Putin và Netanyahu
mang tới thách thức kép cho ngoại giao của Trump
Paul Adams, Phóng viên ngoại giao
BBC
News
11
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c701k9negg8o
Trong
chưa tới 24 giờ, hai hồ sơ đối ngoại trọng yếu đang hút nhiều thời gian và sức
lực của chính quyền Trump đã xuất hiện hai thách thức lớn.
Hai
lãnh đạo được coi là đồng minh đã giáng hai đòn mạnh vào ông Trump
Cuộc
không kích của Israel nhằm vào văn phòng Hamas ở Doha và vụ thiết bị bay không
người lái của Nga xâm nhập sâu vào không phận Ba Lan là hai mối bận tâm khổng lồ
cho Nhà Trắng.
Và
có thể nói rằng đây là hai đòn giáng mạnh vào uy tín của Tổng thống Mỹ Donald
Trump.
Rốt
cuộc, cả hai cuộc xung đột – ở Ukraine và Gaza – đều là những vấn đề mà tổng thống
Mỹ từng khẳng định sẽ giải quyết nhanh và dứt điểm.
Trong
cả hai trường hợp, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin
Netanyahu – những nhà lãnh đạo mà ông Trump coi là đồng minh tự nhiên, dù đầy rắc
rối – đều đã chọc "chiếc gậy khổng lồ" vào guồng máy kiến tạo hòa
bình của Nhà Trắng.
Hãy
xét về tính thời điểm.
Vụ
không kích ở Doha diễn ra chỉ hai ngày sau khi chính quyền Trump công bố đề xuất
mới nhất nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Trên
mạng xã hội, ông Trump đã gửi lời nhắn tới Hamas rằng đây là cơ hội cuối cùng.
"Tôi
đã cảnh báo Hamas về hậu quả nếu không chấp nhận," ông viết trên Truth
Social hôm 7/9.
"Đây
là cảnh báo cuối cùng, sẽ không còn lần sau nữa!"
Tại
Doha, ban lãnh đạo cấp cao của Hamas tập trung để cân nhắc cách phản ứng, nhưng
Israel đã không chờ câu trả lời.
Cuộc
tấn công không chỉ phá vỡ các đề xuất mới nhất của Mỹ mà còn có thể làm sụp đổ
toàn bộ cấu trúc ngoại giao mong manh về Gaza – điều mà chính quyền Trump đặt
nhiều kỳ vọng.
Cuộc
tranh luận đang xoay quanh Mỹ đã biết về cuộc tấn công của Israel vào lúc nào,
nắm rõ ra sao và liệu Washington đã có thể làm gì hơn nữa để ngăn chặn cuộc tấn
công hay không.
Việc
Mỹ có một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất tại Qatar khiến nhiều
người kết luận rằng khó có chuyện Nhà Trắng không phát hiện ra các chiến đấu cơ
Israel đang tiến đến.
Nhưng
nếu không có "đèn xanh" từ Washington – điều mà nhiều người cho là có
– thì điều đó cho thấy gì về khả năng tác động của ông Trump tới hành động của
ông Netanyahu?
Trong
hai năm qua, sau thất bại gây sốc trước những tay súng Hamas vào ngày
7/10/2023, Israel đã phô trương sức mạnh quân sự trên khắp Trung Đông, phần lớn
với sự đồng tình ngầm hoặc công khai từ Mỹ.
Israel
đã khẳng định vị thế bá quyền không thể bàn cãi trong khu vực với khả năng tấn
công bất kỳ nước nào, từ Yemen cho tới Iran.
Nhưng
trong cả hai trường hợp đó, Mỹ đều tham gia và có cùng mục tiêu – ngăn chặn
Houthi tấn công Israel và tàu thuyền ở Biển Đỏ, đồng thời kìm hãm tham vọng hạt
nhân của Iran.
Nhưng
đòn tấn công vào Qatar – một đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực – lại là một
chuyện khác.
