Pháp:
Thủ tướng từ chức sau khi bị Quốc Hội bất tín nhiệm, TT Macron chuẩn bị chọn
lãnh đạo mới
Anh Vũ - RFI
Đăng
ngày: 09/09/2025 - 12:01 - Sửa đổi ngày: 09/09/2025 - 14:32
Quốc Hội
Pháp đã bỏ phiếu lật đổ chính phủ của thủ tướng François Bayrou, khiến ông trở
thành thủ tướng đầu tiên của nền Đệ ngũ Cộng hòa thất bại trong một cuộc bỏ phiếu
tín nhiệm không bắt buộc. Hôm nay, 09/09/2025, ông Bayrou đã đệ đơn từ chức lên
tổng thống Emmanuel Macron.
HÌNH
:
Kết
quả cuộc bỏ phiếu lấy tín nhiệm thủ tướng François Bayrou, Paris, ngày
09/09/2025: Màu đỏ: Bất tín nhiệm. Mầu xanh: Ủng hộ. REUTERS - Benoit
Tessier
Trong
cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ theo đề nghị của thủ tướng Bayrou chiều tối
hôm qua, toàn bộ các đảng đối lập cực hữu cùng cánh tả và cực tả, gồm 364 dân
biểu, đã bỏ phiếu không tín nhiệm, chỉ có 194 dân biểu của đảng cầm quyền
(Renaissance), cánh hữu (Những người Cộng hòa – LR) và trung hữu (Modem) ủng hộ.
Thủ tướng Bayrou cùng chính phủ phải từ chức.
Ngay
tối qua, Điện Elysée đã thông báo, hôm nay tổng thống Macron tiếp thủ tướng
Bayrou để chấp nhận đơn từ chức của chính phủ, đồng thời sẽ chỉ địnnh một thủ
tướng mới « trong những ngày sắp tới ».
Ông
François Bayrou và các bộ trưởng vẫn sẽ tiếp tục xử lý thường vụ cho đến
khi người kế nhiệm được bổ nhiệm. Đây sẽ là vị thủ tướng thứ năm kể từ đầu nhiệm
kỳ tổng thống thứ 2 của ông Macron, năm 2022, và cũng là vị thủ tướng thứ
ba kể từ quyết định giải tán Quốc Hội hồi tháng 06/2024. Cuộc bầu cử sau khi giải
tán Quốc Hội đã dẫn đến ba khối (liên minh cánh tả, trung hữu và cực hữu),
không khối nào chiếm được đa số tuyệt đối trong Quốc hội.
Tình
trạng phân hóa chính trị này khiến cho việc bổ nhiệm một thủ tướng mới trở nên
hết sức phức tạp và khó khăn.
Các
đảng đối lập đưa ra những giải pháp khác nhau: Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo cực
tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI), đòi bầu cử tổng thống trước thời hạn, Marine Le
Pen của phe cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) thúc ép giải tán Quốc Hội, trong khi
các lãnh đạo đảng cánh tả Xã Hội, Cộng Sản và Sinh thái đòi Macron bổ nhiệm thủ
tướng mới thuộc phe của mình.
Các
kịch bản chọn thủ tướng đang được bàn thảo thăm dò trong phủ tổng thống cùng với
những mặc cả, thỏa hiệp giữa các đảng phái. Truyền thông nêu ra một loạt chính
khách có khả năng được chỉ định làm thủ tướng, nhưng dường như chưa có
gương mặt nào khả dĩ có thể bảo đảm được thỏa hiệp, hay nói cách khác là có thể
trụ được trong môi trường Quốc Hội bị chia rẽ và đối nghịch nhau lúc này.
Giữa
lúc bế tắc chính trị, căng thẳng xã hội tăng thêm. Một phong trào phản kháng mới
hình thành, kêu gọi các cuộc biểu tình phong tỏa trong toàn quốc vào ngày mai,
10/09. Dự báo sẽ có rất đông người hưởng ứng lời kêu gọi này. Bộ trưởng Nội Vụ
mãn nhiệm, ông Bruno Retailleau, thông báo huy động 80 nghìn hiến binh và cảnh
sát để chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình, đề phòng bạo động.
--------------------------------
Các
nội dung liên quan
Pháp
: Những điều cần biết về ván cược bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ Bayrou
CHÍNH
PHỦ PHÁP - BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM
Pháp
lại đứng trước thách thức một cuộc khủng hoảng chính trị
PHÂN
TÍCH
Thủ
tướng Pháp đề nghị Quốc Hội bỏ phiếu tín nhiệm, đối lập tuyên bố muốn lật đổ
chính phủ
PHÁP
- CHÍNH TRỊ
No comments:
Post a Comment