Ngân
hàng Thế giới giảm dự báo tăng trưởng của Việt Nam, còn Chính phủ lại nâng lên
Chính phủ đang bất chấp lạm phát để đạt được mục tiêu tăng trưởng.
Trường
Sơn
10:41 | Posted
by BVN4
2025.09.08
https://boxitvn.blogspot.com/2025/09/ngan-hang-gioi-giam-du-bao-tang-truong.html
Ngân
hàng Thế giới (World Bank) vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025:
từ 6,8 % xuống còn 6,6 %.
Ngày
8 tháng 9 năm 2025, cơ quan này công bố mức điều chỉnh này, lý giải rằng các biện
pháp thuế quan của Mỹ đang bắt đầu ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam.
Hoa
Kỳ và Việt Nam chưa chính thức công bố mức thuế quan, mặc dù Tổng thống Donald
Trump đã đăng trên mạng xã hội (Truth Social) rằng sẽ áp mức thuế 20 % đối với
hàng hóa Việt Nam và 40 % đối với hàng hóa được quá cảnh (trans-shipped) qua Việt
Nam.
Tuy
nhiên, Việt Nam chưa xác nhận những con số trên hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận
nào liên quan đến điều đó.
Trong
khi đó, chỉ một tháng trước, Chính phủ đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm
2025 lên 8,3–8,5 %, thay thế cho mức mục tiêu ít nhất 8 % được Quốc hội đặt ra
đầu năm.
Dù
mức điều chỉnh của Ngân hàng Thế giới chỉ là giảm 0,2 điểm phần trăm, nhưng
chênh lệch với mục tiêu chính thức vẫn là rất đáng kể.
Nhiều
ý kiến chuyên gia cho rằng mục tiêu 8% hoặc cao hơn mà Chính phủ đưa ra mang
tính chính trị nhiều hơn là khả thi, do vượt xa tốc độ tăng trưởng thực tế của
nền kinh tế hiện tại.
Để
phấn đấu đạt mục tiêu này, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tăng trưởng
tín dụng, cắt giảm lãi suất cho vay, nhằm bơm vốn vào nền kinh tế.
Tuy
nhiên, những biện pháp này có thể khiến lạm phát tăng và khiến thị trường bất động
sản có nguy cơ đầu cơ, làm giá nhà đất tăng không kiểm soát.
Đồng
VND đã mất giá liên tục kể từ đầu năm so với đồng USD, tỷ giá
hiện đã vượt mốc 27.000VND/USD ở thị trưởng tự do, so với mức 25.080 hồi cuối
tháng 1. Trong khi đó giá vàng cũng vừa vượt mốc 134 triệu đồng/lượng.
T.S.
Nguồn: RFA Tiếng Việt
-------------------
TS.
Nguyễn Đình Cung: Không nên nới lỏng tiền tệ để chạy theo tăng trưởng ngắn hạn
Minh
Anh - Người Quan Sát
07/09/2025
9:33
"Nếu
nền kinh tế không rơi vào khủng hoảng, không sụt giảm mạnh về cầu từ cú sốc bên
ngoài… thì không nên nới lỏng tiền tệ và tài khoá chỉ để chạy theo tăng trưởng
ngắn hạn", ông Cung đặc biệt nhấn mạnh.
Chất
lượng tăng trưởng suy giảm, động lực cũ suy yếu
Tại
Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về tình hình kinh tế - xã hội ngày 5/9, theo
TS. Nguyễn Đình Cung – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung
ương (CIEM), dù kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021–2024 đã phục hồi về cơ bản so với
trước dịch Covid-19, nhưng các chỉ số “trung gian” lại xấu đi. Số lao động có
việc làm giảm mạnh, tổng đầu tư xã hội/GDP sụt giảm, đầu tư ngoài khu vực nhà
nước chỉ còn chưa bằng 1/3 so với trước.
Hiệu
quả sử dụng vốn đi xuống, năng suất lao động và TFP thấp hơn giai đoạn
2016–2020, hệ số ICOR tăng cao. Trong khi đó, cơ cấu kinh tế hầu như không chuyển
dịch, kinh tế số chưa trở thành động lực tăng trưởng.
“Kinh
tế Việt Nam đang thiếu động cơ tăng trưởng mới. Các động lực cũ đã lạc hậu, suy
yếu, không còn đủ sức kéo cả nền kinh tế đi nhanh hơn, ổn định hơn và bền vững
hơn,” ông Cung thẳng thắn.
