Khai
mạc thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải : Trung Quốc và Nga đả kích
phương Tây
Thanh Hà|Anh
Vũ|Minh Anh - RFI
Đăng ngày: 01/09/2025 - 13:37 - Sửa
đổi ngày: 01/09/2025 - 14:44
Sau lễ tiếp đón trọng thể hơn 20 lãnh đạo quốc tế tại
Thiên Tân, Trung Quốc tối qua, thượng đỉnh Tổ Chức Thượng Hải 2025 chính thức
khai mạc sáng nay 01/09/2025. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định đã đến
lúc khối này cần xây dựng một mô hình mới về bang giao quốc tế. Về phía Nga, cột
trụ thứ nhì của SCO, tổng thống Vladimr Putin quy trách nhiệm cho phương Tây
gây ra cuộc xung đột hiện nay tại Ukraina.
HÌNH :
Lãnh đạo các nước chụp ảnh tại hội nghị thượng
đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 1 tháng 9
năm 2025. AP - Sergei Bobylev
Trên cương vị chủ nhà, tại lễ khai mạc, chủ tịch
Tập Cận Bình khẳng định quyết tâm « củng cố và mở rộng ảnh hưởng của
SCO » trong một môi trường quốc tế « phức tạp và bất ổn định
hơn ». Trước « những thách thức về an ninh và phát triển ngày
càng đè nặng lên các quốc gia thành viên », Bắc Kinh cam kết viện trợ 280
triệu đô la. Trung Quốc đồng thời mong muốn thành lập một ngân hàng dành
riêng cho các thành viên của SCO, với đóng góp ban đầu của Bắc Kinh là 1,4 tỷ
đô la.
Nguyên thủ Trung Quốc nhấn mạnh : SCO cần
bảo vệ « một thế giới đa cực, công bằng hơn, trật tự hơn », cần
tránh rơi vào « thế đối đầu giữa các khối » như của thời kỳ Chiến
tranh Lạnh, tránh những « hành vi hù dọa ».
Về phần mình, tổng thống Nga Vladimir Putin
biện minh cho hành động tấn công Ukraina : Phương Tây gây ra và ủng hộ cuộc
đảo chính tại Ukraina năm 2014, đồng thời liên tục tìm cách lôi kéo Ukraina vào
NATO.
Thượng đỉnh Tiên Tân diễn ra vào lúc Hoa Kỳ
áp dụng chính sách thuế quan o ép gần như toàn thế giới. Trung Quốc và Ấn Độ là
những nạn nhân hàng đầu. Hãng tin AP nhận định, vì Hoa Kỳ đánh thuế tới 50% đối
với hàng hóa Ấn Độ, nên thủ tướng Narendra Modi và chủ tịch Tập Cận Bình đã sưởi
ấm quan hệ giữa hai nước.
Trong cuộc gặp tổng thống Nga Vladimir Putin
bên lề thượng đỉnh SCO, thủ tướng Modi còn khẳng định Ấn Độ và Nga « luôn
sát cánh bên nhau kể cả trong những thời điểm khó khăn ». Tổng thống Putin
đã đặc biệt dành cho thủ tướng Modi nhiều cử chỉ thân thiện và tuyên bố lãnh đạo
Ấn Độ là « một người bạn thân thiết ».
Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải được hình thành từ
2001. Hiện có 10 thành viên, 2 quan sát viên và 15 đối tác đối thoại.
Lịch trình tiếp xúc dày kín của Vladimir
Putin tại Thiên Tân
Bên lề cuộc họp thượng đỉnh tại Thiên Tân, tổng
thống Nga Vladimir Putin liên tiếp có các hoạt động ngoại giao với lãnh đạo nhiều
nước.
Trước tiên là thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi,
sau đó ông gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trước khi có các cuộc
hội đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Iran vào ngày mai.
Ngoài ra tổng thống Nga dự kiến gặp lãnh đạo
một số nước châu Âu vẫn có qua hệ thiện cảm với Nga như Slovakia hay Serbia.
Trong Quốc và Ấn Độ là những đối tác chính mua dầu lửa Nga bất chấp lênh cấm vận
của phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận là nước đã có nhiều nỗ lực làm trung
gian cho các cuộc đàm phán Nga -Ukraina.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự thượng đỉnh SCO,
tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia tuy không là
thành viên của tổ chức Hợp tác An ninh Thượng Hải SCO, hôm nay, 01/09/2025,
cũng đến dự thượng đỉnh với tư cách là « đối tác đối thoại ». Nhân dịp
này, ông có cuộc hội đàm với nguyên thủ Nga Vladimir Putin về tình hình
Ukraina.
Chuyến công du Trung Quốc lần này của tổng thống
Recep Tayyip Erdogan còn nhằm thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Thông tín viên
Anne Andlauer tại Ankara giải thích thêm :
« Vào cuối thượng đỉnh SCO lần trước,
năm 2024, ông Recep Tayyip Erdogan có tuyên bố rằng đất nước ông mong muốn gia
nhập tổ chức. Nhưng việc kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ dường như không nằm trong chương
trình nghị sự, do Ankara là thành viên NATO và sự phản đối của một số nước
thành viên SCO trong đó có Ấn Độ.
Tại Thiên Tân, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện
điều mà ông gọi là "chính sách ngoại giao 360°", nghĩa là cân bằng
các mối liên minh truyền thống, phương Tây của Ankara nhưng với xu hướng ngày
càng thúc đẩy sang châu Á nhân danh các lợi ích kinh tế và an ninh của đất nước.
Chỉ cần nhìn vào thành phần phái đoàn Thổ Nhĩ
Kỳ là có thể nhận thấy điều đó, bởi vì, ngoài lãnh đạo các cơ quan tình báo và
ngoại trưởng, tháp tùng tổng thống còn có các bộ trưởng Tài Chính, Quốc Phòng,
Năng Lượng, Thương Mại và Công Nghiệp.
Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách phát triển các
mối quan hệ với Trung Quốc, quốc gia mà ông Tayyip Erdogan đã không đến thăm từ
5 năm qua. Còn chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chưa bao giờ thực hiện một
chuyến thăm cấp Nhà nước đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Thượng đỉnh lần này còn mang lại một cơ hội
hiếm có cho nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ : Lần đầu tiên ông gặp tổng thống Nga từ
khi chiến tranh Ukraina bùng phát. Vốn hoạt động tích cực trong hồ sơ này, tổng
thống Erdogan sẽ đề nghị với đồng nhiệm Nga tổ chức một cuộc gặp với tổng thống
Ukraina Volodymyr Zelensky tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ».
---------------------------
Các nội dung liên quan
Thượng
đỉnh SCO: Cơ hội để Trung Quốc định hình một « trật tự đa phương » đối trọng với
phương Tây
TRUNG QUỐC - NGA - PHƯƠNG TÂY
Thượng
đỉnh SCO : Trung Quốc, Nga đặt tham vọng về an ninh làm đối trọng với
phương Tây
TRUNG QUỐC - NGA - PHƯƠNG TÂY
Bị
Donald Trump chèn ép, Trung Quốc củng cố trật tự thế giới theo mô hình phương
Nam
PHÂN TÍCH
No comments:
Post a Comment