Thái
Lan : Chính trị gia kỳ cựu Anutin Charnvirakul trở thành tân thủ tướng
Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 05/09/2025 - 13:02
Chỉ vài
ngày sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị phế truất, hôm nay 05/09/2025, Quốc Hội
Thái Lan đã bỏ phiếu bầu ông Anutin Charnvirakul làm thủ tướng. Với nhiều năm
kinh nghiệm chính trường, ông Anutin được đánh giá là người có khả năng thỏa hiệp,
đồng thời nổi tiếng với các chiến thuật “mạnh tay” trong việc xây dựng liên
minh, mang lại kỳ vọng hạ nhiệt tình trạng chia rẽ chính trị kéo dài tại “xứ sở
chùa Vàng”.
HÌNH
:
Lãnh
đạo đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul vẫy chào sau khi được bầu làm thủ tướng
của Thái Lan tại Quốc Hội, Bangkok, Thái Lan, ngày 05/09/2025. REUTERS -
Chalinee Thirasupa
Với
247 phiếu ủng hộ, lãnh đạo đảng Bhumjaithai đã vượt qua ứng viên của đảng cầm
quyền Pheu Thai, đạt đủ đa số trong tổng số 492 nghị sĩ. Lễ nhậm chức dự kiến
diễn ra trong vài ngày tới, sau khi có được sự chấp thuận của Quốc vương Maha
Vajiralongkorn.
Đảng
Bhumjaithai vốn là lực lượng chính trị lớn thứ hai trong liên minh do Pheu Thai
của bà Paetongtarn đứng đầu, còn Anutin giữ chức phó thủ tướng. Tuy nhiên, hồi
tháng 6, ông đã tuyên bố rút khỏi liên minh sau vụ rò rỉ cuộc điện đàm giữa bà
Paetongtarn và cựu thủ tướng Cam Bốt Hun Sen, dẫn đến việc bà bị cách chức hồi
đầu tuần này.
Dấn
thân vào chính trường từ năm 1996 với vai trò cố vấn thứ trưởng Ngoại Giao, ông
Anutin từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ, như bộ trưởng Nội
Vụ và bộ trưởng Y Tế. Năm 2022, ông gây chú ý khi thúc đẩy hợp pháp hóa cần sa,
đưa Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á phát triển ngành công nghiệp
này. Tuy nhiên, chính sách này hợp pháp hóa gây nhiều tranh cãi và đã được điều
chỉnh đáng kể. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, chính trị gia 58 tuổi này từng
cáo buộc du khách phương Tây làm lây lan virus tại Thái Lan, nước phụ thuộc nhiều
vào du lịch. Sau đó, ông đã phải công khai xin lỗi.
Theo
AP, Anutin được biết đến nhờ khả năng chèo lái trên một chính trường bị chia rẽ
sâu sắc giữa phe ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và giới quân sự bảo
hoàng. Giới học giả Thái Lan nhận định đảng Bhumjaithai là “nhà môi giới quyền
lực điển hình”, với chiến thuật lôi kéo nghị sĩ từ các đảng khác và phong cách
thực dụng “kiểu Teflon – không dính kết”, trong việc thành lập hay xoay
chuyển liên minh.
Xuất
thân của tân thủ tướng cũng gây chú ý. Ông là con trai của Chavarat
Charnvirakul, một chính trị gia đồng thời là ông trùm xây dựng, từng giữ chức
quyền thủ tướng Thái Lan trong khủng hoảng chính trị năm 2008 và sau đó là bộ
trưởng Nội vụ. Khối tài sản của gia đình chủ yếu đến từ tập đoàn xây dựng
Sino-Thai Engineering, qua nhiều thập kỷ trúng thầu hàng loạt dự án lớn, trong
đó có sân bay quốc tế Bangkok và tòa nhà Quốc Hội.
Trong
khi đó, gia tộc Shinawatra tiếp tục lao đao. Vài giờ trước cuộc bỏ phiếu, cựu
thủ tướng Thaksin Shinawatra lên chuyên cơ rời Thái Lan với lý do “đi Singapore
khám bệnh”, song máy bay cuối cùng đổi hướng sang Dubai do sân bay bị đóng,
theo bài đăng của ông trên mạng xã hội X. Trong nhiều thập kỷ, “triều đại”
Shinawatra từng chia sẻ quyền lực cùng phe bảo thủ, nhưng ảnh hưởng của gia
đình này đang dần dần phai nhạt sau khi thủ tướng Paetongtarn con gái ông, bị
phế truất với lý do “vi phạm đạo đức”.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
THÁI LAN - CHÍNH TRỊ
Thái
Lan : Thủ tướng lâm thời bắt đầu thủ tục giải tán Quốc Hội
THÁI LAN - CAM BỐT
Thái
Lan : Người dân biểu tình phản đối chiến tranh và chính phủ của gia tộc
Shinawatra
THÁI LAN - CHÍNH TRỊ
Thái
Lan : Tòa Bảo Hiến phế truất thủ tướng Paetongtarn Shinawatra
No comments:
Post a Comment