện
pháp kể trên không đạt hiệu quả, ông Trump sẽ loan báo có mối đe dọa chủ quyền
quốc gia Hoa Kỳ và tuyên bố tình trạng khẩn cấp để chấm dứt các cuộc bầu cử.
Bà
Mitchell là người đã xúi ông Trump gọi điện thoại cho ông Brad Raffensperger, bộ
trưởng Hành Chánh Georgia, hồi Tháng Giêng, 2021, thúc giục ông Raffensperger
tìm cho ông ta 11,780 phiếu bầu để lật ngược kết quả bầu cử đã nghiêng về phía
ông Joe Biden. Ông Trump cũng có thể tuyên bố “bầu cử gian lận” để chiếm đoạt
các máy bỏ phiếu như ông đã từng dự tính cuối năm 2020.
***
Trong
bảy tháng cầm quyền, ông Trump đã ra sức tập trung quyền lực vào tay mình, phá
vỡ cơ chế tam quyền phân lập, làm kinh tế chao đảo và suy yếu uy tín của Mỹ
trên trường quốc tế. Một chế độ chuyên chế, sùng bái cá nhân lãnh tụ, đã manh
nha trong lòng một quốc gia dân chủ tự do lâu đời nhất thế giới. Đã đến lúc người
Mỹ bày tỏ sự lựa chọn qua lá phiếu: hoặc tiếp tục chấp nhận hiện trạng hoặc
khôi phục nhà nước pháp quyền, tái lập cơ chế kiểm tra và cân bằng trong đó tổng
thống không phải là vua mà chỉ được hành động trong khuôn khổ Hiến Pháp và luật
pháp.
Với
những gì đang diễn ra, cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 sẽ cần ở cử tri sự can đảm và
sáng suốt hơn rất nhiều; cho dù ủng hộ Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng nên bày tỏ sự
lựa chọn theo lương tâm và trí tuệ thay vì chỉ ngồi than vãn và mong chờ ở ơn
trên! [qd]
No comments:
Post a Comment