Theo
TS. Cung, bên ngoài, Việt Nam chịu tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ -
Trung, xung đột Nga - Ukraine, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên trong,
môi trường kinh doanh chưa cải thiện rõ nét khi luật pháp chồng chéo, mâu thuẫn,
thủ tục hành chính phức tạp.
“Các
kênh huy động vốn ngoài nhà nước gần như chưa được khai thông. Một lượng vốn khổng
lồ vẫn đang nằm yên trong các dự án, nợ xấu ngân hàng gia tăng. Chuyển đổi mô
hình tăng trưởng tiếp tục dậm chân tại chỗ,” ông Cung cảnh báo.
https://nqs.1cdn.vn/2025/09/06/250906140757314_screenshot-2025-09-06-10343820250906103828.png
TS.
Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung
ương. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).
Ưu
tiên kiểm soát lạm phát, tạo sức ép cải cách
Trong
bối cảnh đó, TS. Nguyễn Đình Cung kiến nghị, yếu tố tiên quyết trong giai đoạn
2026–2030, là kiểm soát chặt lạm phát, giữ vững giá trị VNĐ và ổn định kinh tế
vĩ mô.
"Nếu
nền kinh tế không rơi vào khủng hoảng, không sụt giảm mạnh về cầu từ cú sốc bên
ngoài… thì không nên nới lỏng tiền tệ và tài khoá chỉ để chạy theo tăng trưởng
ngắn hạn", ông đặc biệt nhấn mạnh.
Theo
ông Cung, để có tăng trưởng trung và dài hạn một cách bền vững, rất cần tạo áp
lực và động lực từ trên xuống, từ dưới lên. "Cần siết chặt hợp lý, tạo áp
lực để doanh nghiệp và toàn nền kinh tế buộc phải đổi mới sáng tạo, áp dụng
khoa học công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh", ông góp ý.
Ông
đề nghị trước mắt chọn ít nhất 20 vướng mắc lớn trong đầu tư, kinh doanh để giải
quyết dứt điểm trước tháng 12/2025. Nếu làm được, niềm tin đầu tư chắc chắn phục
hồi, tinh thần khởi nghiệp sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cần thực hiện Nghị
quyết 57 của Bộ Chính trị, tăng chi cho khoa học công nghệ, hình thành quỹ
nghiên cứu ngành, lấy doanh nghiệp làm trung tâm kết nối “ba nhà”, trọng dụng
nhân tài, phát triển thị trường khoa học công nghệ.
Đồng
thời, muốn đạt tăng trưởng cao và bền vững, theo TS. Nguyễn Đình Cung, điều cốt
lõi là phải thực hiện thực chất đột phá thể chế, triển khai triệt để Nghị quyết
66, 68 của Bộ Chính trị và đặc biệt là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông
nhấn mạnh, đây chính là “nội hàm” của cải cách, là thước đo để đánh giá thực trạng
và thiết kế giải pháp mạnh mẽ, nhất quán.
Đột
phá ấy trước hết là từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, hay “quản lý được đến
đâu thì cho kinh doanh đến đó”. Thay vào đó, phải xóa bỏ mọi rào cản, thủ tục
hành chính đang bóp nghẹt đổi mới sáng tạo, hạn chế quyền tự do kinh doanh, chỉ
giữ lại những giới hạn thực sự cần thiết theo luật định.
Song
song, cần khẳng định nguyên tắc thị trường trong phân bổ nguồn lực, dứt khoát
loại bỏ cơ chế “xin – cho”, tư duy bao cấp. Đồng thời, chuyển từ “quản lý quy
trình” sang “quản lý theo kết quả”, luật pháp phải xác định rõ mục tiêu và hiệu
quả cần đạt, cho phép làm khác cách nếu kết quả tốt hơn.
“Chỉ
khi dám thay đổi tận gốc như vậy, thể chế mới trở thành năng lực cạnh tranh quốc
gia, khôi phục niềm tin thị trường và tạo luồng sinh khí mới cho khởi nghiệp, đổi
mới sáng tạo và đầu tư kinh doanh tư nhân,” ông Cung nhấn mạnh.
-----------------
Bài
liên quan
·
PGS.TS
Phạm Thế Anh: Việt Nam cần ổn định kinh tế vĩ mô trước khi nghĩ đến tăng trưởng
thần tốc
·
Ổn
định kinh tế vĩ mô: Bệ phóng cho sự khởi sắc của thị trường chứng khoán 2025
No comments:
Post a Comment