Tổng
thống Putin khẳng định thỏa thuận Nga – Mỹ tại Alaska “mở đường cho hòa bình”
Anh
Vũ - RFI
Đăng
ngày: 01/09/2025 - 12:42 - Sửa đổi ngày: 01/09/2025 - 15:10
Tại Hội
nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân, Trung Quốc, tổng thống Nga
Vladimir Putin hôm nay, 01/09/2025, nhấn mạnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO
mở rộng về phía Đông là nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraina và vấn đề này cần
được giải quyết để đạt hòa bình bền vững. Ông cũng nhắc lại các thảo luận trước
đây với tổng thống Mỹ Donald Trump mở ra khả năng hòa bình.
HÌNH
:
Tổng
thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng
Hải (SCO) ở Trung Quốc, vào ngày 1 tháng 9 năm 2025. AP - Sergei Bobylev
Tổng
thống Vladimir Putin cho biết sẽ trao đổi với các lãnh đạo của SCO về thỏa thuận
Nga-Mỹ tại Alaska. Biện minh cho chiến dịch quân sự ở Ukraina, lãnh đạo Nga cáo
buộc phương Tây là nguyên nhân gây ra xung đột. Ông Putin nhấn mạnh rằng khủng
hoảng Ukraina xuất phát từ cuộc đảo chính năm 2014 do phong trào thân Âu châu
Maidan và các nỗ lực liên tục của phương Tây nhằm kéo Ukraina vào NATO. Ông
cũng kêu gọi Ukraina nhượng bộ lãnh thổ và từ bỏ sự ủng hộ từ phương Tây.
Trong
khi đó, ở trong nước, các lãnh đạo quân sự của Nga liên tục phát đi những tín
hiệu cho thấy chưa có lối ra ngoại giao, và họ có đủ sức mạnh để đạt mục tiêu tại
Ukraina.
Thông tín
viên Anissa El Jabri tại Matxcơva tường trình :
Nếu
chỉ căn cứ vào những thông điệp chính thức, thì chúng ta vẫn còn ở rất xa một lệnh
ngừng bắn hay bất kỳ một sư khai mở ngoại giao nào. Trong vòng 36 giờ qua, chưa
bao giờ có nhiều quan chức quốc phòng Nga phát biểu đến như vậy.
Tối
thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Beloussov công bố chi tiết kế hoạch tiếp tục tăng
cường quân số. Và hôm qua (31/08), tổng tham mưu trưởng Valeri Guerassimov có
bài phát biểu hiếm hoi trước các chỉ huy quân đội.
Ông
nói : "Hôm nay, chúng ta sẽ tổng kết kết quả của các chiến dịch quân
sự trong giai đoạn xuân-hè, đồng thời làm rõ nhiệm vụ cho thời gian tới. Quyền chủ động
chiến lược hiện hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga. Việc thực hiện các nhiệm
vụ chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục thông qua các cuộc tấn công."
Đây
là thông điệp rõ ràng gửi đến những ai còn hy vọng tiến tới chấm dứt chiến sự,
nhưng điều quan trọng nhất, đây là một động thái trong cuộc chiến tranh thông
tin, nó cho thấy Nga đang gia tăng cuộc chiến thông tin, cuộc chiến về các nhận
thức.
Trong
chuyến công du Trung Quốc lần này của tổng thống Putin, hơn bao giờ hết Nga muốn
khẳng định rằng việc chống lại Nga là vô ích, và rằng nước này có đủ phương tiện
quân sự để theo đuổi các tham vọng địa-chính trị tại Ukraina.
--------------------------
Các
nội dung liên quan
Pháp,
Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga nếu Putin không đàm phán với Ukraina
CHIÊN
TRANH UKRAINA - NGA
TT Zelensky:
Sự có mặt của các lực lượng châu Âu tại Ukraina là cần thiết
CHIẾN
TRANH NGA - UKRAINA
Thượng
đỉnh Trump-Putin : "quả pháo xì" hay những "hứa hẹn viển
vông" ?
Tạp
chí Đặc biệt
No comments:
Post a Comment