Ông
Trump nói rằng ông cảm thấy "rất tệ" về vụ việc này. Theo tường thuật
từ Nhà Trắng, thông tin về vụ không kích của Israel đến quá muộn nên Mỹ không
thể kịp thời cảnh báo Qatar.
"Đơn
phương ném bom vào lãnh thổ Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh
thân cận của Mỹ vốn đang nỗ lực hết sức và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng
ta để kiến tạo hòa bình, không hề thúc đẩy mục tiêu của Israel hay Mỹ,"
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên.
Điều
đó có thể chưa đủ để xua tan những nghi ngờ về khả năng Mỹ đồng lõa, nhưng ít
nhất thể hiện sự phẫn nộ.
Về
phần mình, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng đây là hành động "hoàn toàn độc lập".
Trên
tờ The Washington Post, nhà báo David Ignatius viết rằng chiến dịch mà Israel gọi
là "Chiến dịch Đỉnh lửa" đã được tiến hành bất chấp cam kết của cả Mỹ
lẫn Israel rằng các thủ lĩnh Hamas sẽ không bị tấn công tại Qatar.
Nếu
quả thực những cam kết đó đã được đưa ra, thì việc chúng bị phớt lờ một cách trắng
trợn chắc chắn sẽ khiến Vùng Vịnh nhìn nhận đó là dấu hiệu của sự yếu kém từ
phía Mỹ.
===========================
Qatar
đòi đưa thủ tướng Israel ra tòa và xem xét lại vai trò trung gian
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 11/09/2025 - 11:23 - Sửa đổi ngày: 11/09/2025 - 14:35
Một ngày
sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào các thủ lĩnh phe Hamas ở Doha, thủ tướng
Qatar Mohammed Ben Abdelrahmane Al – Thani hôm qua, 10/09/2025, tuyên bố người
đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu phải bị đưa ra xét xử. Ông còn cho rằng lãnh
đạo chính phủ Israel đã « giết chết mọi hy vọng » giải thoát con tin ở Gaza.
HÌNH
:
Thủ
tướng kiêm ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani họp báo sau các
cuộc không kích của Israel vào Doha, ngày 9/9/2025. AFP - KARIM JAAFAR
Trả lời phỏng
vấn trên kênh truyền hình CNN, thủ tướng Qatar tuyên bố:
« Cuộc
tấn công trên lãnh thổ của Qatar là một hành động xâm phạm chủ quyền. Đây là điểm
thứ nhất. Thứ hai, Qatar là một bên trung gian đã tham gia hòa giải cho nhiều
cuộc xung đột. Văn phòng đại diện của Hamas được đặt tại Qatar, có sự phối hợp
và theo yêu cầu từ Mỹ cũng như từ phía Israel. Họ đã dùng văn phòng này như là
một kênh liên lạc cho dải Gaza trong suốt nhiều năm qua.
Đây
là một hành động khủng bố cấp Nhà nước. Đó chính là những gì tôi đánh giá về
hành động này. Và chúng tôi đã bị phản bội. Khi chúng tôi đàm phán với Israel,
chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm việc với những tác nhân "chính thức".
Nhưng ông Netanyahu đã đi quá giới hạn. Ông ấy phải được đưa ra xét xử. Và tôi
nghĩ rằng những gì ông làm đã giết chết mọi hy vọng cho những con tin này ».
Theo
AFP, bất chấp các áp lực quốc tế, Israel hôm qua đe dọa sẽ tiếp tục "đánh
kẻ thù khắp nơi". Chiến dịch tấn công trên dải Gaza vẫn tiếp diễn
khiến 48 người chết. Quân đội Israel khẳng định « sẽ gia tăng cường độ
tấn công trong những ngày tới tại thành phố Gaza », khu vực mà Israel
coi là một trong số những thành trì cuối cùng của phe Hamas tại vùng lãnh thổ
Palestine này. Israel tái khẳng định mục tiêu « phá dỡ cơ sở hạ tầng khủng
bố của Hamas, ngăn chặn năng lực tác chiến và giảm thiểu mối đe dọa của phe
Hamas đối với quân đội Israel. »
No comments:
Post a Comment